Các hãng công nghệ lớn thường theo dõi nhau để tìm cách cạnh tranh là chuyện bình thường, nhưng mới đây hai gã khổng lồ công nghệ đang trở thành tâm điểm của một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Một cựu kỹ sư của Apple liên quan đến sản phẩm đồng hồ thông minh Apple Watch đã bị cáo buộc thu thập bí mật thương mại cho đối thủ OPPO trước khi nghỉ việc.
Apple cáo buộc OPPO lấy cắp bí mật công nghệ của Apple Watch qua một cựu nhân viên
Theo hãng tin Bloomberg cho biết, đơn khiếu nại của Apple đã được trình lên tòa án liên bang Mỹ cáo buộc một kỹ sư hệ thống cảm biến tại Apple tên là Chen Shi đã che giấu kế hoạch gia nhập OPPO của mình, thay vào đó người này đã nói với các đồng nghiệp rằng mình sẽ trở về Trung Quốc để chăm sóc cha mẹ. Apple cho biết rằng trong thời gian vẫn còn làm việc, anh ta đã tham dự hàng chục cuộc họp riêng với nhân viên kỹ thuật của Apple Watch để thu thập thông tin về cảm biến sức khỏe của đồng hồ đang được nghiên cứu phát triển.

Đơn kiện còn cáo buộc thêm rằng chỉ 3 ngày trước khi rời Apple vào tháng 6 vừa qua, Shi đã tải xuống 63 tài liệu được bảo mật và chuyển chúng vào ổ USB một ngày trước khi rời đi. Trong một tin nhắn được trích dẫn gửi cho phó chủ tịch phụ trách y tế của OPPO, Shi được cho là đã viết rằng anh ta đang “thu thập càng nhiều thông tin càng tốt” để chia sẻ sau. Vị giám đốc điều hành này được cho là đã trả lời bằng biểu tượng cảm xúc “OK”.
Apple lập luận rằng OPPO không chỉ biết về hành động của Shi mà còn khuyến khích nhằm tạo điều kiện cho hãng sản xuất điện thoại Trung Quốc này phát triển công nghệ cạnh tranh. Theo đơn khiếu nại, Shi đã gia nhập bộ phận nghiên cứu của OPPO tại Thung lũng Silicon.

Trước đây Apple đã nhiều lần cáo buộc các cựu nhân viên và đối thủ ăn cắp sở hữu trí tuệ, trong đó có các vụ việc liên quan đến dự án xe tự lái nay đã bị bỏ dở cũng như cuộc tranh giành bằng sáng chế đồng hồ thông minh với thương hiệu Masimo đã kéo dài.
Apple sẽ sử dụng Gemini của Google làm nền tảng cho Siri?
Apple từ lâu đã tụt hậu so với các đối thủ trong lĩnh vực AI. Trên thực tế hãng này dự kiến sẽ ra mắt phiên bản Siri cải tiến được hỗ trợ bởi AI trong năm 2025, nhưng đã bị trì hoãn 1 năm do nhiều trở ngại. Bất chấp những khó khăn, CEO của Apple là Tim Cook gần đây đã tuyên bố họ sẽ tăng cường đầu tư vào AI. Với cách tiếp cận kiểu “nếu không thể đánh bại đối thủ thì hãy hợp tác”, Apple có thể đang cân nhắc nhờ đến sự giúp đỡ của Gemini.
Theo hãng tin Bloomberg, Apple đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu với Google để cải tiến trợ lý ảo Siri bằng công cụ Gemini của Google. Apple được cho là đã liên hệ với Google để xây dựng một mô hình AI tùy chỉnh đóng vai trò là nền tảng của Siri, dự kiến ra mắt trong năm 2026. Các nguồn tin thân cận cho biết Google đã bắt đầu huấn luyện một mô hình AI có thể chạy trên máy chủ của Apple. Các cuộc đàm phán được cho là mới chỉ mang tính chất thăm dò, vì vậy hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thoả thuận thương mại chính thức nào.

Mặc dù Apple và Google là đối thủ cạnh tranh trên thị trường nhưng hai bên đã có lịch sử hợp tác lâu dài với nhau. Ví dụ như Google từ lâu đã có quan hệ đối tác với Apple trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm, hiện đang bị Bộ Tư pháp Mỹ giám sát. Google cũng công khai rằng họ đang có kế hoạch tích hợp các dịch vụ AI của mình vào iPhone của Apple.
Đầu năm nay đã có thông tin cho rằng Apple đang có ý định hợp tác với Anthropic và OpenAI để cải tiến Siri. Anthropic gần như đã nắm được cơ hội này, nhưng do vấn đề tài chính nên Apple đã mở rộng tìm kiếm các bên khác. Có vẻ như các cuộc đàm phán của họ với Google vẫn theo kế hoạch đó. Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng Apple sẽ sử dụng các mô hình AI của riêng mình.
Đáng chú ý là có thông tin cho rằng Apple đang tổ chức một cuộc cạnh tranh dẫn đến việc phát triển 2 phiên bản Siri khác nhau. Một phiên bản có tên mã là Linwood được hỗ trợ bởi các mô hình AI nội bộ, phiên bản còn lại có tên mã là Glenwood được xây dựng dựa trên các mô hình của hãng khác. Có thể Apple vẫn đang tìm kiếm phương pháp nào hiệu quả nhất.
Tin tức này xuất hiện sau khi một báo cáo gần đây tuyên bố rằng Siri sắp được đại tu. Cuộc đại tu này sẽ cho phép trợ lý ảo của Apple có thể điều khiển nhiều ứng dụng của bên thứ ba và thực hiện các hành động cụ thể trong các ứng dụng đó.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
- So sánh Pixel 10 Pro Fold của Google và Galaxy Z Fold 7 của Samsung: Điện thoại màn hình gập nào tốt hơn?
- Tựa game Absolum tung ra bản demo hấp dẫn và tiết lộ ngày phát hành chính thức
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

















































Mình rất mong muốn nhận được sự đóng góp của các bạn về bài viết này, hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận để mình có thể cải thiện bài viết hơn.