Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 sẽ diễn ra, chủ nhân của chiếc vương miện danh giá sẽ chính thức lộ diện. Ai sẽ là cô gái xuất sắc và may mắn được kế vị đương kim hoa hậu Thùy Tiên? Thiên Ân liệu có thể tiếp nối thành công của đàn chị để cái tên Việt Nam có thể một lần nữa vang danh trên đấu trường nhan sắc quốc tế? Hãy cùng BlogAnChoi điểm qua những cái tên nổi bật nhất cho cuộc chiến nhan sắc này nhé!

1. BRAZIL – Isabella Menin

Có thể nói, Brazil là một trong những chiến binh toàn diện nhất và có khả năng chạm tới ngôi vị hoa hậu cao nhất. Cô sở hữu đủ 3B theo tiêu chuẩn của cuộc thi – Beauty, Body và Brain, ngoài ra cô cũng sở hữu kỹ năng trình diễn vô cùng lôi cuốn.

Đại diện Brazil hội tụ nhiều yếu tố để đạt ngôi vị cao nhất (Nguồn: Internet)
Đại diện Brazil hội tụ nhiều yếu tố để đạt ngôi vị cao nhất (Ảnh: Internet)

Bởi vậy, sẽ thật không có gì bất ngờ nếu quốc gia Nam Mỹ có thể đạt được thành tích cao nhất cho lần tổ chức kỷ niệm 10 năm của Miss Grand International.

2. CZECH REPUBLIC – Mariana Beckova

Có thể nói, so với các quốc gia khác tại châu Âu thì Czech REPUBLIC là quốc gia thường xuyên gửi gắm những chiến binh xuất sắc nhất đến Miss Grand International. Tuy nhiên, thành tích tốt nhất của họ mới chỉ dừng lại ở vị trí Á hậu 4 với sự thể hiện xuất sắc của Nikola Ulirová tại mùa thi 2017 được tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, nhan sắc Czech một lần nữa được kỳ vọng cao và liệu rằng, Mariana Beckova có giúp Czech nói riêng và cả châu Âu nói chung giành được chiếc vương miện MGI đầu tiên?

Czech khá chịu khó cử những gương mặt xuất sắc tham dự MGI (Nguồn: Internet)
Czech khá chịu khó cử những gương mặt xuất sắc tham dự MGI (Ảnh: Internet)

3. INDONESIA – Andina Julie

Sau chiến thắng năm 2016, có lẽ Indonesia đang khao khát có được chiếc vương miện thứ hai, nhất là khi năm nay cuộc thi kỷ niệm tổ chức lần thứ 10 ngay tại chính quốc gia này.

Andina Julie – đại diện Indonesia – được đánh giá cao ngay từ đầu cuộc thi bởi nhan sắc và sự thể hiện xuất sắc của cô chứ không phải chỉ bởi cô là đại diện chủ nhà. Tuy nhiên, có lẽ vẫn thiếu một chút gì đó để cô gái 20 tuổi này có thể chạm tay tới vương miện.

Đại diện chủ nhà đang được đánh giá cao (Nguồn: Internet)
Đại diện chủ nhà đang được đánh giá cao (Ảnh: Internet)

4. PUERTO RICO – Oxana Isabel Rivera Álvarez

Ngoài Brazil thì châu Mỹ còn một đại diện cũng vô cùng xuất sắc khác là Puerto Rico – Oxana Isabel Rivera Álvarez. Oxana sở hữu gương mặt cực cuốn hút, có thể xếp vào nhóm “best face” năm nay. Tuy nhiên, hoặc cô sẽ phải cạnh tranh với đại diện Bzazil, hoặc sẽ phải biến hóa hơn, mang màu sắc mới mẻ hơn để có cơ hội giành vị trí cao nhất chung cuộc.

Có một điểm khá lạ là Hoa hậu MGI thường không phải những cô gái nằm trong top best face (Nguồn: Internet)
Có một điểm khá lạ là Hoa hậu MGI thường không phải những cô gái nằm trong top best face (Ảnh: Internet)

5. Việt Nam – Doan Thien An

Là cô gái có sự chuẩn bị gấp rút nhất khi đến với cuộc thi, đã có những thời điểm Thiên Ân khiến người hâm mộ quê nhà thấp thỏm bởi phong độ lên xuống của mình. Nhưng có lẽ sau đêm bán kết, khán giả đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi màn thể hiện xuất sắc của cô.

Sau bán kết, khán giả quê nhà đã có thêm niềm tin nơi Thiên Ân (Nguồn: Internet)
Sau bán kết, khán giả quê nhà đã có thêm niềm tin nơi Thiên Ân (Ảnh: Internet)

Trước bán kết, nhiều người còn hoài nghi về cơ hội đi sâu của Thiên Ân nhưng có lẽ đến thời điểm này, khả năng Thiên Ân lọt Top 20 gần như là chắc chắn. Thậm chí, cô nàng còn có cơ hội cao lọt Top 10 và nếu may mắn thì Ân hoàn toàn có khả năng lọt Top 5 chung cuộc.

6. CURACAO – Kanisha Sluis

Kanisha Sluis chính là cô gái đã từng “đánh bại” Phạm Hương tại Miss Universe 2015 khi lọt Top 10 chung cuộc và đến thời điểm này, cô đã chứng minh mình hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó.

Đại diện Curacao từng lọt Top 10 MU 2015 (Nguồn: Internet)
Đại diện Curacao từng lọt Top 10 MU 2015 (Ảnh: Internet)

Sẽ không bất ngờ nếu Kanisha Sluis sẽ tiến sâu tại cuộc thi năm nay khi cô có sự thể hiện trọn vẹn trong suốt hành trình. Tuy nhiên, theo cảm quan của người viết đánh giá thì cô không có nhiều khả năng sẽ giành được vương miện.

7. THAILAND – Engfa Waraha

Thái Lan từng được đánh giá là nhân tố sáng nhất cho khu vực Đông Nam Á song đến thời điểm này, người viết chưa nhận thấy nhiều yếu tố nổi trội của cô so với mặt bằng thí sinh và so với chính những người tiền nhiệm của cô tại tổ chức Miss Grand Thailand. Điểm cộng lớn nhất của Engfa là gương mặt xinh đẹp và lượng fan hùng hậu, tuy nhiên kỹ năng phỏng vấn lại là điểm trừ tương đối nặng của cô.

Engfa sở hữu lượng fan đông đảo, trong đó có cả fan Việt (Nguồn: Internet)
Engfa sở hữu lượng fan đông đảo, trong đó có cả fan Việt (Ảnh: Internet)

Nhưng bởi hoạt động của hoa hậu đương nhiệm chủ yếu là tại Bangkok nên ngoại ngữ có lẽ sẽ không phải rào cản để Engfa giành vương miện, nếu tất cả các yếu tố khác cô đều nổi bật.

8. VENEZUELA – Luiseth Materán

Điểm chung của các đại diện đến từ cường quốc sắc đẹp là họ luôn có sự chỉn chu trong suốt cuộc thi và luôn có sự tính toán cho phần thể hiện của mình. Chẳng hạn như trong buổi thi swimsuit ở ngoài trời, Luiseth Materán đã búi tóc gọn gàng để không bị ảnh hưởng bởi gió biển – trong khi các đại diện khác làm tóc cầu kỳ nhưng lại bị hiệu ứng ngược.

Đại diện cường quốc sắc đẹp chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng (Nguồn: Internet)
Đại diện cường quốc sắc đẹp chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng (Ảnh: Internet)

Vị trí trong Top 10 dường như nằm trong lòng bàn tay của Luiseth Materán, song, cơ hội để tiến xa hơn thì còn phụ thuộc vào phần thể hiện của cô tại đêm chung kết.

9. SPAIN – Hirisley Jiménez Merrero

Bên cạnh Czech REPUBLIC thì Tây Ban Nha cũng là một nhân tố xuất sắc của khu vực. tuy nhiên, khả năng cao là châu Âu sẽ chỉ có 1 vị trí trong Top 5 và nếu phải lựa chọn thì có lẽ đại diện Czech có phần “nhỉnh” hơn.

Đại diện Tây Ban Nha được đánh giá cao trong khu vực (Nguồn: Internet)
Đại diện Tây Ban Nha được đánh giá cao trong khu vực (Ảnh: Internet)

10. ECUADOR – Lisseth Naranjo

Không có quá nhiều người đánh giá cao đại diện đến từ Ecuador nhưng với riêng người viết, cô gái này toát ra cái thần của một beauty queen – điều mà nhiều thí sinh dù thể hiện xuất sắc nhưng lại không có.

Liệu Ecuador có cơ hội lọt Top cao?
Liệu Ecuador có cơ hội lọt Top cao? (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, vì đại diện châu Mỹ năm nào cũng xuất sắc nên để giành chiến thắng, các cô gái phải có sự thể hiện ngoạn mục.

Ngoài 10 cái tên kể trên, cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả các cô gái, ví dụ như Mexico, Russia, Philippines, Nigeria,…

Ai sẽ là cô gái được xướng tên trong đêm chung kết? Hãy cùng đón xem và cổ vũ cho các cô gái, đặc biệt là cho Thiên Ân – đại diện xuất sắc của Việt Nam nhé!

Bạn có thể xem các bài viết có liên quan tại đây:

Xem thêm

10 ca khúc B-side K-pop xứng đáng có được MV riêng ngay lập tức

Khi nói đến MV âm nhạc, chúng ta thường nghĩ đến các ca khúc chủ đề, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ca khúc B-side nào xứng đáng có được một MV riêng. Hãy cùng BlogAnChoi thưởng thức 10 ca khúc B-side K-pop xứng đáng có được MV riêng ngay lập tức nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận