Nhật Bản đâu chỉ có hoa anh đào và món sushi, còn một “đặc sản” nữa khiến du khách cực kỳ thích thú, đó là những quán cafe động vật! Hãy cùng BlogAnChoi khám phá những địa điểm thú vị này tại thủ đô Tokyo nhé!

Cafe động vật – “Đặc sản” không mới nhưng lúc nào cũng hot!

Nước Nhật nói chung và Tokyo nói riêng từ lâu đã được cả thế giới biết đến như là “kinh đô” của những quán cafe động vật. Trào lưu độc lạ này khởi đầu với những quán cafe mèo, nhưng dần dần đã mở rộng danh sách các “loài vật chủ đề” không chỉ giới hạn trong những thú cưng thông thường mà bao gồm cả những loài hoang dã được thuần hóa để sống chung với con người.

Ở Tokyo bạn có thể bắt gặp rất nhiều quán cafe động vật đủ các giống loài khác nhau (Ảnh: Internet).
Ở Tokyo bạn có thể bắt gặp rất nhiều quán cafe động vật đủ các giống loài khác nhau (Ảnh: Internet).

Tất nhiên sự ra đời của những quán cafe như vậy cũng kéo theo mối lo ngại về vấn đề đạo đức. Do đó bài viết này sẽ chỉ giới thiệu những địa điểm được thiết kế để tạo ra ngôi nhà lý tưởng cho các loài vật, đủ không gian để chúng đi lại tự do, và đặc biệt có rất ít thậm chí hoàn toàn không có lồng nhốt.

Đối với chủ nhân của các quán cafe này, sức khỏe của các con vật luôn là ưu tiên hàng đầu, thậm chí họ còn tạo ra những “lối thoát” để động vật có thể tránh tiếp xúc với con người khi chúng cảm thấy không thoải mái. Nào, hãy cùng khám phá những địa điểm thú vị tại Tokyo này nhé!

Capy Neko Cafe

Ở đây có đến hai loài vật khác nhau cùng chung sống (Ảnh: Internet).
Ở đây có đến hai loài vật khác nhau cùng chung sống (Ảnh: Internet).

Nằm ngay cạnh lối ra phía Nam của ga tàu Kichijoji, quán cà phê này là ngôi nhà chung độc đáo của chú chuột lang nước tên Tawashi – loài gặm nhấm lớn nhất trên Trái đất hiện nay – và những người bạn mèo đáng yêu. Tên của quán được tạo thành bằng cách ghép hai từ: capybara trong tiếng Anh nghĩa là chuột lang nước, và neko trong tiếng Nhật nghĩa là mèo.

Chú chuột lang nước Tawashi là "ngôi sao" tại Capy Neko Cafe (Ảnh: Internet).
Chú chuột lang nước Tawashi là “ngôi sao” tại Capy Neko Cafe (Ảnh: Internet).

Tại đây du khách sẽ được thỏa thích vui đùa cùng loài vật bản địa của vùng Nam Mỹ, đồng thời cũng là điểm đến lý tưởng cho những người thuộc hệ yêu mèo. Sự đáng yêu siêu cấp của những người bạn bốn chân này chắc chắn sẽ giúp bạn quên đi hết mọi buồn phiền mệt mỏi, chỉ còn “tập trung” vào cưng nựng chúng trong lúc nhâm nhi những món đồ uống ngon lành mà thôi.

Điều đặc biệt tại Capy Neko Cafe là nhiều chú mèo tại quán vốn “xuất thân” bị bỏ rơi, do đó bạn hoàn toàn có thể ngỏ lời với các nhân viên để nhận nuôi chúng nhé.

Giá của quán là 2.200 yên/giờ.

Mipig Café

Thật khó tin là lại có một quán cafe dành riêng cho những chú ỉn! (Ảnh: Internet).
Thật khó tin là lại có một quán cafe dành riêng cho những chú ỉn! (Ảnh: Internet).

Danh sách những loài động vật trở thành “chủ đề” của quán cà phê tại Tokyo vừa có thêm một thành viên mới cực kỳ dễ thương. Sau chó, mèo và nhím, năm 2019 tại thủ đô của đất nước mặt trời mọc đã xuất hiện một quán cà phê dành cho những chú heo siêu nhỏ siêu đáng yêu.

Xin giới thiệu đội hình heo siêu nhỏ của Mipig Cafe! (Ảnh: Internet).
Xin giới thiệu đội hình heo siêu nhỏ của Mipig Cafe! (Ảnh: Internet).

Nếu bạn đã biết tới những chú chó teacup ngồi gọn trong chiếc tách thì có thể gọi nhân vật chính tại Mipig Cafe là những chú “heo tách trà” giống như vậy!

Nằm tại khu Meguro của Tokyo, Mipig Café sẽ cho du khách những phút giây thư giãn thật thú vị trong không gian thân thiện giống như ở nhà, xung quanh là những “em bé” bốn chân nhỏ xíu đáng yêu. Bạn có thể lựa chọn ngồi tại một trong ba tầng của quán, nhâm nhi một tách trà hoặc cà phê và chơi đùa cùng những chú heo con. Tuy thuộc nhiều giống khác nhau nhưng điểm chung của chúng là đều có size mini vì vẫn còn “trẻ con” lắm!

Lưu ý là bạn phải đặt vé trước mới có chỗ tại quán, với mức giá 800 yên cho 30 phút và 500 yên để được thêm 30 phút nữa. Ngoài ra bạn phải gọi một loại đồ uống bất kỳ khi vào quán nhé.

Harajuku Mameshiba Café

Ở đây chỉ có duy nhất một giống chó là mameshiba (Ảnh: Internet).
Ở đây chỉ có duy nhất một giống chó là mameshiba (Ảnh: Internet).

Nằm trên con đường mua sắm đi bộ Takeshita, biểu tượng nổi tiếng của khu phố Harajuku tại Tokyo, quán cafe này là nhà của những chú chó mameshiba – phiên bản thu nhỏ của giống chó bản địa Shiba nổi tiếng.

Giống chó này có vẻ ngoài y hệt Shiba, chỉ thấp bé hơn mà thôi (Ảnh: Internet).
Giống chó này có vẻ ngoài y hệt Shiba, chỉ thấp bé hơn mà thôi (Ảnh: Internet).

Không gian được thiết kế theo phong cách truyền thống tạo nên bầu không khí thân thiện với những tấm chiếu tatami trải sàn và bàn ăn rất thấp đúng kiểu Nhật Bản sẽ cho bạn một trải nghiệm khó quên. Cảm giác giống như đang chơi cùng những chú chó nhỏ xinh tại một ngôi nhà vùng quê của người Nhật chứ không phải một quán cà phê nằm tại khu phố sầm uất bậc nhất của Tokyo.

Mức giá tại quán cà phê này là 880 yên, đã bao gồm phí vào cửa kèm một món đồ uống và 30 phút thỏa thích chơi đùa cùng những người bạn bốn chân lông ngắn. Hãy nhớ đến sớm để tránh phải xếp hàng nhé, vì quán này được rất nhiều người yêu thích, cả dân địa phương lẫn du khách quốc tế.

ChikuChiku Cafe

Bạn sẽ phải dùng găng tay khi đến thăm quán cafe này đấy! (Ảnh: Internet).
Bạn sẽ phải dùng găng tay khi đến thăm quán cafe này đấy! (Ảnh: Internet).

Chơi đùa cùng những chú nhím nhỏ xinh luôn là một việc xếp hàng đầu trong danh sách những điều thú vị không thể bỏ qua khi đến Tokyo, và địa điểm mới mở tại Shibuya này sẽ cho bạn cơ hội thỏa mãn mong ước đó.

Tại ChikuChiku Cafe bạn có thể vuốt ve và chụp hình với những chú thú cưng đầy gai nhọn này, thậm chí đút thức ăn cho chúng, tất nhiên là có sự hướng dẫn của các nhân viên trong quán.

Chú nhím tròn vo như quả bóng nằm gọn trên tay du khách (Ảnh: Internet).
Chú nhím tròn vo như quả bóng nằm gọn trên tay du khách (Ảnh: Internet).

Thú vị nhất là chủ quán đã thiết kế những mô hình thu nhỏ mô phỏng nhà tắm, phòng học và phòng trải chiếu tatami theo đúng kiểu Nhật Bản để làm nhà cho những chú nhím. Nhìn dáng đi chập chững siêu cute của chúng dạo quanh những “công trình” này thật giống như một bộ sưu tập nhà búp bê dành riêng cho loài vật vậy!

Mức giá của ChikuChiku Cafe là 1430 yên cho 30 phút.

Temari no Oshiro

Quán cà phê mèo đặc biệt này sẽ đưa bạn lên một tầm cao mới của sự đáng yêu! Nằm bên trong khu “làng” ẩm thực và mua sắm Kichijouji Petit Mura, mặt tiền của Temari no Oshiro trông giống như một lâu đài trong vương quốc loài mèo bước ra từ thế giới phép thuật của những câu chuyện cổ tích vậy.

Ngay mặt tiền đã gây ấn tượng cực mạnh với du khách rồi (Ảnh: Internet).
Ngay mặt tiền đã gây ấn tượng cực mạnh với du khách rồi (Ảnh: Internet).

Tại đây bạn có thể chơi đùa cùng khoảng 20 chú mèo và thoải mái chụp hình selfie cùng chúng, đặc biệt là vào giờ cho ăn. Đối với những người vừa thích mèo lại vừa hảo ngọt thì lựa chọn tuyệt hảo nhất ở Temari no Oshiro là món parfait ngon lành được trang trí bằng những chiếc bánh quy hình mèo cực kỳ đáng yêu!

Không gian bên trong quán cũng được trang trí hình mèo khắp nơi (Ảnh: Internet).
Không gian bên trong quán cũng được trang trí hình mèo khắp nơi (Ảnh: Internet).

Mức giá tại quán là 1200 yên, đối với các ngày cuối tuần và nghỉ lễ là 1600 yên, và sau 7 giờ tối là 700 yên.

Dog Heart

Nếu bạn là người yêu những chú cún đến mức muốn chúng ngồi vào lòng mình để âu yếm đến khi bàn tay bạn cũng có mùi giống như chúng thì hãy ghé thăm Dog Heart. Phần lớn những chú cún ở đây thuộc giống Toy Poodle nhỏ xinh, ngoài ra bạn cũng có thể bắt gặp một vài chú chó săn thỏ nữa.

Những chú chó Poodle nhỏ nhắn lông xoăn chiếm đa số tại quán (Ảnh: Internet).
Những chú chó Poodle nhỏ nhắn lông xoăn chiếm đa số tại quán (Ảnh: Internet).

Giống như nhiều quán cà phê động vật khác, Dog Heart không phải là một không gian quá rộng lớn. Nhưng một khi đã bước vào trong quán bạn sẽ bị ấn tượng bởi nhân vật nổi bật nhất là Ribon, chú chó thông minh đã rất “thành thạo” kỹ năng gây chú ý với du khách bằng cách trèo vào lòng ngay khi họ vừa ngồi xuống và không chịu nhúc nhích một chút nào.

Đáng yêu thế này thì ai không cưng cơ chứ! (Ảnh: Internet).
Đáng yêu thế này thì ai không cưng cơ chứ! (Ảnh: Internet).

Điều đặc biệt nhất tại Dog Heart là bạn không chỉ có cơ hội ngồi chơi với những chú chó tại quán mà còn có thể thuê một người bạn bốn chân này trong vòng 1 giờ và dắt đi dạo tại công viên Yoyogi gần đó. Quá tuyệt vời cho các fan của đảo chó đúng không nào!

Mức giá trọn gói tại quán là 1200 yên cho 30 phút, 1500 yên cho 45 phút và 1800 yên cho 60 phút. Nếu muốn dắt một chú cún đi dạo trong 60 phút bạn phải trả thêm 3600 yên nữa.

Kotori Café

Một không gian đầy màu sắc sặc sỡ và tiếng đập cánh của những chú chim tinh nghịch sẽ chờ đón bạn ngay khi bước đến lối vào của Kotori Café.

Không gian bên trong Kotori Cafe (Ảnh: Internet).
Không gian bên trong Kotori Cafe (Ảnh: Internet).

Trong lúc thưởng thức tách cà phê của mình, bạn có thể lắng nghe tiếng chim hót rộn ràng xung quanh. Kotori Cafe là nhà của rất nhiều loài chim khác nhau: từ chú vẹt mào lông trắng thân hình “cao to” tên là Taichi đến những chú vẹt nhỏ con hơn một chút, hay giống vẹt xanh mặt hồng và chim hoàng yến màu vàng rực rỡ – tất cả đều tụ hội tại ngôi nhà chung đông vui này.

Những chú chim đáng yêu ríu rít với nhau cả ngày (Ảnh: Internet).
Những chú chim đáng yêu ríu rít với nhau cả ngày (Ảnh: Internet).

Nếu muốn tận tay vuốt ve các chú chim, bạn sẽ phải chi ra mức phí khá cao là 500 yên cho 5 phút. Tại Kotori Cafe không có quy định bắt buộc về giá trọn gói cố định, nhưng bạn phải gọi một món đồ uống nào đó khi vào quán. Đặc biệt vào giờ cao điểm đông đúc, du khách sẽ bị giới hạn chỉ được ngồi tại quán một tiếng đồng hồ mà thôi.

MoCHA Shibuya

Nếu gu của bạn là những chú mèo nhỏ nhắn đáng yêu thì xin hãy cẩn thận: bạn có thể sẽ không muốn rời khỏi nơi này một bước nào đâu! Thực tế nhiều du khách đến với quán MoCHA có thể ngồi “mọc rễ” cả tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy chán chút nào.

Thiết kế rất độc lạ của MoCHA Cafe (Ảnh: Internet).
Thiết kế rất độc lạ của MoCHA Cafe (Ảnh: Internet).

Bắt đầu hoạt động từ năm 2015, MoCHA sở hữu không gian bên trong được thiết kế như thể muốn mang đến môi trường sống tốt nhất cho những chú mèo. Có rất nhiều cành cây giả, chỗ trốn và thậm chí cả những lỗ nhỏ xuyên tường để lũ mèo có thể chạy tới phòng của nhân viên vào những lúc khách hàng hơi “quá khích” khiến chúng cảm thấy khó chịu.

Khắp nơi đều có mèo! (Ảnh: Internet).
Khắp nơi đều có mèo! (Ảnh: Internet).

Với mức giá trọn gói 200 yên cho 10 phút chơi đùa cùng mèo, quán MoCHA luôn đón dòng khách vào ra liên tục – từ dân văn phòng tranh thủ nửa tiếng thư giãn tại đây trong giờ nghỉ trưa cho đến người dân địa phương chỉ muốn tìm một không gian yên tĩnh thoải mái vào buổi chiều.

Nếu muốn có chỗ ngồi lý tưởng nhất để chơi đùa với mèo, bạn nên chọn một trong những chiếc ghế treo xinh xắn hoặc ghế bành lớn ở tầng dưới của quán.

Trung tâm Rắn Tokyo

Nằm tại tầng 8 của một tòa nhà đa chức năng ở khu phố Harajuku là quán cà phê động vật thuộc hàng “dị” nhất của Tokyo. Trung tâm Rắn là nhà của rất nhiều chủng loại bò sát khác nhau, nhưng bạn có thể yên tâm khi đến quán vì tất cả chúng đều không có độc và được huấn luyện rất tốt.

Chơi với rắn là trải nghiệm không thể nào quên tại nơi này (Ảnh: Internet).
Chơi với rắn là trải nghiệm không thể nào quên tại nơi này (Ảnh: Internet).

Du khách đến đây sẽ chi ra số tiền trọn gói 1100 yên ở quầy tiếp nhận, đã bao gồm phí vào quán cùng với một món đồ uống và được quyền chọn một chú rắn bất kỳ theo ý thích của mình để “đồng hành”. Trong lúc bạn dành hàng tiếng đồng hồ tại quán để nhâm nhi cà phê và thưởng thức bánh ngọt, những người bạn bò sát không chân sẽ quan sát bạn từ bên trong chiếc hộp an toàn làm bằng vật liệu trong suốt.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối nhé! (Ảnh: Internet).
Đảm bảo an toàn tuyệt đối nhé! (Ảnh: Internet).

Temari no Ouchi

Cánh cổng của quán Temari no Ouchi (Ảnh: Internet).
Cánh cổng của quán Temari no Ouchi (Ảnh: Internet).

Ngay khi bước chân vào nơi này bạn sẽ nhận ra đây không phải một quán cafe mèo thông thường. Cánh cửa được tạo hình giống như những ngôi nhà trong truyện cổ tích, và ngay khi bước qua nó bạn sẽ thấy mình đang đứng giữa một thế giới toàn mèo là mèo.

Không gian bên trong đậm chất cổ tích (Ảnh: Internet).
Không gian bên trong đậm chất cổ tích (Ảnh: Internet).

Bên trong Temari no Ouchi có rất nhiều không gian trống để mèo chạy chơi thoải mái hoặc nằm ườn ngủ ngon lành. Nếu cảm thấy không thoải mái chúng cũng có thể rút lui vào phía sau của căn phòng – khu vực dành riêng cho nhân viên và không có chiếc lồng nào để nhốt mèo cả.

Menu của quán có rất nhiều loại đồ uống đa dạng khác nhau từ cà phê cho đến cocktail, cùng với đó là những món ăn như snack và bánh ngọt rất được khách hàng ưa thích.

Mời bạn khám phá thêm những điểm đến thú vị khác cùng BlogAnChoi:

Hãy ghé thăm BlogAnChoi để đón xem nhiều thông tin hấp dẫn mỗi ngày bạn nhé!

Xem thêm

Du lịch Bangkok đi ăn ở nhà hàng nào để tìm thấy hương vị Việt Nam?

Bangkok là trung tâm du lịch của Thái Lan và cũng luôn nằm trong top những địa điểm được nhiều du khách ghé thăm tại khu vực Đông Nam Á. Nhưng bạn có biết rằng ngay giữa thủ đô của xứ sở Chùa Vàng cũng có những nhà hàng Việt Nam ngon nức tiếng và được bạn bè quốc ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận