Dù bày tỏ rõ lập trường không quay trở lại với ADOR, New Jeans tiếp tục thất bại trong nỗ lực thoát khỏi sự kiểm soát pháp lý từ công ty quản lý cũ. Tòa án cấp cao Hàn Quốc đã bác đơn kháng cáo, khiến nhóm bị cản trở hoàn toàn trong việc hoạt động độc lập.
Tòa án cấp cao giữ nguyên lệnh cấm – New Jeans rơi vào thế bí
Theo đưa tin từ SPOTV News ngày 17/6, Phòng dân sự số 25-2 của Tòa án cấp cao Seoul đã chính thức bác đơn kháng cáo của NewJeans liên quan đến lệnh cấm tạm thời được ban hành trước đó. Trước đó, Tòa án Trung tâm quận Seoul đã đứng về phía ADOR chấp thuận yêu cầu duy trì quyền quản lý nhóm, đồng thời cấm 5 thành viên NewJeans ký kết các hợp đồng quảng cáo riêng lẻ mà không thông qua công ty.

Sau thất bại ở phiên sơ thẩm, NewJeans đã tiếp tục đệ đơn kháng cáo, hi vọng có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, kết quả phiên tòa phúc thẩm cho thấy, cơ hội hoạt động độc lập của nhóm ngày càng mờ mịt khi tòa vẫn giữ nguyên quan điểm cũ. Với phán quyết này, NewJeans chính thức không thể tiến hành bất kỳ hoạt động riêng lẻ nào nếu không được ADOR cho phép – một cú đánh mạnh vào mong muốn tự do và độc lập nghệ thuật của nhóm.
NewJeans: “Chúng tôi đã đi qua cây cầu không thể quay lại”
Trong phiên xét xử gần đây nhất liên quan đến vụ kiện xác nhận hiệu lực hợp đồng độc quyền do ADOR đệ trình, phía đại diện NewJeans đã có phát biểu thẳng thắn gây chú ý: “Mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên đã hoàn toàn sụp đổ. Chúng tôi đã đi qua cây cầu không thể quay lại. Mọi chuyện không hề dễ dàng.”
Tuyên bố trên cho thấy rõ lập trường kiên quyết của nhóm không còn muốn quay trở lại dưới trướng ADOR, bất chấp việc vẫn bị ràng buộc hợp đồng. Điều này khiến dư luận lo lắng về tương lai đầy bất trắc của nhóm nhạc nữ Gen 4 đang được yêu thích bậc nhất hiện nay.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng đặt câu hỏi về vai trò của HYBE – công ty mẹ của ADOR trong toàn bộ vụ việc. Sự im lặng kéo dài từ phía HYBE làm dấy lên hoài nghi: Liệu đây có phải là động thái mặc định để củng cố quyền lực cho ADOR? Và trong một môi trường giải trí vốn nhiều luật lệ ngặt nghèo như Kpop, liệu NewJeans có thể thực sự tự mình bước tiếp?
Tương lai nào cho NewJeans nếu tiếp tục bị “trói tay”?
Việc tòa án bác đơn kháng cáo không chỉ là một thất bại về mặt pháp lý, mà còn là cú hãm phanh với toàn bộ kế hoạch hoạt động của nhóm. Trong thời điểm NewJeans đang ở đỉnh cao sự nghiệp, việc không thể ký kết quảng cáo, ra mắt sản phẩm hay tham gia sự kiện một cách độc lập khiến hình ảnh thương hiệu của nhóm đứng trước nguy cơ “đóng băng”.
Giữa làn sóng cạnh tranh khốc liệt của Kpop, đặc biệt khi hàng loạt nhóm nữ Gen 4 khác như IVE, LE SSERAFIM hay BABYMONSTER đang bứt tốc mạnh mẽ, việc gián đoạn hoạt động quá lâu có thể khiến NewJeans mất vị thế. Không ít người lo ngại rằng nếu cuộc chiến pháp lý tiếp tục kéo dài, nhóm sẽ dần bị lãng quên hoặc tệ hơn, tan rã.

Tuy nhiên, với sức ảnh hưởng lớn từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế và tiếng nói mạnh mẽ từ chính các thành viên, NewJeans vẫn còn hy vọng nếu có thể tìm được một hướng đi pháp lý khác hoặc đạt được một thỏa thuận thương lượng rõ ràng với phía ADOR.
Tòa án đã nói lời cuối cùng trong giai đoạn hiện tại, nhưng câu chuyện giữa NewJeans và ADOR vẫn chưa thể khép lại. Khi lòng tin đã mất, câu hỏi không phải là “bao giờ nhóm quay lại”, mà là “liệu có còn đường nào để tự do?”. Người hâm mộ có thể chỉ biết chờ đợi, nhưng tương lai của NewJeans đang đặt dấu hỏi lớn hơn bao giờ hết.
Một số nội dung khác tại BlogAnChoi:
Our Movie – Phim “kén” người xem nhưng đáng để kiên nhẫn
Review Không Dung Thứ full 1-7: Phim mafia Hàn Quốc cực chiến
Mình rất mong được đón nhận những bình luận của các bạn, vì đó sẽ giúp mình cải thiện hơn và viết ra những bài viết tốt hơn.