Lễ Vu Lan bắt nguồn từ một sự tích trong Đạo Phật Bắc Tông, sự tích kể rằng tôn giả Mục Kiền Liên (là một trong hai đệ tử đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử của Phật Thích Ca) vì chữ hiếu của mình đã thành công cứu được mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ.
Theo kinh Vu-Lan-Bồn, sau nhiều lần cứu mẹ không được, tôn giả Mục Kiền Liên đã tới thưa với đức Phật Thích Ca, lúc này Phật mới dạy rằng: ”Dù ông thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ ông đâu. Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”.
Làm theo lời đức Phật dạy, mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên đã được cứu ra, từ đó ngày lễ Vu Lan được ra đời và cũng là dịp để báo hiếu và tưởng nhớ công ơn của cha mẹ.
Cài hoa hồng lên áo là một nghi thức đặc biệt của Việt Nam được khởi xướng bởi Phật giáo vào nhiều năm về trước để tăng thêm ý nghĩa cho dịp lễ này và được kéo dài tới ngày nay.
Nói về ý nghĩa của nghi thức này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh có lý giải như sau: “Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương, không quên mẹ dù đã khuất.”
Nếu còn may mắn cài hoa hồng đỏ, đây là lời nhắn nhủ bậc con cháu hãy biết yêu thương và hiếu kính cha mẹ nhiều hơn nữa. Nếu nơi ngực trái là hoa hồng trắng, vậy thì xin người làm con đừng bao giờ quên đi công ơn dưỡng dục của cha mẹ
Ngoài ra, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã sáng tác nhạc phẩm “Bồng Hồng Cài Áo” và cho đến nay đây vẫn được coi là bài hát chính tại các lễ chùa mùa Vu Lan. Bạn đọc có thể nghe giai điệu bài hát này qua giọng hát của ca sĩ Bằng Kiều tại đây:
Để có một mùa Vu Lan thật trọn vẹn bên gia đình, dưới đây là 5 điều bạn nên làm để bày tỏ niềm yêu thương tới bậc sinh thành.
Có thể nhiều người còn ngại ngùng để nói ra lời cảm ơn và yêu thương, vậy lễ Vu Lan chính là một cơ hội để bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã sinh thành và nuôi nấng mình. Lời cảm ơn có thể nói trực tiếp, hoặc thông qua một tấm thiệp, thông qua dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại nếu bạn là người con xa nhà.
Mỗi gia đình, tùy thuộc vào văn hóa, có thể chuẩn bị một số lễ cúng khác nhau, mỗi mâm cơm cúng đều thể hiện cho việc bày tỏ lòng thành tới các bậc gia tiên. Ngoài ra, đây cũng là dịp bạn trổ tài bếp núc của mình để nấu một bữa thật thịnh soạn.
Các lễ cúng có thể bao gồm:
Đi chùa vào ngày Lễ Vu Lan là một việc làm vô cùng ý nghĩa, vừa giúp nguyện cầu bình an, phước lành tới đấng sinh thành, vừa giúp bản thân hòa mình vào nơi thanh tịnh để gột rửa đi những muộn phiền đời thường.
Nếu vẫn còn cha mẹ, bạn hãy thành tâm cầu nguyện sức khỏe cho đấng sinh thành, nếu cha mẹ đã không còn hiện hữu quanh bạn, bạn hãy thành tâm cầu xin Đức Phật chỉ đường dẫn lỗi mong họ được về nơi vĩnh hằng an yên.
Bạn đọc có thể đến với bất cứ một chùa, phủ nào tại địa phương mình, miễn là có lòng thành kính. Tuy nhiên, sẽ có một số điểm chùa nổi bật với dịp lễ Vu Lan với hàng loạt hoạt động mà bạn có thể đến và hòa mình vào không khí thiêng liêng như:
Tuy nhiên, hai năm gần đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều hoạt động cúng bái, lễ chùa cũng không được tổ chức nhiều như trước. Nếu địa phương bạn vẫn tổ chức Lễ Vu Lan, bạn hãy chú ý bảo vệ sức khỏe, tuân thủ nguyên tắc 5K, tăng cường các biện pháp chống dịch nếu có ý định đi dâng hương tại các chùa nhé.
Nếu không thể dâng hương trực tiếp, vậy thì đừng quá lo lắng vì bạn cũng có thể theo dõi tin tức và sinh hoạt trực tuyến mùa Vu Lan này thông qua kênh thông tin tại các chùa, phủ, trang web hay Facebook nhé!
Không cần phải là món quà đáng giá, có thể chỉ cần bó hoa tươi cho mẹ, ấm pha trà tặng cha, hay chỉ là mâm cơm tình thương bạn tự làm, dù nhỏ hay lớn, chỉ cần để ba mẹ biết được rằng bạn vô cùng biết ơn họ đã là một sự bày tỏ lòng thành thành công.
Không chỉ ngày lễ Vu Lan báo hiếu, mà ngày nào việc báo hiếu và tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành cũng nên được con cái đặt lên hàng đầu, tuy nhiên đây là dịp để lòng biết ơn đó được thể hiện ra thành những thứ “hữu hình” để ba mẹ được biết.
Đây có lẽ là món quà mà bất kỳ người làm cha làm mẹ nào cũng mong muốn con mình đạt được, đây là một món quà “vô hình” nhưng lại quý giá nhất đối với bậc sinh thành. Họ sinh ra chúng ta không trông mong hồi đáp, chỉ mong những người con họ sinh ra và nuôi nấng có thể trở thành một người tử tế và có ích cho xã hội.
Nhìn thấy con cái được khỏe mạnh, hạnh phúc có lẽ luôn luôn là tâm nguyện của mẹ cha. Hãy luôn giữ vững mong ước đó của cha mẹ trong tim mà sống thật tốt bạn hiền nhé! Và cũng đừng bao giờ quên đi lòng yêu thương của cha mẹ dành cho mình. Mùa Vu Lan này, hi vọng những người con xa xứ có thể về bên gia đình.
Một số bài viết hữu ích bạn có thể tham khảo:
Hi vọng qua bài viết trên, bạn sẽ hiểu được về nguồn gốc và ý nghĩa của lễ Vu Lan, mùa Vu Lan báo hiếu năm nay đừng quên nói lời yêu thương với những người đã sinh ra mình bạn nhé! Bạn đọc cũng đừng quên theo dõi BlogAnChoi để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhé!