Núi lửa Chư Đăng Ya là một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Pleiku và được rất nhiều khách du lịch yêu thích. Nếu bạn đang muốn khám phá địa điểm du lịch này tự túc trong tương lai mà chưa biết bắt đầu từ đâu thì để bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhé!

Thời điểm đẹp nhất của núi lửa Chư Đăng Ya

Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp mơ màng của Chư Đăng Ya trong sắc dã quỳ vàng thì nên đến đây vào tháng 11 dương lịch hằng năm. Thời điểm này là dã quỳ nở rộ, màu vàng rực trải dài khắp nơi, bạn sẽ như lạc vào xứ sở thần tiên trong khung cảnh nên thơ. Đặc biệt hằng năm tại đây có tổ chức lễ hội hoa dã quỳ và ngày tổ chức cụ thể thì mỗi năm sẽ khác nhau nhưng thường rơi vào khoảng giữa tháng 11.

Núi Chư Đăng Ya trong sắc vàng dã quỳ. (Ảnh: Kim Cúc)
Núi Chư Đăng Ya trong sắc vàng dã quỳ. (Ảnh: Kim Cúc)

Khi đến đây đúng thời điểm lễ hội, ngoài ngắm hoa thì bạn còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị của đồng bào dân tộc vùng đất này và thưởng thức các món ăn đặc sản hấp dẫn. Nếu bạn không thể đến Chư Đăng Ya vào tháng 11 thì tháng 10 và tháng 12 dương lịch cũng là một sự lựa chọn tốt cho hành trình.

Vẻ đẹp của Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)
Vẻ đẹp của Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)

Bởi tháng 10 tại Chư Đăng Ya là mùa hoa dong riềng nên cả ngọn núi phủ màu xanh tươi của cây cối, xen kẽ những bông hoa dong riềng nổi bật cũng khiến bao du khách mê mẩn. Đối với tháng 12 thì hoa dã quỳ đã tàn gần hết chỉ còn xót lại những cụm hoa nở muộn nhưng bù lại cỏ hồng lại phủ trắng ngọn núi tạo nên một cảnh quan đẹp khó tả.

Chư Đăng Ya tháng 12 dã quỳ đã tàn dần. (Ảnh: Kim Cúc)
Chư Đăng Ya tháng 12 dã quỳ đã tàn dần. (Ảnh: Kim Cúc)

Núi lửa Chư Đăng Ya ở đâu? Di chuyển như nào?

Địa chỉ của núi lửa Chư Đăng Ya

Núi lửa Chư Đăng Ya đã ngưng hoạt động từ rất lâu và trở thành nơi canh tác của người dân địa phương. Núi thuộc xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Nó chỉ nằm cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 23km, có đường rất dễ đi với những con đường bê tông sạch đẹp. Vì thế bạn có thể thoải mái lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp với nhu cầu để đến địa điểm du lịch này.

Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao. (Ảnh: Kim Cúc)
Chư Đăng Ya nhìn từ trên cao. (Ảnh: Kim Cúc)
Vẻ đẹp của Chư Đăng Ya với cỏ lau. (Ảnh: Kim Cúc)
Vẻ đẹp của Chư Đăng Ya với cỏ lau. (Ảnh: Kim Cúc)

Phương tiện di chuyển đến Chư Đăng Ya

Đối với các bạn trẻ thì xe máy chính là phương tiện di chuyển đáng được ưu tiên. Bởi quãng đường từ thành phố đến Chư Đăng Ya rất đẹp, không khí trong lành nên khi đi xe máy các bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn cảnh sắc tuyệt vời của phố núi Gia Lai. Trên đường đi bạn có thể dừng lại tùy hứng để chụp hình khi gặp cảnh đẹp vô cùng tiện.

Miệng núi lửa Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)
Miệng núi lửa Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)

Chi phí thăm quan núi lửa Chư Đăng Ya? Ăn gì tại Chư Đăng Ya?

Chi phí

Núi lửa Chư Đăng Ya hiện tại là một địa điểm du lịch không mất vé thăm quan và du khách có thể tùy chọn khung giờ đến đây khám phá tùy thích. Vì vậy nếu bạn muốn ngắm mặt trời mọc hoặc săn mây trên núi thì có thể sắp xếp lịch trình của mình đến Chư Đăng Ya thật sớm. Tuy nhiên tại đây cũng có cung cấp một vài dịch vụ có thu phí như phí gửi xe, chở người lên núi với mức giá 50.000 VNĐ/ người khứ hồi.

Một góc khung cảnh của núi Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)
Một góc khung cảnh của núi Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)

Nếu bạn có sức khỏe tốt thì hoàn toàn có thể đi bộ lên núi vì đường không quá xa và sẽ có ghế cho du khách ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Do, đường nên núi là đất đỏ, khá dốc. Vì vậy các nên lựa chọn đi giày thể thao, có độ bám tốt để đảm bảo an toàn trong quá trình khám phá núi lửa Chư Đăng Ya nhé.

Đỉnh núi của Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)
Đỉnh núi của Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)

Gợi ý ăn uống

Hiện tại ở chân núi Chư Đăng Ya nếu không phải mùa lễ hội thì chỉ bán đồ ăn nhẹ và các thức uống giải khát phục vụ cho du khách. Vì thế nếu bạn muốn ăn uống thì có thể di chuyển đến các nhà hàng khu vực gần núi lửa để dùng bữa. Tới đó bạn có thể lựa chọn những món ăn đặc trưng như gà nướng, cơm lam, heo xiên nướng..với mức chi phí khoảng từ 150.000 VNĐ đến 250.000 VNĐ/ người.

Món gà nướng cơm lam nổi tiếng ở Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)
Món gà nướng cơm lam nổi tiếng ở Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)

Trên đây là những kinh nghiệm du lịch núi lửa Chư Đăng Ya mà BlogAnChoi muốn chia sẻ đến các bạn. Mong rằng những thông tin chúng mình cung cấp sẽ góp phần giúp bạn có một chuyến đi tuyệt vời trong tương lai.

Một trong các miệng núi lửa Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)
Một trong các miệng núi lửa Chư Đăng Ya. (Ảnh: Kim Cúc)

Một số bài viết về du lịch bạn có thể xem thêm:

Xem thêm

Bạn đã biết đến 5 ngọn núi đẹp nhất ở Việt Nam chưa?

Việt Nam ta không chỉ có những bãi biển xanh ngắt mà còn có những ngọn núi hùng vĩ, tráng lệ. Cùng BlogAnChoi điểm qua 5 ngọn núi đẹp nhất ở Việt Nam ngay nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận