Trong suốt chiều dài lịch sử Ngoại Hạng Anh, đã có những cầu thủ da màu đến đây và trở thành biểu tượng, thậm chí được phong danh là Huyền thoại. Trong số đó, nhiều ngôi sao đã ghi hơn 100 bàn thắng tại giải đấu lớn nhất xứ sở sương mù. Cùng nhìn lại danh sách những cái tên làm được điều tuyệt vời này ngay sau đây.

Didier Drogba: 104 bàn thắng

Didier Drogba chơi tại Premier League trong 2 giai đoạn (2004 – 2012, 2014 – 2015) cho CLB Chelsea. Bàn thắng đầu tiên của anh là pha đánh đầu vào lưới Crystal Palace, “Voi Rừng” cũng đóng góp 16 bàn thắng ở mùa giải 2004/2005, giúp đội bóng của Mourinho vô địch Ngoại Hạng Anh và League Cup ngay sau đó.

Didier Drogba là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử CLB Chelsea. Ảnh: Internet
Didier Drogba là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử CLB Chelsea. Ảnh: Internet

Mùa bóng Drogba ghi bàn nhiều nhất là 2009/2010 với 29 bàn thắng, đây cũng là mùa giải anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới, trước đó mà mùa giải 2006/2007 với 20 pha lập công. Trong suốt sự nghiệp thi đấu ở nước Anh, Didier Drogba đóng góp 104 bàn thắng cho Chelsea sau 254 lần ra sân tại Premier League, trở thành tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử CLB. Đến này, đội bóng thành London vẫn loay hoay trong việc tìm ra một tiền đạo đẳng cấp như “Voi Rừng châu Phi”.

Darren Bent: 106 bàn thắng

Darren Bent là một trong những cầu thủ trải qua nhiều CLB ở xứ sương mù nhất. Tuy nhiên, anh thi đấu tại Ngoại Hạng Anh là trong màu áo Ipswich Town (2001/2002), Charlton Athletic (2005/2007), Tottenham Hotspur (2007/2009), Sunderland (2009/2011), Aston Villa (2010/2015), Fulham (2014/2015). Bent đã để lại 106 bàn thắng sau 276 lần ra sân tại Premier League, là nhân tố quan trọng ở các động bóng mà anh khoác áo.

Darren Bent trong màu áo Charlton Athletic. Ảnh: Internet.
Darren Bent trong màu áo Charlton Athletic. Ảnh: Internet.

Dẫu vậy, những danh hiệu tập thể cũng như cá nhân của Darren Bent là rất ít ỏi. Anh từng là cầu thủ xuất sắc nhất năm nhưng chỉ trong phạm vi CLB, ngoài ra, Bent cũng từng đoạt POTM năm 2005.

Emile Heskey: 110 bàn thắng

Cựu tuyển thủ Tam Sư dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho các giải đấu ở nước Anh, xen kẽ là 2 năm (2012 – 2014) chơi tại A – League Australia. Trong đó, Emile Heskey có hơn 18 năm thi đấu ở Premier League trong màu áo Leicester City, Liverpool, Birmingham City, Wigan Athletic, Aston Villa. Sau 516 lần ra sân, cầu thủ da màu này đã đóng góp 110 bàn thắng cho các CLB mà mình gắn bó, và 2000/2001 là mùa giải Emile ghi nhiều bàn thắng nhất với 14 bàn cho Liverpool.

Emile Heskey cùng Liverpool đoạt nhiều danh hiệu cao quý. Ảnh: Internet.
Emile Heskey cùng Liverpool đoạt nhiều danh hiệu cao quý. Ảnh: Internet.

Liverpool và Leicester là 2 đội bóng mà Emile Heskey có thời gian chơi bóng lâu nhất, và cùng họ gặt nhiều danh hiệu cao quý. Giai đoạn 2000 – 2003, anh đã cùng Lữ Đoàn Đỏ lên ngôi ở rất nhiều giải đấu, như UEFA Cup, FA Cup, League Cup, Siêu cúp Anh, Siêu cúp châu Âu.

Dion Dublin: 111 bàn thắng

Dion Dublin đã ghi 111 bàn thắng sau 312 lần ra sân tại Premier League, trong đó có 2 bàn thắng trong màu áo Manchester United. Coventry City và Aston Villa là 2 đội bóng mà ông tỏa sáng nhất, với 109 lần dội bom ở giai đoạn 1994 – 2004. Tuy nhiên, Dion Dublin lại đoạt được những danh hiệu cao quý như chức vô địch Ngoại Hạng Anh, siêu cúp quốc gia khi còn là một Quỷ đỏ. Bên cạnh đỏ, ông cũng là vua phá lưới Premier League vào mùa giải 1997/1998.

Dion Dublin từng vô địch Ngoại Hạng Anh cùng Man United. Ảnh: Internet.
Dion Dublin từng vô địch Ngoại Hạng Anh cùng Man United. Ảnh: Internet.

Sau 3 đội bóng kể trên Dion Dublin còn trải qua các CLB khác, như Leicester City, Celtic hay Norwich. Khi thúc sự nghiệp quần đùi áo số, ông tích cực tham gia các hoạt động truyền thông bên mảng thể thao cũng như nghệ thuật. Hiện tại, Dion là một MC truyền hình có tiếng ở Anh.

Ian Wright: 113 bàn thắng

Sau 213 lần ra sân ở đấu trường Ngoại Hạng Anh, Ian Wright đã để lại 113 pha lập công, trong đó có đến 104 bàn thắng là khi khoác áo CLB Arsenal. Ông được xem là huyền thoại của Pháo thủ vì cùng đội bóng này giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, như một Premier League, 2 FA cup, 1 League cup và 1 cúp C2. Ngoài ra, những danh hiệu cá nhân của Ian Wright thì nhiều vô số kể.

Ian Wright nâng cao chức vô địch Ngoại Hạng Anh cùng Arsenal. Ảnh: Internet.
Ian Wright nâng cao chức vô địch Ngoại Hạng Anh cùng Arsenal. Ảnh: Internet.

Khi treo giày, huyền thoại người Anh tích cực làm các công việc liên quan đến bóng đá, tham gia các chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, Ian Wright còn tham gia bình luận các sự kiện thể thao, và thường xuyên cập nhật những tin tức liên quan đến đội bóng cũ Arsenal.

Romelu Lukaku: 113 bàn thắng

Ngôi sao người Bỉ thi đấu tại Ngoại Hạng Anh từ 2001 – 2019, trải qua 4 đội bóng: Chelsea, West Bromwich Albion, Everton và Manchester United. Trong đó, Everton là đội bóng mà Lukaku bùng nổ và khiến người hâm mộ ngất ngây nhất. Sau 217 lần ra sân ở Premier League, anh chàng đã có 113 bàn thắng, hơn một nửa số pha lập công đó được thực hiện khi còn khoác áo Everton.

Romelu Lukaku đang tỏa sáng rực rỡ tại Inter Milan. Ảnh: Internet.
Romelu Lukaku đang tỏa sáng rực rỡ tại Inter Milan. Ảnh: Internet.

Phong độ tuyệt vời của Romelu Lukaku khiến giới thượng tầng Man United chi tiền đưa anh về Old Trafford. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định mang lại nỗi thất vọng nhiều hơn là những điều tích cực từ các con số thống kê, vậy nên tiền đạo người Bỉ đành rời đi sau 2 mùa giải gắn bó với Quỷ đỏ. Hiện tại, Lukaku là cây săn bàn hàng đầu tại Inter Milan, hình ảnh hoàn toàn khác so với khi còn chơi cho MU.

Dwight Yorke: 123 bàn thắng

Dwight Yorke bắt đầu chơi tại Premier League là từ năm 1992, và ông trải qua 3 đội bóng (Aston Villa, Man United, Blackburn Rovers) trong giai đoạn 1992 – 2005. Yorke giữ phong độ đều đặn trong màu áo Aston Villa, nhưng lại bùng nổ danh hiệu tại Manchester United. Ông cùng MU đoạt nhiều danh hiệu cao quý: 3 cúp vô địch Ngoại Hạng Anh, 1 UEFA Champion League, 1 FA cup. Bên cạnh đó là những vinh quang cá nhân như Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, hay lọt vào đội hình tiêu biểu,…

Dwight Yorke trong "màu áo mới" Manchester United. Ảnh: Internet.
Dwight Yorke trong “màu áo mới” Manchester United. Ảnh: Internet.

Sau 2 đội bóng kể trên, Dwight Yorke còn chơi bóng cho Birmingham City hay thi đấu tại A – League, cũng như khoác áo Sunderland từ 2006 – 2009. Tổng cộng trong 375 lần ra sân ở Premier League, cầu thủ da màu này đã có cho mình 123 bàn thắng cùng nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Nicolas Anelka: 125 bàn thắng

Nicolas Anelka có tới 4 giai đoạn chơi bóng ở giải Ngoại Hạng Anh cùng với 6 CLB khác nhau: 1996 – 1999 (Arsenal), 2001 – 2005 (Liverpool và Man City), 2006 – 2012 (Bolton Wanderers và Chelsea), 2013 – 2014 (West Bromwich Albion). Trong đó, 2008/2009 là mùa giải Anelka ghi nhiều bàn thắng nhất với 19 pha lập công cho The Blues, anh cũng nhận danh hiệu Vua phá lưới vào cuối mùa.

Nicolas Anelka vô địch Ngoại Hạng Anh với cả 2 CLB Arsenal và Chelsea. Ảnh: Internet.
Nicolas Anelka vô địch Ngoại Hạng Anh với cả 2 CLB Arsenal và Chelsea. Ảnh: Internet.

Sau 14 năm gắn bó với Premier League, Nicolas Anelka đã để lại tổng cộng 125 bàn thắng, đoạn vô số danh hiệu lớn nhỏ cùng Arsenal và Chelsea: 2 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, 3 FA cup, 2 siêu cúp Anh,… Tiền đạo người Pháp quyết định giải nghệ vào năm 2017, và tham gia vào các công tác huấn luyện.

Jimmy Floyd Hasselbaink: 127 bàn thắng

Danh thủ người Hà Lan có 9 năm thi đấu tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù với 4 đội bóng: Leeds United, Chelsea, Middlesbrough, và Charlton Athletic. Anh đã có 2 lần vinh quang đoạt được danh hiệu Vua phá lưới Premier League vào các mùa 1998/1999 và 2000/2001. Tuy nhiên, thành tích tập thể chỉ là chiếc siêu cúp nước cùng Chelsea vào năm 2000.

Jimmy Floyd Hasselbaink tham gia công tác huấn luyện sau khi giải nghệ. Ảnh: Internet.
Jimmy Floyd Hasselbaink tham gia công tác huấn luyện sau khi giải nghệ. Ảnh: Internet.

Floyd Hasselbaink có cho mình tổng cộng 127 pha lập công sau 288 lần ra sân tại Ngoại Hạng Anh, ghi đến 23 bàn thắng trong 2 mùa bóng liên tiếp. Năm 2008, anh từ giã sự nghiệp quần đùi áo số, và bắt đầu các công việc huấn luyện, quản lý.

Les Ferdinand: 149 bàn thắng

Les Ferdinand trải qua 6 đội bóng tại đấu trường Premier League với tổng cộng 14 năm gắn bó. 1995/1996 là mùa giải ông ghi nhiều bàn thắng nhất: 25 pha lập công cho CLB Newcastle United. Có thể nói, Queen Park Ranger và Newcastle là 2 đội bóng mà cầu thủ da màu người Anh thi đấu thăng hoa nhất. Tuy nhiên, danh hiệu tập thể mà Les Ferdinand có được chỉ là chiếc League Cup 1998/1999 cùng Tottenham Hotspur.

Les Ferdinand là một biểu tượng của CLB Newcastle. Ảnh: Internet.
Les Ferdinand là một biểu tượng của CLB Newcastle. Ảnh: Internet.

Les Ferdinand quyết định giải nghệ vào năm 2006, và bắt đầu công việc huấn luyện tiền đạo tại Gà trống thành London. Trong suốt sự nghiệp chơi bóng ở giải đấu cao nhất nước anh, ông ghi 149 bàn thắng sau 351 lần ra sân cho các CLB kể trên,

Jermain Defoe: 162 bàn thắng

Cựu danh thủ người Anh luôn gây ấn tượng về khoảng tốc độ, cũng như khoảng thời gian chơi bóng tại Premier League. Jermain Defoe dành hầu như toàn bộ sự nghiệp cho Ngoại Hạng Anh, với 22 năm cùng 5 CLB khác nhau. Sau 525 lần ra sân, anh ghi tổng cộng 162 bàn thắng, đoạt 1 chức vô địch League cup cùng Tottenham Hotspur, và một số danh hiệu cá nhân.

Jermain Defoe vẫn đang thi đấu cho CLB Rangers ở Scotland. Ảnh: Internet.
Jermain Defoe vẫn đang thi đấu cho CLB Rangers ở Scotland. Ảnh: Internet.

Ngoài Premier League, Jermain Defoe cũng có khoảng thời gian thi đấu ở giải hạng nhất và hạng nhì xứ sở sương mù trong màu áo West Ham United và Bournemouth, cùng với đó Toronto FC ở MLS. Hiện tại, anh vẫn còn thi đấu cho CLB Rangers ở Scotland và đang thể hiện phong độ cực kì ấn tượng: 13 pha lập công khi chỉ có 20 lần xung trận.

Thierry Henry: 175 bàn thắng

Huyền thoại người Pháp dành 9 năm chơi bóng tại Ngoại Hạng Anh trong màu áo CLB Arsenal, với 258 lần ra sân cùng 175 bàn thắng cho Pháo thủ. Tại đây, Thierry Henry đoạt được vô số danh hiệu tập thể và cá nhân cao quý: 2 Premier League, 3 FA Cup, 2 siêu cúp Anh, 4 danh hiệu Vua phá lưới, 2 giày vàng châu Âu liên tiếp, 5 lần lọt vào đội hình tiêu biểu của UEFA,…

Top bàn thắng của Thierry Henry tại Premier League:

Sau khi rời Arsenal, Henry gia nhập Barca và New York Red Bulls trong quãng thời gian còn lại của sự nghiệp. Đặc biệt, anh tiếp tục gặt hái nhiều thành công đáng mơ ước tại CLB xứ Catalan: 2 La Liga, 1 UEFA Champion League, 1 siêu cúp châu Âu, 1 cúp Nhà vua, 1 siêu cúp Tây Ban Nha,… Thierry Henry giải nghệ vào cuối năm 2014, và bắt tay vào công việc huấn luyện. Hiện tại, anh đang là HLV trưởng ở CLB Montreal Impact (MLS).

Andrew Cole: 187 bàn thắng

Andrew Cole hay Andy Cole có tổng cộng 17 năm chơi bóng tại Premier League, ghi 187 bàn thắng sau 414 lần ra sân cho 7 CLB khác nhau. Mùa giải mà anh thực hiện nhiều pha lập công nhất là 1993/1994 với 34 bàn thắng trong màu áo Newcastle United, đó cũng là lúc huyền thoại người Anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới vào cuối mùa. Thế nhưng, vinh quang rực rỡ nhất là quãng thời gian thi đấu cho Manchester United: 5 chức vô địch Ngoại Hạng Anh, 2 FA Cup, 1 siêu cúp Anh, và 1 UEFA Champion League.

Giai đoạn trầm lắng tại Arsenal của Andy Cole. Ảnh: Internet.
Giai đoạn trầm lắng tại Arsenal của Andy Cole. Ảnh: Internet.

Đặc biệt, Andy Cole có giai đoạn gắn bó với Arsenal, nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 lần ra sân thi đấu. Ngoài ra, cầu thủ da màu này cũng trải qua hàng loạt đội bóng khác, đa số đều ở Anh quốc. Sau khi giã từ sự nghiệp, Andy Cole tham gia huấn luyện tiền đạo cho một số đội bóng, cũng như tích cực làm các hoạt động từ thiện.

Vấn nạn phân biệt chủng tộc đang trở nên phức tạp trên đất Mỹ, hậu quả đã được thể hiện bằng bạo lực và cướp bóc. Trong bóng đá cũng vậy, đây luôn là nỗi ám ảnh với cầu thủ da màu, dẫu họ vẫn thể hiện được tài năng của mình. Nhưng cũng có thể thấy từ lịch sử bóng đá, rằng chúng ta luôn yêu quý, thần tượng những con người vô cùng tài năng dù da của họ có là màu gì đi chăng nữa.

Xem thêm

Thế hệ cầu thủ 9x không một ai giành được Quả Bóng Vàng, liệu còn quá sớm để khẳng định điều này?

Với việc Lionel Messi giành được Quả Bóng Vàng năm 2023 cũng có thể khẳng định rằng đây là Quả Bóng Vàng để kết thúc kỷ nguyên Ronaldo-Messi và cũng như là kết thúc một kỉ nguyên dài đằng đẵng nơi mà danh hiệu quả bóng vàng được thống trị hoàn toàn bởi lứa cầu thủ 8x. Để rồi ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận