Đêm qua, Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương cùng NSND Ngọc Giàu đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả khi mang nghệ thuật cải lương của dân tộc lên sàn diễn thời trang hiện đại.

Phần trình diễn này chính là đoạn kết đầy ấn tượng cho Bộ sưu tập mang tên “Cọc cạch” của nhà thiết kế Thủy Nguyễn tại Elle Fashion Journey 2016, diễn ra ở TP.HCM đêm 30/9 vừa qua. Trong khi NSND Ngọc Giàu hóa thân thành nhân vật Lục Vân Tiên đầy khí chất và mạnh mẽ thì Hoa hậu của chúng ta trở thành nàng Kiều Nguyệt Nga rất nữ tính và lộng lẫy với bộ áo dài trắng kết hợp cùng chiếc áo choàng họa tiết thêu vô cùng cầu kỳ.

Phạm Hương
Ảnh: Internet
Phạm Hương
“Nàng Kiều Nguyệt Nga” Phạm Hương trong tiết mục đêm qua. (Ảnh: Internet)

Với chất giọng khỏe và diễn nét diễn xuất thần của mình, NSND Ngọc Giàu đã khiến giới mộ điệu thời trang vô cùng ấn tượng và ngỡ ngàng với tiết mục đặc biệt ngay trên sàn diễn này. Phạm Hương cũng đã vô cùng tỏa sáng khi không chỉ hoàn thành tốt phần biểu diễn mà cô còn khiến mọi người bị lôi cuốn vào môn nghệ thuật cải lương lâu đời của dân tộc.

Phạm Hương
Ảnh: Internet
Phạm Hương
Hình ảnh Phạm Hương đầy xuất thần trên sân khấu. (Ảnh: Internet)

Để có thể mang đến tiết mục đặc biệt này, NSND Ngọc Giàu đã đích thân dạy Phạm Hương hát cải lương tuồng cổ. Trước đó, phần thể hiện “Dạ cổ hoài lang” tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 của cô cũng được chính Ngọc Giàu hướng dẫn. Đây cũng là một hoạt động được đánh giá cao và góp phần giúp Phạm Hương ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ Việt khi cô đã giới thiệu nghệ thuật “Đờn ca tài tử” ra bạn bè thế giới.

Phạm Hương
Ảnh: Internet
Phạm Hương
Ảnh: Internet
Phạm Hương
Phạm Hương đầy lôi cuốn và tự tin trên sàn catwalk cùng NTK Thủy Nguyễn. (Ảnh: Internet)

Để có thể tạo được bất ngờ ở phút chót, Phạm Hương đã không hề xuất hiện ở thảm đỏ chương trình mà tập trung luyện tập ở hậu trường cùng NSND Ngọc Giàu. Có thể thấy, hoa hậu rất hào hứng khi được trải nghiệm và góp phần phát huy nét đẹp văn hóa nghệ thuật bao đời nay của dân tộc. Chính cô cũng chia sẻ rằng: “Phạm Hương rất tự hào khi được trải nghiệm ở bộ môn nghệ thuật này. Xin cảm ơn bà ngoại Ngọc Giàu đã truyền cho Phạm Hương niềm say mê, cảm ơn nhà thiết kế Thủy Nguyễn đã tin tưởng để cho Hương thể hiện mình. Đây sẽ là một kỷ niệm rất đẹp trong cuộc đời của Phạm Hương”.

Phạm Hương
Ảnh: Internet
Phạm Hương
NSND Ngọc Giàu rất tự hào về khả năng nghệ thuật của Phạm Hương. (Ảnh: Internet)

Về phần mình, NSND Ngọc Giàu cũng không giấu được niềm tự hào về cô cháu ngoại: “Qua tiết mục cải lương này, tôi muốn truyền cho cháu ngoại Phạm Hương tình yêu và sự say mê với các loại hình nghệ thuật lâu đời, sau nữa là muốn chung tay gìn giữ và phát huy những loại hình nghệ thuật đặc sắc thông qua những người trẻ như Phạm Hương. Tôi rất bất ngờ về khả năng của Phạm Hương, cháu có sự say mê, tìm tòi và hết lòng với bộ môn này, đó là điều đáng quý nhất”.

Phạm Hương
Ảnh: Internet
Phạm Hương
Hình ảnh Phạm Hương trong hậu trường. (Ảnh: Internet)

Luôn hết mình trong các hoạt động cộng đồng, lại rất tích cực trong việc bảo tồn nền văn hóa – nghệ thuật dân tộc và không ngừng truyền cảm hứng cho giới trẻ, có thể thấy, Phạm Hương đang thực hiện rất tốt vai trò của một Hoa hậu hoàn vũ. Chúng ta hãy cùng chờ xem những hoạt động tiếp theo của nàng Hoa hậu đa tài này nhé!

Xem thêm

Lời bài hát Sau Lời Từ Khước (lyrics): Phan Mạnh Quỳnh hát "suy" hơn cả phim Mai

Sau Lời Từ Khước (lyrics) là nhạc phim Mai do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Bộ phim Mai của Phương Anh Đào đã khiến khán giả rớt nước mắt thì Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh còn "suy" gấp bội.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận