Bạn đã từng gặp phải tình trạng dù sử dụng mặt nạ “dưỡng ẩm” nhưng còn khiến da khô hơn trước bao giờ chưa? Bình tĩnh nhé, điều này không có nghĩa là bạn phải loại bỏ mọi sản phẩm làm đẹp mà bạn đang có đâu. Có thể tất cả những gì bạn phải làm chỉ là thay đổi cách sử dụng một số sản phẩm mà thôi. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về 8 sản phẩm làm đẹp mà chúng ta đang sử dụng sai hoàn toàn nhé.

1. Sử dụng khăn lau để tẩy trang hàng ngày

Đúng là chúng rất tiện lợi nhưng lại chẳng tốt cho da chút nào cả (Ảnh: Internet)
Đúng là chúng rất tiện lợi nhưng lại chẳng tốt cho da chút nào cả (Ảnh: Internet)

Bạn không thể chỉ sử dụng khăn lau được vì chúng không làm sạch da đủ tốt. Hơn thế nữa, loại khăn này thường được làm từ chất liệu thô ráp gây kích ứng, làm khô và căng da. Bạn chỉ nên sử dụng chúng khi không có nước và sữa rửa mặt thôi nhé, còn trong chu trình chăm sóc da hàng ngày thì bạn vẫn nên sử dụng các loại sữa rửa mặt thì sẽ tốt hơn.

2. Chỉ cần dùng serum là đủ

Serum là cần, nhưng chưa đủ đâu nhé (Ảnh: Internet)
Serum là cần, nhưng chưa đủ đâu nhé (Ảnh: Internet)

Các chuyên gia làm đẹp khuyên bạn nên thoa serum trước khi dùng kem dưỡng ẩm, tốt nhất là nên làm điều đó vào buổi tối, đặc biệt là nếu serum bạn đang dùng có chứa retinol. Điều này sẽ giúp da hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Đắp mặt nạ cũng khiến serum có hiệu quả tốt hơn.

Các sản phẩm giàu retinol phải nên được sử dụng cùng kem chống nắng vì chúng khiến da trở nên nhạy cảm hơn và có thể bị cháy nắng.

3. Sử dụng miếng mút khô sau khi đánh nền

Mẹo ở đây là đừng để miếng mút quá khô (Ảnh: Internet)
Mẹo ở đây là đừng để miếng mút quá khô (Ảnh: Internet)

Hầu hết các miếng mút trang điểm đều cần phải được làm ướt trước khi sử dụng. Khi chúng khô thì những miếng mút này sẽ “ăn” quá nhiều sản phẩm làm đẹp và không tán đều chúng trên da được.

4. Không biết sự khác biệt giữa kem che khuyết điểm (concealer) và kem chỉnh màu da (corrector)

Rất nhiều người nhầm lẫn hai loại mỹ phẩm này với nhau (Ảnh: Internet)
Rất nhiều người nhầm lẫn hai loại mỹ phẩm này với nhau (Ảnh: Internet)

Nhiều người trong chúng ta hay nhầm lẫn giữa 2 sản phẩm làm đẹp này, vì vậy hãy nhớ rõ: kem che khuyết điểm chỉ nên được sử dụng ở vùng gần mắt còn kem hiệu chỉnh màu da được sử dụng để che đi các khuyết điểm của da trên khuôn mặt.

Có một số khác biệt nhỏ mà bạn nên biết khi sử dụng hai loại mỹ phẩm này: khi sử dụng kem che khuyết điểm, bạn nên dưỡng ẩm trước cho da. Khi thoa kem hiệu chỉnh màu da thì bạn nên sử dụng các động tác xoa bóp – bằng cách này, khuôn mặt sẽ trông tự nhiên hơn.

5. Chỉ sử dụng gel và sữa rửa mặt tạo bọt để rửa sạch lớp trang điểm

Bạn nên dùng cả sữa rửa mặt vào buổi sáng nữa (Ảnh: Internet)
Bạn nên dùng cả sữa rửa mặt vào buổi sáng nữa (Ảnh: Internet)

Sữa rửa mặt sẽ có ích hơn nhiều nếu chúng không chỉ được sử dụng để tẩy trang vào buổi tối mà còn được dùng vào buổi sáng nữa. Nếu làm vậy bạn có thể loại bỏ bã nhờn, tế bào da chết và tất cả bụi bẩn và mồ hôi trên da sinh ra vào ban đêm. Ngoài ra, tốt nhất là bạn nên dừng việc tẩy tế bào chết và sử dụng sữa rửa mặt có axit vì chúng có thể bào mòn da quá mức và khiến da trở nên nhạy cảm hơn với môi trường xugn quanh.

6. Đắp mặt nạ qua đêm hoặc để nó khô hoàn toàn

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng kẻo phản tác dụng nhé (Ảnh: Internet)
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng kẻo phản tác dụng nhé (Ảnh: Internet)

Các loại mặt nạ đều nên được sử dụng theo đúng hướng dẫn. Không để mặt nạ trên mặt qua đêm (trừ khi nhà sản xuất yêu cầu như vậy) vì điều này có thể dẫn đến các vấn đề về da nghiêm trọng. Bạn nên lấy mặt nạ giấy ra trước khi nó khô hoàn toàn kẻo nó hút ngược độ ẩm từ da khiến da khô hơn. Mặt nạ đất sét cũng vậy, chúng nên được thoa một lớp dày để độ ẩm bay hơi chậm hơn và hãy rửa sạch khi lớp mặt nạ vẫn còn dính nhé.

7. Thoa kem dưỡng da có chứa cồn lên mặt

Các sản phẩm không chứa cồn sẽ tốt cho da hơn đấy (Ảnh: Internet)
Các sản phẩm không chứa cồn sẽ tốt cho da hơn đấy (Ảnh: Internet)

Các loại kem dưỡng da mặt khác nhau có các tác dụng khác nhau, và tất nhiên là thành phần của chúng cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào chức năng của sản phẩm. Tuy nhiên, hầu hết các loại kem dưỡng da đều có chứa cồn và nếu bạn sử dụng chúng thường xuyên thì da sẽ tiết nhiều bã nhờn hơn do phản ứng với các hóa chất mạnh. Ngoài ra, không nên thoa kem cho toàn bộ khuôn mặt mà nên dùng các loại kem riêng cho những vùng riêng nhé.

8. Không rửa sạch nước micellar

Rửa lại bằng nước sạch vẫn tốt hơn nhé (Ảnh: Internet)
Rửa lại bằng nước sạch vẫn tốt hơn nhé (Ảnh: Internet)

Nhiều người cho rằng nước tẩy trang siêu dịu nhẹ micellar water rất giống kem dưỡng da, điểm khác biệt duy nhất là nó không chứa cồn. Nhưng nó vẫn chứa các thành phần hoạt tính khác (mixen) và tất cả các chất bẩn mà chúng thu thập được vẫn sẽ đọng lại trên mặt bạn, trừ khi bạn rửa sạch lại bằng nước. Nước micellar tiếp xúc lâu dài với da cũng sẽ hoạt động như xà phòng vậy, và chắc chắn là điều này sẽ khiến da bị kích ứng.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Review mặt nạ giấy Dr.Morita Platinum Colloid & Obsidian Extraction Brightening Black Facial Mask

Bên cạnh những sản phẩm mặt nạ giấy đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay các quốc gia châu Âu thì gần đây, chị em Việt Nam lại được một phen trầm trồ với những sản phẩm mặt nạ giấy đến từ Đài Loan. Một trong số đó, phải kể đến đó là mặt nạ giấy đến từ thương ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận