Mobiistar sau khi được thành lập vào năm 2009 đã nhanh chóng ghi dấu ấn trên thị trường smartphone Việt Nam với chiến lược tập trung vào phân khúc giá rẻ. Thông qua các sản phẩm đặc trưng như LAI Yuna và Prime X Grand, thương hiệu này đã thành công lọt vào top 5 nhà sản xuất điện thoại được ưa chuộng nhất tại Việt Nam vào năm 2017. Thành công trong nước đã thôi thúc Mobiistar mở rộng tầm nhìn ra thị trường quốc tế, dẫn đến quyết định đầy tham vọng khi tấn công vào thị trường Ấn Độ vào năm 2018 – một thị trường rộng lớn với nhu cầu cao về smartphone có giá cả phải chăng.
Tuy nhiên, hành trình quốc tế hóa của Mobiistar đã gặp phải những khó khăn không thể nào lường trước. Sự sụp đổ của các đối tác tài chính tại Ấn Độ đã khiến hãng rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về vốn. Khi buộc phải quay trở lại thị trường Việt Nam, Mobiistar đã không thể khôi phục vị thế ban đầu do thị phần đã bị các đối thủ chiếm lĩnh cũng như doanh số sụt giảm mạnh. Đến năm 2019, thương hiệu này chính thức kết thúc hành trình của mình trong ngành công nghiệp smartphone, để lại nhiều tiếc nuối cho những người dùng đã gắn bó lâu dài với thương hiệu trong thời gian vừa rồi.
Bphone đánh dấu sự xuất hiện của mình trên thị trường smartphone Việt Nam vào năm 2015 với tư cách là thương hiệu điện thoại của BKAV. Buổi ra mắt của Bphone đã gây chú ý với những tuyên bố đầy tham vọng từ CEO Nguyễn Tử Quảng, khi sản phẩm được giới thiệu là “hơn cả iPhone” và “đẹp nhất thế giới”. Tuy nhiên, những tuyên bố này đã tạo ra kỳ vọng quá lớn mà sản phẩm thực tế chưa thể đáp ứng được như những gì mà vị CEO trên đã nêu lên.
Trong những năm tiếp theo, BKAV liên tục cho ra mắt các thế hệ sản phẩm mới như Bphone 2 (2017), Bphone 3 (2018) và Bphone B86 (2020). Mặc dù có những cải tiến nhất định, các model này vẫn gặp nhiều thách thức trong việc cạnh tranh trên thị trường do những hạn chế về phần mềm, tốc độ cập nhật chậm cùng mức giá chưa thực sự cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.
Sau 8 năm hoạt động, Bphone vẫn chưa thể tạo được vị thế vững chắc trong thị trường smartphone Việt Nam. Dù thương hiệu ở thời điểm hiện tại vẫn duy trì việc phát triển và ra mắt sản phẩm mới nhưng sự hiện diện của Bphone trong các cuộc đua smartphone đang ngày càng trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết, cho thấy những thách thức lớn trong việc cạnh tranh với các ông lớn quốc tế ở nước ta.
Một doanh nghiệp đã gây dựng được tiếng tăm trong lĩnh vực sản xuất tivi giá rẻ là Asanzo đã quyết định mở rộng sang thị trường smartphone vào năm 2017. Bắt đầu từ thời điểm đó, công ty đã ra mắt các model điện thoại như Z5 và S5 nhằm nhắm vào phân khúc giá rẻ. Chiến lược ban đầu của Asanzo khá hiệu quả khi tận dụng được mạng lưới phân phối rộng khắp cùng mức giá cạnh tranh để thu hút thêm nhiều người tiêu dùng Việt.
Tuy nhiên, bước ngoặt đáng tiếc đã xảy ra vào năm 2019 khi Asanzo vướng vào scandal về nguồn gốc sản phẩm. Cụ thể, công ty bị phát hiện nhập linh kiện từ Trung Quốc nhưng lại gắn nhãn “Made in Vietnam” từ đó tạo nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Hậu quả của scandal này đã làm cho uy tín của thương hiệu bị tổn hại nặng nề cũng như doanh số bị sụt giảm mạnh, và sau đó là sự biến mất gần như hoàn toàn của Asanzo khỏi thị trường smartphone Việt Nam.
Thay vì là những lần phá sản hay thất bại, Masstel sẽ kể cho chúng ta nghe một câu chuyện khác biệt hoàn toàn so với các thương hiệu điện thoại Việt đã từng nổi tiếng. Được thành lập vào năm 2010 bởi Công ty CP Masscom Việt Nam, Masstel đã chọn một con đường phát triển thận trọng và bền vững hơn khi thay vì đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp trong thị trường smartphone cao cấp, thương hiệu này đã và đang tập trung vào phân khúc điện thoại phổ thông giá rẻ – đặc biệt là các model điện thoại “cục gạch” truyền thống.
Đến nay, Masstel vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định với danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng cùng các phụ kiện công nghệ đi kèm. Mặc dù chưa thể trở thành một thương hiệu smartphone nổi bật như những kỳ vọng ban đầu nhưng với chiến lược kinh doanh đầy thực tế và phù hợp với thị trường ngách đã giúp Masstel tồn tại bền vững trong ngành công nghiệp điện thoại di động Việt Nam hiện nay.
Mặc dù hiện tại thị trường smartphone Việt Nam đang vắng bóng các thương hiệu nội địa mạnh nhưng cơ hội phát triển vẫn còn đó nếu các doanh nghiệp có chiến lược phù hợp hơn. Dù con đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với những kế hoạch đúng đắn cùng việc được đầu tư một cách nghiêm túc, smartphone Việt vẫn có cơ hội trở lại mạnh mẽ trong tương lai. Khả năng xuất hiện một thương hiệu Việt có đủ tiềm lực cạnh tranh với các hãng quốc tế vẫn là một kỳ vọng đáng để chúng ta theo dõi và chờ đợi.
Các bạn ơi, mình rất mong được nghe ý kiến của các bạn về bài viết này, hãy để lại bình luận giúp mình nhé!