Nhóm nhạc nữ K-pop Purple Kiss sẽ chính thức kết thúc mọi hoạt động vào tháng 11 năm nay. Đây là dấu mốc khép lại hành trình 4 năm kể từ khi nhóm ra mắt vào năm 2021.

Trong thông cáo, RBW cho biết cả công ty lẫn các thành viên đã đi đến quyết định chia tay sau “quá trình thảo luận lâu dài và chân thành,” nhằm ủng hộ những ước mơ cá nhân của từng nghệ sĩ. Dù tan rã, Purple Kiss vẫn sẽ hoàn thành đầy đủ các hoạt động đã lên lịch, bao gồm phát hành album tiếng Anh vào cuối tháng 8, quảng bá tại Nhật Bản, chuyến lưu diễn Bắc Mỹ và một đêm diễn chia tay tại Hàn Quốc.

Kể từ khi ra mắt với mini album “Into Violet” vào tháng 3/2021, Purple Kiss được đánh giá cao nhờ khả năng tự sản xuất âm nhạc và thử nghiệm nhiều concept độc đáo qua các bản hit như “Zombie” và “Nerdy.” Tuy nhiên, quyết định tan rã chỉ vài tuần sau khi phát hành single album I Miss My… (16/7) khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và cho thấy rõ tính bấp bênh của các nhóm nhạc đến từ những công ty giải trí tầm trung.

RBW (Rainbow Bridge World) là công ty giải trí quy mô vừa tại Hàn Quốc, cũng từng quản lý thành công nhóm MAMAMOO nhưng chưa đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các "ông lớn" như HYBE hay SM (Ảnh: Internet)
RBW (Rainbow Bridge World) là công ty giải trí quy mô vừa tại Hàn Quốc, cũng từng quản lý thành công nhóm MAMAMOO nhưng chưa đủ sức cạnh tranh trực tiếp với các “ông lớn” như HYBE hay SM (Ảnh: Internet)

Hiện tượng chấm dứt hợp đồng sớm ngày càng trở nên phổ biến trong giới K-pop, đặc biệt với các công ty nhỏ — nơi thiếu hụt tài nguyên đang tạo ra khoảng cách ngày càng lớn với những “ông lớn” trong ngành giải trí. Người hâm mộ đang dần nhận ra thực trạng này khi hàng loạt nhóm nhạc bị giải thể hoặc “đóng băng” hoạt động, dù có lực lượng fan trung thành.

Đầu năm nay, nhóm nhạc nữ Weeekly (thuộc IST Entertainment) kết thúc hợp đồng độc quyền sau 5 năm hoạt động. Tương tự, Everglow của Yuehua Entertainment cũng tạm dừng hoạt động vào tháng 6, chỉ còn một năm nữa là chạm mốc 7 năm — thời hạn hợp đồng tiêu chuẩn trong ngành K-pop. Ngay cả những nhóm như Rocket Punch và Cherry Bullet – vốn duy trì comeback đều đặn và có lượng người hâm mộ ổn định – cũng không thể trụ vững, cho thấy rằng nỗ lực chưa đủ nếu thiếu nguồn lực tài chính và truyền thông từ các “Big 4”.

Thời hạn hợp đồng 7 năm là tiêu chuẩn phổ biến trong ngành K-pop kể từ khi luật được sửa đổi năm 2009, nhằm hạn chế tình trạng "hợp đồng nô lệ" kéo dài hàng thập kỷ (Ảnh: Internet)
Thời hạn hợp đồng 7 năm là tiêu chuẩn phổ biến trong ngành K-pop kể từ khi luật được sửa đổi năm 2009, nhằm hạn chế tình trạng “hợp đồng nô lệ” kéo dài hàng thập kỷ (Ảnh: Internet)

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yoon nhận định thị trường Hàn Quốc hiện “cực kỳ cạnh tranh” với hàng chục nhóm mới ra mắt mỗi năm, trong khi phần lớn khán giả chỉ nghe những cái tên quen thuộc hoặc các bài hát được thuật toán đề xuất. Điều này khiến những nghệ sĩ trẻ không có sự hậu thuẫn mạnh về truyền thông khó lòng tạo được chỗ đứng. Khi chi phí sản xuất và quảng bá ngày một tăng, các công ty nhỏ khó có thể tiếp tục đầu tư vào các màn comeback nếu doanh thu không đủ bù chi.

Big 4 gồm HYBE, SM, JYP và YG Entertainment — những tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc với nguồn lực tài chính, truyền thông và quốc tế hóa vượt trội (Ảnh: Internet)
Big 4 gồm HYBE, SM, JYP và YG Entertainment — những tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc với nguồn lực tài chính, truyền thông và quốc tế hóa vượt trội (Ảnh: Internet)

Đối với PLORY – cộng đồng người hâm mộ Purple Kiss, thông báo tan rã này là một nỗi buồn xen lẫn sự an ủi, khi họ vẫn có cơ hội chứng kiến nhóm hoàn thành chặng đường cuối cùng bằng loạt màn trình diễn và sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, sự chia tay sớm của Purple Kiss tiếp tục là một hồi chuông cảnh báo cho toàn ngành: trong thị trường K-pop ngày càng bão hòa, chỉ những nhóm được đầu tư bài bản mới đủ sức trụ vững qua những năm đầu tiên đầy sóng gió.

Purple Kiss có phải là một trong những nhóm nhạc thần tượng yêu thích của bạn không?

Theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết khác mà bạn quan tâm nhé!

Xem thêm

Son Na-eun xác nhận tham gia bộ phim Chief Kim, hợp tác cùng tài tử So Ji-sub

Vừa qua, có thông tin Son Na-eun sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình Chief Kim của đài SBS, hợp tác cùng tài tử So Ji-sub. Dự án được chuyển thể từ webtoon cùng tên này đang được kỳ vọng sẽ trở thành “bom tấn truyền hình” của năm tới nhờ nội dung thú vị và kịch tính. ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Browni431052

Tôi rất cảm kích sự chia sẻ của bạn. Tôi cũng biết một nơi rất thuận tiện để tham khảo ý kiến. Địa chỉ là Baidu