Oppo Reno 2 được xem như là phiên bản nâng cấp của Oppo Reno. Ở phiên bản Reno 2, Oppo đã trang bị rất nhiều tính năng cũng như công nghệ nổi bật cực kì đáng giá. Không dừng ở đó, thiết kế của chiếc điện thoại này được đánh giá là cực kì sáng tạo và sang trọng. 

Thiết kế của Oppo Reno 2

Oppo Reno 2 có thiết kế cực kì đẹp. Ảnh: internet
Oppo Reno 2 có thiết kế cực kì đẹp. Ảnh: internet

Chất liệu kính được sử dụng trên Oppo Reno 2 là Gorilla Glass 5, không chỉ tạo nên vẻ bóng bẩy cho điện thoại mà còn giúp tránh trầy xước, rơi vỡ. Các chi tiết hay thành phần trên máy đều nằm dưới lớp kính này, ngay cả cụm 4 camera hoàn toàn phẳng chứ không bị tình trạng lồi lên. Bởi vì cách làm này nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm điện thoại của mình sẽ được bảo vệ tối đa.

Viên sứ giúp máy tránh bị va đập. Ảnh: internet
Viên sứ giúp máy tránh bị va đập. Ảnh: internet

Nếu quan sát kĩ, chúng ta sẽ nhận ra bên dưới phần camera sẽ có một viên sứ màu xanh lục. Chức năng chính của viên sứ này ngoài để trang trí còn để nâng cao máy, tránh cho phần camera bị trầy. Có thể nói cách làm này của Oppo vô cùng sáng tạo và nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Lần này, màn hình của Oppo Reno 2 chỉ là màn hình bình thường chứ không có thiết kế giọt nước hay tai thỏ. Cạnh viền của máy khá mỏng, tuy phần viền dưới vẫn chưa đạt được độ mỏng tốt nhất nhưng như vậy cũng đã rất đẹp rồi. Nhìn chung thì thiết kế bên ngoài của máy đã không còn gì để chê nữa rồi, xứng đáng cho một smartphone cận cao cấp.

Màn hình

Màn hình hiển thị của Oppo Reno 2 được đánh giá ở mức tốt. Ảnh: internet
Màn hình hiển thị của Oppo Reno 2 được đánh giá ở mức tốt. Ảnh: internet

Reno 2 có màn hình 6.5 inch đi kèm là tấm nền Sunlight AMOLED, với độ phân giải FullHD+ (2,400×1,080 pixel), tỉ lệ màn hình khá ấn tượng khi đạt tới con số 20:9, diện tích hiển thị là 93.1%. Mặc dù không có độ phân giải 2K nhưng khả năng hiển thị hình ảnh cũng như tái tạo màu sắc của màn khá mịn và đẹp, không bị tình trạng rỗ hình.

Đối với những ai không quá khắt khe với màn hình điện thoại thì tin chắc Oppo Reno 2 sẽ không làm bạn thất vọng. Trải nghiệm khi xem phim, chơi game, quay phim đều rất tuyệt, tuy không phải là màn hình tốt nhất nhưng cũng sẽ nằm trong top những màn hình đẹp.

Thông số cấu hình Oppo Reno 2

Các thông số cấu hình của Oppo Reno 2. Ảnh: internet
Các thông số cấu hình của Oppo Reno 2. Ảnh: internet
  • Màn hình: AMOLED, 6.5″, Full HD+
  • Hệ điều hành: Android 9.0 (Pie)
  • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 13 MP, 8 MP, 2 MP
  • Camera trước: 16 MP
  • CPU: Snapdragon 730G 8 nhân
  • RAM: 8 GB
  • Bộ nhớ trong: 256 GB

Hiệu năng của Oppo Reno 2

Dù không phải được trang bị con chip Snapdragon 855+ nhưng Snapdragon 730G là con chip đầu tiên mà Qualcomm thiết kế dành cho việc chơi game, nên bạn hoàn toàn yên tâm hiệu năng thực tế của máy sẽ vô cùng tuyệt vời. Khả năng mở ứng dụng hay phần mềm trên máy cũng rất nhanh, chỉ tốn khoảng 1 giây và không bị hiện tượng giật, lag.

Đi kèm là 8GB ram thì Reno 2 dư sức để chạy mọi tác vụ đa nhiệm, chơi những game có đồ họa khủng một cách mượt mà và nhanh nhất. Các thao tác trên máy cũng khá chính xác và không có xuất hiện độ trễ.

Camera

Oppo Reno 2 có 5 camera khác nhau gồm 4 camera sau và 1 camera trước, thông số theo thứ tự lần lượt là:

  • Ống kính chính độ phân giải 48 MP, khẩu độ f/1.7
  • Ống kính góc rộng độ phân giải 8 MP, khẩu độ f/2.2
  • Ống kính tele độ phân giải 13 MP, khẩu độ f/2.4
  • Ống kính đơn sắc độ phân giải 2 MP, khẩu độ f/2.4
  • Camera selfie độ phân giải 16 MP
Camera trước trên Reno 2 được giấu ở cạnh trên. Ảnh: internet
Camera trước trên Reno 2 được giấu ở cạnh trên. Ảnh: internet

Trong điều kiện môi trường có ánh sáng đầy đủ thì máy cho ra những bức hình có chất lượng khá ổn, màu sắc cũng như độ bão hòa đều rất tốt, không bị quá nhạt hay quá sai lệch màu. Reno 2 còn được trang bị tính năng Hybrid Zoom cho khả năng zoom lên đến 20x, tuy nhiên các chi tiết trong hình vẫn đầy đủ và không mất nét.

Ngoài ra khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng, công nghệ chụp Ai, chụp macro, quay phim 4k thì máy đều hoạt động cực kì hiệu quả.

Một số hình ảnh chụp bằng Oppo Reno 2:

Khả năng chụp ngoài trời của máy rất tuyệt vời. Ảnh: internet
Khả năng chụp ngoài trời của máy rất tuyệt vời. Ảnh: internet
Một số hình ảnh sử dụng chế độ zoom trên máy. Ảnh: internet
Một số hình ảnh sử dụng chế độ zoom trên máy. Ảnh: internet
Khả năng chụp đêm của Reno 2 cũng khá ấn tượng. Ảnh: internet
Khả năng chụp đêm của Reno 2 cũng khá ấn tượng. Ảnh: internet

Thời lượng pin

Đối với phiên bản Reno 2, Oppo đã nâng cấp dung lượng pin lên từ 3,765 mAh thành 4000 mAh. Với viên pin như vậy thì máy hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu giải trí và làm việc cả một ngày dài cho bạn. Đồng thời thì máy còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh nổi tiếng của Oppo là VOOC 3.0, với khả năng sạc đầy viên pin chỉ trong 94 phút, đây là một con số phải nói là rất ấn tượng.

Lời kết

Nhìn chung thì Oppo Reno 2 chỉ là một chiếc smartphone cao cấp nhưng vẫn được trang bị những thứ mà chỉ các dòng máy cao cấp mới có. Một điểm nhấn khá thú vị thì đây là một mẫu máy hiếm hói vẫn sử dụng jack cắm tai nghe 3.5mm. Cho nên nếu bạn là người yêu thích cổng kết nối cũ này thì Reno 2 hoàn toàn dành cho bạn.

Đặt mua Oppo Reno 2 tại đây:

Xem thêm

Điện thoại Samsung Galaxy A52 5G: Đủ sức thay thế S21 với giá rẻ hơn nhiều?

được coi là dòng điện thoại “bình dân” nhất trong bộ sưu tập Galaxy của Samsung, phù hợp với đại đa số mọi người. Thậm chí nhiều người còn cho rằng A52 có thể sánh ngang với dòng điện thoại cao cấp nhưng mức giá lại rẻ hơn nhiều. Có đúng như vậy hay không? Hãy cùng xem điện ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận