Cho đến nay, Al-Hilal là đội bóng giàu thành tích nhất với tổng cộng 18 lần lên ngôi vô địch tại giải. Tại Việt Nam, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp tại giải là VieON.
Trong những năm 1950, giải bóng đá Ả Rập Saudi được tổ chức theo khu vực. Khi đó, King’s Cup là giải đấu duy nhất được tổ chức toàn quốc. Năm 1957, các đội bóng thi đấu theo các giải khu vực để chọn ra đội xuất sắc nhất để giành vé dự giải King’s Cup. Mặc dù là đội giành chức vô địch King’s Cup, nhưng đội bóng đó lại không được công nhận là nhà vô địch chung cuộc của giải đấu đá league.
Đến mùa 1976-77, giải đấu chuyên nghiệp ngoại hạng Ả Rập Saudi đầu tiên ra đời với sự tham gia của 8 đội bóng, mùa tiếp theo số lượng được tăng lên thành 10 đội.
Ở mùa 1981-82, chứng kiến sự hợp nhất của giải Ngoại hạng và hạng Nhất, được chia thành 2 bảng đấu do đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu tại vòng loại World Cup 1982, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng bán kết để xác định nhà vô địch chung cuộc. Ngay mùa giải sau đó, thể thức đá vòng tròn trở lại.
Tháng 12/1990, Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi quyết định sáp nhập hai giải Ngoại hạng và King’s Cup thành một giải đấu duy nhất. Thế nhưng, thể thức có sự thay đổi khi được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, giai đoạn 2 là 4 đội đầu bảng vào vòng loại trực tiếp để tranh chức vô địch. Thể thức này được duy trì cho đến năm 2007 và sau đó thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt trở lại.
Đến năm 2023, Cristiano Ronaldo gia nhập CLB Al-Nassr được xem là một bước ngoặt lớn trong lịch sử giải Saudi Pro League. Đây là cuộc cách mạng để thay đổi nền bóng đá Ả Rập Saudi nói riêng cũng như bóng đá châu Á nói chung. Sau “hiệu ứng” của Ronaldo, một loạt ngôi sao lừng danh khác cũng đến Ả Rập Saudi thi đấu.
Hiện tại, giải Saudi Pro League có sự tham dự của 18 CLB, giải đấu diễn ra từ tháng 8 đến tháng 5 của năm tiếp theo. Mỗi đội được phép đăng ký tối đa 30 cầu thủ, trong đó có 10 cầu thủ nước ngoài. 8 cầu thủ nước ngoài có thể ở bất kỳ độ tuổi nào và 2 cầu thủ có độ tuổi dưới 20 ở thời điểm vừa ký hợp đồng.
Trong số 20 cầu thủ người Ả Rập Saudi, có 15 cầu thủ không giới hạn về tuổi và 5 cầu thủ còn lại có thể được đôn lên từ đội trẻ. Mỗi trận đấu, các HLV sẽ chọn ra tối đa 8 cầu thủ nước ngoài vào sân thi đấu.
Về lên hạng và xuống hạng, 3 đội đứng cuối tại giải Saudi Pro League sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa giải tiếp theo. Còn 2 đội đứng đầu ở giải hạng Nhất được thăng hạng trực tiếp lên chơi ở giải Saudi Pro League mùa sau. Suất thăng hạng còn lại sẽ dành cho đội giành chiến thắng ở loạt trận play-off giữa các đội đứng thứ 3-6.
Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn về bài viết này, để cùng nhau tạo ra những bài viết hữu ích hơn cho cộng đồng.