Rạng sáng ngày 31/10 vừa qua buổi lễ trao giải Quả Bóng Vàng của tạp chí France Football đã được diễn ra. Tại đây người hâm mộ đã được chứng kiến một kỷ lục vô tiền khoáng hậu vừa được một chàng trai chỉ cao vỏn vẹn 1m70 tới từ Argentina thiết lập. Lionel Messi đi vào lịch sử của giải thưởng khi là người đầu tiên và duy nhất đạt tới con số 8 Quả Bóng Vàng. Anh trở thành “Infinity”, trở thành một GOAT thật sự đồng thời cũng mở ra một kỉ nguyên mới.

Quả Bóng Vàng thứ 8 để kết thúc mọi sự tranh cãi và đưa anh đến cực hạn của sự vĩ đại

8 lần nhận Quả Bóng Vàng của Messi (Ảnh: Internet)
8 lần nhận Quả Bóng Vàng của Messi (Ảnh: Internet)

Khoảnh khắc Lionel Messi nâng cao chiếc cup vàng WorldCup trên sân vận động Lusail tại đất Qatar có thể xem là một trong những khoảnh khắc lịch sử và viên mãn nhất trong thế giới bóng đá. Bóng đá đã không nợ cầu thủ xuất sắc nhất của môn thể thao này bất cứ điều gì nữa, anh khi đó đã được mọi người công nhận là GOAT của bóng đá và quả bóng vàng thứ 8 này chỉ càng tô điểm thêm sự chói lọi và vĩ đại của Lionel Messi trong trang sách sự nghiệp hào hùng của cuộc đời anh. Một Messi đứng ở trên đỉnh vinh quang vẫn đầy khiêm tốn khi đứng trên bục nhận giải, nhận được sự công nhận và tán dương của toàn bộ khán phòng.

Messi - Infinity (Ảnh: Internet)
Messi – Infinity (Ảnh: Internet)

Chúng ta có lẽ cũng đã thôi và nên dừng việc tranh cãi xem ai là cầu thủ vĩ đại nhất ở đây được rồi, quả bóng vàng thứ 8 như một lời khẳng định dù không nói ra nhưng ai cũng phải ngã mũ thán phục mà thừa nhận anh là cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá thế giới từng được chứng kiến. France Football thì tôn vinh anh, gọi anh là “vô cực” là “infinity”, người hâm mộ thì gọi anh là GOAT còn anh thì vẫn vậy, khiêm tốn và không thích sự ồn ào, thậm chí sau vài giờ kể từ khi bản thân đoạt giải anh còn không up bất kì hình ảnh nào của bản thân lên Instagram mặc cho báo chí đã hết lời ca tụng về sự vĩ đại của cầu thủ mang áo số 10. Một lần nữa xin chúc mừng anh, chúc mừng vì anh đã chiến thắng, chúc mừng vì anh đã có một sự nghiệp viên mãn như thế này vì đơn giản anh xứng đáng mà.

Kết thúc một kỉ nguyên đầy hùng tráng và cùng nhau chào đón một kỉ nguyên mới của bóng đá thế giới

Với quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp Lionel Messi đã trở thành biểu tượng của bóng đá, biểu tượng của sự vĩ đại. Đây là quả bóng vàng cuối cùng của anh và cũng có thể nói đây là quả bóng vàng cuối cùng của thế hệ các lão tướng, của một kỉ nguyên đầy hùng tráng.Trong chia sẻ mới đây nhất của anh với tờ L’Equipe, anh cho biết bản thân đã thôi nghĩ đến danh hiệu quả bóng vàng thứ 9 từ lâu rồi, anh không còn bận tâm đến nó nữa. Huyền thoại người Argentina cũng cho biết những cầu thủ như Erling Haaland hay Kylian Mbappe và nhiều cầu thủ trẻ khác trong những năm tới sẽ là chủ nhân của danh hiệu danh giá này, anh đánh giá sắp tới sẽ có một kỷ nguyên bóng đá mới thật đáng xem.

Bóng đá là vậy luôn không ngừng vận động và phát triển, “tre già thì măng mọc”, có thể họ chưa đạt đến tầm xuất sắc như những Messi hay Ronaldo ở thời đỉnh cao nhưng họ cũng là những cái tên rất xứng đáng.Trong nhiều năm trở lại đây người ta đã xuất hiện 2 cầu thủ được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối kỉ nguyên mà Messi và Ronaldo đã từng viết ra, Erling Haaland và Kylian Mbappe chính là hai cái tên đó, trình độ hiện tại của họ đã vượt xa các cầu thủ đồng trang lứa một khoảng khá xa.

Erling Haaland và Kylian Mbappe (Ảnh: Internet)
Erling Haaland và Kylian Mbappe (Ảnh: Internet)

Erling Haaland: cỗ máy săn bàn không thể cản phá

Quả bóng bạc của năm nay Erling Haaland đã có một bước nhảy vọt khi chỉ mới đây một năm trước anh còn đứng ở vị trí thứ 10.Một cỗ máy săn bàn thượng hạng của Man City, anh đến nước Anh với sự hoài nghi của người hâm mộ dù trước đó anh đã phá vô số kỉ luật trong màu áo Borussia Dortmund. Người hâm mộ luôn cho rằng anh chỉ có thể tỏa sáng tại một giải vô địch quốc gia thiếu sự cạnh tranh như Bundesliga còn khi sang Ngoại Hạng Anh thì chắc chắn anh sẽ bị các hậu vệ lão luyện ở đây khóa chặt. Haaland im lặng trước những lời nhận xét đó anh dùng những bàn thắng, phá bỏ vô số kỉ lục như một lời khẳng định và đáp trả lại các cổ động viên nghi ngờ về khả năng cũng như trình độ của anh. 36 bàn sau 35 trận tại Ngoại Hạng Anh, 12 bàn sau 11 trận tại UEFA Champions League cùng 4 bàn sau 6 trận tại League Cup và FA Cup, đóng góp một lượng bàn thắng khổng lồ vào chiến tích ăn 3 kỳ vĩ của Man City.

Erling Haaland: cỗ máy săn bàn không thể cản phá (Ảnh: Internet)
Erling Haaland: cỗ máy săn bàn không thể cản phá (Ảnh: Internet)

Dù xuất sắc là vậy nhưng anh không phải là không còn những hạn chế trong lối chơi của bản thân, một trong số những hạn chế đó đã được người hâm mộ nhắc đi nhắc lại nhiều lần và cũng có thể xem là nguyên nhân cốt yếu nhất dẫn đến sự thất bại của anh trong cuộc đua quả bóng vàng với Messi đó là sự hạn chế trong việc đóng góp vào lối chơi chung của đội bóng. Đội tuyển quốc gia Na Uy của anh cũng đã không còn quyền tự quyết tại vòng loại Euro 2024 khi họ rơi vào một bảng đấu mà Tây Ban Nha và Scotland quá áp đảo cũng như chính anh và những người đồng đội tại đội tuyển đã tự làm khó mình. Chưa hết một số cổ động viên còn chỉ ra rằng “Haaland chỉ là cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ” khi bước vào những trận đấu có tính chất quan trọng như bán kết hay chung kết anh chàng này lại hay tịt ngòi. Nhưng cứ mỗi khi đứng trước những sự chỉ trích từ người hâm mộ, Haaland lại dùng những bàn thắng, những màn trình diễn của mình trên sân để đáp trả lại họ.

Erling Haaland: cỗ máy săn bàn không thể cản phá (Ảnh: Internet)
Erling Haaland: cỗ máy săn bàn không thể cản phá (Ảnh: Internet)

Pep Guardiola cũng lên tiếng cảnh báo với giới truyền thông rằng mọi người đừng nên chỉ trích Erling Haaland quá nhiều và chắc chắn dưới sự chỉ bảo tận tình của ông thầy người Tây Ban Nha thì quả bóng vàng trong những năm tới chắc chắn sẽ sớm thuộc về anh.

Kylian Mbappe: chuyên gia săn tìm những kỉ lục

Khi nhắc về Kylian Mbappe là khi chúng ta nhắc về một cầu thủ có sự toàn diện trong lối chơi, người mà vào tháng 12 năm ngoái trong trận chung kết với Argentina đã lập một cú Hat trick để đời qua đó cũng giúp anh tạo ra một kỉ lục mới khi là cầu thủ có số bàn thắng ghi trong những trận chung kết nhiều nhất. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên sau 56 năm ghi được một cú Hat trick trong trận chung kết World Cup sau trường hợp của Geoff Hurst vào năm 1966. Kỳ World Cup trên đất Qatar dù anh cùng tập thể đội tuyển Pháp không thể bảo vệ thành công chức vô địch nhưng đó là kì World Cup đáng nhớ đối với cá nhân Mbappe, anh trở thành cầu thủ Pháp thứ hai sau Just Fontaine giành được danh hiệu chiếc giày vàng World Cup, anh hiện đã có 12 bàn sau 2 kì World Cup tham dự và mục tiêu của “Ninja rùa” có lẽ không gì khác ngoài phá kỉ lục 16 bàn thắng của chân sút Miroslav Klose nếu duy trì được phong độ cùng sự khát khao thì chắc chắn việc phá kỉ lục này đối với anh chỉ là vấn đề thời gian.

Ngoài ra thì còn đó là kỉ lục chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Pháp, hiện Mbappe đang đứng vị trí thứ 4 với 43 pha lập công. Sau sự rời đi của Hugo LLoris tấm băng thủ quân của đội tuyển Pháp đã bị bỏ trống và đội tuyển cần một người đội trưởng mới, ai cũng nghĩ ông Didier Deschamps sẽ chọn Antoine Griezmann cho vị trí tân đội trưởng đội tuyển Pháp bởi anh là cầu thủ có nhiều năm kinh nghiệm nhất nhưng không vị huấn luyện viên 55 tuổi này quyết định đặt niềm tin vào Mbappe. Khi chúng ta nhìn cách Mbappe thi đấu tại World Cup với sự khát khao cùng với đó là không ngừng khích lệ, động viên tinh thần đồng đội khi đội nhà bị dẫn trước thì chúng ta có thể đồng ý với nhau rằng quyết định của Deschamps là hoàn toàn chính xác.

Kylian Mbappe: chuyên gia săn tìm những kỉ lục (Ảnh: Internet)
Kylian Mbappe: chuyên gia săn tìm những kỉ lục (Ảnh: Internet)

Còn về phần thành tích tại câu lạc bộ thì hiện tại anh đang là chân sút vĩ đại nhất của Paris Saint Germain nhưng có lẽ chiếc áo của đội chủ sân “công viên các hoàng tử” đã quá chật với tài năng của anh. Người hâm mộ đều đồng ý với nhau rằng Mbappe nếu muốn giành quả bóng vàng thì phải dứt áo rời khỏi PSG, đội bóng này đã không còn phù hợp với anh nữa rồi, Real Madrid có lẽ là bến đỗ phù hợp nhất với tài năng của anh và là nơi có thể giúp anh giành được danh hiệu quả bóng vàng nhanh nhất.

Kylian Mbappe: chuyên gia săn tìm những kỉ lục (Ảnh: Internet)
Kylian Mbappe: chuyên gia săn tìm những kỉ lục (Ảnh: Internet)

Jude Bellingham: nhân tố mới trong cuộc đua Quả Bóng Vàng

Người ta đã luôn nghĩ rằng cuộc đua quả bóng vàng của kỉ nguyên mới sẽ lại là cuộc đua song mã giữa hai con ngựa chiến Kylian Mbappe và Erling Haaland những không kể từ khi Jude Bellingham đến với Real Madrid và tỏa sáng liên tục vào mỗi cuối tuần thì người ta đã phải đặt anh vào cuộc đua quả bóng vàng trong tương lai. Dù chỉ là một tiền vệ nhưng anh lại chính là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Real Madrid trong mùa giải này với 11 bàn thắng trên mọi đấu trường, đứng đầu trong danh sách vua phá lưới tại La Liga. Những bàn thắng của Bellingham không có bàn thắng nào “vô thưởng vô phạt” tất cả chúng đều có một giá trị cực lớn và nhiều lần giải cứu Real Madrid trong những tình huống ngặt nghèo, điển hình nhất là cú đúp giúp Real ngực dòng trước Barcelona trên sân Camp Nou.

Jude Bellingham: nhân tố mới trong cuộc đua Quả Bóng Vàng (Ảnh: Internet)
Jude Bellingham: nhân tố mới trong cuộc đua Quả Bóng Vàng (Ảnh: Internet)

Chỉ mới 20 tuổi nhưng nhìn cái cách anh chơi bóng lại cực kì chững chạc và bình tĩnh. Nhiều người còn cho rằng Bellingham dù là người trẻ nhất trong ba người nhưng lại là cầu thủ có phần trăm đạt quả bóng vàng sớm nhất. Với Erling Haaland việc anh phải thi đấu cho một đội tuyển Na Uy với khả năng cạnh tranh các danh hiệu quốc tế gần như bằng không và có khả năng cao anh sẽ vắng mặt tại Euro được tổ chức vào năm sau là một bất lợi cực lớn, Mbappe thì ngược lại, Paris Saint Germain của anh dù bá đạo tại giải quốc nội nhưng khi ra đấu trường lớn như UEFA Champions League lại chỉ là một chàng thiếu gia mới nỗi, kém bản lĩnh và không thể nào so bì được với Real Madrid hay Man City. Bellingham lại hội tụ đủ tất cả mọi yếu tố, Real Madrid của anh là ông vua tại đấu trường Champions League, còn với Euro 2024 thì đội tuyển Anh với một lực lượng nhân sự đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp sau nhiều năm dưới sự dẫn dắt của Gareth Southgate đã sẵn dàng chinh phục Euro 2024.

Với tất cả những điều trên thì nếu Bellingham có thể cùng câu lạc bộ và đội tuyển của mình tiến xa tại các giải đấu lớn thì quả bóng vàng 2024 sẽ không quá bất ngờ nếu nó thuộc về anh.

Còn nhiều cái tên trẻ xuất sắc khác nữa như Vinicius, Musiala, Alvarez…tất cả họ đều đã sẵn sàng cho danh hiệu quả bóng vàng của kỉ nguyên mới, một kỉ nguyên của những chàng trai trẻ với khao khát khẳng định mình còn với những người hâm mộ bóng đá như chúng ta thì hãy cùng nhau thưởng thức một kỉ nguyên bóng đá hoàn toàn mới thôi nào.

Mời bạn xem thêm các bài liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Chelsea đả bại Tottenham 4-1: Nicolas Jackson lập hat-trick trong một trận đấu điên rồ

Trong một ngày thi đấu thăng hoa và tận dụng lợi thế hơn người, Chelsea đã "kết liễu" Tottenham với tỉ số 4-1. Nhiều khán giả của The Blues không tin vào mắt mình nhưng nếu xem cả trận đấu thì đây là kết quả vô cùng thuyết phục. Trận derby London đã diễn ra mãn nhãn với nhiều ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
User b0d6ff3d

bài viết rất rõ ràng

ngmaiphuongkt

Đọc xong bài này đã giúp mình hiểu rõ hơn sự tài năng của Messi, bạn tác giả chắc đã có sự theo dõi rất dài với Messi