Trước khi các que thử thai tiện lợi trở nên thông dụng như bây giờ thì bạn có biết người thời xưa xác định điều này bằng cách nào không? Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu 8 cách thử thai thú vị từng xuất hiện trong lịch sử nhé.

1. Lúa mì và lúa mạch

Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)
Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)

Một trong những cách thử thai tại nhà sớm nhất đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại. Vào năm 1350 trước Công nguyên, những người nghi ngờ mình đã mang thai được khuyên nên đi tiểu vào hạt lúa mì và lúa mạch trong vài ngày. Nếu lúa mì nảy mầm, họ sẽ sinh con gái còn nếu lúa mạch nảy mầm, họ sẽ sinh con trai, nếu không loại nào nảy mầm thì họ không mang thai.

Điều thú vị nhất về phép thử này là nó thực sự đáng tin khi vào năm 1963, một phòng thí nghiệm đã thử nghiệm phép thử lúa mì và lúa mạch và phát hiện ra rằng phương pháp này có độ chính xác cao tới 70%, trong khi các que thử thai hiện đại cũng chỉ có độ chính xác khoảng 80% mà thôi.

2. Hành tây

Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)
Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)

Trong khi người Ai Cập cổ đại sử dụng lúa mì và lúa mạch thì người Hy Lạp cổ đại lại dùng hành tây hoặc một loại rau củ có mùi nồng khác vào âm đạo qua đêm.

Nếu sáng hôm sau hơi thở của người đó có mùi hành tây thì họ không có thai và ngược lại. Họ giải thích rằng nếu người đó đang mang thai thì tử cung sẽ đóng lại nên lối thông giữa khoang miệng và tử cung sẽ đóng lại nên mùi hành không thể truyền qua được.

3. Chốt cửa hoặc chìa khóa

Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)
Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)

Vào cuối thế kỷ 15, châu Âu lưu hành một cách thử thai kì lạ: phụ nữ sẽ đi tiểu vào một cái chậu rồi đặt một cái chốt hoặc chìa khóa vào đó rồi ngâm trong ba hoặc bốn giờ, sau đó đổ nước tiểu và tháo chốt ra. Nếu bạn thấy cái chốt đó in dấutrên chậu thì chắc chắn là người phụ nữ đang mang thai và ngược lại.

4. Nhà tiên tri nước tiểu

Có gì đó khác biệt trong nước tiểu của người mang thai khác với người không mang thai, một sự thật mà các “nhà tiên tri nước tiểu” ở châu Âu thế kỷ 16 cũng đã công nhận. Những người được gọi là chuyên gia này tuyên bố họ có thể xác định phụ nữ có thai hay không bằng màu sắc và đặc điểm nước tiểu. Một số người trộn nước tiểu với rượu và quan sát kết quả – một thử nghiệm có tính khoa học vì rượu có phản ứng với protein có trong nước tiểu của người đang mang thai.

Các chuyên gia này không chỉ giới hạn trong việc kiểm tra xem phụ nữ có đang mang thai hay không mà còn khẳng định là mình có thể xác định được chủ nhân của chỗ nước tiểu có bị bệnh hay không nữa.

5. Thay đổi trong mắt

Thay đổi trong mắt
Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)

Một bác sĩ tên là Jacques Guillemeau ở thế kỷ 16 đã tuyên bố rằng bạn có thể nhìn vào mắt của phụ nữ để biết họ có thai hay không. Vị bác sĩ này tuyên bố rằng ngay từ tháng thứ hai, phụ nữ mang thai sẽ có đôi mắt sâu với đồng tử nhỏ, mí mắt sụp xuống và các tĩnh mạch nhỏ sưng lên ở khóe mắt.

Khoa học hiện đại đã chứng minh được rằng đây không phải là biểu hiện của một người đang mang thai. Tuy nhiên đúng là mắt có thể thay đổi khi mang thai và gây ảnh hưởng đến thị lực, đó là lý do tại sao bạn không nên mua kính mới khi đang mang thai đấy.

6. Dấu hiệu Chadwick

Vào giai đoạn đầu của thai kỳ, từ tuần thứ sáu đến tuần thứ tám, cổ tử cung, môi âm hộ và âm đạo có thể có màu xanh đậm hoặc đỏ tím do lưu lượng máu chảy đến khu vực này tăng lên. Dấu hiệu mang thai đáng chú ý này lần đầu tiên được chú ý vào năm 1836 bởi một bác sĩ người Pháp. Sau này nó được gọi là dấu hiệu Chadwick – đặt theo tên của James Read Chadwick – một bác sĩ sản khoa và là người đã đưa ra phát hiện này tại một cuộc họp của Hiệp hội Phụ khoa Hoa Kỳ năm 1886.

7. Thỏ

Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)
Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)

Ngoài cách quan sát các dấu hiệu Chadwick, các xét nghiệm mang thai vẫn không quá đáng tin cho đến tận thế kỷ 20.

Vào những năm 1920, hai nhà khoa học người Đức là Selmar Aschheim và Bernhard Zondek đã xác định rằng có một loại hormone cụ thể có trong nước tiểu của những người mang thai có vẻ có liên quan đến sự phát triển của buồng trứng – thứ mà bây giờ chúng ta biết nó là chỉ số HCG. Họ đã phát hiện ra điều này bằng cách tiêm nước tiểu của những người mang thai vào những con thỏ, chuột cống và chuột nhắt chưa trưởng thành về mặt sinh dục, điều này sẽ kích thích sự phát triển buồng trứng. Hầu hết thời gian, nước tiểu của người mang thai sẽ tạo ra những khối phồng lên trên buồng trứng của động vật, một dấu hiệu rõ ràng về sự hiện diện của HCG.

8. Ếch

Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)
Những cách thử thai kì lạ thời cổ (Ảnh: Internet)

Vào cuối những năm 1940, các nhà khoa học đã xác định rằng khi nước tiểu của một người mang thai được tiêm vào một con cóc hoặc ếch sống, loài lưỡng cư này sẽ đẻ trứng trong vòng 24 giờ.

Bạn có thể đọc thêm:

Xem thêm

39 màu sắc kì lạ bạn chưa từng biết đến: bạn đã nghe đến chúng lần nào trong đời chưa? (Phần 3)

Hầu hết các từ tiếng Anh cho các màu cơ bản như đỏ, vàng và xanh là một trong những từ lâu đời nhất được ghi chép lại và có thể được truy nguyên ngay từ thời kỳ tiếng Anh Cổ. Ngược lại, màu da cam không xuất hiện ngay từ đầu mà chỉ có sau khi quả cam ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận