Ưng Hoàng Phúc từng là cái tên tạo nên “làn sóng” mạnh mẽ trong nền âm nhạc Việt Nam, đến nay Sơn Tùng M-TP lại trở thành cái tên tiếp tục gây sốt trong showbiz Việt. Liệu đây có phải điều ngẫu nhiên khi cả hai nam ca sĩ này đều thuộc cùng một công ty giải trí – Wepro. Giữa hai người họ ai là người có thành công lớn hơn?

Năm 2002, kể từ thời điểm Ưng Hoàng Phúc ra mắt lần đầu tiên với vai trò ca sĩ solo cũng là thời điểm Wepro trở thành cái tên được công nhận trong làng giải trí Việt Nam. Dù là một công ty giải trí mới trong thời điểm có rất nhiều ca sĩ kì cựu và nổi tiếng trước đó, nhưng Wepro đã khẳng định tiềm năng của mình đi tạo nên liên tiếp các hiện tượng âm nhạc “gây nghiện” trong cộng đồng giới trẻ lúc đó như: Ưng Hoàng Phúc, H.A.T, Ngô Quỳnh Anh, Weboys, Hamlet Trương,… Đến nay, Wepro trải qua hơn 10 năm hoạt động nhưng chiến lược của công ty vẫn chứng tỏ đang đi đúng hướng khi cái tên Sơn Tùng M-TP đang “gây bão” trong cộng đồng Vbiz vô cùng mạnh mẽ.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc (ảnh: internet)
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc (ảnh: internet)
Sơn Tùng (ảnh: internet)
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP (ảnh: internet)

Để có được những thành công như vậy, công sức lớn nhất phải kể đến chính là Quang Huy – người sáng lập công ty Wepro. Liệu đây có phải một điều trùng hợp khi cả Ưng Hoàng Phúc cùng Sơn Tùng MTP đều tuổi tuất, họ đến với Quang Huy trong chu kỳ đúng 12 năm và thành công rất sớm ở tuổi 20, 21?

Quang Huy (ảnh: internet)
Quang Huy – người thành lập công ty giải trí Wepro (ảnh: internet)

Kể về nhân duyên của cả hai khi đến với Wepro đều là những bất ngờ không dự tính trước. Ưng Hoàng Phúc từng là thành viên nhỏ tuổi và được yêu thích nhất của nhóm nhạc 1088 một thời. Ngay khi 1088 tan rã, Quang Huy đã ngỏ lời mời Ưng Hoàng Phúc để “bước chung đường”. Từ đó, tên tuổi của Ưng Hoàng Phúc đã đánh một dấu mốc quan trọng cho công ty giải trí Wepro gia nhập showbiz Việt.

Ưng Hoàng Phúc (ảnh: internet)
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đánh dấu cái tên Wepro gia nhập làng giải trí Việt (ảnh: internet)

Đây có thể gọi là thời kì đỉnh cao của Ưng Hoàng Phúc khi âm nhạc của anh được đón nhận và phủ sóng khắp mọi nơi. Sở hữu ngoại hình “hút ánh nhìn”, giọng hát lạ, ấm và sự đầu tư kĩ lưỡng cho từng sản phẩm, Ưng Hoàng Phúc tạo nên những kỉ lục mà các ca sĩ bấy giờ đều mơ ước.

vol-1
Album đầu tay của Ưng Hoàng Phúc (ảnh: internet)

Album đầu tay Thà rằng như thế… Tôi đi tìm tôi đạt doanh thu 55.000 bản. Phát hành đến Album Vol.3 Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều, cái tên Ưng Hoàng Phúc vẫn trở thành hiện tượng khi vượt kỷ lục với doanh thu 66.000 bản. Chưa dừng lại ở đó, anh còn kết hợp với nhóm nhạc cùng công ty đang được yêu thích lúc đó – H.A.T, tạo nên những bản hit được xem như “bất hủ” đến nay như: Anh không muốn bất công với em, Lời hứa cho tình yêu, Giờ anh hứa để làm gì,…

Cũng từ những thành công này, Quang Huy và Ưng Hoàng Phúc “mạnh tay” đầu tư 2 tỷ đồng để hợp tác với công ty giải trí Hàn Quốc phát hành album Vol.5 Sóng ngầm. Kể từ album này, Ưng Hoàng Phúc tạm dừng hoạt động nghệ thuật của mình trong thời kì đang ở đỉnh cao để chữa trị căn bệnh thoát vị đĩa đệm.

Văn production
Sơn Tùng từng hoạt động dưới sự quản lý của Văn production (ảnh: internet)

Câu chuyện về cái duyên gặp gỡ giữa Sơn Tùng MTP và Wepro lại là một bất ngờ khác. Trước đó, công ty đưa cái tên Sơn Tùng đến với khán giả không phải Wepro mà là Văn Production. Một thời gian sau, anh bất ngờ rời khỏi công ty Văn Production, lúc đó Wepro không còn chú trọng con đường tạo nên tên tuổi cho nghệ sĩ nữa. Thế nhưng, nhân duyên giữa một ca sĩ tài năng và ông bầu mát tay, cả hai có chung chí hướng và cứ vậy họ hợp tác với nhau mà “chả ai nghĩ đến lợi lộc” trong thời gian đầu.

Quang Huy và Sơn Tùng
Quang Huy và Sơn Tùng MTP (ảnh: internet)

“Ở Tùng thì là sự điên, bởi vì anh có vẻ ra nếu không phải là nó dám làm thì không thể thực hiện. Cho nên trong cuộc hợp tác này anh nghĩ anh cảm ơn Tùng hơn là Tùng cảm ơn anh” – Quang Huy chia sẻ.

Sơn Tùng
Sơn Tùng MTP càn quét các bảng xếp hạng với mỗi tác phẩm của mình (ảnh: internet)

Nói đến sức lan tỏa của cái tên Sơn Tùng vào thời điểm này thì ai cũng biết. Bắt đầu con đường âm nhạc bằng chính khả năng của mình từ rất sớm, ca khúc Cơn mưa ngang qua cán mốc 1.8 triệu lượt nghe trong thời gian ngắn. Chàng trai sinh năm 1994 này không dừng lại ở đó khi đỗ thủ khoa Nhạc Viện TPHCM với số điểm 25.5 năm 2012. Với mỗi sản phẩm âm nhạc của mình như: Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về, Buông đôi tay nhau ra,… Sơn Tùng “càn quét” các bảng xếp hạng một cách “dễ dàng” với lượt nghe cán mốc “hàng triệu” trong ngày đầu tiên.

 lễ trao giải
Sơn Tùng nhận giải ca sĩ của năm trong lễ trao giải Cống Hiến (ảnh: internet)

Sơn Tùng M-TP đại diện Việt Nam tranh giải MTV EMA 2015 và giành chiến thắng ở khu vực Đông Nam Á. Vừa qua, Sơn Tùng nhận giải ca sĩ của năm trong lễ trao giải Cống Hiến vượt qua những cái tên đàn anh đàn chị như: Hồng Nhung, Trần Thu Hà, Tùng Dương.

Giữa hai chàng trai tuổi tuất, tài năng và nỗ lực này, rất khó để mang những thành công của họ ra để “cân đo đong đếm” ai hơn ai, câu trả lời vẫn ở khán giả và những dự án tương lai của họ. Liệu trong tương lai, khán giả có thể trả lời được câu hỏi: “Thành công của Ưng Hoàng Phúc và Sơn Tùng MTP, ai sẽ lớn hơn?”

Xem thêm

Sao Việt nào sở hữu biệt danh "bá đạo" nhất thời đi học?

Những biệt danh thời "nhất quỷ nhì ma" mà bạn bè đặt cho luôn là nỗi "ám ảnh" của các sao Việt. So với những nghệ danh hoa mĩ hiện nay thì quả là khác xa một trời một vực. Hãy xem sao nào sở hữu cái tên đặc biệt "bá đạo" nhất nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận