Bạn biết gì về người đàn ông giàu có và quyền lực nhất K-pop, người đã tạo nên BTS – nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay, đã mang về rất nhiều niềm tự hào cho Hàn Quốc và cả châu Á? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nhiều hơn về chủ tịch Bang Si-hyuk nhé!!!

Vào tháng 4 năm 2021, làng giải trí toàn cầu bất ngờ khi Hybe – một công ty giải trí thuộc sở hữu của Hàn Quốc mua lại 100% cổ phần của Ithaca Holdings. Ithaca Holdings là công ty của Mỹ quản lý những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới như Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato cùng rất nhiều các ngôi sao khác.

Vụ Hybe mua lại Ithaca gây chấn động làng giải trí (Ảnh: Internet).
Vụ Hybe mua lại Ithaca gây chấn động làng giải trí (Ảnh: Internet).

Đứng sau thương vụ này chính là chủ tịch Bang Si-hyuk của Hybe, người đã thành lập công ty với tên gọi là Big Hit Entertainment. Mặc dù ông đã là tỷ phú trước khi có cuộc sáp nhập này khi công ty chính thức niêm yết cổ phiếu vào năm 2020, nhưng Forbes tuyên bố giá trị tài sản ròng của ông đã tăng vọt lên 3,4 tỷ USD sau thương vụ này, biến ông trở thành người giàu nhất làng giải trí Hàn Quốc hiện nay và là tỷ phú duy nhất trong ngành.

Vậy ngoài khối tài sản kếch xù, chúng ta còn biết thêm gì về ngài chủ tịch giàu có và quyền lực này?

Bang Si-hyuk từng là nhà soạn nhạc dưới trướng JYP Entertainment

Bang Si-hyuk từng là nhà soạn nhạc, sản xuất âm nhạc của JYP (Nguồn: Internet).
Bang Si-hyuk từng là nhà soạn nhạc, sản xuất âm nhạc của JYP (Nguồn: Internet).

Bang Si-hyuk được biết đến với biệt danh là “Hitman” khi ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhạc sỹ, nhà sản xuất âm nhạc cho JYP vào những năm 1990. Ông là 1 trong 3 nhân viên đầu tiên của công ty cùng với người sáng lập Park Jin Young và 1 nhân viên kế toán.

Ông đứng đằng sau nhiều bản hit của các nghệ sỹ nhà JYP như: Bad Guy của Rain, Sky Blue của G.O.D, Never let you go của 2AM.

Cuối cùng, Bang Si-hyuk quyết định rời JYP vào năm 2005 để thành lập công ty giải trí của riêng mình với tên gọi Big Hit Entertainment.

Big Hit Entertainment gần như đã phải đóng cửa do phá sản vào năm 2007

Chủ tịch Bang đã cố gắng để giữ vững công ty (Nguồn: Internet).
Chủ tịch Bang đã cố gắng để giữ vững công ty (Nguồn: Internet).

Mặc dù công ty được định giá khoảng 8 tỷ đô la Mỹ vào tháng 6 năm 2021, nhưng bạn có biết không, công ty đã gần như phải đóng cửa vì suýt phá sản vào năm 2007. Vào thời điểm đó, Big Hit chỉ có khoảng 4 nhân viên và số ít những nghệ sỹ tài năng như 8eight và K.Will.

Nhưng nhờ một vài ca khúc hit, công ty đã cố gắng trụ vững và có khả năng ký hợp đồng với các thành viên của BTS vào năm 2010 trước khi nhóm chính thức ra mắt vào năm 2013.

Bang Si-hyuk là một người cầu toàn, khó tính đối với các nghệ sỹ của mình

Chủ tịch Bang Si-hyuk và các thành viên của BTS (Nguồn: Internet).
Chủ tịch Bang Si-hyuk và các thành viên của BTS (Nguồn: Internet).

Trong một lần xuất hiện trên Archive K, BTS đã tiết lộ rằng chủ tịch Bang vô cùng nghiêm khắc với họ. Jungkook chia sẻ, chủ tịch sẽ xem các video luyện tập của họ và thường tạm dừng các video để xem xét kỹ các góc quay.

Theo Per KisssAsian, trong một cuộc phỏng vấn, chủ tịch Bang Si-hyuk thừa nhận: “Khi làm việc với các nghệ sỹ tại công ty, tôi sẽ nghiêm khắc hơn khi xuất hiện trên truyền hình. Khi tôi giận dữ tôi sẽ hét lên: “Bạn tự gọi mình là ca sỹ sao?”. Các nghệ sỹ tôi từng làm việc qua đều đã phải nghe câu này”.

Bang Si-hyuk luôn đánh giá cao việc nghệ sỹ thường xuyên kết nối với người hâm mộ

BTS đã giao lưu với các fan hâm mộ từ rất sớm (Nguồn: Internet).
BTS đã giao lưu với các fan hâm mộ từ rất sớm (Nguồn: Internet).

Chủ tịch Bang chia sẻ với tờ Time rằng khi ông thành lập công ty năm 2005, ông nhận thấy doanh số album physical càng ngày càng giảm. Tuy nhiên ông đã nhận thấy các nghệ sỹ K-pop có lợi thế rất lớn nhờ vào các fan hâm mộ trung thành và cuồng nhiệt.

Do đó BTS luôn chú trọng việc giao tiếp, xây dựng mối quan hệ bền chặt với người hâm mộ. Ngay cả trước khi ra mắt, BTS đã có thể đăng tải các vlog và bài đăng cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội của họ. Điều này đã giúp BTS có thể kết nối được rất sớm với các fan, xây dựng một fandom vững mạnh ngay từ đầu để đến bây giờ ARMY thực sự là một trong những fandom “tường thành” của K-pop.

Bang Si-hyuk quyết định từ chức CEO của Hybe Ent để tập trung vào công việc sản xuất âm nhạc

Chủ tịch Bang Si-hyuk và BTS (Nguồn: Internet).
Chủ tịch Bang Si-hyuk và BTS (Nguồn: Internet).

Vào tháng 7 năm 2021, chủ tịch Bang quyết định từ chức Giám đốc điều hành của Hybe. Ông vẫn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và có quyền đưa ra các quyết định quan trọng cho Công ty. Ngoài ra, ông dự định sẽ có kế hoạch quay trở lại để sản xuất âm nhạc cho các nghệ sỹ của mình.

Một số bài viết hữu ích khác bạn có thể tham khảo:

Mọi thành công đều phải trải qua máu, mồ hôi và nước mắt. Chủ tịch Bang Si-hyuk tất nhiên không phải là ngoại lệ. Ông đã trở thành người giàu có quyền lực nhất K-pop nhờ những định hướng đường đi vô cùng đúng đắn. Hy vọng trong tương lai, chủ tịch Bang Si-hyuk cùng các nghệ sỹ của mình sẽ còn đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa.

Đừng quên theo dõi chuyên mục Giải trí của BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích bạn nhé!

Xem thêm

William hay Harry? Ai là thành viên quyến rũ nhất của Hoàng gia Anh?

Trên Twitter, cuộc tranh luận diễn ra sôi nổi khi phải xác định xem ai trong số hai anh em Hoàng gia là quyến rũ nhất. Hiện giờ, một nghiên cứu đã đưa ra bảng xếp hạng những thành viên quyến rũ nhất của Hoàng gia Anh, theo người dùng Twitter. Và đáng ngạc nhiên là Kate Middleton thậm ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận