Trước khi ra mắt, Samsung đã tuyên bố trong các cuộc họp báo rằng mẫu điện thoại Galaxy S26 Ultra sẽ có màn hình hỗ trợ độ sâu màu 10 bit. Đây là nâng cấp đáng kể so với màn hình của thế hệ trước là Galaxy S25 Ultra. Tuy nhiên thực tế lại khác.

Samsung xác nhận màn hình của điện thoại Galaxy S26 Ultra có thông số kỹ thuật kém hơn dự kiến

Trong một email gửi tới trang tin Android Authority mới đây, Samsung đã xác nhận rằng Galaxy S26 Ultra ra mắt với màn hình 8 bit. Điều này có nghĩa là mẫu flagship mới không mang đến sự cải thiện đáng kể nào về độ sâu màu so với thế hệ trước.

Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)
Điện thoại Galaxy S26 Ultra của Samsung (Ảnh: Internet)

Dưới đây là tuyên bố từ người phát ngôn của Samsung:

“Dòng Galaxy S26 sử dụng tấm nền màn hình 8-bit. Nó được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 tùy chỉnh mới dành riêng cho Galaxy, cung cấp sức mạnh xử lý hình ảnh gấp 4 lần để cải thiện khả năng hiển thị.”

Tuy nhiên chipset cao cấp không thể biến màn hình 8-bit thành màn hình 10-bit. Trên thực tế có sự khác biệt rõ rệt giữa độ sâu màu 8-bit và 10-bit: gần 1 tỷ màu sắc có thể hiển thị bổ sung ở mức 10-bit. Mặc dù người dùng có thể sẽ không nhận thấy tất cả các màu sắc riêng lẻ này, nhưng chúng ảnh hưởng đến sự chuyển đổi từ sắc thái này sang sắc thái khác. Ít màu sắc hơn có nghĩa là các điểm giao nhau hay dải màu – nơi một sắc thái chuyển sang sắc thái khác – dễ nhận thấy hơn. Có một số cách để khắc phục điều này, nhưng sự khác biệt về mặt lý thuyết và trải nghiệm hình ảnh giữa 2 thông số kỹ thuật màn hình có thể là rất lớn.

Cài đặt màn hình riêng tư của điện thoại Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Internet)
Cài đặt màn hình riêng tư của điện thoại Galaxy S26 Ultra (Ảnh: Internet)

Việc thiếu màn hình 10-bit trên Galaxy S26 Ultra khiến nhiều người thất vọng, nhất là khi độ sâu màu 10-bit không phải là thông số mới lạ trên smartphone hiện nay. Nhiều hãng điện thoại khác đã trang bị màn hình 10-bit cho các mẫu máy có giá rẻ hơn nhiều, do đó không có lý do gì để bào chữa cho một chiếc smartphone có giá 1.299 USD – đặc biệt là khi thông tin ban đầu cho thấy tính năng này sẽ có mặt.

Màn hình của Galaxy S26 Ultra đang bị người dùng soi xét kỹ hơn do sự xuất hiện của tính năng mới Privacy Display được quảng bá rầm rộ. Công nghệ thông minh này sử dụng cách sắp xếp pixel độc đáo để làm mờ nội dung trên màn hình khi nhìn ở các góc nghiêng nhất định. Tuy nhiên một số người dùng đã lưu ý rằng tính năng này có thể ảnh hưởng đến độ trung thực của màn hình S26 Ultra trong mọi trường hợp, dù nó được kích hoạt hay không.

Đáng chú ý, nếu bạn muốn có màn hình 10-bit trên điện thoại Samsung thì có thể phải chờ đợi vài năm. Một tin đồn mới cho thấy Samsung có thể bỏ qua thông số kỹ thuật này trên dòng Galaxy S27, thay vào đó sẽ trang bị cho thế hệ S28 năm 2028.

Mặc dù nhiều người dùng không quan tâm đến các chi tiết như độ sâu màu của màn hình, nhưng việc Samsung tuyên bố một thông số kỹ thuật rồi lại phủ nhận sau khi thiết bị ra mắt sẽ tạo ra tiền lệ đáng lo ngại. Sai sót là điều khó tránh khỏi, nhưng đây là một sai sót đặc biệt nghiêm trọng.

Samsung bổ sung tính năng bảo mật mới cho dòng điện thoại Galaxy S26

Chế độ Màn hình Riêng tư là một trong những tính năng mới thú vị nhất trên dòng điện thoại Galaxy S26 của Samsung. Khi được bật, nó có thể ngăn những người xung quanh nhìn thấy nội dung đang hiển thị trên màn hình của bạn. Nhưng đó không phải là tính năng bảo mật mới duy nhất trên dòng Galaxy S26 – Samsung đã âm thầm bổ sung một tính năng khác với bản cập nhật tháng 2 năm 2026.

Trang tin Sammy Fans mới đây phát hiện rằng trang bảo mật trong phần Cài đặt của điện thoại Galaxy S26 được bổ sung một nút bật/tắt cho chức năng “Khởi động lại khi không hoạt động”. Đúng như mô tả của nút, tính năng này sẽ “Khởi động lại điện thoại của bạn nếu nó vẫn bị khóa trong 72 giờ”. Điều này không hẳn là mới vì Google đã giới thiệu tính năng khởi động lại khi không hoạt động trên hệ điều hành Android 16. Tuy nhiên có vẻ như bản cập nhật tháng 2 đã bổ sung tính năng này cho dòng điện thoại Galaxy S26.

Tính năng khởi động lại sau thời gian không hoạt động của Samsung (Ảnh: Internet)
Tính năng khởi động lại sau thời gian không hoạt động của Samsung (Ảnh: Internet)

Bên dưới nút bật/tắt là cảnh báo sau:

“Sau khi điện thoại khởi động lại, bạn cần mở khóa điện thoại trước khi có thể nhận thông báo và báo thức từ một số ứng dụng và xem tên người gọi đến. Nếu SIM của bạn bị khóa, bạn cần mở khóa để nhận cuộc gọi đến.”

Đây là tính năng tùy chọn, vì vậy người dùng có thể quyết định bật hoặc tắt theo ý muốn. Bật tính năng này bằng cách vào Cài đặt > Bảo mật và Quyền riêng tư, rồi nhấn vào cài đặt bảo mật khác.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Galaxy Note 7 sẽ khoác giao diện TouchWiz mới

Giao diện mới nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên mẫu phablet Galaxy Note 7 ra mắt vào tháng 8 năm nay, mang lại một chiếc áo khoác mới cho màn hình của sản phẩm này.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận