Các thần tượng KPOP không chỉ hát hay, rap giỏi, nhảy cừ, mà đâu đó vẫn có những sáng tác gia đại tài, đứng sau thành công của hàng loạt bản hit của các idol khác. Hãy cùng BlognAnChoi xem qua những idol KPOP nào là các nhà sản xuất có tiếng trong nghề nhé!

Suga (BTS)

Không chỉ nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam đình đám BTS, Suga cũng có sự nghiệp solo khá ấn tượng với nghệ danh Agust D. Bên cạnh đó, anh cũng mạnh tay chắp bút cho một số ca khúc, nhưng tiêu biểu nhất vẫn là bản hit “Wine” của nữ ca sĩ trẻ Suran.

Suga
Suga là một tay sáng tác khá chắc tay. (Ảnh: Suga Pop)

LE (EXID)

Cô nàng rapper tài năng nhà EXID là tác giả đứng sau nhiều sản phẩm hip hop đình đám, phải kể đến như “Under the Ears” của nam rapper Verbal Jint kết hợp cùng Sanchez, hay “Blacklist” của nữ ca sĩ gợi cảm HyunA. Thêm vào đó, LE cũng góp giọng vào bản hit này của cựu thành viên 4Minute.

Ngoài ra, LE cũng đứng sau thành công của EXID khi sáng tác nên nhiều ca khúc sừng sỏ, lần lượt là “Up & Down”, “Ah Yeah”, “Hot Pink”, “L.I.E”, “DDD”,…

LE EXID
LE là rapper cừ khôi sáng tác giỏi của EXID. (Ảnh: Banana Culture)

Junhyung (Highlight)

Junhyung nổi tiếng là một trong số các idol kiêm nhà sản xuất âm nhạc vô cùng mát tay của KPOP. Thành viên của Highlight đã cho ra đời nhiều bản hit để đời như “A Bitter Day” của HyunA và G.Na, “Caffeine” của Yoseob, “Think About” của EXID, “I Got You” của APINK, “One Sip” của BTOB, “Don’t Come Back” của Heize, “Trouble” của Krisha Chu, và gần đây nhất là “Remember Me” của VICTON.

Rapper chính của Highlight cũng đã làm nên thành công của Highlight, hay BEAST trong quá khứ qua các hit như “Bad Girl”, “Shock”, “I Like You the Best”, “On Rainy Days”, “Plz Don’t Be Sad”, “Can You Feel It?”,…

Junhyung
Sản phẩm âm nhạc của Junhyung luôn làm chao đảo KPOP khi ra mắt. (Ảnh: Highlight)

Woozi (SEVENTEEN)

Ngày 17/1/2017, ca khúc cuối cùng của nhóm nhạc nữ dự án bước ra từ “Produce 101” mang tên “Downpour” ra mắt như món quà cuối cùng dành tặng các fan trước ngày tan rã. Đặc biệt, bản ballad này được sáng tác bởi giọng hát vàng Woozi của SEVENTEEN.

Woozi SEVENTEEN
Woozi (SEVENTEEN) gửi tặng món quà cuối cùng đến I.O.I. (Nguồn: Healing Woozi)

Được biết, anh chàng đã chắp bút riêng ca khúc này cho I.O.I, và thẳng thừng từ chối biểu diễn hay trình bày “Downpour” ở bất cứ đâu. Theo anh, ca khúc này vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với 11 cô gái, nên chỉ có I.O.I mới có toàn quyền biểu diễn ca khúc này trên sân khấu.

B.I (iKON)

Nhà YG sở hữu nhiều nghệ sĩ tài năng và có tài sáng tác đỉnh cao, trong đó có thành viên B.I của iKON.

b.i
B.I cũng chứng tỏ mình sáng tác không thua kém ai tại YG (Ảnh: B.I On Fire!)

Tuy chỉ sáng tác vài ba ca khúc cho đến nay, nhưng “CV” của B.I lại vô cùng ấn tượng khi đó đều toàn là các hit đình đám gây tiếng vang tại KPOP. Phải kể đến như “Whistle” của 4 cô gái BLACKPINK, “Autoreverse” của PSY, và cả hit đầu tay “Empty” của WINNER.

Jonghyun (SHINee)

Trước khi bước chân lên thiên đàng, anh chàng Jonghyun của SHINee cũng nổi tiếng với tài chắp bút cừ khôi khi đã viết nên những tác phẩm tuyệt vời, như “Playboy” của EXO, “Pretty Boy” của “em út” Taemin hay nổi danh nhất là “Breathe” – bản ballad đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Lee Hi vào năm 2016.

Jonghyun cũng góp tay làm nên nhiều bản hit của SHINee, như “Juliette” hay “View”. Anh cũng tự tay làm giàu thêm kho nhạc của mình với các ca khúc solo nổi tiếng như “She Is…”, “Déjà-Boo”, “End of a Day”, “Crazy (Guilty Pleasure)”, “Lonely”,…

Jonghyun SHINee
Thiên thần Jonghyun đã để lại cho KPOP nhiều giai điệu thật đẹp. (Ảnh: Internet)

Còn có những idol nào từng viết nên nhiều bản hit KPOP tiếng tăm?

Hãy tiếp tục theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức KPOP nóng hổi nhất nhé!

Xem thêm

Hồ sơ LUMINOUS – Nhóm nhạc LUMINOUS – Thành viên LUMINOUS – LUMINOUS Profile

LUMINOUS (루미너스) là nhóm nhạc nam trực thuộc WIP Company gồm 4 thành viên: Suil, Woobin, Steven và Youngbin. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về nhóm nhạc nam LUMINOUS nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận