Đại dịch COVID-19 đang gây trở ngại cho toàn thế giới trên rất nhiều phương diện, và thể thao không phải ngoại lệ. Mới đây, hàng loạt giải đấu lớn nhỏ khắp các châu lục đã phải đưa ra thông báo tạm hoãn hoặc hủy bỏ hẳn trước sự lan rộng của dịch bệnh này.

Bóng đá

Sau thông tin huấn luyện viên trưởng của CLB Arsenal dương tính với COVID-19, ban điều hành giải đấu số 1 nước Anh đã phải ra thông báo tạm hoãn một số trận đấu của đội tuyển này. Ngay sau đó, liên tục xuất hiện những ca dương tính với virus là cầu thủ hoặc HLV đội bóng. Vì vậy, tất cả trận đấu của giải Ngọai hạng Anh sẽ phải tạm nghỉ đến hết mùng 3 tháng 4 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Hiện tại, Mikel Arteta đã hoàn toàn bình phục và đang tập trung cho những giáo án của CLB. Vừa qua, Arsenal đã có 1 số trận giao hữu cần thiết trước khi bước vào vòng đấu bù với Manchester City.

HLV Mikel Arteta được xác nhận dương tính với virus corona (nguồn: internet)
HLV Mikel Arteta được xác nhận dương tính với virus corona (nguồn: internet)

Không chỉ nước Anh, hàng loạt giải bóng đá của các quốc gia hàng đầu châu Âu cũng đã đăng tải thông báo tạm hoãn, từ Bundesliga, Ligue 1, La Liga đến Serie A. Thêm vào đó, các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2022 cũng đã phải tạm hoãn, trong đó có cả những trận đấu của đội tuyển Việt Nam chúng ta.

Các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League và Europa League được lên lịch sau 16 tháng 3 cũng đã bị tạm hoãn, cùng với lễ bốc thăm chia bảng của cả hai giải đấu này. Ngoài ra, vòng loại Euro 2020 cũng đã phải lùi sang hè năm sau, tức là hè 2021 chúng ta mới có thể theo dõi giải đấu được trông đợi nhất hành tinh này. Quyết định này được xem là tạo điều kiện cho các giải đấu quốc nội có thời gian sắp xếp để thi đấu vào mùa hè, khi tình hình về dịch bệnh này đang có xu hướng phức tạp.

Hiện tại, các giải bóng đá tại châu Âu dần trở lại với những trận đấu ở Bundesliga và La Liga. Với Ngoại Hạng Anh, các đội bóng sẽ quay trở lại vào tuần sau, bắt đầu từ 18/06. Trong khi đó, V-League đã bắt đầu vòng 4 từ lâu.

Quần vợt

Do lệnh cấm tụ tập đông người của quận Miami, Mĩ, giải Miami mở rộng dự kiến được khởi tranh vào 23 tháng 3 đã bị hủy bỏ. Thêm vào đó, BNP Paribas mở rộng, giải đấu quy tụ rất nhiều những tay vợt nổi tiếng như Rafael Nadal hay Novak Djokovic cũng đã phải tạm dừng. Ngoài ra, Giải Pháp mở rộng, một giải đấu tầm cỡ khác của tennis thế giới, cũng sẽ phải dời lịch đến tháng 9.

Sẽ không có bất kì giải đấu nào vào mùa hè này (Nguồn: Internet)
Sẽ không có bất kì giải đấu nào vào mùa hè này (Nguồn: Internet)

Đua xe

Giải đua ô tô Công thức 1 Úc và Monaco dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 và tháng 5 năm 2020, đã bị trì hoãn chưa xác định thời gian quay trở lại. Thêm vào đó, những chặng đua ở Trung Quốc, Bahrain, Tây Ban Nha cũng cũng được tạm dừng. Đáng tiếc, giải đấu F1 lần đầu tổ chức ở Việt Nam vẫn chưa thể diễn ra cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Sẽ phải chờ khá lâu để được theo dõi F1 trực tiếp tại Việt Nam (Nguồn: Internet)
Sẽ phải chờ khá lâu để được theo dõi F1 trực tiếp tại Việt Nam (Nguồn: Internet)

Thế vận hội Olympics và Paralympics

Sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Olympic quốc tế, Nhật Bản đã tuyên bố hoãn Thế vận hội mùa hè đến năm 2021. Bên cạnh Olympics, Paralympics (Thế vận hội dành cho người khuyết tật) cũng sẽ bị hoãn với thời gian tương tự. Quyết định này được xem là đúng đắn nhưng sẽ mang lại thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho đất nước mặt trời mọc.

Cả hai thế vận hội đều sẽ bị hoãn thêm một năm (Nguồn: Internet)
Cả hai thế vận hội đều sẽ bị hoãn thêm một năm (Nguồn: Internet)

Bóng rổ

Ngày 11/3, Ban tổ chức Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) thông báo sẽ tạm dừng các trận đấu sau khi một cầu thủ có kết quả dương tính với COVID-19. Giải Bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á lần thứ 10 mùa bóng 2019-2020 cũng chính thức tạm hoãn vô thời hạn. Cùng lúc đó, CLB Saigon Heat, đại diện của Việt Nam tại giải đấu này, quyết định hủy chuyến đi đến Malaysia và tuyên bố rút khỏi giải.

Tình hình dịch bệnh trên Thế giới dường như đã có chút tươi sáng, các nước dần cho hoạt động trở lại những dịch vụ như mọi khi. Thể thao cũng vậy, điển hình là bóng đá. Ban tổ chức của các giải đấu hàng đầu châu Âu đã có thông báo chính thức thời gian quay trở lại. Lần lượt là Bundesliga, La Liga và Ngoại Hạng Anh. Người hâm mộ đang vô cùng háo hức khi họ “đói”bóng đã trong thời gian dài.

Xem thêm

Các đội bóng Ngoại Hạng Anh hỗ trợ chống COVID-19

Covid-19 đang “tàn phá” nặng nề cộng đồng các quốc gia châu Âu: Italia, Tây Ban Nha, Pháp, và cả Anh đang phải đối mặt với sự lây lan vô cùng nhanh chóng. Bị ảnh hưởng trầm trọng, Anh buộc phải hoãn Premier League ít nhất cho đến 30/04. Điều này được các đội bóng ủng hộ, và chung ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận