Phim ảnh thường được coi là một nguồn bổ sung kiến thức thú vị, ấy là nếu chúng ta biết cách chọn lọc thông tin. Các bộ phim Hollywood có thể vì tăng tính hấp dẫn mà bỏ qua một số sự thật, cùng BlogAnChoi thử tìm hiểu xem nhé.

1. T-rex không thể nhìn thấy những thứ đứng yên

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

“Công viên kỷ Jura” đã gieo vào lòng vô số trẻ em nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với loài khủng long T-rex. Và nếu điều đó thực sự xảy ra thì tiến sĩ Alan Grant đã nói trong phim: “Đừng di chuyển. Nó không thể nhìn thấy chúng ta nếu chúng ta không di chuyển.”

Đáng tiếc là T-rex vẫn có thể nhìn thấy bạn nếu bạn không di chuyển. Theo một nghiên cứu năm 2006, thị lực của loài săn mồi thời tiền sử tốt hơn con người tới 13 lần.

2. Có thể thoát khỏi vụ nổ mà không bị ngã

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Trong bộ phim hành động, Hollywood thường mô tả cảnh các nhân vật chính thoát khỏi vụ nổ một cách “ngầu lòi” khi không hề bị ngã. Nhưng vấn đề là khi một quả bom phát nổ, sự giãn nở nhanh chóng của khí và sự thay đổi áp suất sẽ tạo ra một làn gió cực kì mạnh.

Theo Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, bạn phải ở cách xa vụ nổ bom ống tới 365m để tránh nguy cơ tử vong. Khoảng cách đó sẽ tăng gấp đôi nếu một chiếc SUV hoặc xe tải chở đầy chất nổ. Nếu thay chúng bằng sơ mi rơ moóc thì sao? Khoảng cách nhỏ nhất có thể giúp bạn thoát chết là 2.8km – tức là gần 26 sân bóng đá. Nhưng bạn vẫn có thể mắc các vết thương không đe dọa đến tính mạng hoặc mất thính lực tạm thời.

3. Có âm thanh trong không gian

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Thực tế là âm thanh không tồn tại trong không gian, chúng truyền đi bằng cách dao động qua các phân tử lân cận trong môi trường như không khí hoặc nước. Không gian không phải là một khoảng chân không hoàn hảo, có nghĩa là nó không hoàn toàn trống rỗng – hưng các nguyên tử của nó quá ít và xa nhau nên chúng thực sự không thể truyền sóng âm mà con người nghe thấy được.

Nói chung, các hành động trong không gian sẽ khá yên tĩnh, ngoại trừ bất cứ điều gì xảy ra bên trong tàu vũ trụ hoặc mũ bảo hiểm của phi hành gia, nơi có không khí để truyền âm thanh.

4. Mũ bảo hiểm của phi hành gia được thắp sáng từ bên trong

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Mũ bảo hiểm của phi hành gia không được chiếu sáng từ bên trong vì ánh sáng sẽ quá chói.

Tấm che mặt của mũ bảo hiểm không gian thực thường có lớp phủ vàng phản chiếu giúp bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ mặt trời trong khi vẫn cho phép họ nhìn ra ngoài.

5. Đại bàng hói có âm thanh rất ngầu

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Nếu kiến ​​thức của bạn về đại bàng hói chủ yếu đến từ phim ảnh, bạn có thể nghĩ rằng tiếng kêu của nó cũng phù hợp với vẻ ngoài: uy nghiêm, hùng vĩ, thậm chí là đe dọa. Nhưng không phải vậy.

Thanh âm của đại bàng hói nghe như một tiếng cười khúc khích nho nhỏ, thực sự không ấn tượng lắm nên các nhà làm phim thường sử dụng tiếng kêu của loài diều hâu đuôi đỏ thay thế.

6. Ống giảm thanh khiến phát bắn im lặng hoàn toàn

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Súng thật sẽ không im lặng hoàn toàn vì bộ phận giảm thanh của súng chỉ ngăn chặn một phần âm thanh của tiếng súng chứ không loại bỏ nó hoàn toàn. Khi một viên đạn đi qua bộ giảm thanh, nó đi qua một loạt các buồng giãn nở cho phép khí tỏa ra và nguội đi để nó không phát nổ từ súng với quá nhiều năng lượng.

Bộ giảm thanh thông thường làm giảm tiếng ồn của tiếng súng trung bình từ 20 đến 35 decibel – hiệu quả tương đương với việc đeo nút bịt tai, đủ để tránh tổn thương thính giác.

7. Con người chỉ sử dụng một phần nhỏ bộ não

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Lời đồn con người mới chỉ sử dụng 10% não bộ là sai! Nếu như vậy thì có nghĩa là hầu hết các chấn thương sọ não sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cuộc sống của con người – vì 90% trong số chúng vô dụng mà đúng không?

Hơn nữa, theo quy luật chọn lọc tự nhiên thì những người dành nguồn vật chất khan hiếm để phát triển và duy trì một lượng lớn mô não dư thừa sẽ bị đánh bại bởi những người dành những nguồn lực quý giá đó cho những thứ cần thiết hơn cho sự sống. Nói cách khác, nếu tổ tiên loài người phát triển bộ não kém hiệu quả như vậy thì họ đã không thành công trong việc sống sót và sinh sản.

Thực tế, ngay cả những công việc khá dễ dàng như nhìn vào một bức tranh cũng đòi hỏi hơn 10% bộ não hoạt động. Nhưng vì phần lớn nỗ lực đó diễn ra ở mức độ vô thức nên bạn có cảm giác như hầu hết thời gian bạn chỉ sử dụng một phần nhỏ tinh thần mà thôi.

8. Không thể báo mất tích nếu chưa đủ số giờ tối thiểu

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Một plot kịch tính thường gặp trong các bộ phim Hollywood khác là cảnh sát không thể điều tra về người mất tích nếu người đó không mất tích ít nhất 24 hoặc thậm chí 48 giờ.

Trên thực tế, bạn thông báo cho chính quyền về sự mất tích của ai đó càng sớm thì càng tốt.Thông tin mà cơ quan thực thi pháp luật nhận được có xu hướng chính xác hơn một chút trong hai hoặc ba ngày đầu tiên, sau đó trí nhớ của mọi người không còn rõ ràng nữa.

9. Hút nọc độc khi bị rắn cắn

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Nếu tình cờ thấy ai đó bị rắn độc cắn thì đừng cắt vết thương và hút nọc độc ra như trong phim nhé.

Đầu tiên, nó sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng – một phần vì miệng của bạn chứa đầy vi trùng. Và nếu bạn có bất kỳ vết thương hở nào ở miệng, nọc độc rất có thể xâm nhập vào máu của chính bạn. Hơn nữa, nọc rắn thường di chuyển trong cơ thể cực nhanh nên có hút hay không cũng… như nhau. Cũng không nên dùng garô vì điều đó có thể gây tổn thương dây thần kinh và các mô.

Cách chính xác nhất là liên hệ với bệnh viện ngay lập tức!

10. Chloroform khiến con người bất tỉnh ngay lập tức

Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)
Bạn biết thông tin nào trong số này rồi? (Ảnh: Internet)

Cloroform thực sự có tac dụng, nhưng chất lỏng không màu, hơi ngọt này không có tác dụng ngay lập tức mà phải mất từ ​​hai đến năm phút để bệnh nhân rơi vào tình trạng bất tỉnh, và thậm chí điều đó chỉ xảy ra khi dùng liều lượng cực kì cao.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

Top 10 bộ phim tình cảm Hàn Quốc hay nhất

Phim tình cảm Hàn Quốc cũng khiến ta phải quắn quéo với những phân cảnh ngọt như mía lùi. Không những thế, nó còn được xây dựng kịch bản một cách chỉnh chu khiến người xem vô cùng hứng thú và không hề cảm thấy sến súa. Và sau đây là top 10 bộ phim phim tình cảm Hàn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

giờ mới biết nó hay như dị