Đồng phục học sinh Hàn Quốc luôn là một biểu tượng thời trang đặc trưng và sáng tạo của các bạn trẻ nơi đây, có lẽ chính vì thế mà các nhà sản xuất âm nhạc luôn ưa chuộng những concept học đường cho những MV KPOP của các “con gà đẻ trứng vàng” của mình. Cùng điểm lại 10 MV KPOP của các nhóm nhạc nam mang concept học đường thành công nhất nhé!

Growl (EXO)

exo
EXO với “Growl” đã gây nên hiện tượng KPOP toàn cầu. (Ảnh: Internet)

Sẽ là một thiếu sót nếu trong top 10 này không có sự xuất hiện của “hiện tượng KPOP” “Growl” của EXO. Trước đó có khá nhiều nhóm lấy concept này, nhưng có vẻ như khi vào tay EXO, nó và biến nó trở thành hiện tượng. Sau “Growl” thì ngày càng nhiều các thần tượng KPOP trưng dụng concept này hơn.

Điểm đặc biệt trong trang phục của EXO đó chính là, 12 bộ đồng phục đa phần đều giống nhau tạo nên một chỉnh thế thống nhất, còn sự khác biệt là đến từ những phụ kiện nhỏ như mũ, cà vạt, băng đeo chân,… Do đó, MV mang một vẻ thống nhất đến hoàn hảo.

Boy In Luv (BTS)

Khác với EXO trong “Growl”, BTS trong “Boy In Luv” mặc trang phục học sinh hiện đại hơn và phá cách hơn. Điều này cũng xuất phát từ phong cách vốn đã khác biệt ngay từ đầu của cả hai nhóm.

Phụ kiện được BTS sử dụng cũng đa dạng và khá “chất chơi”, như vòng cổ, khuyên tai, xích đeo quần, vòng tay bạc,… khiến các chàng trai trông ngầu và giống “bad boy” hơn.

Face (NU’EST)

Rất nhiều nhóm nhạc khi mới ra mắt cũng thường chọn cho mình concept học đường với đồng phục học sinh là tượng trưng, và NU’EST cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, “Face” – ca khúc debut của nhóm không chỉ có âm nhạc bắt tai, vũ đạo mạnh mẽ, mà còn bởi điểm nhấn trang phục độc đáo.

Thiết kế đồng phục cho NU’EST trong “Face” khá lạ, khi mà stylist nhấn nhá trang phụ của họ bằng màu hồng ở găng tay, giày, gấu áo,… Sự xen lẫn màu giữa đen – trắng – hồng tạo cảm giác nổi loạn và mạnh mẽ ở cả 5 chàng trai, hoàn toàn phù hợp với tiết tấu.

Boy (The Boyz)

The Boyz là một nhóm nhạc nam mới debut, do đó nhìn qua cũng đủ để thấy trang phục học sinh mà các chàng trai sử dụng khá mới và có sự kết hợp màu sắc và phụ kiện quen thuộc của học sinh Hàn những năm vừa qua.

Sử dụng chủ yếu là áo khoác có chất liệu dạ và nhung, màu sắc tím than và đỏ đun làm trang phục vừa có vẻ sang trọng lại vẫn năng động và phù hợp lứa tuổi học sinh. Không một thành viên nào mặc trang phục giống thành viên nào, sự khác biệt tới từ vẻ ngoài rất dễ nhận ra. Tuy vậy, khi nhìn tổng thế, khán giả vẫn thấy một sự thống nhất trong trang phục rất phù hợp của các chàng trai.

Confession (Astro)

astro
Astro trong trang phục học sinh. (ảnh: Internet)

Kể từ khi ra mắt, Astro đã luôn mang tới cảm giác của những tràng trai trẻ tuổi năng động, nghịch ngợm và luôn tràn đầy sức sống. Điều đặc biệt trong MV “Confession” của họ chính là đến từ trang phục học sinh có 1-0-2, làm người ta gợi nhớ đến học sinh của nhà Gryffindor trong “Harry Potter”, khi mà màu đỏ làm chủ đạo và áo khoác vạt dài cùng cà vạt kẻ quen thuộc.

Việc chọn cho mình một cảm hứng về trang phục quen thuộc như thế giúp nhóm tự tạo nên cho mình một điểm nhấn riêng biệt, vừa ấn tượng vừa dễ nhớ, lại còn đặc biệt phù hợp với vẻ đẹp trai hơn hoa của những chàng trai tài năng này.

Mansae (Seventeen)

Seventeen cũng là một trong những nhóm mà không thể không nhắc tới trong top 10 lần này, khi mà nhóm đã quá quen thuộc với concept đồng phục học sinh trong các MV của mình. Trang phục của Seventeen trong “Mansae” khá phù hợp với màu sắc của MV, đặc biệt là thiết kế kể sọc trắng trên nền xám hoàn toàn phù hợp trong việc ăn gian chiều cao cho các chàng trai.

My First And Last (NCT Dream)

nct
Những chàng trai trẻ nhà NCT Dream trong đồng phục hoàng gia (ảnh: Internet)

Một trong những em út của KPOP – NCT Dream cũng phải sắm bằng được cho mình một MV tươi sáng với concept học đường chứ! Dĩ nhiên là có rồi, và có vẻ như trong MV “My First And Last” của nhóm, các chàng trai trẻ đã tận dụng triệt để tuổi tác của mình để diện những bộ đồng phục phù hợp một cách đáng kinh ngạc.

Có sự phá cách trong trang phục mà các chàng trai diện, lúc thì đen một màu với gấu quần cao và tất trắng đi với giày đen, lúc thì trang phục lại giống như của Anh Quốc với đường cổ áo, gấu áo, tay áo được thiết kế với màu sắc đặc biệt vô cùng ấn tượng và mới mẻ với người dân Đại Hàn.

Easy (SF9)

SF9 có lẽ là một cái tên không quá quen thuộc với fan KPOP quốc tế, thế nhưng đây lại là một trong những nhóm nhạc nam có phong cách âm nhạc khá ấn tượng và các thành viên đều rất tài năng. Trong “Easy”, nhóm cũng diện cho mình trang phục đồng phục học sinh với những màu sắc khác nhau trong những khung cảnh khác nhau.

Giữa hai bộ trang phục, ấn tượng hơn có lẽ là đồng phục thân xám – tay đen, rất ra dáng quý ông trẻ tuổi lịch lãm nhưng khi kết hợp với giày thể thao thì lại mang một cảm giác hoàn toàn khác: trẻ trung, mạnh mẽ, năng động và dữ dội, phù hợp hoàn toàn với giai điệu của bài hát đang rất được yêu thích này.

Spectrum (TRCNG)

Giống như NCT Dream, đa phần các thành viên của TRCNG đều đang trong độ tuổi đến trường, do đó các thành viên mặc trang phục học sinh khá phù hợp. Áo khoác ngoài của các chàng trai trông có vẻ giống như áo khoác bóng chày kết hợp với đồng phục học sinh bình thường, tạo cảm giác khác hoàn toàn những bộ đồng phục thông thường.

DamDaDi (Golden Child)

damdaddi
Golden Child với hình ảnh tươi sáng trong trang phục đồng phục thể dục. (ảnh: Internet)

Đàn em của INFINITE – Golden Child là một trong những tân binh triển vọng trong năm qua, và các chàng trai không chỉ thể hiện sự triển vọng đó thông qua âm nhạc mà còn thông qua phong cách thời trang đáng yêu của mình. Trong “DamDaDi”, nhóm cũng lựa chọn concept đồng phục học sinh nhưng khác biệt ở chỗ đó lại là đồng phục thể dục chứ không phải đồng phục hàng ngày.

Có lẽ việc diện đồng phục thể dục thay cho đồng phục thường chính là cách để Golden Child khẳng định sự khác biệt với 9 đàn anh bên trên. Bạn thấy sao về sự lựa chọn này? Hãy cho BlogAnChoi được biết nhé!

Theo dõi BlogAnChoi để cập nhận những tin tức KPOP mới nhất nhé!

Xem thêm

Sau Seohyun, đến lượt Tiffany tiết lộ kế hoạch đoàn tụ của SNSD khiến fan "mừng như trẩy hội"

Tiffany dường như đã khẳng định chắc nịch về sự trở lại của SNSD trong tương lai. Đây không chỉ là câu nói từ một phía Seohyun hay Tiffany mà dường như tất cả đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận