Hậu vệ Theerathon Bunmathan chứ không phải những người ghi bàn như Poramet và Peeradon nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình tối 13/1 vừa qua.

Theerathon xuất sắc nhất trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022

Tại AFF Cup 2022, Theerathon Bunmathan được HLV Polking kéo từ vị trí hậu vệ cánh trái lên tiền vệ trung tâm. Bất chấp khác biệt lớn giữa hai vị trí này, ngôi sao 32 tuổi của Buriram United vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hòa nhau 2-2 trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo có bàn dẫn trước nhờ pha lập công của Nguyễn Tiến Linh. Sau đó, lần lượt Poramet Arjviria và Sarach Yooyen ghi 2 bàn liên tiếp.

Theerathon Bunmathan kiến tạo cho Poramet Arjviria và Sarach Yooyen ghi 2 bàn liên tiếp (Ảnh: Internet)
Theerathon Bunmathan kiến tạo cho Poramet Arjviria và Sarach Yooyen ghi 2 bàn liên tiếp (Ảnh: Internet)

Đáng nói, cả hai bàn thắng kể trên đều xuất phát từ pha kiến tạo đẳng cấp của hậu vệ Theerathon Bunmathan. Ở tình huống đầu tiên, cầu thủ sinh năm 1990 chuyền dài cho Poramet Arjviria băng xuống phá bẫy việt vị của ĐT Việt Nam, trước khi cầu thủ này tung cú sút mạnh vào góc gần, mang về bàn gỡ 1-1.

Ở tình huống thứ 2, Theerathon tung đường chuyền xé toang hàng thủ đội nhà cho Peeradol Chamrasemee thoải mái đánh bại Văn Lâm trong thế đối mặt. Với 2 pha kiến tạo ở trận chung kết lượt đi, cựu sao của Yokohama Marios đã có tổng cộng 6 đường chuyền giúp đồng đội lập công ở giải đấu lần này, qua đó dẫn đầu danh sách vua kiến tạo.

Theerathon được xem là phát kiến lớn nhất của Polking ở thời điểm này, và giúp “Voi chiến” tạm thời quên nỗi nhớ “nhạc trưởng” Chanathip (Ảnh: Internet)
Theerathon được xem là phát kiến lớn nhất của Polking ở thời điểm này, và giúp “Voi chiến” tạm thời quên nỗi nhớ “nhạc trưởng” Chanathip (Ảnh: Internet)

Theerathon được xem là phát kiến lớn nhất của HLV Polking

Theerathon đã có màn trình diễn gần như hoàn hảo. Đội trưởng của “Voi chiến” sút phạt trúng xà ngang ở hiệp 1. Bên cạnh các tình huống nổi bật nói trên, Theerathon còn liên tục xuất hiện ở các điểm nóng và có nhiều pha chuyền dài chính xác giúp tuyển Thái Lan phản công nhanh. Sự xuất sắc của Theerathon là yếu tố quan trọng giúp “Voi chiến” chiếm giữ thế trận cho dù bị thủng lưới trước. Theerathon được xem là phát kiến lớn nhất của Polking ở thời điểm này, và giúp “Voi chiến” tạm thời quên nỗi nhớ “nhạc trưởng” Chanathip.

Theerathon từ vị trí hậu vệ trái sở trường được đôn lên chơi tiền vệ trung tâm. Nhãn quan chiến thuật và cái chân trái tuyệt vời của Bunmathan giúp tiền vệ này dễ dàng làm hài lòng ông Polking. Và có thể ông thầy 46 tuổi cũng không ngờ Bunmathan đã chuyền thành bàn đến 6 lần chỉ sau 7 trận. Một thông số ấn tượng bậc nhất đến lúc này. Nếu không có bất ngờ, Bunmathan gần như chắc chắn sẽ nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2022. Tiền vệ 33 tuổi hoạt động từ sân nhà đến sân đối thủ cho thấy hình bóng của cầu thủ chỉ mới đôi mươi. Sự dẻo dai, chuyên nghiệp, tinh quái của Bunmathan đang giúp Thái Lan hướng tới chức vô địch lần thứ 7 sau 10 lần vào chung kết của giải đấu đã 14 lần diễn ra.

Theerathon xuất sắc nhất trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 (Ảnh: Internet)
Theerathon xuất sắc nhất trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 (Ảnh: Internet)

Đáng nói, số đường chuyền thành bàn của Theerathon còn cao gấp đôi những người xếp sau trong danh sách. Theerathon không những là thủ lĩnh của Thái Lan về mặt chuyên môn mà còn về cả tinh thần.

Sau trận đấu, hậu vệ kỳ cựu này đã có những lời nhắn nhủ đến toàn đội. Anh cho hay: “Chúng ta đã không từ bỏ và đã ghi được 2 bàn thắng trên sân khách. Đó là một kết quả tốt và chúng ta sẽ là nhà vô địch trên sân nhà. Chúng ta phải giữ vững tinh thần không bỏ cuộc như thế này“.

Đừng nghĩ nhiều về việc tuyển Việt Nam ghi bàn ở những phút cuối cùng, đừng cảm thấy tệ vì điều đó. Hãy giữ một tinh thần tích cực. Chúng ta sẽ vô địch khi trở về sân nhà“, Theerathon nói thêm.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

"Cơn ác mộng" của người Thái: Trọng tài bắt chính trận chung kết lượt về AFF Cup 2022

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chỉ định trọng tài Jumpei Iida bắt chính trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận