Về mặt thiết kế, theo cá nhân mình, mình sẽ lựa chọn TCL 40 NxtPaper vì mẫu điện thoại này có màu sắc mặt lưng mà tôi yêu thích, và thiết kế của TCL trông rất đẹp mắt và bóng bẩy, đẹp hơn đáng kể so với Galaxy A15. Mặt trước của cả hai thiết bị, mình vẫn ưa chuộng TCL 40 NxtPaper vì có màn hình đục lỗ và viền xung quanh rất mỏng, tạo ra một vẻ ngoại hình “sexy” và thời trang, phù hợp với người sử dụng có cá tính độc đáo và trẻ trung. Ngược lại, Galaxy A15 với thiết kế màn hình giọt nước trông khá lỗi thời, và mặc dù mặt sau có thiết kế giống với Galaxy S23, nhưng vì làm bằng nhựa, nó sẽ không đẹp và không có cá tính riêng biệt như của TCL 40 NxtPaper.
Thế mạnh của Galaxy A15 chính là phần màn hình, sở hữu tấm nền Super AMOLED cho màu sắc cực kỳ rực rỡ và nịnh mắt. Xem phim trên màn hình có tấm nền Super AMOLED rất đã mắt, đặc biệt là màu đen rất sâu và huyền bí. Còn đại diện đến từ TCL thì sử dụng tấm nền LCD, không đẹp bằng và rực rỡ giống như trên Samsung. Tuy cả hai đều có độ phân giải là FHD+, nhưng mình vẫn đánh giá cao phần màn hình của Samsung hơn.
Đương nhiên TCL có một lợi thế rất lớn là có chế độ NxtPaper, nếu bạn là một người thích đọc sách thì TCL sẽ lựa chọn rất phù hợp cho bạn. Với chế độ này màn hình sẽ giảm chói đi rất nhiều rất phù hợp để bạn đọc truyện hay đọc sách trong một thời gian dài mà không bị mỏi mắt khá là hay và thú vị mà ít sản phẩm có.
Về phần hiệu năng thì Galaxy A15 sẽ nhỉnh hơn rất nhiều so với TCL 40 NxtPaper vì sở hữu con chip Helio G99 còn TCL chỉ có Helio G88 mà thôi, nhưng đổi lại TCL 40 NxtPaper lại có dung lượng RAM 8GB vượt trội hơn của Samsung và ROM lên đến 256GB gấp đôi dung lượng ROM của Samsung. Về mình, thì mình sẽ chọn Galaxy A15 hơn vì mình thích chơi game hơn rất nhiều, đối với mình thì 128GB cũng quá đủ để sử dụng rồi.
Về phần này thì mình vẫn nghiêng về Galaxy A15 vì cho nước ảnh ổn hơn, phần background khi chụp không bị cháy khi chụp tuy có hơi bị méo hình một chút, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Còn đối với TCL NxtPaper hình ảnh bị vỡ hạt rất nhiều khi chụp, phần background phía sau khi chụp bị cháy sáng một cách nặng nề, nước da trên TCL khi chụp cũng không được đẹp như trên Galaxy A15. Về phần camera thì mình vấn đánh giá cao Samsung hơn vì làm rất tốt trong phân khúc giá rẻ.
Về phần pin thì cả hai máy đều ngang nhau vì đều có pin dung lượng khoảng 5000mAh, khả năng oncsreen thì tầm 5 cho đến 6 tiếng khả ổn, nhưng TCL nổi trội hơn vì có phần sạc nhanh lên đến 33W còn Galaxy A15 chỉ có 25W, tốc độ sạc chậm hơn khá nhiều so với TCL
TCL 40 NxtPaper sở hữu loa kép nên chất lượng âm thanh sẽ to hơn khá nhiều so với Galaxy A15, nên về phần loa thì mình đánh giá cao TCL hơn là Galaxy A15 vì chỉ có loa đơn chứ không được loa kép.
Galaxy A15 và TCL 40 NxtPaper sẽ có ưu nhược điểm của riêng mình, mỗi máy đều có thế manh riêng và không thực sự hoàn hảo, cả hai máy đều phù hợp với nhu cầu của người dùng khác nhau. Vậy còn bạn, bạn sẽ chọn hai máy nào trong hai máy trên hãy để lại bình luận nhé.
Mình mong muốn được nhận được sự đóng góp của các bạn để bài viết có thể cải thiện hơn. Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới nhé.