6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ: Hóa ra trước giờ chúng ta toàn cúng sai? Khi nói đến việc lựa chọn hoa quả, trái cây cúng thì không phải loại trái cây nào cũng có thể bày lên bàn thờ, bạn cần phải biết.

Hoa quả là một trong những lễ vật quan trọng để bày lên bàn thờ trong các dịp quan trọng như ngày giỗ, lễ tết… “Hoa” tượng trưng cho sự thể hiện sự chân thành, số mệnh đối với thần linh, đồng thời còn có ý nghĩa nở hoa, kết trái, còn “quả” có nghĩa là thành tựu, kết quả, nghiệp báo.

Các loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)
Các loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)

Khi nói đến việc lựa chọn hoa quả, trái cây cúng thì không phải loại trái cây nào cũng có thể bày lên bàn thờ, bạn cần phải biết. Ví dụ như quả mãng cầu (đồng âm với Phật Thích Ca), quả ổi, cà chua (hạt sẽ thải ra ngoài là sự vô lễ), khế, chanh (chua và chát nên ý nghĩa không tốt), quả mận (vì hình lõm, tức là rò rỉ tiền)…

Tuy nhiên, không phải bất cứ loại quả nào cũng có thể đặt lên bàn thờ để thắp hương. Theo quan niệm dân gian, có một số loại quả không nên đặt trên bàn thờ để tránh việc thất kính với thần linh cũng như rước điều không may vào nhà. Dưới đây là những loại quả không nên thắp hương trên bàn thờ, mời các bạn tham khảo.

1. Không nên cúng chuối (có nghĩa là chiêu mộ)

Chuối là loại quả quen thuộc với chúng ta, có vị ngọt, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận tràng, kích thích nhu động đường tiêu hóa, nhưng không thích hợp cho người bị tỳ hư, tiêu chảy.

6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)
6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)

Theo nguyên tắc “cái lạnh khử tính nóng” nên chuối phù hợp nhất với người có tính nóng và khô. Những người bị bệnh trĩ chảy máu và những người thai nhi cử động khó chịu do thời tiết nắng nóng có thể ăn chuối chín để cải thiện sức khỏe. Chuối và mật ong có thể có tác dụng cải thiện bệnh trĩ, đồng thời cũng rất hữu ích trong việc tạm biệt bệnh tật.

Tuy nhiên không nên dùng chuối để cúng, bày bàn thờ trong dịp Tết Thanh Minh và Tết Trung Nguyên vì bạn không muốn “ chiêu mộ” một đám cô hồn dã quỷ về nhà đâu!

2. Không nên cúng Dứa

6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)
6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)

Dứa có vị ngọt, hơi chua, có tác dụng giải khát, giải khát, bổ tỳ, giải khát, giảm sưng tấy, tiêu ẩm, thanh tỉnh, bổ khí.

Những người mắc bệnh thận, rối loạn đông máu không nên ăn dứa, người bị sốt, chàm, ghẻ không nên ăn quá nhiều.

Dứa là loại trái cây được nhiều người lựa chọn để tỏ lòng tôn kính, nhưng cũng là điều cấm kỵ khi dùng trong Lễ Thanh Minh và Lễ hội Trung Nguyên, vì bạn chỉ muốn phú quý đến chứ không muốn mời các cô hồn lang thang vào nhà.

3. Không nên cúng quả na

6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)
6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)

Theo tiếng Trung Quốc thì quả na đồng âm với Phật Thích Ca Mâu Ni, và vì hình dáng quả khá giống đầu Phật Thích Ca Mâu Ni nên nếu dùng na để thờ cúng bị coi là bất kính.

4. Không nên cúng ổi

6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)
6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)

Những hạt giống khó tiêu hóa và đào thải ra khỏi cơ thể, ở xã hội nông thôn cổ xưa, chúng được dùng để bón phân rồi lại mọc lên. Người xưa cho rằng điều này là ô uế và thiếu tôn trọng thần linh nên không thể bày lên bàn thờ để cúng bái.

5. Không nên cúng quả lê

6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)
6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)

Quả lê có vị ngọt, hơi chua, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng phổi, giải khát, giải khát. Tuy nhiên nếu ăn quá nhiều sẽ tổn thương lá lách và dạ dày, nên những người tỳ vị hư, sợ ăn lạnh nên ăn ít đi.

Vì lê đồng âm với chữ “ly” là chia xa nên người xưa thường không bày quả lê lên bàn thờ hay sử dụng để cúng bái vì sợ thần phật sẽ bỏ đi, tài lộc sẽ rời đi.

6. Không nên cúng quả mận

6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)
6 loại trái cây kiêng kỵ bày lên bàn thờ (Ảnh: Internet)

Quả mận có vị chua, tính nóng. làm sạch gan và thanh nhiệt, thúc đẩy sản xuất chất lỏng trong cơ thể và thúc đẩy lợi tiểu, chữa tiêu xương, khát nước, cổ chướng. Người bị bệnh gan nên ăn nhưng không nên ăn quá nhiều vì sẽ khiến cơ thể suy yếu.

Quả mận vừa chua vừa có hình dáng lõm, ý nghĩa không tốt nên thường không được dùng để thờ cúng.

Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc

Khi biết được những loại quả không nên thắp hương bạn đã có thể có thêm cho mình những thông tin cần thiết nhất để có thể tránh được những điều mà bạn không mong muốn. Bên cạnh đó, bạn cũng nên lựa chọn được cho mình loại quả thích hợp để thắp hương và đem đến nhiều thuận lợi cho gia chủ và các thành viên có trong gia đình.

Nên cúng quả Táo: Bình an, sức khỏe

Quả táo có ý nghĩa là “bình an”. Bởi vì quả táo trong tiếng Hán có phát âm gần giống với chữ hòa bình nên mang đến một ý nghĩa lớn. Loại trái cây này sẽ biểu tượng đến sự yên ổn và nhiều sức khỏe trong gia đạo. Đặc biệt, trái táo thường có màu đỏ mang đến sự tốt lành. Bên cạnh đó, trái táo màu xanh cũng sẽ mang đến sự hòa bình và màu vàng mang đến hy vọng về sự sung túc, thịnh vượng.

Nên cúng quả lựu: Sum vầy, thịnh vượng

Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc (Ảnh: Internet)
Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc (Ảnh: Internet)

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn loại quả nào để thắp hương vào ngày lễ thì nên chọn quả lựu. Điểm đặc biệt của loại quả này đó chính là chứa nhiều hạt, các hạt mọng nước và ngon ngọt. Hơn nữa, quả lựu khi chín sẽ có màu sắc bắt mắt. Tất cả tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển và thể hiện được sự xum xuê về lộc con cái. Theo quan niệm phong thủy, bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông địa thần tài khi đặt quả lựu còn được coi là một vị thuốc kỳ diệu có khả năng giúp vợ chồng mau chóng sinh con. Những đứa trẻ được sinh ra đều rất mạnh khỏe và bụ bẫm.

Nên cúng quả Phật Thủ

Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc (Ảnh: Internet)
Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc (Ảnh: Internet)

Quả Phật Thủ được biểu trưng cho bàn tay Phật luôn sống trong đời sống tâm linh của mỗi người với hình ảnh cao quý nhất. Phật luôn vị tha và bao dung cho kiếp người mang đến sự bình an và hạnh phúc. Khi thờ quả Phật Thủ, gia chủ hy vọng đến cuộc sống trọn vẹn. Chính vì thế mà việc lựa chọn loại quả này dâng lên bàn thờ gia tiên là rất phù hợp và ý nghĩa.

Nên cúng quả cam: Thịnh vượng, may mắn

Trái cam là một trong những loại quả phong thủy được sử dụng phổ biến và được nhiều gia đình lựa chọn trong việc thờ cúng. Cam có màu sắc đẹp mắt sẽ đem đến cho gia đình bạn sự may mắn và thuận lợi. Đặc biệt, quả cam cũng có mùi hương tinh khiết và dễ chịu rất hợp để thờ cúng. Đặt trái cam trên bàn thờ còn có thể loại bỏ tà khí và xua đi những điều kém may mắn trong cuộc sống.

Nên cúng quả bưởi/bòng

Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại lựa chọn quả bưởi là vật phẩm thắp nhang nhiều đến vậy. Trong tiếng Hán, tên của loại trái cây có phát âm gần giống với từ con trai nên mọi người thờ loại quả này để xin về lộc con cái. Bên cạnh đó, bưởi còn tượng trưng cho những điều may mắn và thịnh vượng.

Nên cúng quả xoài: Tài lộc, may mắn

Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc (Ảnh: Internet)
Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc (Ảnh: Internet)

Trái xoài trong miền nam hay được gọi là trái “ xài” nên người dân thường lựa chọn đặt trên bàn thờ với mong muốn và hy vọng có cuộc sống sung túc và đủ đầy không lo thiếu thốn. Hơn nữa trái xoài thường có vẻ bên ngoài tròn trịa và có mùi hương dịu nhẹ nên rất thích hợp được thờ cúng trên bàn thờ gia tiên.

Nên cúng quả nho: Thịnh vượng, con cháu sum vầy

Quả nho là một trong những loại quả mang ý nghĩa đặc mà bạn nên lựa chọn để thờ cúng trên bàn thờ. Trái nho là biểu tượng của sự đa dạng về nguồn thực phẩm nên mang ý nghĩa phong thủy về vật chất. Bên cạnh đó, còn thể hiện được sự thành công trong tương lai gần của gia chủ và các thành viên trong gia đình.

Nên cúng quả đào: May mắn, bình an

Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc (Ảnh: Internet)
Các loại trái cây cúng mang lại may mắn, tài lộc (Ảnh: Internet)

Cũng giống như trái cam, trái đào cũng được lựa chọn để trưng bày trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ thần tài, ông địa. Trái đào có vẻ bề ngoài căng mọng và tươi tắn sẽ đem đến cho không gian thờ tính thẩm mỹ cao hơn. Đồng thời, loại trái cây này còn biểu hiện cho sự bất tử, giàu sang và có tuổi thọ cao.

Xem thêm

Bí quyết xông nhà mới để vạn sự hanh thông, bạn đã biết chưa?

Khi bước chân vào một ngôi nhà mới, chúng ta thường tìm kiếm sự bình an và may mắn trong không gian mới của chúng ta. Để đảm bảo rằng ngôi nhà mới sẽ đem lại những trải nghiệm tích cực và tươi mới, việc xông nhà là một phần quan trọng trong nhiều truyền thống văn hóa trên ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Phạm Long Thuyên

trái nào cũng kiên kị hết =))))