SEVENTEEN luôn được biết đến với những concept và âm nhạc tươi sáng, mới mẻ kể từ khi ra mắt với “ Adore U ” vào năm 2015 (Carats – người hâm mộ của họ – đôi khi thậm chí còn gọi họ là “Freshteen”). Sáu năm sau, 13 thành viên trở lại ngay với phong cách vốn có của nhóm với ca khúc chủ đề “Ready To Love” trong mini album Your Choice.

Với việc SEVENTEEN hiện là một phần của công ty HYBE, “Ready To Love” đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa đội ngũ sáng tác và sản xuất thông thường của nhóm gồm Bumzu và Woozi (cộng với phần của các thành viên S.Coups và Mingyu ) và Giám đốc điều hành HYBE Bang Si-hyuk . Một ca khúc dance-pop với nhịp điệu chỉnh chu, “Ready To Love” chắc chắn là sự khởi đầu từ một số ca khúc chủ đề gần đây của nhóm như “ Home; run ” và “ Left & Right. ” Tuy nhiên, nó vẫn dựa trên một thể loại mà SEVENTEEN sở hữu rõ ràng: âm nhạc lạc quan và poppy, nhưng tình cảm và hoài cổ với một sự tươi mới không thay đổi. Bang PD đã mang lại cho nhóm một sự thúc đẩy nhưng cá tính riêng của SEVENTEEN trong thể loại này đặc biệt là nhờ vào sức mạnh và sức hút riêng biệt của mỗi thành viên.

“Ready To Love” chắc chắn là sự khởi đầu từ một số ca khúc chủ đề gần đây của nhóm như “ Home; run ” và “ Left & Right. ” (Nguồn: internet)
“Ready To Love” chắc chắn là sự khởi đầu từ một số ca khúc chủ đề gần đây của nhóm như “ Home; run ” và “ Left & Right. ” (Nguồn: internet)

Ca khúc cùng với Your Choice là phần tiếp theo trong dự án “Power of Love” của nhóm và tiếp nối đĩa đơn gần đây ” Bittersweet ” của các thành viên Mingyu và Wonwoo . Nó bao gồm chủ đề tình yêu ở một trong nhiều hình thức, lần này là chi tiết về việc gặp gỡ một người nào đó với tư cách là bạn bè nhưng muốn nhiều hơn thế. Cả phần sản xuất và phần lời của “Ready To Love” đều cho thấy sự trưởng thành rõ ràng của nhóm kể từ bộ ba ca nhạc đầu tiên của họ là “Adore U”, “ Mansae ” và “ Pretty U ” – mỗi bộ phim đều nêu bật những câu chuyện của riêng họ về tình yêu tuổi trẻ.

Về bản thân, ca từ của bài hát đã truyền tải một cách sống động mong muốn không chỉ là tình bạn đầy khát khao này. Trong đoạn pre-chorus đầu tiên, các thành viên Hoshi và S.Coups đã hát:

“Lần đầu tiên, mình cảm thấy trái tim mình loạn nhịp

Mình không bao giờ nghĩ nó lại đập nhanh như vậy

Tất cả những gì mình muốn làm là chạy trốn

Vì em là lối thoát của anh, em yêu

Tình yêu không có giới hạn, tôi muốn một câu trả lời, ay’’

Nếu “Ready To Love” dễ dàng thể hiện những cảm xúc này chỉ qua ca từ, giai điệu và nhịp điệu ổn định, thì MV của nó lại thêm một tầng bất ngờ về nỗi nhớ và nỗi sầu muộn để nâng cao và bộc lộ thêm ý nghĩa của bài hát.

Nếu “Ready To Love” dễ dàng thể hiện những cảm xúc này chỉ qua ca từ, giai điệu và nhịp điệu ổn định, thì MV của nó lại thêm một tầng bất ngờ về nỗi nhớ và nỗi sầu muộn để nâng cao và bộc lộ thêm ý nghĩa của bài hát. (Nguồn: internet)
Nếu “Ready To Love” dễ dàng thể hiện những cảm xúc này chỉ qua ca từ, giai điệu và nhịp điệu ổn định, thì MV của nó lại thêm một tầng bất ngờ về nỗi nhớ và nỗi sầu muộn để nâng cao và bộc lộ thêm ý nghĩa của bài hát. (Nguồn: internet)

Để bắt đầu video, Joshua đi về phía một tòa nhà màu hồng và xanh lam tương tự màu sắc chính thức của SEVENTEEN (hồng thạch anh và xanh thanh bình – rose quarzt & Serenity) và gợi nhớ đến những tòa nhà màu phấn tươi sáng trong MV ” Very Nice ” của họ . Mặt trước của tòa nhà có dòng chữ “I dream of love” – “tôi mơ về tình yêu” và phía trên là một con mèo trắng lớn (có lẽ là một cái gật đầu của nhiều thành viên yêu mèo của nhóm). Cảnh quay mang tâm trạng hoài cổ của MV, như một lời kêu gọi hình ảnh trở lại những ngày đầu của nhóm và bằng chứng hữu hình về sự trưởng thành của họ kể từ đó.

Một số yếu tố hình ảnh khác cũng làm tăng thêm không khí hoài cổ cho MV. Ví dụ như giữa những cảnh quay đẹp như mơ của các thành viên được bao quanh bởi dàn hoa trải dài từ một chiếc xe buýt màu oải hương và phông nền màu phấn tươi sáng khác, hình ảnh của MV gợi lên một bức chân dung đa cảm gợi nhớ về tuổi trẻ SEVENTEEN. Như một phần thưởng, hoa cũng là một mô-típ lặp đi lặp lại trong suốt đĩa nhạc của SEVENTEEN (như bài hát “ Flower ”, “ Fallin’ Flower , ”và“ Smile Flower ”). Kết hợp lại, những tiểu tiết hình ảnh này vẽ nên một bức tranh đầy sức gợi về quá khứ của nhóm và hiện tại là tương lai của họ mà không bao giờ cảm thấy “sáo mòn”.

Mặc dù MV không theo một cốt truyện khác biệt, nhưng hình ảnh của nó mới mẻ và ẩn chứa “câu chuyện” bao quát của bài hát về sự háo hức vượt ra ngoài tình bạn và tình yêu. Trong một cảnh, các thành viên Wonwoo và Mingyu hát “Tình cảm của mình lớn dần sau khi mình gặp bạn / Chỉ là bạn bè thôi là không đủ đối với mình.” Khi họ thốt ra những lời bài hát này, biểu cảm của họ u sầu khi họ nhìn vào hai booth điện thoại – một màu xanh lá cây với “dấu hiệu” “Bạn bè” và một màu hồng với “dấu hiệu” “Những người đang yêu”.

"Tình cảm của mình lớn dần sau khi mình gặp bạn / Chỉ là bạn bè thôi là không đủ đối với mình." (Ảnh: Internet)
“Tình cảm của mình lớn dần sau khi mình gặp bạn / Chỉ là bạn bè thôi là không đủ đối với mình.” (Ảnh: Internet)

Bên cạnh hình ảnh rõ ràng của các booth điện thoại thể hiện rằng “Ready To Love” nói về mong muốn được trở thành người yêu thay vì bạn bè, biểu cảm trên khuôn mặt sắc thái của các thành viên cũng thêm một lớp sâu hơn vào ý nghĩa và tâm trạng của bài hát. Chỉ riêng từ ca từ và âm thanh, “Ready To Love” có vẻ vui tươi và tươi sáng. Nhưng, khi hình ảnh của chính các thành viên bước vào bản phối, bài hát có một không khí không chắc chắn và buồn vui lẫn lộn. Đúng, SEVENTEEN đã “sẵn sàng để yêu”, nhưng đối tượng tình yêu của họ sẽ đón nhận tình cảm của họ như thế nào? Trong một bước ngoặt mới, câu trả lời cho câu hỏi đó phụ thuộc vào việc giải thích.

MV tập trung sâu hơn vào việc thể hiện những cảm xúc bâng khuâng trong các cảnh điệp khúc của nó cùng với vũ đạo của bài hát. Vũ đạo của phần điệp khúc bắt đầu với việc cánh tay của các thành viên được đặt ở tư thế như thể họ đang ôm một người khác, dẫn đến các chuyển động đồng bộ gợi nhớ đến nhiều hình thức tình yêu khác nhau. Theo thông lệ, SEVENTEEN tránh mọi mánh lới quảng cáo trong việc giải thích bài hát của họ, duy trì sự tươi mới của MV và những giai điệu “ủ rũ”.

Theo thông lệ, SEVENTEEN tránh mọi mánh lới quảng cáo trong việc giải thích bài hát của họ, duy trì sự tươi mới của MV và những giai điệu “ủ rũ”. (Nguồn: Internet).
Theo thông lệ, SEVENTEEN tránh mọi mánh lới quảng cáo trong việc giải thích bài hát của họ, duy trì sự tươi mới của MV và những giai điệu “ủ rũ”. (Nguồn: Internet).

Sự khác biệt giữa ba cảnh điệp khúc chính trong MV cũng đáng chú ý, vì những thay đổi này tạo thêm chiều rộng hình ảnh và sự mới lạ cho ca khúc. Cảnh điệp khúc đầu tiên diễn ra vào ban ngày, trong khi cảnh thứ hai diễn ra vào ban đêm. Trong cảnh điệp khúc thứ ba cũng như cuối cùng, các thành viên bất ngờ nhảy trong cơn mưa tầm tã, mạnh mẽ hơn trước. Sự khác biệt trong cách thiết lập này cho thấy cường độ ngày càng tăng của cảm xúc và cảm xúc của tình yêu được thể hiện trong suốt bài hát, đạt đến đỉnh điểm trong cảnh mưa.

Ngoài ra còn có các yếu tố hình ảnh ngầm khác, chẳng hạn như những bức ảnh quay chậm, mờ ảo của các thành viên khi họ hát muốn “chạy trốn” và một quả cầu màu cam lơ lửng để thể hiện cảm xúc yêu thương bấy lâu nay. Với tất cả những thành phần này được kết hợp, SEVENTEEN tiết lộ một cách tinh tế nhưng chắc chắn rằng họ đã phát triển nhanh hơn tình yêu thanh xuân của những ngày “Adore U” và theo một nghĩa trưởng thành hơn, “Ready To Love”. MV mang phong cách hoài cổ “Freshteen” ở những nét đẹp nhất và đặt tiêu chuẩn cao cho bất cứ câu chuyện tình yêu nào mà nhóm sẽ kể tiếp theo.

Xem thêm

Hồ sơ BABYMONSTER - Nhóm nhạc BABYMONSTER - Thành viên nhóm BABYMONSTER - BABYMONSTER Profile

BABYMONSTER (베이비몬스터) là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm 7 thành viên sắp ra mắt trực thuộc YG Entertainment. Họ chuẩn bị ra mắt vào năm 2023. Hãy cùng tìm hiểu thông tin về nhóm nhạc BABY MONSTER, thành viên nhóm BABY MONSTER - BABY MONSTER Profile dưới đây nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận