Junichi Inamoto trở nên nổi tiếng khi anh cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2002. Anh ghi 2 bàn thắng trong các trận hòa 2-2 trước Bỉ và thắng Nga 1-0 để giúp đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Cho đến nay, thành tích tại World Cup 2002 là lọt vào vòng 1/8 vẫn là thành tích tốt nhất mà đội tuyển có biệt danh “Samurai xanh” làm được tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong sự nghiệp thi đấu ở đội tuyển Nhật Bản, anh ra sân 82 lần và ghi 5 bàn thắng từ năm 2000 đến 2010.
Inamoto là cầu thủ đã thi đấu ở 3 kỳ World Cup từ 2002 đến 2010, màn trình diễn tại mùa hè trên sân nhà chính là giải đấu đáng nhớ nhất của anh. Sau khi tỏa sáng tại mùa hè năm đó, Inamoto được trao cơ hội để trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử ra sân thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo của CLB Fulham.
Junichi Inamoto khởi đầu sự nghiệp trong màu áo của CLB Gamba Osaka và được chơi tại giải J.League khi mới 17 tuổi vào năm 1997. Anh thi đấu 118 trận tại giải J1 League trong màu áo của đội bóng thành Osaka trước khi sang châu Âu thi đấu.
Ban đầu, Inamoto gia nhập Arsenal dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, anh chỉ chơi cho đội bóng thành London trong thời gian ngắn và rời đội bóng trước thềm World Cup 2002. Sau giải đấu thành công trên sân nhà, Inamoto gia nhập Fulham dưới dạng cho mượn và thi đấu 2 mùa giải tại sân Craven Cottage.
Junichi Inamoto cũng thi đấu cho các CLB khác ở nước Anh như West Bromwich Albion, Cardiff City. Sau đó anh chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo cho Galatasaray mùa 2006-07. Đến mùa hè năm đó, Inamoto thi đấu cho Eintracht Frankfurt trong 2 mùa giải. Anh chơi cho đội bóng cuối cùng ở châu Âu là Rennes và có số lần ra sân hạn chế tại Ligue 1 trước khi rời đội vào năm 2010.
Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao tại châu Âu, Inamoto trở về Nhật Bản khoác áo cho CLB Kawasaki Frontale và chơi 5 mùa giải ở đội bóng hàng đầu của J1 League. Vào năm 2015, Inamoto đầu quân cho CLB Hokkaido Consadole Sapporo tại J2 League. Tuy nhiên kể từ năm 2016 trở về sau, số lần ra sân thi đấu của Inamoto cũng không quá nhiều.
Sau khi rời đội bóng thuộc đảo Hokkaido vào năm 2018, Inamoto xuống chơi tại giải hạng 3 Nhật Bản (J3 League) là CLB Sagamihara. Đến tháng 1/2022, anh thi đấu cho đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp là Nankatsu tại giải Kanto Soccer League. Cựu tuyển thủ Nhật Bản chỉ ra sân 2 trận tại giải Kanto trước khi nói lời giã từ sự nghiệp ở tuổi 45.
Bình luận của các bạn sẽ giúp cho bài viết trở nên đa dạng và phong phú hơn. Hãy để lại ý kiến của mình đi nào.