Old Trafford và Etihad là hai sân vận động bóng đá nổi tiếng nhất Vương quốc Anh, là sân nhà của hai câu lạc bộ quyền lực nhất Premier League: Manchester United và Manchester City. Cả hai sân vận động đều có lịch sử lâu đời và ấn tượng cũng như những đặc điểm độc đáo riêng. Hãy cùng so sánh hai địa điểm mang tính biểu tượng này để khám phá điểm giống nhau và khác biệt của chúng.

Old Trafford

Lịch sử

Old Trafford được xây dựng vào năm 1910 và ban đầu là sân nhà của câu lạc bộ bóng bầu dục Manchester United. Sau khi sân vận động cũ của Manchester United, Bank Street, bị phá hủy trong Thế chiến thứ II, câu lạc bộ đã chuyển đến Old Trafford vào năm 1949. Sân vận động đã trải qua nhiều lần cải tạo và mở rộng kể từ đó, với sức chứa hiện tại là 74.140 chỗ ngồi.

Old Trafford đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của bóng đá Anh, bao gồm cả World Cup 1966 và Euro 1996. Ngoài ra, sân vận động này còn là nơi diễn ra trận chung kết Champions League năm 2003 giữa AC Milan và Juventus.

Sir Bobby Charlton từng nói rằng: “Đây là câu lạc bộ bóng đá Manchester United, đây là nhà hát của những giấc mơ.” (Nguồn: Internet)
Sir Bobby Charlton từng nói rằng: “Đây là câu lạc bộ bóng đá Manchester United, đây là nhà hát của những giấc mơ.” (Nguồn: Internet)

Sức chứa và bầu không khí

Old Trafford là sân vận động bóng đá lớn thứ hai ở Anh theo sức chứa, chỉ sau Sân vận động Wembley. Sức chứa hùng vĩ của sân vận động tạo nên bầu không khí tuyệt vời và náo nhiệt vào các ngày diễn ra trận đấu. Không chỉ có khán đài chính, Old Trafford còn có những khán đài phụ đầy màu sắc và sôi động, tạo nên một không gian hoành tráng và đầy cảm xúc.

Bên cạnh đó, sân vận động cũng được trang bị hệ thống âm thanh hiện đại, giúp cho việc cổ vũ và hát bài hát cổ vũ trở nên sống động và cuốn hút hơn bao giờ hết.

Thật tiếc khi Old Trafford và Anfield không được tổ chức EURO 2028 (Nguồn: Internet)
Thật tiếc khi Old Trafford và Anfield không được tổ chức EURO 2028 (Nguồn: Internet)

Đặc điểm độc đáo

Một trong những đặc điểm độc đáo của Old Trafford chính là bức tường “Theatre of Dreams” (Rạp hát của những giấc mơ). Bức tường này được xây dựng từ năm 1998 và là nơi để các CĐV có thể ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ của họ với câu lạc bộ. Ngoài ra, Old Trafford còn có những bức tượng của những cầu thủ huyền thoại như George Best, Bobby Charlton và Denis Law, tôn vinh những người đã góp phần vào thành công của Manchester United.

Tượng Sir Alex Fercuson tại Old Trafford (Nguồn: Internet)
Tượng Sir Alex Fercuson tại Old Trafford (Nguồn: Internet)

Etihad

Lịch sử

Etihad được xây dựng vào năm 2002, ban đầu được gọi là Sân vận động Thành phố Manchester. Sân vận động được xây dựng trên địa điểm của sân vận động Maine Road cũ của Manchester City, vốn đã bị phá bỏ vào năm 2003. Etihad được đổi tên thành Etihad Stadium vào năm 2011 sau một thỏa thuận tài trợ với hãng hàng không Etihad Airways. Sức chứa hiện tại của sân vận động là 55.017 chỗ ngồi.

Trong suốt lịch sử của mình, Etihad đã được tổ chức nhiều trận đấu quan trọng, bao gồm cả trận chung kết FA Cup năm 2011 giữa Manchester City và Stoke City.

Etihad Stadium - Biểu tượng mới ở thành phố Manchester (Nguồn: Internet)
Etihad Stadium – Biểu tượng mới ở thành phố Manchester (Nguồn: Internet)

Sức chứa và bầu không khí

Etihad có sức chứa ít hơn so với Old Trafford, tuy nhiên vẫn là một trong những sân vận động lớn nhất ở Anh. Khán đài chính của Etihad được thiết kế với kiểu dáng hiện đại và sang trọng, tạo nên một không gian rộng rãi và thoải mái cho khán giả.

Bầu không khí tại Etihad cũng rất náo nhiệt và cuồng nhiệt, đặc biệt vào các trận derby giữa Manchester City và Manchester United. Các CĐV của Manchester City cũng có thói quen hát bài hát cổ vũ “Blue Moon” trước mỗi trận đấu, tạo nên một không khí đặc biệt và đầy tính nhận diện.

Đặc điểm độc đáo

Một trong những đặc điểm độc đáo của Etihad chính là sân cỏ tự nhiên được trồng trên một lớp đất nhân tạo, giúp cho việc duy trì sân cỏ luôn trong tình trạng tốt nhất. Ngoài ra, sân vận động Etihad còn có một bức tranh của nhà huấn luyện Pep Guardiola, người đã giúp Manchester City giành được nhiều danh hiệu quan trọng trong những năm gần đây. Và cả bức tượng của huyền thoại Sergio Aguero, dựa theo khoảnh khắc anh ghi bàn vào lưới QPR vào năm 2012.

Tượng Aguero nhưng sao quá giống... Kroos (Nguồn: Internet)
Tượng Aguero nhưng sao quá giống… Kroos (Nguồn: Internet)

Qua những gì đã được thể hiện ở trên, ta có thể thấy rằng cả hai sân vận động đều có những đặc điểm độc đáo và đáng tự hào. Tuy nhiên, Old Trafford có sức chứa lớn hơn và tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và cuồng nhiệt hơn so với Etihad. Trong khi đó, Etihad lại có thiết kế hiện đại và sang trọng hơn, cùng với sân cỏ tự nhiên được trồng trên lớp đất nhân tạo.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Thomas Muller: Sức sáng tạo có một không hai của thế giới bóng đá

Thomas Müller, tiền đạo linh hoạt và đầy tài năng người Đức, là một trong những cầu thủ lừng lẫy của làng bóng đá, với khả năng đa dạng và sáng tạo trên sân cỏ. Sinh ngày 13/9/1989, Muller đã chứng tỏ mình là một huyền thoại sống trong thế giới bóng đá.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận