Thị trường chuyển nhượng trong nước diễn ra sôi động, các tân binh cập bến và nỗ lực hoà nhập cùng đội bóng mới. Hoà vào dòng chảy ấy, CLB Quảng Nam cũng có những sự bổ sung đáng chú ý, mới nhất là chiêu mộ người cũ của Hoàng Anh Gia Lai – Trần Hữu Đông Triều.

Sự nghiệp lận đận của Trần Hữu Đông Triều

Năm 2012, Đông Triều cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là 4 cầu thủ Học viện HAGL Arsenal – JMG được sang Anh tập huấn ở CLB Arsenal và do HLV Arsene Wenger hướng dẫn. Bộ tứ này khi đó được ca ngợi như là tương lai của bóng đá Việt Nam. Thời còn là trụ cột tại đội U19 HAGL cũng như ở ĐT U19 Việt Nam trước đây, Đông Triều từng được đánh giá rất cao về tài năng, sự khéo léo, kỹ thuật cùng khả năng phán đoán, đọc tình huống tốt. Không được may mắn như các đồng đội, sự nghiệp của Đông Triều đã đi giật lùi sau những chấn thương liên tục xuất hiện, từ đầu gối cho tới cơ nhị đầu đùi hay mắt cá, khiến cho cầu thủ người Quảng Nam vắng bặt trên sân đấu.

Đông Triều từng được đánh giá rất cao về tài năng, sự khéo léo, kỹ thuật cùng khả năng phán đoán, đọc tình huống tốt (Ảnh: Internet)
Đông Triều từng được đánh giá rất cao về tài năng, sự khéo léo, kỹ thuật cùng khả năng phán đoán, đọc tình huống tốt (Ảnh: Internet)

Nhưng rốt cuộc, chỉ có Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường là đang gặt hái những thành công. Còn Đông Triều, tìm cơ hội đá chính ở V-League thôi với anh đã là chuyện xa xỉ. Cụ thể, không tìm được chỗ đứng ở CLB HAGL, Đông Triều được cho CLB B.Bình Dương mượn ở V-League 2019. Nhưng hai mùa giải ở đây, anh cũng chỉ ra sân 11 trận, ghi được 1 bàn thắng. Trở lại Pleiku ở V-League 2021, Đông Triều không có một cơ hội ra sân trong 12 vòng đấu ở mùa giải mà HAGL bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak.

Thế là anh được đẩy cho CLB Hải Phòng mượn để thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2021. Nhưng giải đấu bị hủy vì COVID-19, Đông Triều cũng không có cơ hội chơi bóng. Đầu mùa giải 2022, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng gạch tên Trần Hữu Đông Triều khỏi kế hoạch nhân sự cho mùa 2022. Ở tuổi 26, lẽ ra phải là đẹp nhất sự nghiệp, Đông Triều thất nghiệp và buộc phải trở lại HAGL để tiếp tục mãi đũng quần trên ghế dự bị.

Đông Triều thi đấu cho CLB B.Bình Dương ở V-League 2019 (Ảnh: Internet)
Đông Triều thi đấu cho CLB B.Bình Dương ở V-League 2019 (Ảnh: Internet)

Lên chuyên cùng HAGL từ năm 2015, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam mới có 56 trận đá chính cho đội bóng phố Núi, tức trung bình chưa đến 10 trận mỗi mùa. Năm 2018, Đông Triều bị đẩy sang B.Bình Dương theo dạng cho mượn, chơi chưa đầy 500 phút trong 2 năm.

Năm 2021, Đông Triều trở lại HAGL, nhưng không được đăng ký dù chỉ một trận. Tới lượt về, anh gia nhập Hải Phòng, chưa kịp chơi cho đội mới trận nào vì V.League hủy. Bước vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2023, bầu Đức và HLV Kiatisak thay máu HAGL, Đông Triều tất nhiên không nằm trong kế hoạch. Và thế là, ở đúng thời điểm kết thúc hợp đồng với đội chủ sân Pleiku, anh trở thành cầu thủ tự do.

Cuối mùa giải 2022, Đông Triều rời HAGL theo dạng hết hợp đồng (Ảnh: Internet)
Cuối mùa giải 2022, Đông Triều rời HAGL theo dạng hết hợp đồng (Ảnh: Internet)

Trở về CLB quê hương – Tìm lại chính mình

Đông Triều đã quyết định trở về quê nhà để khoác áo CLB Quảng Nam thi đấu tại giải Hạng Nhất Quốc gia. Nhiều NHM hy vọng, ở môi trường mà tính cạnh tranh không cao bằng V-League, trung vệ 27 tuổi này sẽ có nhiều cơ hội đá chính, từ đó tìm lại phong độ tốt nhất của mình…

CLB Quảng Nam thông báo chiêu mộ thành công Trần Hữu Đông Triều (Ảnh: Internet)
CLB Quảng Nam thông báo chiêu mộ thành công Trần Hữu Đông Triều (Ảnh: Internet)

CLB Quảng Nam kết thúc mùa giải 2022 với vị trí thứ 3, dù không không giành được tấm vé thăng hạng nhưng CLB cũng đã thể hiện được những gì mình đang có và hướng tới mùa giải mới thành công hơn. Để chuẩn bị cho mùa giải 2023, CLB Quảng Nam đã kí hợp đồng với hậu về Phạm Hoàng Lâm người có nhiều kinh nghiệm chơi bóng tại V-League 1 khi từng chơi cho HAGL,HLHT và CLB TPHCM và Trần Hoàng Hưng, Hưng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Quảng Nam. Và được đánh giá là một cầu thủ giàu tốc độ, cần mẫn và thi đấu hết mình mỗi khi được tung vào sân. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ gốc Thăng Bình đã có một trình diễn chói sáng tại CLB Bóng Đá Bà Rịa Vũng Tàu. Khi anh nhiều lần mang băng thủ quân và đóng góp rất lớn vào lối chơi cũng như có các đường chuyền kiến tạo, bàn thắng dành cho đội bóng “Ó Biển”.

Bên cạnh đó, CLB cũng đã chia tay Hà Minh Tuấn, Trịnh Văn Hà, Huỳnh Tấn Sinh. Trong thời gian tiếp theo, CLB Quảng Nam sẽ có những sự chuẩn bị nhằm có được lực lượng tốt nhất trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Lionel Messi được IFFHS bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022

Messi mới đây đã được IFFHS (Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới) công bố là cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 trong danh sách gồm 5 cầu thủ. Theo đó, tiền đạo của PSG và Argentina vượt mặt Kylian Mbappe với số điểm áp đảo và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận