Nhắc đến Bulgaria, chúng ta chắc chắn nhớ ngay đến hoa hồng đúng không các bạn? Hôm nay, BlogAnChoi xin giới thiệu đến các bạn một trong những địa điểm du lịch đẹp nhất khi du lịch Bulgaria đó chính là Thung lũng hoa hồng. Không chỉ vậy, tháng 6 sắp tới còn có Lễ hội hoa hồng rất thú vị và chuyên nghiệp, cùng BlogAnChoi khám phá nhé!

Nếu có dịp đi du lịch châu Âu và được đặt chân đến đất nước xinh đẹp Bulgaria, bạn sẽ nhìn thấy khắp nơi trên đất nước này đều hiện diện một loài hoa được mệnh danh là Nữ hoàng của các loài hoa – hoa hồng. Người Bulgaria rất yêu những bông hoa hồng và đã tôn chúng lên thành Quốc hoa, thế giới cũng ưu ái gọi đất nước này là Xứ sở hoa hồng.

Những điều cần biết về Thung lũng hoa hồng ở Bulgaria

Nổi tiếng nhất về hoa hồng ở Bulgaria chính là thung lũng hoa hồng. Cái tên mang đậm chất cổ tích ấy là chỉ thung lũng Kazanlak – nơi trồng nhiều hoa hồng nhất Bulgaria. Khu vực này nằm cách thủ đô Sofia về phía đông tầm 200km, có diện tích khoảng 780 ki lô mét vuông, trải dài khắp các cánh đồng hoa của thị trấn Karlovo, Kazanlak và một phần Nova Zagora.

Thung lũng hoa hồng
Thung lũng hoa hồng Bulgaria (ảnh: Internet)
Thung lũng hoa hồng
Thung lũng hoa hồng Bulgaria (ảnh: Internet)
Thung lũng hoa hồng
Thiếu nữ Bulgaria bên thung lũng hoa hồng (ảnh: Internet)

Thời điểm lý tưởng du lịch Thung lũng hoa hồng Bulgaria

Điều kiện tự nhiên ở thung lũng rất thích hợp cho hoa hồng sinh trưởng. Với khí hậu ôn hòa và ẩm ướt, phía Bắc có dãy Beagan chắn gió lạnh, phía nam có luồng khí ấm áp thổi từ Địa Trung Hải nên hoa hồng ở đây vừa to vừa tươi hiếm đâu sánh bằng. Bạn nên đến thiên đường hoa hồng này vào đầu tháng 6 vì đây là giai đoạn hoa hồng đang thời kỳ rực rỡ sắc hương nhất.

Bên cạnh đó, sắp tới đây, vào tháng 6 còn có Lễ hội hoa hồng Bulgaria diễn ra từ 2/6 – 4/6 nữa, thật tuyệt nếu bạn chọn du lịch đến đây vào dịp này.

Thung lũng hoa hồng
Những bông hoa hồng khoe sắc thắm (ảnh: Internet)

Tinh dầu hoa hồng

Hoa hồng Bulgaria không chỉ đẹp ngất ngây mà đất nước Bulgaria còn là một trong những nơi sản xuất tinh dầu hoa hồng lớn nhất thế giới, chủ yếu được chiết xuất từ thung lũng này. Tương truyền có nàng công chúa rất say mê mùi hương hoa hồng, khi tắm nàng rải cánh hoa đầy bồn tắm, chợt thấy những giọt dầu hoa hồng nổi lên lan tỏa hương thơm. Theo cách đó, người ta đã thử lấy dầu trong hoa hồng và từ đấy tinh dầu hoa hồng phát triển mãi đến ngày nay.

Thung lũng hoa hồng
Người dân đang thu hoạch hoa hồng (ảnh: Internet)
Thung lũng hoa hồng
Hoa hồng đã được thu hoạch (ảnh: Internet)

Tinh dầu hoa hồng rất quý, người ta chỉ có thể luyện được dầu từ 4 trong số hàng nghìn loài hoa hồng tại thung lũng này và cần 3000kg cánh hoa màu hồng hoặc 6000kg cánh hoa màu trắng để cho ra 1kg dầu. Mưa trong những tháng mùa xuân với lưu lượng không lớn nhưng kéo dài nhiều ngày là một trong những điều kiện quan trọng để hoa hồng nơi đây trở thành tinh dầu đạt chất lượng tốt nhất.

Thung lũng hoa hồng
Quá trình chưng cất tinh dầu hoa hồng (ảnh: Internet)
Thung lũng hoa hồng
Một thành phẩm tinh dầu hoa hồng Bulgaria (ảnh: Internet)

Thung lũng hoa hồng chính là nơi sản sinh ra ngành công nghiệp dầu hoa hồng Bulgaria nổi tiếng thế giới. Có rất nhiều chỗ tại thung lũng chưng cất tinh dầu, nhưng chỉ có một chỗ mà bạn có thể tham quan để được tận mắt thấy quy trình công phu làm những cánh hoa hồng trở thành tinh dầu đó là làng Skobelevo.

Thung lũng hoa hồng
Khu trưng bày “Damascena” tại làng Skobelevo (ảnh: Internet)

Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Mùa thu hoạch hoa hồng thường kéo dài từ 20 đến 25 ngày vào khoảng cuối tháng 5 đến giữa tháng 6. Đây cũng chính là thời điểm diễn ra Lễ hội hoa hồng lớn nhất trong năm thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch. Lễ hội được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 6 thường niên với rất nhiều hoạt động thú vị trong biển hoa hồng thơm ngát.

Thung lũng hoa hồng
Hình ảnh trong lễ hội hoa hồng (ảnh: Internet)

Có rất nhiều những cô gái địa phương xinh đẹp tề tựu tại lễ hội, trong đó có một cô sẽ được chọn làm “ Nữ hoàng hoa hồng” cũng chính là tâm điểm của lễ hội. Không khí các mùa lễ hội ấm áp tràn ngập hương hoa mà không kém phần vui tươi, đầy màu sắc. Trong lễ hội, người ta cùng nhau hái hoa, ca hát và nhảy những điệu múa dân gian truyền thống.

Thung lũng hoa hồng
“Nữ hoàng hoa hồng” của lễ hội (ảnh: Internet)
Thung lũng hoa hồng
Nhảy múa trong lễ hội (ảnh: Internet)
Thung lũng hoa hồng
Một nghi thức không thể thiếu là rải cánh hoa bằng xe ngựa quanh khu trồng hoa hồng (ảnh: Internet)

Đến với lễ hội bạn sẽ được nhìn thấy những chiếc trực thăng phun dầu thơm lên quảng trường và những đoàn diễu hành rực rỡ trên đường phố. Thông qua các triển lãm nghệ thuật và các món đồ truyền thống, bạn sẽ được tìm hiểu về cuộc sống gắn liền với hoa hồng của người dân nơi đây. Lễ hội có bán rất nhiều những sản phẩm làm từ hoa hồng và bạn còn có thể tự tay làm sản phẩm cho mình.

Thung lũng hoa hồng
Triễn lãm nghệ thuật (ảnh: Internet)
Thung lũng hoa hồng
Du khách tự làm sản phẩm từ hoa hồng (ảnh: Internet)

Gợi ý cách đi đến Thung lũng hoa hồng

Bạn có thể di chuyển bằng máy bay đến Sofia, từ đó bạn có thể đi taxi, xe bus hoặc tàu hỏa để đi đến Kazanlak.

Thung lũng hoa hồng quả là một điểm du lịch không thể bỏ qua đúng không các bạn? Sẽ thật là tuyệt khi được đứng trước cánh đồng hoa hồng tận hưởng hương thơm tươi mát vô tận và còn tuyệt hơn nếu được tham dự lễ hội hoa hồng vào tháng 6 sắp tới!

Mời bạn xem thêm bài viết về một Lễ hội hoa hồng khác ở châu Phi:

Ngất ngây hương sắc lễ hội hoa hồng ở Maroc

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin du lịch thú vị khác nhé!

Xem thêm

Du lịch Nga: Khám phá thành phố Sochi, khu nghỉ mát đẹp bên bờ biển

Khi cả thể giới đang hồi hộp theo dõi những trận cầu hấp dẫn thì du lịch Nga và đắm chìm vào không khí World Cup chắc chắn là một sự lựa chọn không sai vào đâu được. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá thành phố Sochi ở nước Nga, nơi nổi tiếng với khu nghỉ mát bên bờ biển ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận