Trên các cộng đồng trực tuyến, sự nổi tiếng của aespa đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi giữa người hâm mộ và cư dân mạng sau khi OP khẳng định bộ tứ này “không còn là nhóm nhạc hạng A nữa”.

aespa trở lại với “Welcome to My World”

Vào ngày 2 tháng 5, nhóm nhạc nữ “đại diện thế hệ thứ tư” aespa đã khiến người hâm mộ thêm phấn khích trước màn trở lại rất được chờ đợi của họ bằng cách tung ra bản b-side phát hành trước, “Welcome to My World”.

aespa (Ảnh: Internet)
aespa (Ảnh: Internet)

Vào ngày này, ca khúc đã được đăng trên nhiều trang âm nhạc khác nhau và video âm nhạc chính thức được tải lên đồng thời trên kênh YouTube của SMTOWN. Đặc biệt, “Welcome to My World” dựa trên thể loại alternative pop bao gồm sự kết hợp giữa những đoạn riff guitar mơ màng và dàn nhạc hoành tráng.

Tiếp đó, MV khắc họa câu chuyện của naevis, người trợ giúp trong thế giới quan của aespa được mời đến thế giới thực sau khi đánh bại ác nhân Mamba đen. Cũng có thể hiểu rằng aespa đang mời MY (fandom của nhóm) và người nghe bước vào thế giới của họ thông qua cách kể chuyện thế giới quan độc đáo bằng âm nhạc.

Được biết aespa sẽ chính thức trở lại làng nhạc với mini-album thứ ba, “MY WORLD” vào ngày 8 tháng 5. Trước đó, phiên bản video ca khúc của “Salty & Sweet” và “I’m Unhappy” cũng đã được công bố.

aespa không còn là nhóm nhạc gen 4 hạng A nữa?

Cuộc thảo luận nảy sinh sau khi “Welcome to My World” có thành tích không tốt trên bảng xếp hạng.

aespa (Ảnh: Internet)
aespa (Ảnh: Internet)

Ngay khi ca khúc mở đường “Welcome to My World” được tung ra, người hâm mộ và cư dân mạng đang theo dõi sát sao màn trình diễn của họ, bởi nhóm được biết đến là “thủ lĩnh thế hệ thứ tư” với 3 bản hit liên tiếp “Black Mamba”, “Next Level” và “Savage.”

Tuy nhiên, mọi người đã thất vọng sau khi bài hát không thể duy trì thứ hạng trong MelOn Top 100 – một trong những bảng xếp hạng phát trực tuyến hàng đầu tại Hàn Quốc.

Trên các cộng đồng trực tuyến, việc aespa có còn được coi là nhóm nhạc hạng A hay không sau đó đã trở thành chủ đề nóng.

Chủ bài đăng đã đăng tải bài viết với nội dung: “Bây giờ, họ thậm chí không thể so sánh với NewJeans, IVE và LE SSERAFIM.”

IVE (Ảnh: Internet)
IVE (Ảnh: Internet)
NewJeans (Ảnh: Internet)
NewJeans (Ảnh: Internet)
LE SSERAFIM (Ảnh: Internet)
LE SSERAFIM (Ảnh: Internet)

Tuyên bố này đặc biệt gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi, một số người đồng ý với OP:

  • “Ngay cả khi bạn phân loại nó là ca khúc mở đường thì các bản phát hành trước của IVE và NewJeans cũng đã ăn tất trên các bảng xếp hạng.”
  • “Lần đầu tiên tôi biết đến aespa, tôi nghĩ họ rất đẹp, nhưng sau khi IVE và NewJeans ra mắt, có vẻ như nhóm không còn nổi bật nữa.”
  • “Ể? aespa đã trở lại à?”
  • “Tiêu chí để trở thành nhóm số 1 là gì? Chỉ có người hâm mộ biết rằng họ đã đến Tokyo Dome hay gì đó, nhưng nếu bạn nói về các ca sĩ Hàn Quốc, tôi nghĩ nhóm đầu tiên (NewJeans) đã nổi tiếng ở Hàn Quốc.”

Mặt khác, có nhiều người hâm mộ đặc biệt là MY đã đứng về phía bộ tứ và bình luận:

  • “Vâng, xin lỗi nhé chứ trong thế hệ thứ tư, aespa là nhóm đầu tiên vào Tokyo Dome đó.”
  • “Các bạn là những người duy nhất khăng khăng rằng aespa không phải hạng nhất trong khi họ đã giành được daesang (giải thưởng lớn) và có một bài hát siêu hit, ồ nếu bạn ghen tị thì nói thẳng là ghen tị đi.”
  • “Đây là một ca khúc mở đường và nó sẽ đi lên từ từ thôi, hãy đợi đi.”

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này? Bình luận xuống bên dưới cho BlogAnChoi được biết nhé!

Đừng quên theo dõi BlogAnChoi mỗi ngày để không bỏ lỡ những bài viết hấp dẫn, thú vị về đa dạng các chủ đề khác bạn quan tâm nhé!

Xem thêm

Jessi chia sẻ những kế hoạch mà các công ty quản lý trước đây không cho phép, nữ idol sẽ khác biệt như thế nào với nhãn hiệu của Jay Park?

Trong chương trình trò chuyện của Jay Park, Jessi đã chia sẻ những kế hoạch mà công ty trước đây của cô không cho phép. Nữ thần tượng đã tiết lộ về nghệ thuật, kế hoạch và nhiều điều khác của cô trong cuộc phỏng vấn với Jay Park
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận