Thị trường KPOP chưa bao giờ để mất một giây một phút sôi động nào khi những ca khúc “bắt tai” luôn được ra đời khiến các fan nhiều lần phải “bội thực”. Ngoài những ca khúc “nhà làm”, đôi khi những nghệ sĩ KPOP cũng đã mua bản quyền lại nhiều bản hit quốc tế để tạo “hit”. Cùng BlogAnChoi nhìn qua 5 ca khúc KPOP nổi bật có xuất xứ từ phương Tây nào!

Call Me Baby – EXO

Vốn là một hit cực “xịn” của EXO, nhưng có lẽ ngoài các EXO-L ra, thì ít có fan KPOP nào biết được rằng Call Me Baby có nguyên tác đến từ làng nhạc Âu Mỹ.

Call Me Baby là single chủ đạo trích trong album phòng thu thứ 2 của nhóm Exodus. Trước ngày phát hành, bản hit này vốn có tên gốc là Call Me Daddy được sáng tác bởi Dantae Johnson và Jason J. Lopez. Tuy nhiên, ca khúc đã không được phát hành mà chỉ ở dạng demo. Sau đó, SM Entertainment đã mua lại bản quyền ca khúc này và biến nó trở thành một trong 20 bản hit thành công nhất của làng nhạc Hàn Quốc năm 2015.

EXO
EXO từng thành công vang dội với Call Me Baby vào năm 2015. (Ảnh: Internet)

Call Me Baby đã đem về cho EXO 18 chiếc cúp trên các show nhạc hàng tuần, và debut hạng 98 tại BXH Canadian Hot 100 của Billboard, đồng nghĩa với việc EXO trở thành nghệ sĩ KPOP thứ 2 (sau PSY) và là nhóm nhạc KPOP đầu tiên trong lịch sử có mặt trên BXH danh giá này.

Hot Summer – f(x)

Được biết đến là “tắc kè hoa” của làng nhạc KPOP, f(x) luôn cho ra đời những sản phẩm thú vị, “chất lừ” và có 1-0-2. Năm 2011 đánh dấu là năm đột phá của các cô nàng nhà SM Entertainment, khi album phòng thu đầu tiên Pinocchio nhận được đánh giá cao từ giới phê bình và đem về doanh thu cao cho nhóm.

f(x)
f(x) thời điểm hiện tại với đội hình 4 thành viên. (Ảnh: Internet)

Vào tháng 6/2011, album được phát hành lại dưới tên Hot Summer (Repackage Edition) cùng single chủ đạo Hot Summer khuấy đảo những ngày hè tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hot Summer vốn thuộc quyền sở hữu của Monrose – một nhóm nhạc nữ 3 thành viên đến từ Đức. Ca khúc trích trong album Strictly Physical của nhóm vào năm 2007 giúp Monrose thắng lớn trên các BXH.

Về phía f(x), Hot Summer nhận được sự yêu mến từ các fan và trở thành một trong những ca khúc mùa hè hay nhất và được yêu thích nhất của KPOP.

Insomnia – Wheesung

Những “cú đêm” chắc chắn không xa lạ gì với bản hit “mất ngủ” một thời Insomnia được thể hiện thành công qua giọng hát người Anh Craig David. Ca khúc này được ra mắt vào cuối năm 2008 cùng với album tổng hợp Greatest Hits của David, đạt được nhiều thứ hạng cao tại thị trường quốc tế, như top 5 tại Bỉ và top 20 tại các nước như Nhật Bản, Hungary, Đan Mạch,…

Wheesung
Wheesung nổi tiếng một thời với bản hit “mất ngủ” Insomnia. (Ảnh: Internet)

Vào tháng 2 năm 2009, Wheesung – một nam ca sĩ gạo cội xứ Kim Chi đã mang một màu sắc mới mẻ vào bản hit Insomnia này. Phiên bản Hàn của “quốc ca mất ngủ” đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng fan KPOP, và được cho là một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Wheesung.

This Love – BIGBANG

Đừng ngạc nhiên khi BIGBANG có tên trong danh sách này, vì đúng thật là như thế!

This Love (2004) thuộc sở hữu nguyên tác của Maroon 5 – ban nhạc nam nổi tiếng bậc nhất làng nhạc US-UK, nằm trong album đầu tay Songs About Jane (2002) của nhóm. Bản hit nhanh chóng có mặt trong top 10 của nhiều BXH uy tín, giúp Maroon 5 đem về giải Tân binh của năm tại MTV Video Music Awards và 1 giải Grammy cho Phần trình diễn nhạc Pop của nhóm nhạc xuất sắc nhất.

BIGBANG
BIGBANG từng “khuấy động” bản hit This Love để đời của Maroon 5. (Ảnh: Internet)

Trong cùng năm 2006, nhóm nhạc huyền thoại của KPOP BIGBANG chính thức debut cùng single đầu tay BigBang cùng ca khúc This Love được “xào nấu” lại bởi trưởng nhóm G-DRAGON. Khác với bản gốc đầy tính chất rock và hoang dại, This Love của BIGBANG thiên về rap và hiphop với sự trình bày của chính G-DRAGON, giúp mang đến làn gió mới sáng tạo cho bản hit một thời “phá đảo”.

Run Devil Run – SNSD

Khi nhắc đến những trường hợp KPOP mua lại bản quyền từ làng nhạc phương Tây, Run Devil Run sẽ là ví dụ điển hình và hữu danh nhất. Nguyên thuỷ, Run Devil Run vốn thuộc về Kesha – cô ca sĩ Âu Mỹ từng nổi tiếng với bản hit Tik Tok thần thánh. Dù đã thu âm và hoà âm phối khí kĩ lưỡng, Kesha sau cùng lại quyết định loại Run Devil Run ra khỏi album đầu tay Animal của mình.

Năm 2010, SM Entertainment đã tận dụng “bản hit bỏ đi” này và biến nó thành 1 trong những bản hit để đời của SNSD. Run Devil Run là single chủ đạo trích từ album cùng tên là phiên bản re-released của Oh! của Girls’ Generation, được cho là phần 2 của câu chuyện về 9 cô nàng cổ động “hường huệ”. Ca khúc đã từng đánh bại nhiều bản hit cùng thời như Lupin của KARA và I Was Wrong của 2AM để đạt No.1 trên show Music Bank hàng tuần.

Phần 1 đã thú vị đến thế, liệu ở phần 2 5 cái tên nào sẽ lộ diện?

Hãy cùng theo dõi BlogAnChoi để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất các bạn nhé!

Xem thêm

Chanyeol (EXO) và Sunny (SNSD) xác nhận tham gia show thực tế "Salty Tour"

Mới đây, nhiều EXO-L và SONE đã “đứng ngồi không yên” trước thông tin hai thành viên là Chanyeol và Sunny sẽ xuất hiện trong show “Salty Tour” của đài tvN. Không riêng gì fan của cả hai mà cả các KPOP fan cũng đang rất mong chờ vào màn “tung hứng” của cặp tiền bối, hậu bối SM ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận