Vừa qua, thành viên Lee Junho của 2PM đã có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong buổi hòa nhạc “Before Midnight” diễn ra từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 tại Nhà thi đấu bóng ném SK Olympic ở Công viên Olympic của Seoul.

Lee Junho (2PM) chứng tỏ sự đa năng của mình tại buổi hòa nhạc Before Midnight 2PM Concert KPOP Lee Jun Ho Lee Junho
Lee Junho đã có cơ hội thể hiện tài năng của mình tại buổi hòa nhạc (Ảnh: Internet)

Lee Junho đã có một thời gian rực rỡ vào năm 2021 với tư cách là một diễn viên, nhờ thành công xuất sắc của bộ phim truyền hình “The Red Sleeve”. Anh chàng 32 tuổi đảm nhận vai vua Jeongjo của triều đại Joseon 1392-1910 trong loạt phim lãng mạn lịch sử dài 17 tập, mô tả câu chuyện tình yêu của nhà vua và cung nữ Sung Deokim. Bộ phim kết thúc với mức rating 14,3% trên toàn quốc và tiếp theo là Lee đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Baeksang danh giá năm nay. Đây là lần đầu tiên một diễn viên-thần tượng K-pop nhận được giải thưởng này trong lịch sử 58 năm của Baeksang.

Không chỉ là idol tài năng mà Lee Jun Ho còn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ khả năng diễn xuất của mình (Ảnh: Internet)
Không chỉ là idol tài năng mà Lee Junho còn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ khả năng diễn xuất của mình (Ảnh: Internet)

Thế nhưng Lee Junho không chỉ là một diễn viên tài năng – anh còn là một ca sĩ và nghệ sĩ với khả năng biểu diễn vô cùng hoàn hảo, là người có thể khuấy động sân khấu với tư cách là một nghệ sĩ solo. Và anh ấy đã chứng tỏ sự đa năng của mình trong các buổi hòa nhạc “Before Midnight”.

Trong chương trình vào ngày 14/8, Lee Junho đã biểu diễn 16 bài hát trước khoảng 5.000 khán giả. Anh mở màn buổi hòa nhạc với những bài hát bay bổng như “So Good” và “Ice Cream”, sau đó hát một số bản ballad tình cảm như “Believe” và “Like a Star”. Tuy nhiên, những ”viên ngọc quý” trong buổi nhạc này của nam thần tượng chính là màn trình diễn “Insane” và “Pressure” đã đánh dấu sự trưởng thành trong nghệ thuật của anh ấy. Đối với “Pressure”, nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đen, bị cùm xích và hát bài hát trong chiếc khăn bịt mắt màu đen, thể hiện trực quan sự căng thẳng mà anh ấy đang trải qua.

Lee jun Ho khuấy động sân khấu được đầu tư cực cầu kì (Ảnh: Internet)
Lee Junho khuấy động sân khấu được đầu tư cực cầu kì (Ảnh: Internet)

Nam idol chia sẻ: “Qua Before Midnight , tôi muốn cho các bạn thấy mùa hè của tôi trông như thế nào. Phần đầu tiên của buổi hòa nhạc này thể hiện buổi chiều của tôi, trong khi phần cuối lại đưa ra hình ảnh về ban đêm của tôi.”

Vì “Before Midnight” là buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ nên Lee Junho cũng đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với khán giả một cách ngẫu nhiên. Anh chia sẻ cách sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình và nói về những câu chuyện hậu trường khi quay phim “The Red Sleeve”.

Những chia sẻ đầy ấm áp của Lee Jun Ho với fan hâm mộ tại buổi hòa nhạc (Ảnh: Internet)
Những chia sẻ đầy ấm áp của Lee Jun ho với fan hâm mộ tại buổi hòa nhạc (Ảnh: Internet)

“Tôi luôn có kế hoạch tổ chức fan concert, nhưng không thể cố định địa điểm trong một thời gian khá dài. Nhưng thật may mắn, tôi và công ty quản lý JYP Entertainment đã bất ngờ có thể đặt chỗ tại địa điểm này (SK Olympic Handball Gymnasium). Tôi cảm thấy rất vui khi được gặp rất nhiều bạn ở đây. Nhờ có lightstick của các bạn, tôi cảm thấy mình như một ngôi sao sáng khi tôi ở trên sân khấu” – Chia sẻ của Junho.

Được biết, Lee Junho dự kiến ​​sẽ tổ chức thêm hai buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ tại Tokyo vào ngày 20 tháng 8 và ngày 21 tháng 8, hơn ba năm sau khi biểu diễn buổi hòa nhạc cá nhân cuối cùng của anh tại Nhật Bản vào năm 2018. Người hâm mộ đang vô cùng háo hức với buổi hòa nhạc của anh chàng diễn viên kiêm ca sĩ của anh chàng đa năng này.

Theo dõi chuyên mục Sao thế giới mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị khác nhé!

Xem thêm

Những nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ 4 nào có tiềm năng lớn nhất?

Hãng truyền thông Star News đã tiến hành một cuộc khảo sát với 18 người nổi tiếng trong ngành nhằm tìm ra "Nhóm nhạc thần tượng Kpop thế hệ thứ 4 có tiềm năng nhất". Bạn có tò mò kết quả như thế nào không? Cùng BlogAnChoi tìm hiểu ở bài viết này nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận