Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 đầy biến động đã khép lại. Manchester United chính thức được quay trở lại với UEFA Champions League, nơi mà đã rất lâu kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, họ đã không còn là chính mính. Với những gì đã thể hiện thời gian qua, điều gì sẽ chờ đợi Quỷ đỏ thành Manchester mùa tới?

Tín hiệu lạc quan của Man United sau khi mùa giải kết thúc

Sau vòng 38, Manchester United cán mốc ở vị trí thứ 3 với 66 điểm, một vị trí hoàn toàn xứng đáng so với những gì thầy trò HLV Solskjaer thể hiện suốt thời gian qua, đặc biệt là sau khi các giải đấu tạm nghỉ vì dịch bệnh. Có nhiều bình luận cho rằng đội bóng gặp may mắn, tuy nhiên hãy nhìn vào thống kê của họ, sẽ không ai dám phủ nhận, ManUnited đã làm tốt hơn nhiều đội bóng khác.

Manchester United có 18 trận thắng sau Chelsea, ManCity và Liverpool, ngang bằng với Leicester City, tuy nhiên số trận bại của họ chỉ kém nhà vô địch Liverpool và nếu xếp hệ số bàn thắng, họ hoàn toàn xứng đáng ở vị trí thứ 3.

ManUnited cán mốc vị trí thứ 3 Premier League
ManUnited cán mốc vị trí thứ 3 Premier League

Những tín hiệu lạc quan mang lại niềm tin cho người hâm mộ, đặc biệt ở chất lượng đội hình hiện tại. Manchester United đã có một bộ khung tương đối ổn định với đội hình khá trẻ, đặc biệt những trụ cột như Bruno Fernandes (25 tuổi), Paul Pogba (26 tuổi), Harry Maguire (26 tuổi), Marcus Rashford (22 tuổi) và thủ thành David de Gea mới chỉ sang tuổi 29.

Trong giai đoạn cuối ManUnited còn được sự đóng góp xuất sắc của tài năng trẻ tuổi 19, Mason Greenwood. Với đội hình trẻ, Solskjaer sẽ có kế hoạch dài cho những chặng đường tiếp theo.

Mùa giải 2019/2020 của Manchester United có nhiều biến động.

MU khởi đầu mùa giải 2019-2020 với nhiều thăng trầm, sự không ổn định ở cả 3 tuyến khiến họ bị hụt hơi, sau đó nhiều trụ cột chấn thương trong đó đặc biệt là Paul Pogba. Và đến giữa mùa thì đến lượt Marcus Rashford. Tuyến giữa của MU khi đó là vấn đề nan giải, họ triển khai bóng bế tắc, các lượt tấn công không tạo ra nhiều nguy hiểm cho hàng thủ đối phương, đặc biệt tại hàng thủ họ cũng gặp không ít vấn đề.

Thời điểm đó, dần người hâm mộ có cảm giác, bất cứ đội bóng nào gặp Man United đều có thể tự tin đối đầu với họ, dù là các đội trung bình như West Ham, Crystal Place cho đến các đối thủ lớn như Liverpool.

Bruno Fernandes ký hợp đồng với MU ở kỳ chuyển nhượng mùa đông (Theo bóng 88)
Bruno Fernandes ký hợp đồng với MU ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ảnh: Internet

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ một luồng gió mới xuất hiện, đó chính là Bruno Fernandes. Để có được chữ ký của ngôi sao đang lên tại Sporting Lisbon (CLB cũng chính là nơi Sir Alex Ferguson phát hiện ra Cristiano Ronaldo), Manchester United đã phải bỏ ra 68 triệu bảng Anh. “Đắt sắt ra miếng”, tính tới thời điểm hiện tại, người hâm mộ đã cảm thấy đó là bản hợp đồng thành công nhất của mùa giải này.

Có Bruno ở tuyến giữa, người ta dần quên đi Paul Pogba đang dưỡng thương. Đặc biệt thời điểm này, ngôi sao người Pháp tỏ thái độ bất mãn và có ý ra đi sau khi mùa giải kết thúc. Trên đôi chân của tiền vệ người Bồ Đào Nha, khu trung tuyến của Manchester United đã có sự kiểm soát rất tốt, đặc biệt cầu thủ này có lối chơi thông minh, gắn kết được các vị trí còn lại và tạo ra nhiều đột biến.

Điều đó khiến cho Bruno trở thành một cầu thủ quan trọng, không thể thiếu ở tất cả các trận đấu của MU. Đội bóng gặt hái được nhiều thành quả quan trọng cho đến khi dịch Covid khiến toàn thể các giải của Châu Âu tạm hoãn.

Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả các đội bóng, sau khi Ngoại hạng Anh trở lại, cục diện giải đấu thay đổi, các đội bóng cần có một đội hình ổn định nhằm hoàn thành tiếp mục tiêu của mùa giải. Cuộc đua Top 4 năm nay chưa bao giờ khốc liệt hơn thế, trừ Liverpool và sau đó là Man City chắc chắn với 2 vị trí dẫn đầu, quan trọng hơn là Man City không bị UEFA trừng phạt thì 3 đội Leicester City, Chelsea, MU sẽ phải nỗ lực bởi Tottenham, Wolverhampton cũng đều có cơ hội.

Man United trở lại khởi sắc với hàng loạt tin mừng từ Pogba, Rashford, Luke Shaw. Họ chiến thắng liên tục, dành những điểm quan trọng, các tuyến của MU trở nên linh hoạt, chắc chắn và đặc biệt hàng công. Bruno và Pogba dần kết nối ăn ý trong khi tuyến trên Rashford, Martial và Greewood liên tục nổ súng. Hàng thủ cũng trở nên chắc chắn với bộ đôi Lindelöf và Maguire, trong khi 2 biên Shaw và Wan-Bissaka năng nổ cùng sự chắc chắn của De Gea.

Những tưởng MU sẽ băng băng trên chiến thắng thì vào loạt trận cuối khi mật độ thi đấu dày đặc, các cầu thủ đã dần đuối sức, may mắn thay Solskjaer vẫn có những quân bài dự bị chất lượng và có đôi chút may mắn trong các trận đấu then chốt. Dù họ bị thất bại trong trận bán kết cúp FA với Chelsea, dấy lên nhiều hoài nghi về khả năng cán đích TOP 4, nhưng may mắn thay, không chỉ MU có vấn đề mà đối thủ của chính họ là Leicester City còn khủng hoảng hơn.

Và cuối cùng khi gặp Leicester City, trận đấu mà giới chuyên gia coi như chung kết của TOP 4 đã làm rõ mọi vấn đề, Quỷ đỏ đã kết liễu Bầy cáo với tỷ số 2-0 bằng các bàn thắng của Fernandes và cầu thủ dự bị Lingard. MU cán mốc ở vị trí thứ 3 hoàn toàn xứng đáng cho những gì thầy trò HLV Solskjaer đã thể hiện, đồng thời chính thức quay lại cúp C1 danh giá mà không cần chờ kết quả thi đấu ở Europa League.

Manchester United mùa giải mới: Họ có những gì và sẽ cần làm gì?

Trước tiên là phải xác định rõ ràng mục tiêu. Manchester United giờ đây của Solskjaer đã có những cơ sở để xây dựng mục tiêu lớn cho mùa sau. Nhìn vào đội hình họ đang sở hữu, và tổng quan tình hình các câu lạc bộ hiện tại, ManUnited hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh cũng như cúp C1 lên hàng đầu. Họ đã trở nên khác biệt và có những dấu hiệu mạnh mẽ mà người hâm mộ mong đợi.

Đội hình đầy hứa hẹn của ManUnited mùa tới
Đội hình đầy hứa hẹn của ManUnited mùa tới. Ảnh: Internet

Tiếp theo, củng cố và ổn định đội hình. Nhìn từ dưới lên, MU có thể yên tâm với hành lang biên có Wan-Bissaka và Luke Shaw cùng 2 dự bị trẻ tài năng Brandon Williams và Fosu-Mensah, tuy nhiên bộ đôi Lindelöf và Maguire vẫn còn phải cải thiện cũng như phải có phương án dự phòng tốt hơn khi Baily và Phil Jones chưa thực sự mang lại yên tâm.

Đặc biệt David De Gea, anh vẫn là thủ môn giỏi hàng đầu thế giới nhưng thời gian qua De Gea đã lộ ra một số điểm yếu từ sự thiếu tập trung và phong độ kém ổn định. Điều này đã từ xảy ra với các thủ thành Tây Ban Nha như Iker Casillas, đánh rơi phong độ khi tuổi đời chưa đến 35 (trung bình các thủ môn luôn có tuổi đỉnh cao ở khung từ 33 đến 40). Ở tuyến tiền vệ, bộ ba Matic – Pogba – Fernandes sẽ đóng vai trò quan trọng.

Matic được Solskjaer tin tưởng và đã cho thấy kinh nghiệm của mình trong vai trò đánh chặn. Đặc biệt trong đội ngũ BHL của MU có Michael Carrick truyền đạt, các chân sút như Matic và McTominay sẽ tiếp tục phát triển. Tiếng nói giữa Pogba – Fernandes sẽ vô cùng quan trọng, vì nó giúp cho MU có lối đá thanh thoát, gia tăng sức mạnh cho hàng công và tạo ra đột biến.

Nhưng bản thân Solskjaer phải nghĩ tới phương án dự phòng để phòng khi 2 cầu thủ này chấn thương, những nhân tố như Fred, Pereira đều chưa thực sự đảm bảo trong khi Mata đã quá tuổi và xuống phong độ.

Hàng công của MU giai đoạn cuối mùa thực sự mang lại nhiều tín hiệu đáng mừng nhất, cặp đôi Rashford – Martial đóng góp mỗi người 17 bàn thắng trong giải ngoại hạng Anh, chỉ kém Mane – Salah 3 bàn (34 và 37), họ dần hiện thân thành bộ đôi lừng danh một thời Dwight York – Andy Cold, đặc biệt sự xuất hiện của tài năng trẻ được ví như Robin Van Persie, Mason Greenwood và cầu thủ xứ Wales, Daniel James.

Tuy nhiên, Solskjaer sẽ luôn phải dự phòng những cầu thủ có chất lượng hàng đầu tốt hơn, bởi sự mất ổn định của Martial cũng như chấn thương của Rashford đã cho thấy ảnh hưởng xấu đến câu lạc bộ như thế nào trong khi Greenwood và James còn quá trẻ chưa nhiều kinh nghiệm.

Chiêu mộ thêm siêu sao và giải quyết những hợp đồng kém chất lượng. Những vấn đề của ManUnited đã thấy rõ, họ đã có một đội hình khá chất lượng, nếu tất cả có sự ổn định lâu dài, MU sẽ có nhiều thành quả đáng mong đợi.

Tuy nhiên, những mắt xích không bao giờ là hoàn hảo, vì thế ManUnited vẫn cần có sự chuẩn bị tốt hơn. Những mục tiêu đang săn đuổi như tiền đạo Jadon Sancho (Dortmund), tiền vệ tấn công Jack Grealish của Aston Villa, nhạc trưởng James Maddison của Leicester, trung vệ sinh năm 1997 Milenkovic của Fiorentina sẽ vẫn cần thiết.

Bên cạnh đó ManUnited nên thanh lý những cầu thủ không đảm bảo chất lượng như Juan Mata, Jesse Lingard, Phill Jones, Pereira và giải phóng những hợp đồng không phù hợp như Rojo, Sanchez. Và phải tính phương án dự phòng tốt cho David De Gea, khi Romero chưa bao giờ thể hiện sự chắc chắn cho mục tiêu lâu dài.

HLV Ole Gunnar Solskjaer mang đến nhiều tín hiệu lạc quan cho mùa giải tới
HLV Ole Gunnar Solskjaer mang đến nhiều tín hiệu lạc quan cho mùa giải tới. Ảnh: Internet

Manchester United của HLV Ole Gunnar Solskjær đã dần đi vào một quỹ đạo ổn định và có nhiều điều đáng mừng sau mùa giải 2019/2020, người hâm mộ Câu lạc bộ có thể kỳ vọng những thành công mới trong mùa giải tiếp theo.

Điều quan trọng nhất mà Solskjær đang mang lại đó là ông tạo nên sự đồng bộ trong đội ngũ huấn luyện, sử dụng tốt các ngôi sao và xây dựng nên bộ khung có tính lâu dài từ các cầu thủ trẻ, trong đó ưu tiên từ lò đào tạo của Câu lạc bộ. Những gì Solskjær đang làm hứa hẹn sẽ cho người hâm mộ MU thấy một hình ảnh mạnh mẽ mà đã từng tồn tại suốt 27 năm dưới thời Sir Alex Ferguson sẽ được tái hiện trong thời gian tới.

Xem thêm

HLV Bandovic phàn nàn với công tác trọng tài trong trận đấu Hà Nội FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Sau chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Bandovic tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài khi Hà Nội FC thường xuyên phải đối mặt với những quyết định bất lợi.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

rút ra khá nhiều điều đấy