Tiền vệ kỳ cựu Phạm Thành Lương, cầu thủ giữ kỷ lục giành danh hiệu Quả bóng Vàng nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC.

Tiền vệ Phạm Thành Lương gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC

Trước khi mùa giải 2023 khởi tranh, CLB bóng đá Hà Nội vui mừng thông báo tiền vệ Phạm Thành Lương sẽ tiếp tục cống hiến đến hết năm 2023. Như vậy, cầu thủ sinh năm 1988 bước sang năm thứ 10 khoác lên mình chiếc áo tím thân thuộc.

Cầu thủ người Hà Nội đã ra sân thi đấu tổng cộng 233 trận đấu, đóng góp 18 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. Với đội bóng Thủ đô, tiền vệ 35 tuổi sở hữu 5 danh hiệu vô địch V-League, 3 cúp Quốc gia và 4 lần đăng quang Siêu Cúp Việt Nam. Bằng những danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ, tiền vệ Phạm Thành Lương còn đem về trong bộ sưu tập cá nhân Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2014 và năm 2016.

Tiền vệ Phạm Thành Lương gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC (Ảnh: Internet)
Tiền vệ Phạm Thành Lương gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC (Ảnh: Internet)

Thành Lương hiện tại cũng là cầu thủ giữ kỷ lục đạt danh hiệu QBV nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Cụ thể, tiền vệ 35 tuổi đã có 4 lần nhận giải thưởng này vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Trong đó, 2 danh hiệu QBV Việt Nam 2014 và 2016 là trong màu áo của Hà Nội.

Chia sẻ về quyết định của mình, cầu thủ khoác áo số 11 cho biết: “Thời gian trôi qua thật nhanh, đây đã là năm thứ 11, tôi và đội bóng đồng hành cùng nhau. Bản thân tôi rất vui vì vẫn có thể đóng góp công sức cho CLB bóng đá Hà Nội, đặc biệt hơn nữa là năm nay chúng tôi lần đầu tiên được thử sức ở đấu trường danh giá AFC Champions League, giải đấu khắc nghiệt nhưng cầu thủ nào cũng mong muốn được trải qua trong sự nghiệp.

Đội bóng nào cũng vậy, đến thời kỳ phải trẻ hóa lực lượng và chúng tôi không nằm ngoài xu thế. Mùa giải 2023, Ban huấn luyện ưu tiên sử dụng thêm nhiều cầu thủ trẻ, do vậy với cương vị là cầu thủ đi trước, tôi sẽ tận dụng kinh nghiệm thi đấu của mình để chia sẻ và hướng dẫn các bạn cầu thủ trẻ đạt hiệu quả nhất khi được trao cơ hội. Đội bóng đặt mục tiêu sẽ giành ít nhất một danh hiệu quốc nội trong năm nay.”

Thành Lương hiện tại cũng là cầu thủ giữ kỷ lục đạt danh hiệu QBV nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam (Ảnh: Internet)
Thành Lương hiện tại cũng là cầu thủ giữ kỷ lục đạt danh hiệu QBV nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam (Ảnh: Internet)

Phạm Thành Lương – tièn vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam

Phạm Thành Lương sinh ngày 10 tháng 9 năm 1988 là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang chơi ở vị trí tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Hà Nội.

Trưởng thành từ đội trẻ Hà Nội ACB, Thành Lương được đôn lên đội một vào năm 2006, cùng đội bóng này đoạt Cúp quốc gia 2008. Sau khi Hà Nội ACB giải thể, Lương chuyển sang thi đấu cho Hà Nội T&T. Tại đây, anh giành 5 chức vô địch V.League 1 (2013, 2016, 2018, 2019, 2022), 3 Cúp quốc gia (2019, 2020, 2022) và 3 Siêu cúp quốc gia (2018, 2019, 2020).

Ở cấp độ quốc tế, Thành Lương là thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Anh ra sân tổng cộng 74 trận và ghi được 6 bàn thắng cho đội tuyển trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau AFF Cup 2016.

Anh có biệt danh “Lương dị” bởi tài năng hiếm có và cái chân trái dị biệt (chân trái dài hơn chân phải 1 cm). Với 4 lần đoạt quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2009, 2011, 2014, 2016 và cũng là người đoạt danh hiệu này nhiều nhất, Phạm Thành Lương được đánh giá là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

CLB bóng đá Hà Nội thông báo tiền vệ Phạm Thành Lương sẽ tiếp tục cống hiến đến hết năm 2023 (Ảnh: Internet)
CLB bóng đá Hà Nội thông báo tiền vệ Phạm Thành Lương sẽ tiếp tục cống hiến đến hết năm 2023 (Ảnh: Internet)

Thành tích đã đạt được trong sự nghiệp của Thành Lương

Câu lạc bộ Hà Nội ACB

  • V-League 2: 2010
  • Cúp quốc gia: 2008
  • Á quân Siêu cúp quốc gia : 2008
  • Á quân Giải bóng đá vô địch U-21 quốc gia: 2005

CLB Hà Nội

  • V-League 1: 2013, 2016, 2018, 2019, 2022
  • Cúp quốc gia: 2019, 2020, 2022
  • Siêu cúp quốc gia: 2018, 2019, 2020

Quốc tế

U-23 Việt Nam

  • Huy chương bạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á: 2009
  • VFF Cup: 2009

Đội tuyển Việt Nam

  • Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á: 2008
  • Á quân VFF Cup: 2008

Cá nhân

  • Cầu thủ xuất sắc nhất Giải bóng đá vô địch U-21 quốc gia: 2005
  • Quả bóng vàng Việt Nam: 2009, 2011, 2014, 2016
  • Quả bóng bạc Việt Nam: 2010
  • Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam: 2008

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Cận cảnh dàn sao trăm tỷ của CLB Công an Hà Nội

CLB Công an Hà Nội được coi là một trong những ứng cử viên vô địch V-League 2023 khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận