Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc nổi tiếng với vô số những nữ thần có ngoại hình và khí chất hàng đầu. Nhưng không chỉ có nhan sắc, những mỹ nhân này còn có thể tự hào về “sexy brain” của mình với trình độ học vấn xuất sắc. Cùng điểm qua những nữ diễn viên có nền tảng giáo dục đáng chú ý nhất nhé!

Khi nhiều ngôi sao bị cáo buộc nhận biệt đãi để được vào trường và tốt nghiệp mà không cần phải học hành đàng hoàng, một chủ đề liệt kê những nữ diễn viên Hàn Quốc có hồ sơ học vấn ấn tượng, bắt đầu thu hút sự chú ý trên các diễn đàn Hàn Quốc.

Và trong số những người được liệt kê có nhiều visual hàng đầu của K-drama, bao gồm Lee Young Ae, Eugene, Park Eun Bin, v.v.

1. Lee Young Ae

Nổi tiếng với bộ phim truyền hình K-drama huyền thoại “Nàng Dae Jang Geum”, sự nổi tiếng của Lee Young Ae là vô song với giới diễn xuất Hàn Quốc. Cô cũng được coi là một visual hàng đầu của showbiz Hàn, và dù đã ở tuổi 50 nhưng nữ diễn viên vẫn trông trẻ trung và xinh đẹp như ngày nào.

Lee Young Ae (Ảnh: Internet)
Lee Young Ae (Ảnh: Internet)
Lee Young Ae (Ảnh: Internet)
Lee Young Ae (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, ít ai biết rằng bên cạnh nhan sắc và sự nghiệp, Lee Young Ae còn tự hào về một nền tảng giáo dục đáng nể. Đặc biệt, nữ diễn viên đã tốt nghiệp Đại học Hanyang – một trong 10 học viện hàng đầu tại Hàn Quốc, với bằng cử nhân Ngôn ngữ và Văn học Đức. Các sinh viên khác mô tả Lee Young Ae là một người bạn năng động và chăm chỉ, đồng thời nói rằng mọi người coi cô ấy là “mẫu người lý tưởng” của họ do điểm số và ngoại hình đáng nể của cô ấy.Sau đó, nữ diễn viên lấy bằng Thạc sĩ Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Chung Ang.

Lee Young Ae (Ảnh: Internet)
Lee Young Ae (Ảnh: Internet)

2. Eugene

Hồi mới debut cùng nhóm nhạc nữ Kpop S.E.S, Eugene được coi là “huyền thoại visual” nhờ vẻ ngoài ngây thơ, dễ thương. Sau khi S.E.S tan rã, Eugene thử sức với lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công đáng kể trong lĩnh vực này. Cô ấy gần đây đã đóng vai chính trong bộ phim truyền hình SBS “The Penthouse”, bộ phim làm mưa làm gió khắp châu Á.

Eugene (Ảnh: Internet)
Eugene (Ảnh: Internet)

Eugene sinh ra trong một gia đình khá giả, cha cô sở hữu một bệnh viện lớn. Sau đó, cô chuyển đến Hoa Kỳ, trước khi trở lại Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ thần tượng của mình. Trong thời gian là thần tượng Kpop, nữ diễn viên đã đỗ vào khoa Pháp ngữ của trường Đại học danh tiếng Hàn Quốc. Giờ đây, Eugene thông thạo 4 thứ tiếng, bao gồm tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật.

Eugene (Ảnh: Internet)
Eugene (Ảnh: Internet)
Eugene (Ảnh: Internet)
Eugene (Ảnh: Internet)

3. Park Eun Bin

Gần đây, nữ diễn viên Park Eun Bin đã trở thành tâm điểm chú ý với vai nữ chính Woo Young Woo trong “Luật sư kì lạ Woo”. Nếu trong phim, nhân vật của cô, Woo Young Woo là một luật sư thiên tài thì ngoài đời Park Eun Bin cũng là một học sinh xuất sắc.

Park Eun Bin (Ảnh: Internet)
Park Eun Bin (Ảnh: Internet)

Ngay từ khi còn học trung học, Park Eun Bin đã được bình chọn là lớp trưởng vì sự cống hiến hết mình cho việc học. Sau đó, nữ diễn viên đã trúng tuyển vào Khoa Tâm lý của Đại học Sogang – một thành tích xuất sắc khiến nhiều người Hàn Quốc mơ ước.

Park Eun Bin (Ảnh: Internet)
Park Eun Bin (Ảnh: Internet)

Trên thực tế, Sogang được coi là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu ở Hàn Quốc, chỉ xếp sau SKY, bao gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei và Đại học Hàn Quốc. Tỷ lệ nhận của trường rất thấp, tới 3%. Những người bạn cũng chia sẻ rằng họ thường thấy nữ diễn viên học ở thư viện của trường, bất kể lịch trình dày đặc của cô ấy.

Park Eun Bin (Ảnh: Internet)
Park Eun Bin (Ảnh: Internet)

Theo Park Eun Bin, chuyên ngành Tâm lý học giúp cô hiểu rõ hơn về nhân vật của mình. Nữ diễn viên cũng đã nhận được một bằng cấp khác của Sogang với chuyên ngành Báo chí.

4. Jung Ryeo Won

Jung Ryeo Won được biết đến nhiều nhất khi đóng vai nữ chính thứ hai trong bộ phim truyền hình quốc dân “My Lovely Sam Soon”. Trong khi cô sinh ra ở Hàn Quốc, Jung Ryeo Won chuyển đến Úc khi còn nhỏ và lớn lên ở đó. Kết quả là cô ấy có thể sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.

Jung Ryeo Won (Ảnh: Internet)
Jung Ryeo Won (Ảnh: Internet)

Khi trở về Hàn Quốc, Jung Ryeo Won đã thi vào trường Đại học danh tiếng của Hàn Quốc, chuyên ngành Báo chí. Đối với người Hàn Quốc, đây là một thành tích cực kỳ ấn tượng, vì Jung Ryeo Won từng học ở nước ngoài nên không quen với chương trình thi cử của Hàn Quốc, vậy mà vẫn vào được một trường hàng đầu.

Jung Ryeo Won (Ảnh: Internet)
Jung Ryeo Won (Ảnh: Internet)

Đọc thêm bài viết khác:

Xem thêm

Huh Yunjin suýt thì không thể debut cùng LE SSERAFIM

LE SSERAFIM là một trong những nhóm nhạc nữ tân binh nổi tiếng ra mắt trong năm nay và gây được nhiều sự chú ý về tài năng và ngoại hình của các thành viên. Thế nhưng Huh Yunjin có thể đã không trở thành một “mẩu” trong nhóm.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận