Màn hình bao quanh của Mi Mix Alpha giống như một phiên bản tương lai của xu hướng đó, không chỉ tràn viền màn hình ở mặt trước mà còn mở rộng ra mặt sau của điện thoại, giúp người dùng trải nghiệm cảm giác toàn màn hình chưa từng có trước đây.
Tuy nhiên ý tưởng đi trước thời đại này lại không thực tế vì nhiều lý do, ví dụ như màn hình ở cả 2 mặt có vẻ thừa thãi vì chúng ta không thể nhìn cả 2 mặt cùng lúc được. Nhưng quan trọng hơn, nếu làm rơi điện thoại thì có thể sẽ bị nứt toàn bộ màn hình do mặt kính rất mong manh. Ngoài ra màn hình rộng hơn cũng đồng nghĩa với tốn pin hơn, và nếu cần sửa bên trong thì màn hình bao quanh toàn bộ sẽ trở thành cơn ác mộng vì rất khó tháo lắp.
Ý tưởng này thực ra rất hữu ích, đó là điện thoại được tạo nên từ nhiều phần ghép lại với nhau, khi có vấn đề ở một bộ phận nào đó thì chỉ cần thay phần đó chứ không phải tốn tiền mua cả một chiếc điện thoại mới. Thậm chí mỗi người có thể tự tạo ra chiếc điện thoại trong mơ của mình bằng cách lắp ghép như vậy, và cũng giảm bớt rác thải điện tử, ít nhất là về lý thuyết. Dự án Ara của Google đã đi theo hướng đó.
Tuy nhiên ý tưởng mang tính “cách mạng” này đã thất bại trong thực tế, vì đơn giản là người tiêu dùng không có nhu cầu. Hầu hết mọi người đều không quá đam mê và hiểu biết sâu về công nghệ, chúng ta không có nhu cầu lắp ghép phức tạp mà chỉ muốn có một chiếc máy hoạt động tốt để phục vụ các hoạt động thường ngày.
Hơn nữa, điện thoại lắp ghép về lâu dài sẽ làm giảm doanh số bán hàng của nhà sản xuất vì người dùng không cần mua điện thoại mới nữa mà chỉ mua các bộ phận để thay thế. Hiện nay chỉ có dòng điện thoại Fairphone mang một chút ý tưởng này, nó được thiết kế để có thể sửa từng phần một cách dễ dàng.
Hiện nay hầu hết điện thoại đều dùng camera selfie dạng đục lỗ, nhưng nhược điểm của nó là chiếm một phần diện tích màn hình. Trước đây đã có nhiều ý tưởng “điên rồ” nhằm khắc phục vấn đề này.
Chúng ta đã thấy các hãng như OnePlus, Samsung, Vivo, Oppo và Asus đều có điện thoại được trang bị camera di chuyển được như camera selfie bật lên hay camera chính có thể lật ra đằng trước. Những thiết kế này rất sáng tạo, nhưng đều không thể trở nên phổ biến.
Nhiều người lo ngại rằng camera dễ hư hỏng do chuyển động liên tục, nhưng thực ra vấn đề là thiếu không gian. Các nhà sản xuất phải giữ cho điện thoại nhỏ gọn mà vẫn đầy đủ tính năng, trong khi camera kèm theo các bộ phận để chuyển động chiếm rất nhiều không gian của máy.
Đây là một trong những kiểu điện thoại kỳ lạ nhất từng xuất hiện trong thực tế, cụ thể là dòng điện thoại G Flex của LG và Galaxy Round của Samsung. Điện thoại G Flex được làm cong theo chiều ngang để người dùng xem màn hình thoải mái hơn, còn Galaxy Round được làm cong theo chiều dọc để cầm trong tay chắc chắn hơn.
Màn hình cong là ý tưởng mới lạ trên điện thoại, nhưng không kinh tế. Tốn rất nhiều chi phí để chế tạo kiểu dáng này và chúng lại dễ bị hư nếu làm rơi, chưa kể việc sửa chữa cũng rất khó. Ngoài ra hình dạng cong làm điện thoại chiếm nhiều không gian hơn, tức là vận chuyển cũng khó khăn và tốn kém hơn. Tất cả những vấn đề đó làm cho điện thoại màn hình cong rơi vào quên lãng.
Ý tưởng chèn thêm máy chiếu vào điện thoại có vẻ rất hấp dẫn, và thực tế Samsung đã thử nghiệm điều đó ở dòng điện thoại Galaxy Beam vào năm 2012. Máy chiếu sẽ giúp chia sẻ những nội dung trên điện thoại cho mọi người cùng xem một cách nhanh chóng và ở bất kỳ nơi đâu.
Nhưng Galaxy Beam chỉ được khen ngợi lúc mới ra mắt, khi sử dụng trong thực tế thì nó thất bại về cả 2 mặt: điện thoại và máy chiếu. Hình ảnh chiếu lên có độ phân giải thấp, còn bản thân chiếc điện thoại có các thông số kỹ thuật kém và thời lượng pin rất tệ. Hơn nữa nó có giá rất đắt, cồng kềnh và không nhiều người có nhu cầu như Samsung dự tính trước đó.
Dòng điện thoại Sony Ericsson Xperia Play chuyên dành cho chơi game được ra mắt năm 2011, thường được gọi là “điện thoại PlayStation”. Thoạt nhìn thì chiếc điện thoại này hội tụ đầy đủ những thứ cần thiết cho một game thủ ở thời điểm đó: bộ xử lý mạnh, màn hình lớn (ở thời đó) và các nút bấm có thể trượt ra ngoài giống như máy PSP Go.
Thiết bị này được giới thiệu là hỗ trợ rất nhiều game PSP, nhưng thực tế chỉ chơi được một số ít game mà cũng không quá phổ biến. Ngoài ra, hầu hết các game trên Android không được thiết kế tương thích tối ưu với các nút điều khiển trên Xperia Play nên rất khó chơi được thoải mái.
Các vòng tròn cảm ứng trên Xperia Play cũng không nhạy bằng nút bấm trên PSP Go và cũng không tốt bằng cảm ứng bình thường, do đó không được ưa chuộng. Nói tóm lại, mặc dù có phần cứng tốt nhưng chiếc điện thoại này không giúp người dùng chơi game thoải mái hơn như kỳ vọng.
Bạn có muốn được dùng thử những chiếc điện thoại độc lạ trên đây không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!
Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!