Quảng Bình mỗi khi hè về lại là một điểm đến đầy lý tưởng để vui chơi cho người yêu du lịch khám phá. Nếu bạn đang lên kế hoạch khám phá Quảng Bình hè này thì đừng bỏ qua 5 bí kíp du lịch Quảng Bình giúp bạn có chuyến đi tiết kiệm mà vẫn tuyệt vời dưới đây nhé!

Quảng Bình là vùng đất sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp như biển xanh, đồi cát, sông, núi và hệ thống hang động tráng lệ. Vì vậy nơi đây có thể đáp ứng được nhu cầu du lịch của mọi đối tượng du khách từ nghỉ dưỡng đến thám hiểm. Do đó cứ dịp hè đến là Quảng Bình lại là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ và gia đình.

Khu vực checkin nổi tiếng ở Phong Nha. (Ảnh: Kim Cúc)
Khu vực checkin nổi tiếng ở Phong Nha. (Ảnh: Kim Cúc)

Tuy nhiên để có một chuyến đi hoàn hảo khi du lịch tự túc là một điều không hề dễ dàng. Biết được điều đó nên BlogAnChoi chúng mình muốn mách bạn 5 bí kíp du lịch Quảng Bình giúp bạn có chuyến đi tiết kiệm mà vẫn tuyệt vời.

Suối Mooc. (Ảnh: Kim Cúc)
Suối Mooc. (Ảnh: Kim Cúc)

1. Lịch trình hợp lý

Đi du lịch ai cũng muốn được khám phá, đi tham quan nhiều địa điểm nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong đoàn. Vì thế việc lên lịch trình du lịch phù hợp là một điều rất quan trọng. Thường một chuyến du lịch Quảng Bình được nhiều du khách lựa chọn là 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm. Thời gian này vừa đủ cho du khách khám phá Quảng Bình.

Vẻ đẹp của Suối Mooc. (Ảnh: Kim Cúc)
Vẻ đẹp của Suối Mooc. (Ảnh: Kim Cúc)

Để lựa chọn được khung thời gian thích hợp với mong muốn thì phụ thuộc vào việc bạn xuất phát từ đâu và di chuyển bằng phương tiện gì để đến Quảng Bình và muốn tham quan những địa điểm nào trong chuyến đi.

Khu vui chơi dưới nước tại Sông Chày Hang Tối. (Ảnh: Kim Cúc)
Khu vui chơi dưới nước tại Sông Chày Hang Tối. (Ảnh: Kim Cúc)

2. Chọn phương tiện di chuyển đến Quảng Bình

Trong mỗi chuyến du lịch thì chi phí di chuyển chiếm một phần không nhỏ trong kinh phí chuyến đi của bạn. Do đó chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu và địa điểm xuất phát sẽ giúp bạn tiết kiệm được kha khá đấy nhé. Hiện nay để đến Quảng Bình thì có 3 phương tiện thông dụng là tàu hỏa, ô tô và máy bay. Mỗi phương tiện sẽ có ưu nhược điểm khác nhau.

Thạch nhũ ở Động Phong Nha. (Ảnh: Kim Cúc)
Thạch nhũ ở Động Phong Nha. (Ảnh: Kim Cúc)

Di chuyển bằng ô tô

  • Ưu điểm: Chi phí rẻ, đa dạng các hãng xe và khung giờ cho khách lựa chọn. Giá vé từ 250.000 VNĐ/ người một chiều.
  • Nhược điểm: Thời gian di chuyển lâu, khoảng từ 9 đến 12 tiếng tùy xe và tùy địa điểm xuất phát.
  • Gợi ý di chuyển bằng ô tô: Phương tiện này phù hợp với các bạn có địa chỉ ở Hà Nội hoặc các tỉnh thành có xe khách giường nằm đi Quảng Bình. Thời điểm lý tưởng nhất cho các bạn là khung giờ đêm muộn, như vậy chỉ cần ngủ một giấc là có thể đón bình minh tại Quảng Bình. Khi về bạn cũng nên đi xe xuất phát đêm muộn. Như vậy bạn có thể tiết kiệm được thời gian và tiền phòng khách sạn lưu trú tại Quảng Bình.
Quảng Bình Quan. (Ảnh: Kim Cúc)
Quảng Bình Quan. (Ảnh: Kim Cúc)

Di chuyển bằng tàu hỏa

  • Ưu điểm: Tiết kiệm chi phí, có nhiều loại ghế cho khách lựa chọn, trên tàu có nhà vệ sinh và bán đồ ăn rất tiện. Giá vé tàu hỏa từ 350.000 VNĐ/ người một chiều tùy vào khoang bạn chọn
  • Nhược điểm: Di chuyển mất nhiều thời gian, đi tàu thì khá ồn nên đi đêm hơi khó ngủ, nếu chọn khoang giường nằm thì chi phí cao hơn đi xe khách còn khoang ngồi thì hơi khó chịu do di chuyển lâu.
  • Gợi ý di chuyển bằng tàu hỏa: Phù hợp cho bạn nào nhà ở khu vực gần nhà ga và thích đi tàu hỏa thì nên lựa chọn phương tiện này. Tuy nhiên bạn cũng nên chọn chuyển đêm để tiết kiệm được thời gian.
Đồi Cát Quang Phú. (Ảnh: Kim Cúc)
Đồi Cát Quang Phú. (Ảnh: Kim Cúc)

Di chuyển bằng máy bay

  • Ưu điểm: Thời gian bay ngắn từ 1 đến 2 giờ là đến nơi tùy vào nơi bạn khởi hành. Bạn được ngắm cảnh đẹp và thoải mái.
  • Nhược điểm: Giá vé cao từ 800.000 VNĐ/ người một chiều. Giá vé phụ thuộc vào hãng bay, loại ghế, ngày bay và giờ bay bạn chọn.
  • Gợi ý di chuyển bằng máy bay: Phương tiện này sẽ phù hợp với các bạn miền Nam để di chuyển tiết kiệm và tiện lợi nhất. Với phương tiện này bạn nên chọn chuyến bay sáng khi đến Quảng Bình và bay đêm khi về là tốt nhất.
Biến Đá Nhảy. (Ảnh: Kim Cúc)
Biến Đá Nhảy. (Ảnh: Kim Cúc)

3. Chọn nơi lưu trú

Quảng Bình có thể được chia ra làm hai cụm địa điểm du lịch là khu vực Đồng Hới và thị trấn Phong Nha. Trong đó ở Đồng Hới thì có biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, đồi cát Quang Phú, Bảo Tàng Quảng Bình, biển Đá Nhảy, chợ Đồng Hới, phố đi bộ. Còn khu vực thị trấn Phong Nha có hệ thống các hang động, Sông Chày Hang Tối, Suối Mọc và các công viên du lịch khai thác dòng sông Son. Hai khu vực du lịch này cách nhau khoảng gần 70km, vì vậy bạn nên chọn lưu trú tại cả hai khu vực cho tiện vui chơi.

Khách sạn có view bến thuyền. (Ảnh: Kim Cúc)
Khách sạn có view bến thuyền. (Ảnh: Kim Cúc)

Tại Đồng Hới thì bạn nên chọn các khách sạn hoặc homestay sát bờ biển. Đây cũng là khu vực du lịch sầm uất và vui nhất ở Quảng Bình, có nhiều nhà hàng hải sản tươi ngon và các quán bar bãi biển rất chill. Giá phòng dao động từ 450.000 VNĐ/đêm. Lưu trú tại đây vừa tiện tắm biển và ăn uống. Bạn nên ăn ở ngoài vì đồ của khách sạn thường không ngon và giá khá cao.

Tại Phong Nha thì nên lựa chọn khách sạn hoặc homestay nằm sát sông Son rất tiện cho bạn ngắm cảnh hoặc vui chơi tại Động Phong Nha. Giá phòng tại đây dao động từ 350.000 VNĐ/ đêm.

4. Chọn phương tiện di chuyển tại Quảng Bình

Du lịch Quảng Bình bạn có thể chọn phương tiện di chuyển tại đây như taxi, xe điện, thuê xe máy hoặc thuê ô tô có người lái. Tuy nhiên BlogAnChoi khuyên bạn nên thuê ô tô có người lái là phương án tốt nhất nếu bạn đi từ 3 người. Vì taxi tại Quảng Bình không nhiều nên khó gọi khi cần, xe máy thì giá thuê rất cao và tính một ngày là trong ngày chứ không phải 24h như các nơi khác, xe điện thì chỉ có ở khu vực thành phố Đồng Hới.

Bến thuyền tham quan Động Phong Nha. (Ảnh: Kim Cúc)
Bến thuyền tham quan Động Phong Nha. (Ảnh: Kim Cúc)

Hiện nay giá thuê xe ô tô có người lái khá hợp lý, chỉ với 1 triệu một ngày cho xe 4 chỗ thì tài xế sẽ đưa bạn đi chơi bất kì địa điểm nào ở cả hai khu vực Đồng Hới hoặc Phong Nha và chở bạn về khách sạn. Thời tiết Quảng Bình thì khá nắng nên đây là phương tiện tối ưu nhất.

5. Chọn địa điểm tham quan và mua quà

Du lịch Quảng Bình thì chi phí vé tham quan chiếm khoảng gần 30% toàn bộ chuyến du lịch của bạn. Để tiết kiệm được chi phí này thì bạn nên chọn các địa điểm tham quan bạn yêu thích và lược bỏ những địa điểm trùng lặp nếu thời gian và hầu bao có hạn.

Ví du như tham quan hang động thì bạn chỉ nên lựa chọn Động Thiên Đường hoặc Động Phong Nha, vì hai địa điểm này cảnh quan khá giống nhau. Giữa địa điểm Sông Chày Hang Tối và suối Mọc cũng chỉ cần chọn một địa điểm. Vì hai địa điểm này nằm trên cùng một khúc sông nên nước giống nhau và cảnh quan cũng gần giống nhau. Nếu bạn muốn tắm bùn thì nên chọn Sông Chày Hang Tối còn không thì nên chọn Suối Mọc sẽ tiết kiệm hơn. Ở Sông Chày Hang Tối để tắm bùn thì bạn phải bắt buộc mặc bikini hai mảnh nên bạn cần chuẩn bị đồ tắm mang theo.

Bình minh biển Nhật Lệ. (Ảnh: Kim Cúc)
Bình minh biển Nhật Lệ. (Ảnh: Kim Cúc)

Sau khi bạn và gia đình đã vui chơi ở Quảng Bình chuẩn bị về thì chắc chắn sẽ muốn mua đặc sản để làm quà. Bạn nên chọn các cửa hàng bán đặc sản uy tín tại Đồng Hới hoặc chợ Đồng Hới để có thể mua được đặc sản ngon nhất với mức giá hợp lý nhất.

Động Thiên Đường. (Ảnh: Kim Cúc)
Động Thiên Đường. (Ảnh: Kim Cúc)

Trên đây là 5 bí kíp du lịch Quảng Bình mà BlogAnChoi muốn chia sẻ với các bạn. Mong rằng nó sẽ góp phần giúp bạn có một kì nghỉ mát hoàn hảo tại đây.

Mời bạn xem thêm các bài viết liên quan:

Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!

Xem thêm

Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt tất tần tật bằng xe máy dành cho các cặp đôi

Đi du lịch Đà Lạt bằng xe máy đã không còn là chuyện quá xa lạ đối với giới trẻ ngày nay, đặc biệt là những cặp đôi yêu thích cảm giác khám phá và trải nghiệm những điều mới lạ. Hãy đọc hết bài viết này cùng BlogAnChoi để chuẩn bị cho chuyến phượt Đà Lạt cùng người ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận