Bộ phim live-action Tokyo Revengers đã được công chiếu quốc tế vào ngày 21 tháng 10 vào năm 2021! Đối với những ai là của bộ phim này, thì hãy cùng BlogAnChoi khám phá 21 sự thật thú về anime Tokyo Revengers mà bạn phải biết trước khi xem phim.

Câu chuyện của Tokyo Revengers xoay quanh Hanagaki Takemichi và những sự việc khác nhau xảy ra trong băng Tokyo Manji. Khi phát hiện ra rằng bạn gái thời trung học của mình đã bị giết vì các hoạt động của băng đảng, Takemichi đã du hành ngược thời gian để cố gắng cứu mạng cô ấy bằng cách gia nhập băng Tokyo Manji

Hanagaki Takemichi

Tạo hình nhân vật Hanagaki Takemichi. Ảnh: Internet
Tạo hình nhân vật Hanagaki Takemichi. Ảnh: Internet

1. Có thể du hành xuyên thời gian

Hanagaki Takemichi có khả năng vượt thời gian. Ảnh: Internet
Hanagaki Takemichi có khả năng vượt thời gian. Ảnh: Internet

Hanagaki Takemichi có khả năng vượt thời gian. Tuy nhiên, cậu chỉ có thể kích hoạt khả năng này bằng cách nắm tay một số người nhất định. Điều này có nghĩa là cậu không thể du hành thời gian một mình.

Hơn nữa, khả năng của Mikey sẽ kích hoạt miễn các điều kiện được đáp ứng, ngay cả khi cậu không muốn du hành thời gian. Điều này được thể hiện trong một tập phim mà Takemichi vô tình du hành thời gian trở lại hiện tại, mặc dù câu không cố gắng làm vậy.

2. Rất giỏi chịu đựng

Mikey phải chịu đựng nỗi đau khi lần lượt mất đi những người thân yêu. Ảnh: Internet
Mikey phải chịu đựng nỗi đau khi lần lượt mất đi những người thân yêu. Ảnh: Internet

Trong suốt bộ truyện, cậu có thể chịu được những cú đấm và đá mà không bị mất ý thức, đặc biệt là khi Mikey phải bảo vệ người khác.

Hơn nữa, bất chấp tất cả những nỗi đau mà Mikey đã trải qua khi chứng kiến ​​những người thân yêu của mình chết hoặc bị thương, cậu vẫn tiếp tục sử dụng khả năng du hành thời gian của mình để cố gắng cứu họ hết lần này đến lần khác.

3. Giỏi xếp hình puzzle

Tâm trạng của Takemichi khi bị Draken phá bộ xếp hình. Ảnh: Internet
Tâm trạng của Takemichi khi bị Draken phá bộ xếp hình. Ảnh: Internet

Takemichi có kỹ năng xếp hình puzzle tuyệt vời. Điều này được thể hiện trong một tập phim mà cậu đã dành ba ngày để ghép một bức tranh xếp hình tỉ mỉ trong lúc không có việc gì để làm, cho đến khi nó bị bạn bè cậu làm hỏng khi họ đến thăm.

4. Có tình cảm với Tachibana Hinata

Tachibana Hinata là bạn gái của Hanagaki Takemichi. Ảnh: Internet
Tachibana Hinata là bạn gái của Hanagaki Takemichi. Ảnh: Internet

Ở trường cấp hai, Takemichi có người bạn gái đầu tiên và duy nhất của mình là Tachibana Hinata. Hiện tại, cái chết của cô đã đẩy Takemichi sử dụng khả năng du hành thời gian của mình để thay đổi quá khứ với hy vọng cứu sống cô.

5. Do diễn viên Kitamura Takumi thủ vai trong phiên bản live-action

Diễn viên Kitamura Takumi. Ảnh: Internet
Diễn viên Kitamura Takumi. Ảnh: Internet

Takumi Kitamura là một diễn viên 23 tuổi nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim Let Me Eat Your Pancreas (Tớ muốn ăn tụy của cậu), bộ phim đã mang về cho anh giải Diễn viên mới của năm tại Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 41.

Sano Manjiro (Mikey)

Tạo hình nhân vật Sano Manjiro (Mikey). Ảnh: Internet
Tạo hình nhân vật Sano Manjiro (Mikey). Ảnh: Internet

1. Tự đặt cho mình một biệt danh vì chị gái cùng cha khác mẹ

Vì em gái mà Sano Manjiro đã tự đặt biệt danh cho bản thân mình là Mikey. Ảnh: Internet
Vì em gái mà Sano Manjiro đã tự đặt biệt danh cho bản thân mình là Mikey. Ảnh: Internet

Sano Manjiro là thủ lĩnh của băng Tokyo Manji. Cậu đặt cho mình biệt danh “Mikey” để người chị cùng cha khác mẹ – người cậu nghĩ là người nước ngoài – sẽ có thể phát âm nó dễ dàng hơn. Cả đồng minh và kẻ thù đều gọi cậu ta bằng cái tên này xuyên suốt bộ truyện.

2. Thích ăn đồ cho trẻ em

Tâm trạng phấn khích của Mikey khi thấy lá cờ đi kèm phần ăn. Ảnh: Internet
Tâm trạng phấn khích của Mikey khi thấy lá cờ đi kèm phần ăn. Ảnh: Internet

Món ăn yêu thích của Mikey là dorayaki, omurice và taiyaki. Sở thích của cậu đối với những món ăn này phản ánh tính cách trẻ con của cậu vì chúng thường được bọn trẻ thích thú. Mikey cũng thích ăn các bữa ăn dành cho trẻ em tại các nhà hàng vì lá cờ đi kèm với phần ăn khiến cậu vô cùng phấn khích.

3. Đặc biệt lão luyện trong chiến đấu

Mikey thích dùng những cú đá hơn những cú đấm. Ảnh: Internet
Mikey thích dùng những cú đá hơn những cú đấm. Ảnh: Internet

Mikey là người mạnh nhất trong băng Tokyo Manji, với cả đồng minh và kẻ thù đều gọi cậu là “Mikey bất khả chiến bại”. Khi Mikey còn nhỏ, cậu thường tập võ với ông của mình. Mikey được biết đến để hạ gục đối thủ của mình chỉ bằng một cú đá vòng tròn duy nhất.

4. Có mặt tối trong tính cách của cậu

Mikey phải mang gánh nặng về một quá khứ vô cùng rắc rối. Ảnh: Internet
Mikey phải mang gánh nặng về một quá khứ vô cùng rắc rối. Ảnh: Internet

Mặc dù Mikey thường được coi là một nhân vật vui vẻ và lôi cuốn, tuy vậy, cậu ta lại có một tính cách cơ bản khác đen tối hơn. Mặt đen tối này của cậu ta tiếp nhận bất cứ khi mất đi một người thân thiết với mình.

5. Do diễn viên Yoshizawa Ryo thủ vai trong Sano Manjirou phiên bản live-action

Diễn viên Yoshizawa Ryo. Ảnh: Internet
Diễn viên Yoshizawa Ryo. Ảnh: Internet

Ryo Yoshizawa là một diễn viên 27 tuổi được biết đến với vai diễn Okita Sougo trong phiên bản live-action phim Gintama . Người hâm mộ Kamen Rider cũng sẽ nhận ra anh ấy từ vai Ryusei Sakuta – người sử dụng Kamen Rider Meteor – trong loạt phim Kamen Rider Fourze .

Ryuguji Ken (Draken)

Tạo hình nhân vật Ryuguji Ken (Draken). Ảnh: Internet
Tạo hình nhân vật Ryuguji Ken (Draken). Ảnh: Internet

1. Du côn tử tế nhất trong băng Tokyo Manji

Tuy vẻ ngoài có phần hơi đáng sợ nhưng Draken là người lành tính nhất trong băng Tokyo Manji. Ảnh: Internet.
Tuy vẻ ngoài có phần hơi đáng sợ nhưng Draken là người lành tính nhất trong băng Tokyo Manji. Ảnh: Internet.

Ryuguji Ken, hay còn được gọi là Draken, là thủ lĩnh phụ của băng Tokyo Manji. Mặc dù thoạt nhìn trông có vẻ đáng sợ, nhưng anh ta được coi là kẻ du côn tử tế nhất với tấm lòng nhân đạo.

2. Lớn lên trong khu đèn đỏ

Draken lớn lên ở khu đèn đỏ. Ảnh: Internet
Draken lớn lên ở khu đèn đỏ. Ảnh: Internet

Bị bỏ rơi bởi người cha bỏ trốn và người mẹ điếm khi còn nhỏ, Draken lớn lên ở khu đèn đỏ. Do đó, anh ấy có xu hướng trưởng thành hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa, Draken cũng rất giỏi trong việc tư vấn cho người khác khi anh lớn lên và lắng nghe nhiều phụ nữ trẻ kể về cuộc sống của họ trong khu đèn đỏ.

3. Tựa như “la bàn” của Mikey

Khác với Mikey, Draken là người trưởng thành và hiểu biết hơn. Ảnh: Internet
Khác với Mikey, Draken là người trưởng thành và hiểu biết hơn. Ảnh: Internet

Là người bạn thân nhất của Mikey, Draken thường phải can thiệp để đảm bảo rằng Mikey không đi lạc trên con đường đúng đắn hoặc làm bất cứ điều gì hấp tấp. Điều này được thể hiện trong một cảnh bệnh viện, nơi Draken phải dạy Mikey ý nghĩa của việc chịu trách nhiệm cho hành động của mình ngay cả khi làm tổn thương bản ngã của chính anh ta.

4. Có tình cảm với Sano Emma

Tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng Draken lại có tình cảm với Sano Emma. Ảnh: Internet
Tuy tỏ vẻ không quan tâm nhưng Draken lại có tình cảm với Sano Emma. Ảnh: Internet

Mặc dù Draken có vẻ không quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng anh lại có tình cảm với Sano Emma, ​​em gái cùng cha khác mẹ của Mickey. Điều này đã được tiết lộ sau đó trong bộ truyện khi Draken tặng Emma một món quà sinh nhật mà cô hằng mong ước.

5. Do diễn viên Yamada Yuki thủ vai trong phiên bản live-action

Diễn viên Yamada Yuki. Ảnh: Internet

Yuki Yamada là một diễn viên 30 tuổi được biết đến với vai Joe Gibken, Gokai Blue trong loạt phim Super Sentai Kaizoku Sentai Gokaiger . Anh cũng đóng vai Fujiyoshi Koji trong phiên bản live-action Great Teacher Onizuka vào năm 2012.

Tachibana Hinata

1. Là bạn gái của Hanagaki Takemichi

Hinata luôn dành cho Takemichi một tình cảm chân thành. Ảnh: Internet
Hinata luôn dành cho Takemichi một tình cảm chân thành. Ảnh: Internet

Hinata là bạn gái của Takemichi khi cả hai còn học cấp hai. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp thì cả hai đã đường ai nấy đi. Hinata sau đó đã bị giết trong một vụ tai nạn liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của băng Tokyo Manji.

2. Là người có ý chí và quyết tâm cao

Hinata từng đứng ra bênh vực bạn trai bằng cách tát Mikey. Ảnh: Internet
Hinata từng đứng ra bênh vực bạn trai bằng cách tát Mikey. Ảnh: Internet

Tachibana Hinata là một người sẽ luôn bênh vực những người cô ấy quan tâm, cho dù thế nào đi chăng nữa. Trong một lần hiểu lầm, khi cho rằng Takemichi đang bị Mikey và Draken bắt nạt, cô đã đứng ra bênh vực bạn trai bằng cách tát Mickey dù run rẩy vì sợ hãi.

3. Do diễn viên Imada Mio thủ vai trong phiên bản live-action

Diễn viên Imada Mio. Ảnh: Internet
Diễn viên Imada Mio. Ảnh: Internet

Imada Mio là nữ diễn viên 24 tuổi nổi tiếng sau khi đóng vai Airi Maya trong Boys Over Flowers Season 2 (Vườn sao băng 2) năm 2018. Cùng năm, cô cũng giành được giải thưởng Instagrammer Japan danh giá nhất.

Tachibana Naoto

1. Là em trai của Hinata

Tachibana Naoto là đứa em trai ruột kém Hinata 1 tuổi. Ảnh: Internet
Tachibana Naoto là đứa em trai ruột kém Hinata 1 tuổi. Ảnh: Internet

Tachibana Naoto là em trai của Hinata. Cậu lao vào học hành chăm chỉ và trở thành thanh tra nỗ lực cứu em gái sau khi được cảnh báo bởi Takemichi trong tương lai về cái chết sắp xảy ra của em gái mình.

2. Là nguyên nhân kích hoạt khả năng du hành thời gian của Takemichi

Naoto trở thành yếu quan trọng trong dòng thời gian của Takemichi. Ảnh: Internet
Naoto trở thành yếu quan trọng trong dòng thời gian của Takemichi. Ảnh: Internet

Naoto là “nguyên nhân” cho khả năng du hành thời gian của Takemichi. Trên thực tế, lần đầu tiên Takemichi kích hoạt khả năng của mình, lúc cậu nắm tay Naoto khi anh đang được cứu khỏi một chuyến tàu đang tới.

Là người có trực giác nhạy bén và cực kỳ thông minh, Naoto nhận thức được khả năng du hành về quá khứ của Takemichi và hợp tác với cậu ta để cứu em gái của mình.

3. Do diễn viên Sugino Yosuke thủ vai trong phiên bản live-action

Diễn viên Sugino Yosuke. Ảnh: Internet
Diễn viên Sugino Yosuke. Ảnh: Internet

Được biết đến với vẻ ngoài điển trai và quyến rũ, Yosuke Sugino là một diễn viên kiêm người mẫu 25 tuổi, người đã giành được giải Grand Prix Fine Boys Model Audition lần thứ 12. Anh ra mắt vào năm 2016, với vai Nobuyoshi Masamune trong bộ phim truyền hình dài tập Pretty Proofreader (Cô nàng kiểm duyệt).

Xem thêm

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Nam chính Na In Woo dù đẹp nhưng lại bị hội nam phụ chiếm hết spotlight

Hot nhất màn ảnh xứ Hàn lúc này có lẽ là bộ phim mới của Park Min Young mang tên Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Không chỉ được chú ý vì được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng mà Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi còn thu hút người xem nhờ những tình tiết thú vị ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User 0a10b4b7

ừ thì…thì cũng đúng:)))