Chiều 10.3, tại Trung tâm PVF đã diễn ra lễ khai mạc VCK giải bóng đá vô địch U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2023. Lượt trận đầu tiên của các bảng đấu đã chứng kiến những trận đấu hấp dẫn. Đội bóng của bầu Đức rơi xuống cuối bảng A khi thua PVF 0-5 trong trận ra quân tại giải U17 Quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc giải U.17 quốc gia, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng BTC giải khẳng định: “Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trong khu vực có các đội tuyển trẻ U.17, U.20, U.23 liên tục góp mặt tại VCK đấu trường châu Á, từ đó đã hình thành nên các lứa cầu thủ tài năng bổ sung nguồn lực cho đội tuyển quốc gia. VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho thế hệ cầu thủ trẻ, đồng thời góp phần giáo dục phong cách, phẩm chất đạo đức, nuôi dưỡng khát vọng nhằm tạo nên một nền tảng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển cả về lượng lẫn chất của lớp cầu thủ kế cận của CLB nói riêng và các đội tuyển quốc gia nói chung”.

U17 HAGL thất bại trong trận ra quân U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2023

U17 HAGL thất bại trong trận ra quân U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2023 (Ảnh: Internet)
U17 HAGL thất bại trong trận ra quân U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2023 (Ảnh: Internet)

Tại vòng loại U17 HAGL chơi thăng hoa với bảy trận thắng và một hoà, hiệu số +19 – cao nhất trong sáu bảng đấu. Nhưng khi ra quân ở vòng chung kết, đội bóng phố núi thi đấu hoàn toàn dưới cơ đương kim vô địch PVF. Với ưu thế chủ nhà, PVF bình tĩnh kiểm soát bóng, phối hợp ở giữa sân rồi đưa ra biên. Họ đặc biệt nguy hiểm ở cánh phải – nơi khởi phát cả hai bàn trong hiệp một. Phút 28, Lê Ngọc Hưng nỗ lực cứu bóng khi sắp đi hết đường biên ngang trước khi trả lại cho Lê Thắng Long. Từ quả tạt sau đó, Phùng Quang Tú đánh đầu qua tầm với của thủ môn HAGL mở tỷ số.

Sau đó Phùng Quang Tú tiếp tục in dấu giày trong bàn thứ hai ở phút 40. Anh đảo chân theo phong cách Cristiano Ronaldo loại sự đeo bám của hậu vệ HAGL trước khi thoát xuống bên cánh phải và căng ngang tầm thấp. Lê Phát chạm bóng lỗi nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo cho Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng dứt điểm chéo góc. HAGL gồng mình chịu trận trong hiệp một. Họ không tung ra được cú dứt điểm nào có thể uy hiếp khung thành đối phương.

Thua 0-5, HAGL rơi xuống cuối bảng A (Ảnh: Internet)
Thua 0-5, HAGL rơi xuống cuối bảng A (Ảnh: Internet)

Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra một chiều, với sự lấn lướt của PVF. Đội đương kim vô địch ghi bàn thứ ba ở phút 58 khi đội trưởng Bùi Hoàng Sơn chọc khe cho Mạnh Dũng thoát xuống dứt điểm hoàn tất cú đúp. HAGL chỉ có thể phối hợp ở phần sân nhà và khu vực giữa sân. Họ dễ dàng bị PVF bẻ gãy các đợt tấn công khi tiến tới một phần ba sân đối thủ. Phải tới phút 65, đội bóng của bầu Đức mới có tình huống nguy hiểm đầu tiên, khi cú dứt điểm không cần đà ở trước vạch 16m50 của cầu thủ vào sân thay người ở hiệp hai Nguyễn Bảo Đức đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

HAGL cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ vì vậy để lộ nhiều khoảng trống phía sau, tạo cơ hội cho PVF phản công. Phút 67, chủ nhà đưa bóng vào từ cánh phải vào để đội trưởng Hoàng Sơn dứt điểm kỹ thuật đi sát cột dọc vào lưới. Tỷ số trận đấu được ấn định ở phút 84 khi Nguyễn Quốc Toản tỉa xuống bên cánh trái cho Trần Gia Hưng trả ngược vào trong, để Nguyễn Trọng Đức thoải mái dứt điểm cận thành mang về bàn thắng thứ năm. Thua 0-5, HAGL rơi xuống cuối bảng A. PVF dẫn đầu, trong khi Hà Nội FC và Đà Nẵng FC chia nhau hai vị trí còn lại vì hòa 0-0 trong trận đối đầu trực tiếp.

Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 10/3 đến 21/3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) và sân vận động Thanh Trì (Hà Nội) (Ảnh: Internet)
Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 10/3 đến 21/3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) và sân vận động Thanh Trì (Hà Nội) (Ảnh: Internet)

Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2023

Vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 10/3 đến 21/3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) và sân vận động Thanh Trì (Hà Nội).12 đội bóng tham dự được chia làm ba bảng. Bảng A gồm PVF, Đà Nẵng, HAGL, Hà Nội. Bảng B gồm Huế, SLNA, Khánh Hòa, Đồng Tháp. Bảng C gồm Hà Tĩnh, Bình Phước, TP HCM, Viettel. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở mỗi bảng để tính điểm, xếp hạng. Sáu đội dẫn đầu ba bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Đội tuyển nữ U20 Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ 2 của giải U20 nữ châu Á 2024

Trận hoà trước U20 nữ Ấn Độ trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 11.3 đã giúp đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng loại thứ hai của giải U20 nữ châu Á 2024.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận