14 idol Kpop có tên khai sinh siêu hiếm, không sợ “đụng hàng” ở Hàn Quốc: Jennie (BLACKPINK), Wendy (Red Velvet) hay Kang Daniel đều bị hiểu nhầm là nghệ danh chứ không phải tên thật.

Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp trùng tên hay cả họ và tên trong giới nghệ sĩ (dù là nam hay nữ) như Chaeyeon, Jisoo, Soojung, Yujin, Minhyuk, Jiho, Jiwon, Sooyoung, Jong Hyun… Chính vì sở hữu tên thật trùng với nhiều đồng nghiệp, họ đã quyết định sử dụng nghệ danh để tránh bị lầm nhẫm trong quá trình hoạt động sau khi debut. Tuy nhiên, trái ngược với những trường hợp trên, có người lại sở hữu tên khai sinh vô cùng đặc biệt, rất khó bị trùng lặp với đồng nghiệp khác. Thậm chí, những cái tên thuộc hàng “hiếm có khó tìm” của số ít thần tượng Kpop này còn khiến công chúng hiểu nhầm đó là nghệ danh chứ không phải tên thật.

1. Lee Hyori

"Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori sở hữu tên họ đẹp và độc đáo, không sợ "đụng hàng" trong làng giải trí xứ kim chi. (Nguồn: Internet)
“Nữ hoàng gợi cảm” Lee Hyori sở hữu tên họ đẹp và độc đáo, không sợ “đụng hàng” trong làng giải trí xứ kim chi. (Nguồn: Internet)

“Nữ hoàng gợi cảm” xứ Hàn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Lee Sang Soon. Không dừng lại ở đó, cái tên Lee Hyori cũng là chủ đề thường được Knet đem ra bàn luận bởi vì sự độc đáo của nó, chẳng trùng với bất kỳ mỹ nhân nào ở showbiz xứ kim chi. Có cư dân mạng còn đùa rằng: “Nếu bạn bắt gặp bất kỳ công dân Hàn Quốc dưới 40 tuổi có tên là Lee Hyori thì chắc chắn họ đã được bố mẹ đặt tên theo nữ ca sĩ Lee Hyori”.

2. San (ATEEZ)

San (ATEEZ) là một ví dụ tiêu biểu cho những người hiếm hoi có tên một ký tự. (Nguồn: Internet)
San (ATEEZ) là một ví dụ tiêu biểu cho những người hiếm hoi có tên một ký tự. (Nguồn: Internet)

Tên của người Hàn thường có 3 ký tự, một ký tự cho họ và 2 ký tự cho tên. Vậy nên những người có tên một ký tự rất hiếm. San (ATEEZ) là một ví dụ tiêu biểu. Nam idol có tên khai sinh là Choi San. Thậm chí, cái tên San của anh chàng cũng ít người đặt. Tên của thành viên ATEEZ có nghĩa là “núi cao” hay “chiếc ô cao” tùy theo cách viết.

3. Jennie (BLACKPINK)

Nhiều người lầm tưởng rằng Jennie là nghệ danh cho đến khi họ biết Jennie Kim là tên khai sinh của của mỹ nhân BLACKPINK. (Nguồn: Internet)
Nhiều người lầm tưởng rằng Jennie là nghệ danh cho đến khi họ biết Jennie Kim là tên khai sinh của của mỹ nhân BLACKPINK. (Nguồn: Internet)

Nhiều người lầm tưởng rằng Jennie là nghệ danh cho đến khi họ biết Jennie Kim là tên khai sinh của của mỹ nhân BLACKPINK. Thời điểm mới debut, đã có người mạnh dạn hỏi tên họ thật của nữ idol là gì tại một fansign khiến cô nàng chỉ biết cười trừ. Nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Jennie mà số lượng những bé gái được đặt tên Jennie tăng vọt tại Hàn Quốc.

4. Ong Seungwoo

Họ của Ong Seungwoo thuộc hàng siêu hiếm tại Hàn Quốc và cũng rất khó để tìm ra một công dân Hàn mang cái tên này. (Nguồn: Internet)
Họ của Ong Seungwoo thuộc hàng siêu hiếm tại Hàn Quốc và cũng rất khó để tìm ra một công dân Hàn mang cái tên này. (Nguồn: Internet)

Họ của Ong Seungwoo thuộc hàng siêu hiếm tại Hàn Quốc và cũng rất khó để tìm ra một công dân Hàn mang cái tên này. Nhiều fans Việt còn đùa rằng biệt danh của cựu thành viên Wanna One là “chú Ong” hay “Ong vàng”.

5. Dara (cựu thành viên 2NE1)

Tên khai sinh của cựu thành viên 2NE1 là Sandara Park và có tới 4 âm tiết khác với thông thường. (Nguồn: Internet)
Tên khai sinh của cựu thành viên 2NE1 là Sandara Park và có tới 4 âm tiết khác với thông thường. (Nguồn: Internet)

Tên khai sinh của cựu thành viên 2NE1 là Sandara Park và có tới 4 âm tiết khác với thông thường, mang ý nghĩa là “khôn ngoan và thông minh”. Sandara cũng là tên thuở nhỏ của Kim Yusin, một vị tướng nổi tiếng trong lịch sử.

6. Kang Daniel

Tên khai sinh ban đầu của quán quân Produce 101 là Kang Eui Geon, một cái tên cực hiếm ở Hàn Quốc. (Nguồn: Internet)
Tên khai sinh ban đầu của quán quân Produce 101 là Kang Eui Geon, một cái tên cực hiếm ở Hàn Quốc. (Nguồn: Internet)

Tên khai sinh ban đầu của quán quân Produce 101 là Kang Eui Geon, một cái tên cực hiếm ở Hàn Quốc. Bạn bè, gia đình và thậm chí là bố của nam idol cũng không thể gọi tên con mình một cách chính xác vì cách phát âm cái tên này rất khó. Bởi vậy mà anh chàng đã quyết định đổi tên sang Kang Daniel.

7. Jeno (NCT)

Tên khai sinh của Jeno (NCT) trong tiếng Hán là Đế Nỗ, có nghĩa là "vị vua mạnh mẽ". (Nguồn: Internet)
Tên khai sinh của Jeno (NCT) trong tiếng Hán là Đế Nỗ, có nghĩa là “vị vua mạnh mẽ”. (Nguồn: Internet)

Tên khai sinh của Jeno (NCT) là Lee Jeno. Nhiều người cho rằng Jeno là con lai hoặc là người nước ngoài vì cái tên nghe rất Tây này. Tên của nam idol trong tiếng Hán là Đế Nỗ, có nghĩa là “vị vua mạnh mẽ”.

8. Haknyeon (THE BOYZ)

Haknyeon (THE BOYZ) có tên khai sinh là Ju Hak Nyeon, một cái tên khá kỳ lạ với 3 ký tự có ý nghĩa khác nhau. (Nguồn: Internet)
Haknyeon (THE BOYZ) có tên khai sinh là Ju Hak Nyeon, một cái tên khá kỳ lạ với 3 ký tự có ý nghĩa khác nhau. (Nguồn: Internet)

Thành viên THE BOYZ có tên khai sinh là Ju Hak Nyeon, một cái tên khá kỳ lạ với 3 ký tự có ý nghĩa khác nhau: Ju (xung quanh), Hak (cần cẩu) và Nyeon (năm). Tuy nhiên, có người lại phân tích thêm rằng Ju còn là từ chỉ “tuần” còn Haknyeon là từ chỉ “năm”. Thật là một cái tên độc đáo và hiếm có tại Hàn Quốc.

9. Hwanwoong (ONEUS)

Hwanwoong (ONEUS) có tên khai sinh là Yeo Hwan Woong. Nam idol được đặt tên theo một câu chuyện thần thoại của Hàn Quốc về một nhân vật cùng tên. (Nguồn: Internet)
Hwanwoong (ONEUS) có tên khai sinh là Yeo Hwan Woong. Nam idol được đặt tên theo một câu chuyện thần thoại của Hàn Quốc về một nhân vật cùng tên. (Nguồn: Internet)

Hwanwoong (ONEUS) có tên khai sinh là Yeo Hwan Woong. Nam idol được đặt tên theo một câu chuyện thần thoại của Hàn Quốc về một nhân vật cùng tên. Ông là người đã lập ra vương quốc đầu tiên của Hàn Quốc cũng như tạo ra luật pháp, quy tắc đạo đức và dạy cho người dân về nghệ thuật, y học và nông nghiệp.

10. Wendy (Red Velvet)

Tên khai sinh của Wendy (Red Velvet) là Son Seung Wan, một cái tên khá hiếm ở Hàn Quốc. (Nguồn: Internet)
Tên khai sinh của Wendy (Red Velvet) là Son Seung Wan, một cái tên khá hiếm ở Hàn Quốc. (Nguồn: Internet)

Tên khai sinh của Wendy (Red Velvet) là Son Seung Wan, một cái tên khá hiếm ở Hàn Quốc. Cái tên của nữ idol được người hâm mộ khen ngợi là rất đẹp, gợi nhớ đến hình ảnh thiên nga (Swan) lộng lẫy, kiêu kỳ.

11. Luda (WJSN)

Hầu hết ai cũng tưởng rằng Luda là nghệ danh của thành viên WJSN cho đến khi biết tên khai sinh của cô là Lee Luda. (Nguồn: Internet)
Hầu hết ai cũng tưởng rằng Luda là nghệ danh của thành viên WJSN cho đến khi biết tên khai sinh của cô là Lee Luda. (Nguồn: Internet)

Hầu hết ai cũng tưởng rằng Luda là nghệ danh của thành viên WJSN cho đến khi biết tên khai sinh của cô là Lee Luda. Đây là cái tên siêu hiếm với nữ giới Hàn Quốc và cũng rất hợp với ngoại hình xinh đẹp của nữ idol.

12. Ryeowook (Super Junior)

Nghe qua tên khai sinh Kim Ryeowook của Ryeowook (Super Junior) thì netizens xứ kim chi đã nhận thấy khó có người thứ 2 mang tên này. (Nguồn: Internet)
Nghe qua tên khai sinh Kim Ryeowook của Ryeowook (Super Junior) thì netizens xứ kim chi đã nhận thấy khó có người thứ 2 mang tên này. (Nguồn: Internet)

Nghe qua tên khai sinh Kim Ryeowook của Ryeowook (Super Junior) thì netizens xứ kim chi đã nhận thấy khó có người thứ 2 mang tên này. Nam idol sinh ra đã được bố mẹ đặt cho cái tên “khó tìm”, cực “khan hiếm” trong xã hội Hàn Quốc và cũng khó phát âm với fans quốc tế.

13. ChoA (cựu thành viên AOA)

Cựu thành viên nhóm AOA, Park ChoA, cũng được đánh giá là người sở hữu cái tên đặc biệt nhất nhì showbiz xứ kim chi. (Nguồn: Internet)
Cựu thành viên nhóm AOA, Park ChoA, cũng được đánh giá là người sở hữu cái tên đặc biệt nhất nhì showbiz xứ kim chi. (Nguồn: Internet)

Cựu thành viên nhóm AOA, Park ChoA, cũng được đánh giá là người sở hữu cái tên đặc biệt nhất nhì showbiz xứ kim chi. Ngay từ khi debut, nữ idol đã gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng nhờ cái tên ChoA thuộc hàng “hiếm có khó tìm”, nhất là khi ghép cùng họ Park lại càng độc lạ hơn nữa.

14. Wheein (MAMAMOO)

Tên khai sinh của Wheein (MAMAMOO) là Jung Whee In và đây không phải là một cái tên phổ biến ở Hàn và câu chuyện phía sau cũng đặc biệt không kém. (Nguồn: Internet)
Tên khai sinh của Wheein (MAMAMOO) là Jung Whee In và đây không phải là một cái tên phổ biến ở Hàn và câu chuyện phía sau cũng đặc biệt không kém. (Nguồn: Internet)

Tên khai sinh của Wheein (MAMAMOO) là Jung Whee In và đây không phải là một cái tên phổ biến ở Hàn và câu chuyện phía sau cũng đặc biệt không kém: Dì cô nàng rất thích phim hoạt hình For the Mermaid Princess nên đã đặt cho cháu gái tên nam chính là Jo Whee In. Bên cạnh đó, tên của thành viên MAMAMOO còn mang nghĩa chỉ những người có tố chất thông minh, tương lai xán lạn.

Xem thêm tin tức liên quan tại đây:

Hãy theo dõi BlogAnChoi thường xuyên để được biết thêm nhiều tin tức giải trí thú vị và hấp dẫn khác nhé!

Xem thêm

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba ra sao mà được khen hết lời trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh?

Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên chẳng mấy xa lạ với người hâm mộ. Quay trở lại với dự án đình đám Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, cô nàng đã gây náo loạn bởi visual vạn người mê và thần thái đỉnh cao.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
2 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận