Xe ô tô điện được nhiều người yêu thích vì những ưu điểm như vẻ ngoài đẹp mắt, khả năng tăng tốc tuyệt vời và giảm chi phí nhiên liệu. Nhưng đó có phải là những nguyên nhân duy nhất giúp doanh số bán xe điện gần đây tăng vọt và các nhà sản xuất ô tô đang phải cố gắng bắt kịp nhu cầu ngày càng tăng của người dùng? Tại sao xe điện ngày càng trở nên hấp dẫn như vậy?

Nguyên nhân trực tiếp giúp xe điện được tiêu thụ mạnh là bởi ngày càng có nhiều người hiểu biết về loại phương tiện này và lợi ích của chúng, cũng như xuất hiện thêm các hãng sản xuất xe điện mới giúp người dùng có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng còn một số lý do khác giải thích cho sự gia tăng doanh số bán xe và lý do khiến nhiều người chuyển từ xe chạy xăng truyền thống sang xe điện.

1. Giá xăng tăng cao

Xe điện là lựa chọn hợp lý trong thời kỳ giá xăng tăng cao chóng mặt (Ảnh: Internet)
Xe điện là lựa chọn hợp lý trong thời kỳ giá xăng tăng cao chóng mặt (Ảnh: Internet)

Không phụ thuộc vào xăng là một trong những lý do quan trọng nhất khiến nhiều người quyết định mua xe điện. Đó không chỉ là vấn đề chi phí mà đổ xăng còn khiến chúng ta phiền toái vì thỉnh thoảng phải dừng lại ở các trạm xăng để nạp nhiên liệu trong lúc đang cần chạy gấp. Trong khi đó xe điện có ưu điểm tiện lợi hơn vì chỉ cần sạc ngay tại nhà vào ban đêm trong lúc đang ngủ, để sáng hôm sau có thể sẵn sàng chạy được cả ngày mà không cần dừng lại nạp điện.

Vấn đề xăng dầu càng trở nên quan trọng hơn nữa trong thời gian gần đây. Giá xăng đang tăng cao hơn bao giờ hết trên toàn thế giới và cũng cực kỳ khó dự đoán khi nào nó sẽ tăng đột biến hoặc giảm trở lại mức bình thường.

Mọi người cũng nhận thức ngày càng rõ hơn về tác hại của xăng dầu đối với môi trường, làm tăng khí nhà kính và góp phần làm biến đổi khí hậu. Do đó xe điện được cho là lựa chọn hợp lý hơn.

2. Xe điện ngày càng có giá phải chăng hơn

Ô tô điện đang dần trở nên dễ tiếp cận hơn đối với đa số người dùng ô tô, kể cả những người mới mua xe lần đầu. Cách đây không lâu, những chiếc xe điện thường có giá cao ngất ngưởng như Tesla Model S hay Model X. Giờ đây Tesla đã có mẫu xe Model 3 mặc dù không phải là “rẻ” nhưng cũng là một lựa chọn giúp nhiều người có cơ hội sở hữu xe điện hơn.

Mẫu xe điện Tesla Model 3 có giá phải chăng hơn (Ảnh: Internet)
Mẫu xe điện Tesla Model 3 có giá phải chăng hơn (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, hãng Hyundai cũng đang cung cấp mẫu xe điện Kona EV với giá khởi điểm 34.000 USD (khoảng 800 triệu VNĐ), đây là mức giá rất phải chăng dành cho những người muốn trải nghiệm ô tô điện. Nhưng nói đến giá rẻ thì hãng Nissan đang dẫn đầu với mẫu xe điện Nissan Leaf vốn đã ra mắt từ lâu nhưng bây giờ được hoàn thiện tốt hơn với quãng đường chạy được dài hơn, có giá từ 27.800 USD (khoảng 650 triệu VNĐ).

Như vậy người dùng hiện nay có thể mua được một chiếc EV chạy tốt mà không cần phải để dành tiền quá lâu, điều này giúp đẩy mạnh doanh số bán hàng của xe điện.

3. Ưu đãi của nhà nước

Chính phủ các nước cũng đang nỗ lực hết mình trong việc thu hút khách hàng mới đến với xe điện. Tại Mỹ, những người muốn mua một chiếc EV mới có thể xin nợ thuế liên bang lên đến 7.500 USD, đây là nguồn hỗ trợ tuyệt vời giúp giảm chi phí của xe điện so với một chiếc xe hơi truyền thống.

Tín dụng thuế liên bang là chính sách đã có từ lâu và một số hãng xe như Tesla và GM đã hết suất hỗ trợ này từ lâu vì đã bán được hơn 200.000 xe đủ tiêu chuẩn để được khấu trừ thuế. Tuy nhiên những người sắp mua xe mới cũng có thể yên tâm vì hầu hết các hãng có sản xuất EV đều đủ điều kiện nhận được khoản tín dụng thuế đầy đủ, và mức giảm 7.500 USD này là động lực mạnh mẽ giúp xe điện tăng doanh số.

4. Có nhiều mẫu xe điện và nhiều nhà sản xuất hơn

Rất nhiều mẫu xe điện phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng (Ảnh: Internet)
Rất nhiều mẫu xe điện phục vụ nhu cầu đa dạng của người dùng (Ảnh: Internet)

Thông thường, khi nói về xe điện thì mọi người đều nghĩ đến một số cái tên như Tesla hay Toyota Prius (mặc dù thực tế đây không phải là một chiếc xe chạy bằng điện hoàn toàn). Đúng là Tesla hiện đang nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này và đã bán được số lượng xe rất nhiều, nhưng mức giá của họ vẫn nằm ngoài tầm với của đa số mọi người.

Hiện nay có rất nhiều hãng sản xuất ô tô đang tham gia vào thị trường xe điện với rất nhiều mẫu xe mới được tung ra, cùng với đó là nhiều hãng khác cũng đang chuẩn bị lao vào cạnh tranh. Nhiều thương hiệu ô tô truyền thống có tiếng cũng bắt đầu sản xuất thêm xe điện và được nhiều người biết tới, ví dụ như Volkswagen có mẫu xe ID 4 chạy hoàn toàn bằng điện đang thu được doanh số tốt ở Mỹ, hay các thương hiệu Hyundai, Kia và thậm chí cả Mini cũng đều có một số mẫu EV được đánh giá cao trên thị trường hiện tại.

Xe điện ID 4 của Volkswagen (Ảnh: Internet)
Xe điện ID 4 của Volkswagen (Ảnh: Internet)

Sự đa dạng các chủng loại xe điện có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dùng vì bây giờ chúng ta có thể chọn EV theo những yếu tố sở thích giống như một chiếc ô tô thông thường, thay vì chỉ mua vì nó chạy bằng điện như trước đây. Điều này đặc biệt càng đúng hơn đối với những chiếc xe điện bán tải mới ra mắt, vì trước đây những người cần loại phương tiện đa dụng như xe bán tải không thể mua EV đơn giản vì không có loại xe đó.

5. Quãng đường chạy được dài hơn

Nhiều năm trước, khi những chiếc xe điện lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, mọi người đều than phiền rằng phạm vi hoạt động của chúng không bằng xe dùng xăng truyền thống. Nhưng điều này đã dần thay đổi vì các loại xe điện mới gần đây đều được trang bị pin cực tốt và có thể chạy thường xuyên hằng ngày một cách thoải mái.

Pin của xe điện ngày càng được cải tiến và chạy được lâu hơn (Ảnh: Internet)
Pin của xe điện ngày càng được cải tiến và chạy được lâu hơn (Ảnh: Internet)

Thậm chí hãng Lucid còn chế tạo một mẫu EV có khả năng chạy liên tục hơn 800 km sau một lần sạc pin – con số đáng kinh ngạc đánh bại kỷ lục trước đó của xe Tesla Model S.

Ngay cả những chiếc EV có giá phải chăng cũng được cải thiện phạm vi hoạt động nhờ tiến bộ của công nghệ sản xuất pin trong những năm qua. Ví dụ bạn có thể mua mẫu xe Nissan Leaf chạy được hơn 300 km liên tục sau khi sạc, như vậy là đủ cho nhu cầu di chuyển bình thường trong cả ngày mà không cần dừng lại để sạc.

Tóm lại: Xe ô tô điện ngày càng được lựa chọn nhiều hơn

Những gì chúng ta đang thấy ở hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Sự tăng doanh số của xe điện là điều tất yếu phải đến theo xu hướng của tương lai. Có lẽ chỉ không lâu nữa thôi, tất cả những chiếc ô tô mới được bán ra sẽ là xe điện, và xu hướng này có thể trở thành hiện thực sớm hơn nữa ở một số quốc gia như Mỹ hay Na Uy.

Trên đây là những lý do giúp xe điện được nhiều người yêu thích lựa chọn nhiều hơn. Bạn có thích sở hữu một chiếc xe chạy bằng điện thay cho xăng truyền thống không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé!

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Các mẫu xe ô tô điện của Volkswagen được ưa chuộng trên thị trường hiện nay

Bạn đang tìm mua một chiếc xe ô tô điện nhưng chưa biết nên chọn hãng nào? Bên cạnh Tesla nổi tiếng từ lâu thì hãng Volkswagen (VW) cũng là một một ngôi sao đang lên trong giới EV. Nhà sản xuất ô tô khổng lồ của Đức đã tung ra nhiều mẫu xe điện được đánh giá cao ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận