Thời gian bỗng trôi qua thật nhanh khi chỉ như vừa trong phút chốc, 10 tập của Produce 101 mùa 2 đã trôi qua, tức là các fans cùng hơn 100 thực tập sinh đã cùng trải qua 3 vòng loại vô cùng hồi hộp và đầy nước mắt hoà cùng niềm hân hoan. Vì thế, trước thềm tập cuối phát sóng vào ngày 16/6 tới, cùng BlogAnChoi thống kê lại những diễn biến nổi bật nhất từ 3 vòng loại của Produce 101 mùa 2 nhé!

Pledis là công ty còn nhiều trainee nhất

Qua 3 vòng loại gây cấn và quyết liệt, Pledis hiện đang là công ty còn nhiều thực tập sinh nhất với 4, và đó cũng là 4 thành viên cũ của nhóm nhạc nam đình đám một thời NU’EST.

Những thống kê há hốc mồm sau 3 vòng loại của Produce 101 mùa 2 Choi Mingi CUBE Hwang Minhyun Kang Daniel Kang Dongho Kim Jonghyun KPOP Lai Kuanlin NUEST Park Jihoon Pledis produce 101 season 2 Samuel Winkboy
Từ trái sang: Kang Dongho – Kim Jonghyun – Choi Mingi – Hwang Minhyun. (Ảnh: Internet)

Ngoài các công ty chỉ đưa 1 thực tập sinh đi “chinh chiến”, Pledis và CUBE hiện là 2 công ty duy nhất chưa có thực tập sinh nào bị loại. Ấy mới thấy được sức mạnh từ các công ty lớn cũng là một lợi thế giúp các thực tập sinh tài năng trụ vững tại sàn đấu Produce 101.

Produce 101 CUBE
Cặp thực tập sinh “gà chíp” rất được lòng các chị em. (Ảnh: Internet)

Kim Jaehwan hiện đang là thực tập sinh tự do duy nhất của top 20 Produce 101 mùa 2. Nếu lọt vào top 11 cuối cùng, Jaehwan sẽ trở thành trainee tự do đầu tiên của show được debut trong đội hình Produce 101 chính thức.

Produce 101 Jaehwan
Sở hữu giọng hát đầy nội lực, Jaehwan được dự đoán là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế main vocal của nhóm nhạc nam sẽ được debut ngày 16/6 sắp tới. (Ảnh: Internet)

Vị trí thứ 2 – vị trí bị “nguyền rủa”

Vị trí thứ 2, hay á quân, luôn là mong ước của nhiều người không kém gì vị trí thứ 1, vì ở vị trí này bạn chỉ thua một người nhưng trên hàng tá người. Thế nhưng, đối với Produce 101 thì các fans luôn muốn các thực tập sinh “né” hạng 2 càng nhiều càng tốt. Tại sao lại có lí do kì lạ đến thế?

Samuel là trainee đứng thứ 2 trong vòng loại đầu tiên với số phiếu hơn 863.000. Niềm vui chưa nở rộ được bao lâu thì đến vòng loại thứ 2, thực tập sinh của Brave Entertainment đã rơi 14 hạng xuống vị trí 16, bị “thổi bay” ra khỏi top 11 danh giá.

Produce 101 Samuel
Samuel đạt hạng 2 tại vòng loại đầu tiên với hơn 663 nghìn phiếu. (Ảnh: Internet)

Ngược lại, vị trí á quân đã lọt vào tay Lai Kuanlin – thực tập sinh “gà bông” đến từ CUBE. Tưởng chừng cơ hội debut đã chắc như đinh đóng cột, thì đến vòng loại thứ 3 vừa rồi, Kuanlin gây nên sự bất ngờ đồng loạt không những cho các fans xem đài, mà còn cho những thực tập sinh khác, khi không những không có mặt trong danh sách đề cử cho hạng 1, mà còn bay thẳng xuống hạng 20 – vị trí cửa ngõ của việc ở lại hay về nhà.

Produce 101 Kuanlin
Từ hạng 2 rơi thẳng xuống hạng 20 là một cơn ác mộng với Kuanlin và cả các fans. (Ảnh: Internet)

Có lẽ qua những sự việc trên, các “nhà sản xuất quốc dân” lại né hạng 2 như “né tà”. Chàng winkboy Park Jihoon là người sở hữu vị trí á quân trong vòng loại thứ 3, liệu chàng trainee tài năng của MAROO có thể “hoá giải lời nguyền” này hay không?

Những cú thăng hạng “thần sầu”

Tạm gác lại những đợt rơi hạng không vui, Produce 101 mùa 2 cũng từng chứng nhận những cú tăng hạng “đáng nể” của các thực tập sinh. Nổi bật nhất có lẽ là Ha Sungwoon – thành viên của nhóm nhạc HotShot. Ngự trị tại vị trí 25 ở vòng 2, Sungwoon lầm tưởng rằng mọi cơ hội có lẽ đã tan biến khi liên tục những thứ hạng đầu của top 20 đều không gọi tên anh.

PD101
Hạng 25 tuần trước, Ha Sung Woon bất ngờ lội ngược dòng lọt vào TOP 3 ở tuần này (nguồn: Mnet Produce 101)

Và thế là cú sốc lớn nhất của tập 10 đã xuất hiện khi Sungwoon nằm trong top 4 đề cử cho vị trí thứ 1, và cuối cùng “chễm chệ” tại ngôi vị thứ 3. Dù rất buồn khi người anh em đa tài Taehyun phải dừng bước, nhưng các fans cũng vui mừng và thán phục khi Sungwoon mới đúng là “chú ngựa ô” của Produce 101 năm nay.

Ngoài vị trí quán quân đầu tiên thuộc về Park Jihoon, Kim Jonghyun và Kang Daniel cùng chia sẻ với nhau cú nhảy hạng quán quân mạnh mẽ nhất khi cùng từ vị trí thứ 8 để “phóng” lên ngai vàng danh giá.

Park Jihoon – trainee duy nhất có mặt trong top 4 cả 3 vòng loại

Không thể phủ nhận cú nháy mắt thần thánh của Park Jihoon tại sân khấu đầu tiên Nayana của tập 1 đã thay đổi gần như toàn bộ cục diện của Produce 101 mùa 2 năm nay. Với trào lưu winkboy, tài năng và sự chăm chỉ của Jihoon cuối cùng cũng được công nhận, với thành tích trở thành người tại vị quán quân đầu tiên và là trainee duy nhất sở hữu hơn 1 triệu phiếu bầu của vòng loại thứ 1.

Những thống kê há hốc mồm sau 3 vòng loại của Produce 101 mùa 2 Choi Mingi CUBE Hwang Minhyun Kang Daniel Kang Dongho Kim Jonghyun KPOP Lai Kuanlin NUEST Park Jihoon Pledis produce 101 season 2 Samuel Winkboy

Chưa dừng lại ở đó, Jihoon là thực tập sinh duy nhất của chương trình có mặt trong cả 3 lần top 4 đề cử cho vị trí số 1. Anh cũng là thí sinh chưa bao giờ rời khỏi top 3 của các vòng loại, và đã nếm trải đủ các thứ hạng nhất, nhì, ba mà ai ai cũng mong ước.

Produce 101
Jihoon là thí sinh đạt hạng 1 tại vòng loại đầu tiên với hơn 1 triệu votes. (Ảnh: Internet)

Ngoài kỉ lục đáng nể trên của Jihoon, những “ứng cử viên” còn lại của các top 4 đều chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất xuyên suốt cả 3 kì loại trừ, lần lượt là Samuel, Jisung, Seongwoo trong vòng 1; Jonghyun, Kuanlin, Daehwi trong vòng 2; Daniel, Sungwoon, Bae Jinyoung trong vòng 3.

Các thực tập sinh lớp C…đã bị loại hết

Có lẽ lời khuyên chân thành nhất mà các fans có thể rút ra được sau chương trình Produce 101 mùa giải năm nay là, ngoại trừ vị trí thứ 2 cần “phớt lờ”, hãy cố gắng đừng để bản thân vào lớp C!

Nghe qua có lẽ là vô lý và hơi tàn nhẫn, vì lớp C là lớp có trình độ trung bình, các trainee của lớp C dù không gọi là giỏi nhất nhưng sở hữu trình độ nhất định và có tiềm năng. Tuy nhiên, thần may mắn lại không “mỉm cười” với các trainee lớp này, khi sau 3 vòng loại, tất cả các thí sinh thuộc lớp C đều đã ra về hết.

Produce 101 Class C
Ảnh chụp thực tập sinh lớp C với chiếc áo phông vàng. (Ảnh: Internet)

Ở vòng loại đầu tiên và thứ 2, không phải lớp F mà chính lớp C là lớp có nhiều thực tập sinh bị loại nhất với 12 trainee ở vòng 1 và 7 ở vòng 2. Lớp C cũng sở hữu nhiều thí sinh bỏ cuộc nhất với 2 trainee.

Kim Yehyeon đến từ Widmay là thí sinh lớp C cuối cùng của vòng loại 3, nhưng không may cậu cũng đã dừng chân tại vị trí thứ 33.

Produce 101 Yehyeon
Yehyeon là thí sinh thuộc lớp C cuối cùng tại vòng loại thứ 3. (Ảnh: Internet)

Trải qua 3 vòng loại nhiều thăng trầm, chúng ta đang tiến đến những giây phút cuối cùng của Produce 101 mùa 2. Hãy cùng tiếp tục ủng hộ các chàng trai của Produce 101 và theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

Tất tần tật về nhóm nhạc thần tượng ảo PLAVE

Bạn có phải là fan hâm mộ của Webtoons và Kpop? Nhóm ảo PLAVE sắp ra mắt này hiện đang thu hút sự chú ý nhờ hình ảnh và kỹ năng nổi bật của mình!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mộc Chi

giờ series Produce kết thúc rồi tiếc ghê :(((