Ngày 17/04 vừa qua, nhóm nhạc huyền thoại một thời 2NE1 đã cùng nhau tái hợp tại nhạc hội lớn nhất thế giới Coachella với sân khấu I am the best, đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ sau nhiều năm. Vậy sau 6 năm kể từ thời điểm tan rã, sự nghiệp của 4 cô gái bây giờ như thế nào? Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!

2NE1- Nhóm nhạc lẫy lừng nhất Gen 2

2NE1 là nhóm nhạc nữ Kpop ra mắt vào năm 2009 dưới trướng của công ty YG Entertainment. Nhóm gồm 4 thành viên: CL, Dara, Park Bom, Minzy.

2NE1 (Nguồn: Internet)
2NE1 (Nguồn: Internet)

Theo đuổi phong cách hip hop, cá tính, mạnh mẽ, ban đầu bị công chúng miệt thị là mang phong cách quái dị nhưng sau khoảng thời gian ra mắt những sản phẩm âm nhạc ấn tượng, nhóm trở thành một trong những girl group có tầm ảnh hưởng nhất thời đại, là đối thủ đáng gờm nhất của idol group quốc dân SNSD thời bấy giờ. Những bài hát nổi bật của nhóm phải kể đến là: Fire, I am the best, Comeback home, Lonely

MV I am the best

Tháng 11/2016. YG Entertainment thông báo về sự tan rã của nhóm, kết thúc 7 năm hoạt động như một nhóm nhạc. Sau 6 năm họ xuất hiện đầy đủ 4 thành viên với sân khấu I am the best tại Coachella, vậy sự nghiệp của họ khi này ra sao?

CL- Tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát

CL là leader kiêm main rapper của nhóm, cô có tên thật là Lee Chae Rin, sinh ngày 26/2/1991. Khi còn là thành viên của nhóm, cô đã bắt đầu sự nghiệp với tư cách ca sĩ solo, những ấn phẩm nổi bật của cô là: The Baddest Female ( 2013), Hello Bitches (2015), Lifted (2016).

CL
CL (Nguồn: Internet)

Sau khi rời nhóm, cô tiếp tục khẳng định thương hiệu “The baddest female” của mình qua các sản phẩm âm nhạc: mini album In The Name Of Love (2019), album phòng thu Alpha (2021).

MV Lover like me

Không chỉ hoạt động thành công trong lĩnh vực âm nhạc, CL còn xây dựng vị thế của mình trong lĩnh vực thời trang. Phong cách của cô được nhận xét là táo bạo, bạo dạn trong một nền công nghiệp Kpop bao gồm những idol theo đuổi hình tượng y hệt nhau.

Được biết cô có mối quan hệ cực kỳ tốt với các nhà thiết kế nổi tiếng thế giới như Alexander Wang, Jeremy Scott, Marc Jacobs… Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng góp mặt tại nhiều sự kiện thời trang tầm cỡ và xuất hiện trên các tạp chí thời trang ở Hàn Quốc và nước ngoài như W, Elle, Dazed, Paper và Allure

Park Bom – Phục hồi sự nghiệp sau scandal

Sau scandal sử dụng chất cấm năm 2014, sự nghiệp của Park Bom bị gián đoạn trong một thời gian dài. Đến năm 2018 cô ký hợp đồng với D-Nation Entertainment. Những nét nổi bật trong sự nghiệp của cô sau khi rời nhóm đó chính là album Spring (2019), mini album re:Blue Rose (2019).

Park Bom ( Nguồn: Internet)
Park Bom (Nguồn: Internet)

Cũng vào năm 2019, cô tham gia vào chương trình Queendom của đài Mnet và xếp thứ 6 chung cuộc.

Nữ ca sĩ cũng tham gia hợp tác với những nghệ sĩ khác như First Snow (collab cũng Dara, 2019), Red Light (collab với Sai Sai Kham Leng, 2020), Do Re MI Fa Sol (collab với Changmo 2021).

MV Spring

Sandara Park – Nữ idol không tuổi

Sandara Park sinh năm 1984, tính đến nay cô đã 39 tuổi (tính theo tuổi Hàn) những vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tươi tắn.

Sandara Park
Sandara Park (Nguồn: Internet)

Khi còn hoạt động cùng với 2NE1, cô vô cùng nổi bật với mái tóc vuốt keo dựng thẳng đứng, tuy nhận nhiều ý kiến trái chiều, song kiểu tóc vẫn in đậm ấn tượng trong lòng người hâm mộ đến nỗi hễ nhắc đến mái tóc dựng thẳng đứng, fan Kpop đều nghĩ ngay đến Dara của 2NE1.

Sandara với mái tóc dựng đứng độc đáo
Sandara với mái tóc dựng đứng độc đáo (Nguồn: Internet)

Khác với phong cách bạo dạn khi còn hoạt động với nhóm, nữ ca sĩ theo đuổi hình tượng trẻ trung không tuổi, nhờ gương mặt hack tuổi của mình cô được các tạp chí săn đón vì thế không khó để bắt gặp nữ ca sĩ trên các trang báo.

Cô còn lấn sang các mảng khác như diễn viên (Cheese in the Trap, We Broke Up), dẫn chương trình. Cô cũng phát hành nhiều bài hát nhưng không gây được tiếng vang lớn.

Minzy – Thành lập hẳn công ty riêng

Minzy là em út kiêm main dancer của nhóm. Cô là thành viên đầu tiên rời YG Entertainment, sau đó cô đầu quân cho Music Work Entertainment nhưng nhanh chóng rời đi do tranh chấp hợp đồng công ty. Năm 2020, cô thông báo thành lập công ty riêng cũng với bố ruột của mình tên là MZ Entertainment với mục đích phát triển tài năng của thế hệ trẻ.

Minzy trong album Lovelyz
Minzy trong album Lovelyz (Nguồn: Internet)

Cùng năm 2020, Minzy đã phát hành album Lovely, nữ ca sĩ tâm sự rằng thông qua bài hát cô muốn động viên mọi người khi phải đối mặt với tình hình dịch bệnh khó khăn cũng như thông qua tác phẩm để đến gần hơn với người hâm mộ.

MV Lovely

Có thể nói 2NE1 là bệ phóng cho sự nghiệp của 4 cô nàng. Dù hiếm có cơ hội hoạt động như một nhóm nhạc, các nữ ca sĩ giờ đây đều thành công trên con đường riêng. Đó cũng là một điều tốt lành đúng không nhỉ?

Đọc thêm bài viết khác:

Xem thêm

Jennie (BLACKPINK): Tiêu chuẩn của sự chuyên nghiệp, hết lòng vì tất cả các thương hiệu mình hợp tác

Tính đến thời điểm hiện tại, Jennie (BLACKPINK) đã hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau như Chanel, Calvin Klein, Gentle Monster, Tamburins, Hera, Chum Churum và gần đây nhất là hãng ô tô Porsche. Trong tất cả những lần hợp tác này, Jennie đã chứng tỏ mình là một người vô cùng chuyên nghiệp và ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận