Đảo Ngọc Xanh là một khu du lịch rất đẹp ở đất tổ thiêng liêng. Khi đặt chân đến đây, bạn sẽ cảm thấy thoải mái bởi không khí trong lành, tắm nước khoáng nóng tự nhiên và thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn khác nữa. Nào, bạn hãy cùng BlogAnChoi khám phá khu du lịch này nhé!

Đôi nét về khu du lịch Đảo Ngọc Xanh 

Đảo Ngọc xanh vốn là một bãi bồi nổi giữa sông Đà, chảy bên dưới là mạch nước khoáng nóng thiên nhiên ban tặng. Được bàn tay và khối óc con người xây dựng kỳ công, Đảo Ngọc Xanh có vẻ đẹp của thiên nhiên và nhân tạo rất hài hòa.

Đối với người cao từ 1,3 m trở lên áp dụng giá vé 200.000 VND/vé/người bao gồm các trò chơi: Thăm quan, vui chơi công viên nước, trò chơi đu quay nữ hoàng, trò chơi tháp xoay khí nén, trò chơi đu quay đa chiều, trò chơi đĩa bay, trò chơi đu lồng, trò chơi thảm bay 2 chiều, trò chơi vũ trụ bay, trò chơi ô tô bay, trò chơi tàu lượn siêu tốc, trò chơi xe điện đụng, chiếu phim 3D, vườn thú mini.

Đối với người cao dưới 1,3 m áp dụng giá vé 120.000 VND/vé/người bao gồm các trò chơi: Thăm quan, vui chơi công viên nước, trò chơi đu quay nữ hoàng, trò chơi xe lửa hoàng gia, trò chơi thuyền Caribe, trò chơi tháp xoay khí nén, trò chơi nhà hơi, trò chơi xe điện đụng, chiếu phim 3D, trò chơi ô tô bay, trò chơi nhà liên hoàn, vườn thú mini, các trò chơi dân giân, sân bóng đá Mini cỏ nhân tạo (đăng ký chơi tối đa 45 phút).

Đảo ngọc xanh
Đảo Ngọc Xanh (Ảnh: Internet)

Thời điểm nên đi du lịch Đảo Ngọc Xanh

Bạn có thể đến du lịch tại Đảo Ngọc Xanh vào tất cả các mùa trong năm đều rất đẹp, để được tắm nước khoáng nóng thiên nhiên bạn nên đi vào những tháng mùa đông như tháng 10, 11, 12 hoặc sau tết vào tháng 1, 2, 3 khi trời vẫn còn lạnh.

Còn nếu đi vào mùa hè, bạn có thể thoải mái vui chơi ở công viên nước mát lạnh với nhiều trò chơi vô cùng thú vị.

Cách di chuyển đến Đảo Ngọc Xanh

Bằng ô tô khách:

Từ Hà Nội, bạn có thể ra bến xe Mỹ Đình và mua vé xe tuyến Hà Nội – Thanh Thủy (Phú Thọ), xe khách sẽ chạy qua cổng khu du lịch Đảo Ngọc Xanh rất tiện lợi. Giá vé khoảng 45.000 VND/người/vé (ghế ngồi).

Bằng xe máy:

Những bạn muốn chủ động về thời gian và thích phượt thì có thể lựa chọn di chuyển bằng xe máy. Từ Hà Nội đến khu du lịch khoảng 70 km, đường đi khá dễ dàng từ Hà Nội bạn đến Sơn Tây, rồi theo Quốc lộ 32, đến cầu Trung Hà thì rẽ trái, đi khoảng 10 km nữa là tới Đảo Ngọc Xanh.

Xem chi tiết cách di chuyển đến khu du lịch Đảo Ngọc Xanh bằng xe máy tại đây.

Nghỉ ngơi tại Đảo Ngọc Xanh

Nếu bạn đi theo nhóm đông người với mục đích nghỉ ngơi, thư giãn trong nhiều ngày, bạn có thể lựa chọn phòng khách sạn trong khu du lịch. Hệ thống khách sạn được trang bị các thiết bị theo tiêu chuẩn 3 sao, có lễ tân phục vụ 24h nên bạn có thể yên tâm khi nghỉ ngơi tại đây.

Có 2 loại phòng cho bạn lựa chọn: phòng loại 1 và phòng loại 2. Phòng loại 1 rộng rãi hơn và có thiết kế nội thất đầy đủ với ghế sofa, bàn trà,… Giá phòng loại 1 khoảng 900.000 VND/người/đêm, giá khoảng loại 2 khoảng 700.000 VND/người/đêm.

Phòng
Phòng loại 1 (Ảnh: Internet)
Phòng
Phòng loại 2 (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nghỉ ngơi ở khu Tre Nguồn Resort Thanh Thủy ngay gần Đảo Ngọc Xanh. Khách sạn này mang lại trang thiết bị tuyệt vời như bồn tắm nước nóng, tắm suối nước nóng, hồ bơi trong nhà, câu cá, sân vườn,… Giá phòng ở đây dao động từ 600.000 VND – 1.290.000 VND/người/đêm tùy vào loại phòng.

Tham khảo và đặt phòng khách sạn ở Tre Nguồn Resort Thanh Thủy tại đây. 

Tre nguồn
Phòng trong Tre nguồn Resort Thanh Thủy (Ảnh: Internet)

Nếu bạn là phượt thủ đi trong ngày, sau đó tiếp tục di chuyển sang chỗ khác, có thể lựa chọn nhiều nhà nghỉ xung quanh khu du lịch với giá cả rất hợp lý dao động từ 150.000 VND – 200.000 VND/người/đêm.

Ăn gì khi đến Đảo Ngọc Xanh?

Nhà hàng Kim Cương

Trong khu du lịch có nhà hàng Kim Cương, phục vụ các món ăn khá ngon, có cả những món thôn quê dân dã với giá cả phải chăng, ví dụ như: trám om kho cá, quả cọ ỏm, cá sông Đà, thịt chua,… đều là những món đặc sản thôn quê rất ngon. Giá cả món ăn ở đây dao động từ 50.000 VND – 650.000 VND tùy món.

Kim cương
Nhà hàng Kim Cương (Ảnh: Internet)

Nhà Hàng Dũng Râu:

Địa chỉ: ĐT317, La Phù, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Nhà hàng này chuyên về các loại cá được đánh bắt tự nhiên ở sông Đà rất tươi ngon, như cá lăng nướng, cá lăng om chuối đậu, ếch rang muối, cá chép om dưa,… Các món cá ở đây dao động từ 150.000 VND – 500.000 VND tùy món.

nhà hàng
Không gian bên trong nhà hàng Dũng Râu (Ảnh: Internet)
món ăn
Một món đặc sản tại nhà hàng Dũng Râu (Ảnh: Internet)

Khám phá khu du lịch Đảo Ngọc Xanh

Vườn hoa dã quỳ

Dã quỳ là một trong những loài hoa dại đẹp nổi tiếng của khắp núi rừng Tây Nguyên và nhiều tỉnh miền núi Tây Bắc. Trong khu du lịch có vườn hoa dã quỳ cho bạn tha hồ tạo dáng và chụp nhiều kiểu ảnh đẹp.

Hoa Dã Quỳ
Vườn Hoa Dã Quỳ (Ảnh: Internet)

Chợ quê

Đúng như tên gọi của gian hàng này, ở đây có bán đồ ăn cùng những vật phẩm từ vùng quê rất đặc biệt. Gian hàng này sẽ cho bạn cảm giác thoải mái và gần gũi khi thưởng thức các món ăn dân dã, ngỡ đã quên.

Chợ
Khu Chợ quê (Ảnh: Internet)

Vườn quái thú

Bạn sẽ lạc vào một khu vườn – nơi mà xuất hiện những con thú với hình thù kỳ dị có lẽ chỉ thấy trong truyền thuyết. Nơi đây có lẽ là một nơi rất tuyệt vời cho các bạn nhỏ tham quan.

Quái thú
Vườn Quái thú (Ảnh: Internet)

Công viên Khủng Long

Những chú khủng long ở công viên này được tạo hình theo kích thước thật, với màu sắc sống động. Bạn có thể chụp những bức ảnh đẹp bên chúng, các em thiếu nhi cũng sẽ rất hứng thú khi được đến công viên này.

Khủng long
Công viên Khùng long (Ảnh: Internet)

Khu trò chơi giải trí

Khi đến Đảo Ngọc Xanh, chắc hẳn bạn không nên bỏ qua công viên nước ở đây rồi. Đắm mình vào dòng nước mát lạnh và sạch sẽ, cùng những trò chơi vui nhộn sẽ giúp bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều.

bể bơi
Công viên nước (Ảnh: Internet)

Ngoài công viên nước, Đảo Ngọc Xanh còn có khu trò chơi với những trò chơi cảm giác mạnh, vận động rất thú vị như đu quay mặt trời, tàu lượn siêu tốc, thảm bay hai chiều, xe điện đụng,…

Đu quay
Đu quay mặt trời (Ảnh: Internet)
Đu quay
Trò chơi đu quay nữ hoàng (Ảnh: Internet)
Xe điện đụng
Xe điện đụng (Ảnh: Internet)

Và nếu bạn đã chán với những trò chơi vận động này thì có thể đến khu nhà chiếu phim 3D của Đảo Ngọc Xanh. Thời lượng phim 3D ở đây khoảng 15 phút, nhưng chắc chắn sẽ đem lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị từ công nghệ 3D.

phim 3d
Xem phim 3D (Ảnh: Internet)

Một số lưu ý khi du lịch Đảo Ngọc Xanh:

  • Không vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
  • Không hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng chống cháy nổ.
  • Bạn nên chọn cho mình một đôi giày thật dễ chịu để đi lại thoải mái vì khu du lịch rất rộng.
  • Bạn nhớ đem theo kem chống nắng,  để bảo vệ cho làn da của mình nhé!

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây: 

Bạn nhớ ghé BlogAnChoi thường xuyên để cập nhật thật nhiều thông tin hữu ích về điểm đến sắp tới nhé!

Xem thêm

Coco Beachcamp Lagi (Bình Thuận) - Điểm du lịch biển hấp dẫn dịp lễ 30/4 - 1/5

Bạn đang băn khoăn không biết sẽ đi đâu chơi vào dịp lễ 30/4 - 1/5 này? Đừng lo, BlogAnChoi sẽ mách nhỏ cho bạn một địa điểm du lịch biển tuyệt vời. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá Coco Beachcamp Lagi (Bình Thuận) ngay nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 0d4e2990

TOI CHUA DI