Đà Nẵng thành phố đáng sống với nhiều địa điểm vui chơi và những món ăn vặt rất đa dạng và hấp dẫn. Hãy cùng BlogAnChoi khắm phá 15 quán ăn vặt tại00 Đà Nẵng được đánh giá tốt nhất ngay nhé!

1. Maru Food & Drinks (Quận Hải Châu)

Maru Food & Drinks tuy nằm trong kiệt nhưng rất dễ tìm, không gian được decor mang đậm không khí Hàn thật dễ thương, Nơi đây được gọi là thiên đường của những món ăn vặt Hàn như mỳ tương đen, bạch tuộc xào cay, mì lạnh, kim bap truyền thống, cơm trộn,… Rất đa dạng món ăn với nhiều nhân, vị đậm đà nhưng giá rất hợp lý với sinh viên nha.

Thông tin liên hệ của Maru Food & Drinks

Những món ngon đặc trưng tại Maru (Nguồn: Internet)
Những món ngon đặc trưng tại Maru (Nguồn: Internet)
Combo lựa chọn để ăn vặt khi đến với Maru (Nguồn: Internet)
Combo lựa chọn để ăn vặt khi đến với Maru (Nguồn: Internet)

2. Nhóp Nhép Lẩu & Nướng (Quận Hải Châu)

Nhóp Nhép Lẩu & Nướng Hải Phòng là cơ sở mới với không gian 2 tầng, những món nơi đây khá đa dạng, mình thấy về lẫu có cá kèo lá giang, lâu hải sản, thêm đó bạn có thể gọi thêm combo nướng bò ba chỉ, bạch tuộc hồ lô, sườn cá kèo, bò lạc cảnh nướng xèo xèo khá ngon và hấp dẫn. Những hôm đi ăn thời tiết mưa, ngồi xì xèo ăn phải gọi là tuyệt vời nha.

Nhóp Nhép với không gian thoáng và thoả mái cho bạn lựa chọn (Nguồn: Internet)
Nhóp Nhép với không gian thoáng và thoả mái cho bạn lựa chọn (Nguồn: Internet)
Điểm đến cho các bạn trẻ mỗi tối cuối tuần (Nguồn: Internet)
Điểm đến cho các bạn trẻ mỗi tối cuối tuần (Nguồn: Internet)

3. Ăn vặt 3colu (Quận Hải Châu)

Ăn vặt 3colu được xem là địa địa chỉ bán đồ ăn vặt nổi tiếng ở Đà Nẵng với nhiều món cho hội bạn như bánh tráng cuốn sốt bơ me, thuyền trứng nướng, chân gà rút xương nướng, thịt xiên nướng, cơm cháy kho quẹt tóp mỡ, bánh tráng chấm,… Nhưng bạn lưu ý đến những hôm ngày ngày thường, rằm và mùng một hằng tháng quán đóng cửa nha.

Menu của 3 Colu rất đa dạng về món ăn với giá thành hợp lý ( Nguồn: Internet)
Menu của 3 Colu rất đa dạng về món ăn với giá thành hợp lý ( Nguồn: Internet)
xiên nướng tai 3Colu trông hấp dẫn ( Nguồn: Internet)
xiên nướng tai 3Colu trông hấp dẫn ( Nguồn: Internet)

4. Bánh kẹp Dì Hoa (Quận Hải Châu)

Bánh kẹp Dì Hoa nằm ở trong một con hẻm nhỏ, nhưng ở trung tâm nên rất dễ tìm kiếm và ghé thăm. Quán bán đồ ăn vặt có rất nhiều lứa tuổi từ sinh viên đến người già đặc biệt ấn tượng bở nước chấm kèm thật đậm vị cùng món bánh tráng ướt patê, bánh tráng ướt bò khô, bánh tráng khô trứng, bánh tráng ướt mực. mặc dù hơi đông, nhưng điểm cộng là quán đông nhưng phục vụ nhanh nha.

Đồ ăn vặt ở dì Hoa với menu nhiều sự lựa chọn (Nguồn: Internet)
Đồ ăn vặt ở dì Hoa với menu nhiều sự lựa chọn (Nguồn: Internet)
Bánh tráng trộn ở dì Hoa Đà Nẵng hấp dẫn và đa dạng các vị (Nguồn: Internet)
Bánh tráng trộn ở dì Hoa Đà Nẵng hấp dẫn và đa dạng các vị (Nguồn: Internet)

5. Ẩm Thực Gánh (Quận Hải Châu)

Về Ẩm Thực Gánh hẳn không còn xa lạ với những ai từng đến thăm Đà Nẵng, quán tập trung vào các món Bún đậu thập cẩm, bún đậu chả cốm với những combo tiện cho hội bạn và gia đình. Ngoài ra những món khác như châm gà sả tắc, chả ram, dồi chiên… Gánh có xung quanh trung tâm và với thái độ phục vụ nhanh nhẹn và nhẹ nhàng là điểm đến thưởng thức lý tưởng cho bạn khi ăn vặt tại Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ của Ẩm Thực Gánh

6. Bánh bèo Tâm (Quận Hải Châu)

Bánh bèo món ăn vặt không thể thiếu mỗi khi đến Thành phố đang sống này, ở quán Tâm chủ yếu với 3 loại bèo – nậm – lọc với giá rất hợp lý. Đặc biệt, dù bạn đến lúc nào bánh cũng nóng hổi, ăn chấm mắm ngon lắm nha.

Thông tin liên hệ của Bánh bèo Tâm

Phía trước của quán Tâm bán đồ ăn vặt bánh bèo, bánh nậm lọc (Nguồn: Internet)
Phía trước của quán Tâm bán đồ ăn vặt bánh bèo, bánh nậm lọc (Nguồn: Internet)
Đồ ăn vặt như bánh bèo, bánh nậm ở quán Tâm (Nguồn: Internet)
Đồ ăn vặt như bánh bèo, bánh nậm ở quán Tâm (Nguồn: Internet)

7. Chè Xuân Trang (Quận Hải Châu)

Chè Xuân Trang là địa điểm nổi tiếng và được hình thành từ lâu đời, nằm ở vị trí trung tâm gần Cầu Sông Hàn rất thuận tiện cho các bạn du lịch tìm kiếm. Hơn thế nữa, những món ở đây như chè thập cẩm, chè đậu đỏ, chè đậu xanh, sinh tố và yaourt mang đậm hương vị riêng Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ của Chè Xuân Trang

Chè Xuân Trang với rất nhiều sự lựa chọn lại nằm ở ngay trung tâm dễ dàng ghé thưởng thức (Nguồn: Internet)
Chè Xuân Trang với rất nhiều sự lựa chọn lại nằm ở ngay trung tâm dễ dàng ghé thưởng thức (Nguồn: Internet)
Nổi tiếng với các loại đậu và nhiều khách đến ăn vặt (Nguồn: Internet)
Nổi tiếng với các loại đậu và nhiều khách đến ăn vặt (Nguồn: Internet)

8. Bánh Xèo Bà Dưỡng (Quận Hải Châu)

Bánh xèo là một món ăn vặt đầy hấp dẫn và mang đậm nét ảm thực của miền Trung, đến với quán Bà Dưỡng là một địa điểm gia truyền đã có từ lâu đời và thu hút rất đông khách du lịch, người Việt có, Hàn có, cả khách Trung Quốc luôn. Không gian ấm cúng cùng những món bánh xèo ấm nóng thật thú vị.

Thông tin liên hệ của Bánh Xèo Bà Dưỡng

gian quán ăn vặt bánh xèo bà Dưỡng lâu đời (Nguồn: Internet)
gian quán ăn vặt bánh xèo bà Dưỡng lâu đời (Nguồn: Internet)
Món bánh xèo quyết rũ thực khách mỗi khi đến thăm Đà Nẵng (Nguồn: Internet)
Món bánh xèo quyết rũ thực khách mỗi khi đến thăm Đà Nẵng (Nguồn: Internet)

9. Hủ Tiếu Nam Vang Minh Hiếu (Quận Hải Châu)

Vùng đất Nam Vang với đặc sản hủ tiếu vang danh từ lâu, hủ tiếu thường được mọi người chọn đi ăn vào buổi tối những món như thập cẩm, xương, gà, giò với 2 loại đặc trưng đó là hỉ tiếu khô và ướt – chan nước vào bát thay vì để chén nước riêng đấy. Chất lượng thì hủ tiếu Nam Vang Minh Hiếu không còn bàn nữa, thịt nơi đây làm rất ngon khi nhai có vị thơm dai và đậm đà hương vị đặc trưng của Nam Vang.

Thông tin liên hệ của Hủ Tiếu Nam Vang Minh Hiếu

Hủ tiếu Nam Vang nổi tiếng với menu nhiều loại khác nhau (Nguồn: Internet)
Hủ tiếu Nam Vang nổi tiếng với menu nhiều loại khác nhau (Nguồn: Internet)
Tô hủ tiếu Nam Vang hấp dẫn (Nguồn: Internet)
Tô hủ tiếu Nam Vang hấp dẫn (Nguồn: Internet)

10. Kem Bơ Cô Vân (Quận Ngũ Hành Sơn)

Khi du lịch Đà Nẵng mà không ghé thăm quán bán đồ ăn vặt ở chợ Bắc Mỹ An đúng là uổng luôn đó, nổi tiếng nhất là ăn kem bơ ở quán Kem bơ cô Vân. Món ấn tượng nhất trong menu là kem bơ và bơ sầu riêng đã khiến sức hút khách du lịch ghé thăm nhiều.

Thông tin liên hệ của Kem Bơ Cô Vân

  • Địa chỉ: Chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0905 789 107
  • Giá tham khảo: khoảng 8.000 đồng – 10.000 đồng/phần
  • Giờ phục vụ: 07:00 – 19:00
  • Đánh giá trên Google Maps: 4,5/5 (290 bài đánh giá)
Kem Bơ cô Vân nằm ở trong chợ Bắc Mỹ An nhưng vẫn được nhiều khách săn đón (Nguồn: Internet)
Kem Bơ cô Vân nằm ở trong chợ Bắc Mỹ An nhưng vẫn được nhiều khách săn đón (Nguồn: Internet)
Những ly kem bơ là món ăn vặt hợp lý trong thời tiết Đà Nẵng (Nguồn: Internet)
Những ly kem bơ là món ăn vặt hợp lý trong thời tiết Đà Nẵng (Nguồn: Internet)

11. Bánh Canh Ruộng (Quận Sơn Trà)

Một món ăn vặt gắn liền với mỗi buổi tối, người dân thường hẹn nhau cùng thưởng thức món bánh canh ruộng vừa rẻ mỗi tô đều nhiều topping như nem, chả chiên, cá lóc mềm. Gia vị nêm vừa miệng với 2 loại là bánh canh gạo và bánh canh mì và với 3 hương vị đặc biệt như bánh canh cá ngừ, bánh canh giò và thập cẩm.

Thông tin liên hệ của Bánh Canh Ruộng

  • Địa chỉ: Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0905 715 296
  • Giá tham khảo: khoảng 15.000 đồng- 33.000 đồng/người
  • Giờ phục vụ: 14:00 – 00:00
  • Đánh giá trên Google Maps: 4,5/5 (430 bài đánh giá)
Phía trước quán cô Cúc thu hút nhiều lượt khách mỗi ngày (Nguồn: Internet)
Phía trước quán cô Cúc thu hút nhiều lượt khách mỗi ngày (Nguồn: Internet)
Món bánh canh ruộng thưởng thức cùng nhiều loại topping đi kèm (Nguồn: Internet)
Món bánh canh ruộng thưởng thức cùng nhiều loại topping đi kèm (Nguồn: Internet)

12. Phúc Drink (Quận Thanh Khê)

Quán ăn vặt Phúc Drink đã không còn xa lạ với các chi nhánh ở từng tâm như Tô Hiệu, Trần Cao Vân. Những bạn trẻ hay đến thưởng thức đồ ăn vặt thú vị như nem chua rán, Tokbokki Lắc Phô Mai, chân gà chua cay với hương vị đậm đà tắc hòa cùng vị chua chua, cay cay của giấm là điểm khác biệt của quán này. Bạn cũng có thể vừa văn vặt và gọi trà sữa full topping đi kèm nữa nha.

Thông tin liên hệ của Phúc Drink

Quán Phúc Drink nơi ăn vặt lý tưởng cho các bạn trẻ (Nguồn: Internet)
Quán Phúc Drink nơi ăn vặt lý tưởng cho các bạn trẻ (Nguồn: Internet)
Những món ăn hấp dẫn từ quán Phúc Drink (Nguồn: Internet)
Những món ăn hấp dẫn từ quán Phúc Drink (Nguồn: Internet)

13. Quán Xuân (Quận Thanh Khê)

Quán Xuân với không gian rộng và khoáng mát có cả hồ cá coi khá đẹp, quán gần với đường sắt Hải Phòng nên khá dễ tìm kiếm. Menu quán có mấy món chủ đạo đặc sản Đà Nẵng như bánh xèo, nem lụi, bún thịt nướng,… đặc biệt nhất là nước sốt ướp đậm đà kết hợp với chất thịt mềm hào nguyện tạo nên cảm giác rất khoái.

Thông tin liên hệ của Quán Xuân

  • Địa chỉ:469 Hải Phòng, Chính Gián, Thanh Khê
  • Số điện thoại: 0935426176
  • Giá tham khảo: khoảng 20.000 đồng – 44.000 đồng/phần
  • Giờ phục vụ: 06:00 – 22:00
  • Đánh giá trên Google Maps: 4,1/5 (429 bài đánh giá)
Những món ăn đặc trưng của Quán Xuân ( Nguồn: Internet)
Những món ăn đặc trưng của Quán Xuân ( Nguồn: Internet)
Ẩm thực đặc sản Đà Nẵng khi đến Quán Xuân ( Nguồn: Internet)
Ẩm thực đặc sản Đà Nẵng khi đến Quán Xuân ( Nguồn: Internet)

14. Bún chả cá Bà Lữ (Quận Thanh Khê)

Bún chả cá Bà Lữ với không gian rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát, nằm ở ngay đường Hùng Vương trung tâm của thành phố, bạn có dịp ghé thăm Dà Nẵng nhớ ghé lại thưởng thức bún chả cá, riêu cua, cá ngừ, cá thu có thêm topping đầy đủ. Chả cá Bà Lữ vừa dai ngon cùng nước lèo đậm vị miền Trung.

Thông tin liên hệ của Bún chả cá Bà Lữ

Hình ảnh phía trước quán chả cá Bà Lữ (Nguồn: Internet)
Hình ảnh phía trước quán chả cá Bà Lữ (Nguồn: Internet)
Chả cá Bà Lữ nổi tiếng khắp Đà Thành (Nguồn: Internet)
Chả cá Bà Lữ nổi tiếng khắp Đà Thành (Nguồn: Internet)

15. Ốc Ngon Đà Nẵng (Quận Thanh Khê)

Ốc Ngon Đà Nẵng nơi tinh hoa ẩm thực hải sản đặc biệt các loại ốc như Cà Na, ốc mỡ, ốc hương, móng tay và sò điệp, hào, chip chip rất tươi và ngon hơn cùng nước chấm và cả phong cách phục vụ được chu đáo, tinh tế lắm. Bạn có thể lựa chọn món ốc và tuỳ cách chế biến theo nhiều hình thức hấp, xào, nướng, rang theo khẩu vị của riêng. Với không gian 2 tầng nên rất thoả mái dù bạn đến lúc nào cũng có chỗ ngồi nha.

Thông tin liên hệ của Ốc Ngon Đà Nẵng

Ốc Đà Nẵng với không gian thoáng cho hội bạn cùng thưởng thức món ăn vặt (Nguồn: Internet)
Ốc Đà Nẵng với không gian thoáng cho hội bạn cùng thưởng thức món ăn vặt (Nguồn: Internet)
Những món đồ ăn vặt tại Ốc Ngon Đà Nẵng (Nguồn: Internet)
Những món đồ ăn vặt tại Ốc Ngon Đà Nẵng (Nguồn: Internet)

Một số bài viết vui chơi ở Đà Nẵng mà bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

TOP 10 tiệm bánh bèo chén ngon "ngất ngây" ở xứ Huế

Nếu là một người mê mẩn món bánh bèo chén và yêu thích hương vị của nó, thì hãy để BlogAnChoi dẫn bạn đến những nơi bán món bánh bèo ngon "nức tiếng" ở xứ Huế. Để thưởng thức được hương vị ngon đúng điệu của món bánh này nhé!
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận