Ngoài nguồn thu nhập chính từ việc đóng phim, ca hát,… rất nhiều ngôi sao hiện nay nhắm đến “mục tiêu” là các hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng nổi tiếng của Việt Nam. Chỉ cần trong vài giây, chúng ta cũng có thể kể nhanh đến các ngôi sao quyền lực trong quảng cáo như: Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh, Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Đông Nhi, Tóc Tiên,… Hãy cùng Bloganchoi giải mã sức của các “ông hoàng” quảng cáo hiện nay nhé!

Các hợp đồng quảng cáo đôi lúc lại mang đến số tiền thậm chí còn lớn hơn cát-xê từ công việc chính và đây cũng là một hình thức giúp các nghệ sĩ khẳng định được sức nóng của mình trong showbiz. Tuy nhiên, công việc nào cũng có khó khăn của nó, để trở thành gương mặt được các nhãn hàng săn đón không phải là điều dễ dàng. Tất nhiên, việc phù hợp với các yếu tố và tính chất của nhãn hàng là điều bắt buộc. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào vị trí hiện tại của người nghệ sĩ trong showbiz, cũng như lượng người hâm mộ đông đảo phủ sóng khắp mọi miền đất nước. Dưới đây là những nghệ sĩ luôn được các công ty săn đón để làm hình ảnh đại diện cho thương hiệu của mình.

1. Sơn Tùng MTP

Cái tên phải kể đến đầu tiên đó chính là chàng ca sĩ trẻ sở hữu nhiều bản hit “gây bão” nhất hiện nay – Sơn Tùng MTP. Chỉ trong 3 năm hoạt động, Sơn Tùng đã mang về cho mình một “gia tài” các giải thưởng âm nhạc lớn: Nhân vật ảnh hưởng nhất của năm, bài hát của năm “Chắc ai đó sẽ về”, top 5 ca sĩ được yêu thích,…Cùng với đó là lượng fan hâm mộ cực kì đông đảo khắp nơi trên đất nước. Đánh trúng vào lợi thế đó, các nhãn hàng dành cho giới trẻ như: nước uống Oishi, gà rán Jollibee Việt Nam, sữa rửa mặt Oxy,…đã “đăng ký” chọn Sơn Tùng làm gương mặt đại diện. Đặc biệt không thể không nhắc đến sự thành công vượt trội của dòng sản phẩm điện thoại Oppo với sự góp mặt của anh chàng.

Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet

Năm 2013, thời điểm Oppo chân ướt chân ráo vào Việt Nam, cũng chính là lúc cái tên Sơn Tùng M-TP bắt đầu nổi lên như một hiện tượng âm nhạc trong giới showbiz Việt. Phải nói rằng nhãn hàng này thật sự có “tầm nhìn xa trông rộng” vì đã sớm nhắm anh chàng ngay từ thời điểm đó. Sau khi bắt tay cùng với Sơn Tùng, Oppo đã đẩy mạnh đầu tư cho nhiều show diễn của anh chàng, đồng hành cùng anh trong gameshow từng làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí – The Remix, Hòa âm ánh sáng mùa đầu tiên, các tour ca nhạc lớn nhỏ Ngày Hội Xanh, Oppo Neo 7, tài trợ kinh phí cho bộ phim điện ảnh mà nam ca sĩ thủ vai chính “Chàng trai năm ấy”,… Đi đâu người ta cũng thấy màu xanh và logo của Oppo hiện diện khắp nơi với gương mặt điển trai của Sơn Tùng. Nam ca sĩ người Thái Bình gắn bó với Oppo đến mức khi nghĩ đến chiếc điện thoại Oppo là sẽ nghĩ ngay đến anh.

Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet

Một lần nữa phải khẳng định chiến lược truyền thông của thương hiệu này rất khôn ngoan khi vận dụng lợi thế trẻ trung, năng động, độ nóng của chàng ca sĩ cũng như đẩy mạnh thêm “độ phủ sóng” của cả gương mặt đại diện và sản phẩm của mình đến với đối tượng chủ yếu là những người trẻ. Theo số liệu thống kê lúc chưa có Sơn Tùng, dòng điện thoại Neo chỉ bán được hơn 100.000 máy, thì với Neo 3, khi đã có “hiệu ứng M-TP”, lượng bán ra đã đạt 400.000 máy, tăng gần 300% doanh số so với dòng sản phẩm cũ. Các dòng máy sau, khi người dùng đã quen mặt thuộc tên, luôn có lượng bán cao hơn dòng trước đó.

Ảnh internet
Ảnh internet

2. Noo Phước Thịnh

Cái tên thứ 2 trong danh sách phải kể đến chính là chàng hoàng tử Vpop Noo Phước Thịnh. Trên con đường sự nghiệp ca hát của mình, Noo đã khiến mọi người bị thuyết phục bởi chất giọng lạ, thẩm mỹ về âm nhạc cũng như phong cách thời trang lịch lãm, vẻ ngoài trau chuốt. Tài năng, lợi thế về ngoại hình cùng với sự nghiêm túc đầu tư trong công việc đã giúp anh sở hữu rất nhiều giải thưởng lớn về âm nhạc lớn trong đó là Quán quân The Remix – Hòa âm ánh sáng mùa thứ 2 và quan trọng hơn hết một lượng fan khổng lồ luôn sát cánh và ủng hộ anh. Và cứ như vậy, Noo Phước Thịnh đã lọt vào mắt xanh của các nhãn hàng lớn trong nước: quảng cáo C.C.Lemon, Fami, các hãng xe hơi,…

Đại sứ điển trai cho các hãng xe hơi (ảnh internet)
Đại sứ điển trai cho các hãng xe hơi (ảnh internet)
Noo Phước Thịnh luôn được các nhãn hàng nhắm đến đối tượng là giới trẻ săn đón (Ảnh internet)
Noo Phước Thịnh luôn được các nhãn hàng nhắm đến đối tượng là giới trẻ săn đón (Ảnh internet)

Với khả năng biến hóa không ngừng để phù hợp với chiến lược truyền thông của các thương hiệu: lúc vui tươi, năng động, lúc sang trọng lịch lãm,… nhưng vẫn luôn giữ được chất riêng của mình, anh chàng đã giúp cho những quảng cáo mà mình góp mặt đạt được lượt xem khổng lồ một cách nhanh chóng. Không những thế Noo còn xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện lớn nhỏ của một hãng xe nổi tiếng thế giới, các TVC của những sản phẩm hướng đến đối tượng trẻ và là đại sứ du lịch của đất nước Nhật Bản. Là một người trẻ, hình ảnh của Noo Phước Thịnh dễ dàng nhận được sự yêu mến, hưởng ứng của đối tượng học sinh, sinh viên. Nắm bắt được tầm ảnh hưởng đó, các thương hiệu luôn khéo léo mượn Noo làm cầu nối để sản phẩm của mình tiếp cận được đông đảo người dùng hơn. Và chắc chắn một điều là các nhãn hàng sẽ cảm thấy rất yên tâm khi trao cho chàng ca sĩ soái ca này “sứ mệnh mang đến cái nhìn tốt nhất, toàn diện nhất” về thương hiệu cho người tiêu dùng.

Theo dõi lịch trên fanpage và facebook, ta có thể thấy lịch làm việc của nam ca sĩ đều kín mít. Cát-xê của Noo cho mỗi show diễn xấp xỉ 50 triệu đồng, cùng những hợp đồng quảng cáo cho các hãng danh tiếng với chi phí rất “khủng”.

3. Trấn Thành

Trấn Thành xuất thân là một MC nhưng nhanh chóng chiếm lấy tình cảm của khán giả bởi sự hài hước, lém lỉnh một cách tự nhiên trong phong cách ăn nói cũng như sự khéo léo đến bất ngờ trong việc xử lý các tình huống. Thậm chí ngay cả việc không có kịch bản, anh vẫn khiến khán giả cười nghiêng cười ngả một cách thán phục. Chính điều này đã giúp anh không gặp khó khăn gì mấy khi lấn sang lĩnh vực hài kịch, vươn tầm đứng cạnh các nhân vật tên tuổi như: Hoài Linh, Việt Hương,…Đã “hot’ nay lại càng “hot” hơn, anh đã mang về cho mình những người luôn yêu quý và ủng hộ mình từ những đứa trẻ hay những người trẻ năng động cho đến những người lớn tuổi.

Ảnh internet
Ảnh internet
Trấn Thành trong chuỗi phim ngắn quảng bá trang mua sắm online (Ảnh internet)
Trấn Thành trong chuỗi phim ngắn quảng bá trang mua sắm online (Ảnh internet)

Nếu như Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh gây ấn tượng với các thương hiệu bởi sự trẻ trung, lịch lãm thì Trấn Thành lại được nhiều doanh nghiệp “chọn mặt gửi vàng” giao phó làm đại sứ thương hiệu và quảng cáo bởi sự hài hước, lém lỉnh và phong cách vui nhộn. Trong những năm vừa qua, với đủ TVC của các sản phẩm nhắm đến mọi đối tượng làm nâng cao sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với sản phẩm ấy, anh còn gây ấn tượng mạnh với chuỗi phim ngắn quảng bá cho một trang mua sắm online. Những sản phẩm có sự xuất hiện của Trấn Thành không chỉ nhanh chóng lan rộng về hình ảnh, mà còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Đó không chỉ đơn giản là những tiếng cười mà còn là những ý nghĩa, những thông điệp mà các nhãn hàng muốn gửi gắm đến người tiêu dùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trấn Thành đã và đang phủ sóng trên hầu hết các kênh truyền hình lớn ở vai trò MV, diễn viên, giám khảo,…Bên cạnh đó, anh cũng là một trong những “ông trùm” đắt show quảng cáo của làng giải trí Việt.

4. NSƯT Hoài Linh

Khỏi phải nói người chiếm vị trí lớn trong lòng khán giả hơn cả 3 nghệ sĩ trên không ai khác chính là NSƯT Hoài Linh. Với tài năng, thâm niên trong nghề nhưng chính lối sống bình dân, gần gũi từ trang phục đến cách ăn uống cũng đầy dung dị đã khiến ai ai cũng không thể không yêu quý anh. Tần số phủ sóng của anh rộng khắp trên các chương trình truyền hình với vai trò khách mời, giám khảo. Hoài Linh luôn là gương mặt được chờ đợi trong mỗi video hài tết, show giải trí chào xuân.. vậy nên, các công ty giải trí cũng như các thương hiệu lớn tích cực ‘mở hầu bao’ để mời Hoài Linh góp mặt. Sự hài hước cộng với sự giản dị, chân chất đã tạo nên sự tin tưởng tuyệt đối của người tiêu dùng thường là những người mẹ, người vợ đảm đang đối với những sản phẩm có sự góp mặt của quý ông “Sáu Bảnh” này.

Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet
Ảnh internet

Hiện nay, anh được xem là người có cát-xê thuộc hàng “khủng” nhất showbiz Việt hiện nay khi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như diễn hài, đóng phim, làm giám khảo, kinh doanh… Mức thu nhập khi tham gia sự kiện của Hoài Linh là 200 triệu đồng, chưa kể các khoản từ hợp đồng quảng cáo và show diễn dày đặc. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh khoe khoang nhẫn vàng, kim cương hay bắt buộc mình phải đi xe hơi, ở nhà triệu đô như các nghệ sĩ khác. Chính điều đó lại khiến anh gây dấu ấn sâu đậm hơn trong lòng khán giả ở bất cứ độ tuổi nào.

Xem thêm

Trái Đất Ôm Mặt Trời lyrics: Bạn chọn phe "mặt trới" hay "mặt trời"

Lời bài hát Trái Đất Ôm Mặt Trời (lyrics) không hề khó nghe khó hát nhưng lại khiến cư dân mạng chia phe nảy lửa vì hát "mặt trời" hay "mặt trới" mới đúng.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận