Đồ secondhand, theo đúng như tên gọi của nó, là một dạng hàng cũ đã qua dùng, tuy nhiên đa số đồ 2hand được chọn lọc đều là hàng tốt, thậm chí giá lại khá mềm so với giá bán ban đầu. Và vô hình trung nó lại gây ra một sức hút rất hợp lý đối với học sinh, sinh viên. Vậy thì hãy cùng BlogAnChoi dạo quanh một vòng những địa chỉ bán đồ seconhand nổi tiếng tại Hà Nội nhé!

1. Chợ si Đông Tác

Hay có tên gọi khác là chợ hàng thùng Đông Tác, nằm trong phạm vi một khu tập thể khá cổ kính tại Hà nội. Tại đây trưng bày đa dạng các loại quần áo, phụ kiện khác nhau, với nhiều phong cách thời trang đa dạng, mẫu mã thu hút và đặc biệt chất ngất khỏi bản. Cũng chính bởi sự đa dạng đó mà chợ sỉ hàng thùng Đông Tác thu hút rất nhiều khách hàng ghé thăm.

Chợ Nhà Xanh
Chợ Đông Tác đa dạng nhiều mặt hàng (Nguồn: Internet)

Tuy nhiên nếu vẫn là “tấm chiếu mới” ghé chợ Đông Tác lần đầu thì có lẽ bạn sẽ rất khó để lựa được đồ đẹp với mức giá phải chăng. Và nếu bạn chưa kịp chuẩn bị một cái đầu lạnh và một trái tim khỏe thì rất có thể bị chủ shop “chơi” đòn tâm lí và bán với giá cao đó!

Vậy BlogAnChoi sẽ “mách nước” cho bạn những tips sống còn khi lỡ sa vào chợ Đông Tác nhớ:

  • Nên: đi dạo ở những cửa hàng sỉ ở phía sâu bên trong để quan sát và tìm hàng trước rồi hẵng ra phía ngoài, vì giá mềm hơn và cơ may bạn có thể lựa được đồ ưng ý.
  • Nên: trả xuống nửa giá hoặc 2 phần 3 giá mà chủ shop đưa ra chứ đừng bán sao đưa tiền vậy nhé, lưu ý trả giá khôn khéo thì mới ẵm được đồ ngon mà giá còn hời nữa.
  • Ưu tiên: đi mua vào các ngày cuối tuần vì lúc này các shop sẽ khui kiện hàng mới, đảm bảo đi dạo một vòng bạn sẽ thấy cơ man nào là đồ xinh!
  • Và nhớ kiểm tra kỹ nhãn mác hoặc các chi tiết của quần áo hay phụ kiện hàng si như khóa kéo, nút bấm, đường may,.. để tránh vớ phải đồ chợ đã sửa qua rồi nhé.

2. Chợ si Đặng Văn Ngữ

Trú tại ngõ 75 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội, cách Vincom Phạm Ngọc Thạch tầm 20m và khá gần chợ Đông Tác đó nha. Tuy nhiên có một điều mà các tín đồ săn đồ si ở đây “kêu trời kêu đất” đó là chỗ để xe khá chật, phải gửi nhờ xe ở khu trụ sở gần đấy và con đường đi vào chợ thật không ngờ tới luôn!

Chợ si Đặng Văn Ngữ
Chợ si Đặng Văn Ngữ với đặc trưng là các gian hàng xin xít nhau (Nguồn: Internet)

Đi sâu vào bên trong chợ, các bạn sẽ vỡ òa với những gian hàng san sát nhau, bày bán đủ loại quần áo, mẫu mã, phong cách. Tuy nhiên, một số bạn trẻ lại khá ngán ngẩm với việc phải nhanh nhanh chóng chóng đi lựa đồ vì nói đi cũng phải nói lại các gian hàng gần như liền kề nhau. Bù lại giá bán ở đây khá phải chăng, bạn gần như không phải “mặc cả” quá nhiều để ẵm được một set ưng ý.

Đặc biệt chợ Đặng Văn Ngữ phần lớn nguồn hàng phù hợp với các bạn nữ hơn là mẫu mã dành cho nam. Bù lại, phái nữ khi lưu lại nơi này sẽ dễ bị thu hút bởi những mẫu hàng theo phong cách nữ tính, bánh bèo và đặc biệt ưu tiên cho các nàng công sở bởi phần lớn hàng si ở đây phù hợp với độ tuổi từ 20 trở lên đấy nhé. Quần áo đa phần sẽ được treo lên để tiện khách hàng tới lựa đồ cho thoải mái.

Cùng nàng Yến của chúng ta khám phá một vòng chợ Đặng Văn Ngữ nha.

3. Chợ Nhà Xanh

Với giá cả phải chăng, chợ Xanh sở hữu đa dạng mọi mặt hàng từ quần áo, váy vóc, phụ kiện cho đến cả những thức quà ăn vặt chất lỳ. Khu chợ này nằm dọc đường Phan Văn Trường tại quần Cầu Giấy, Hà. Đặc biệt chợ gần với rất nhiều các trường đại học và cao đẳng lớn như Đại học Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,… Chợ có khung giờ mở cửa cố định, trong khoảng 9h sáng cho đến 22h đêm.

Chợ Xanh cung cấp những món đồ đa dạng mẫu mã, giá thành rẻ, các món đồ thông thường không quá 200 ngàn mà lại siêu xinh. Vì thế, đây vẫn là điểm đến mua sắm được nhiều sinh viên lựa chọn và lui tới.

Săn đồ secondhand với những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội địa điểm đồ secondhand Hà Nội hàng si nổi tiếng Secondhand sinh viên
Chợ Nhà Xanh (Nguồn: Internet)

Một số điều cần lưu ý khi mua sắm tại đây đó là các bạn phải lựa chọn thật kĩ và tham khảo giá hợp lý trước khi quyết định mua một mẫu hàng nào đó. Nhiều cửa hàng ở đây cũng nói thách rất cao, nên nếu không thương lượng khéo léo rất có thể bạn sẽ bị hớ nhiều tiền. Hơn nữa, mua đồ ở đây đa phần sẽ không được thử và đổi trả nên bạn phải cân nhắc lựa chọn kĩ trước khi mua nhé.

Chợ Xanh có một đặc sản nổi tiếng đó là sự nhiệt tình thái quá của một số chủ cửa hàng, nếu bạn bị họ lôi kéo mà không muốn mua thì hãy thẳng thừng từ chối nha. Đặc biệt, vào xem thôi thì không sao chứ đã cầm vào hàng của người ta mà không mua thì kiểu gì cũng có chuyện. Chính vì vậy hãy cân nhắc thật kỹ nha.

4. Chợ Phùng Khoang

Với những sinh viên, người dân sống quanh khu vực Hà Đông -Thanh Xuân thì có lẽ Chợ Phùng Khoang là cái tên đã quá quen mắt, quen tai rồi.

Săn đồ secondhand với những địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội địa điểm đồ secondhand Hà Nội hàng si nổi tiếng Secondhand sinh viên
Chợ Phùng Khoang (Nguồn: Internet)

Chợ bán rất nhiều mặt hàng, từ quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang đến đồ gia dụng. Đối tượng phục vụ chính của chợ là sinh viên nên giá cả các mặt hàng ở đây nhìn chung “mềm” hơn so với các chợ khác. Chỉ với khoảng 50,000 – 60,000 đồng, khách hàng đã có thể mua được một chiếc áo khá kiểu cách mà lại còn đẹp.

Điều hấp dẫn nhất ở đây là những người bán hàng có thái độ phục vụ khá ổn. Chợ không nói thách quá cao so với các nơi khác, vì thế sinh viên không biết mặc cả cũng không lo mua hớ quá nhiều tiền. Đặc biệt trong chợ còn có nhiều dịch vụ kèm theo như chụp ảnh Hàn Quốc, các quầy hàng ăn uống,… rất hợp tâm lý các bạn trẻ.

Đồng thời, khi đi chợ đêm Phùng Khoang, các bạn trẻ cũng cần lưu ý một số tip sau:

  • Chợ phân ra làm 2 khu: có đề giá và không đề giá. Và bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 khu hàng.
  • Có thể hỏi trước chủ cửa hàng về việc được đổi hàng nếu chưa ưng ý vào hôm sau, tránh đổi hàng vào giờ mở cửa nhé.
  • Tự bảo quản tư trang của mình tránh bị kẻ gian móc túi. Vì đặc điểm khu chợ khá đông trong khi đường đi lại nhỏ nên tình trạng trộm cắp là điều dễ hiểu.

Bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác của BlogAnChoi tại đây:

Nhớ ghé qua BlogAnChoi thường xuyên để biết thêm nhiều điều hay ho. Cuối cùng, chúc bạn có một ngày đi lựa đồ như ý nhé!

Xem thêm

Bỏ túi Tips phối đồ đi Đà Lạt từ các Kol/Influencer đình đám

Đà Lạt không chỉ là một điểm du lịch thu hút giới trẻ nhất nhì tại Việt Nam mà còn được ví như một Show diễn thời trang với không gian ngập tràn sự lãng mãn, bay bổng. Vậy các cô nàng anh chàng đã biết cách phối đồ sao cho ra được chất thơ mộng, cổ điển chuẩn ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận