Một thiên đường biển xanh, cát trắng, nắng vàng xuất hiện tại Quảng Ngãi – đảo Lý Sơn được biết đến là địa điểm du lịch rất được các bạn trẻ Việt Nam yêu thích. Tại sao nên đi du lịch đảo Lý Sơn mà không phải Nha Trang hay Phú Quốc? Những lý do dưới đây liệu có đủ thuyết phục các bạn?

Phương tiện di chuyển thuận tiện

Mọi người có thể đến với đảo Lý Sơn bằng máy bay, tàu hoả, xe khách,… Chúng ta di chuyển đến Quảng Nam hoặc Đà Nẵng, sau đó có thể bắt xe khách hoặc taxi ra cảng Sa Kỳ và đi tàu cao tốc ra đảo. Vì thế gần như mọi người có thể di chuyển nhanh chóng ra đảo Lý Sơn mà không cần lo về phương tiện.

Cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn (Nguồn: Internet).
Cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn (Nguồn: Internet).

Ở trên đảo, mọi người có thể đi bộ, xe điện hoặc thuê xe máy nữa nhé. Mình đã trải nghiệm thì đi xe máy trên đảo cũng dễ dàng thôi, đường trên đảo rất là dễ đi.

Cảnh đẹp mê đắm lòng người

Nhắc đến đảo Lý Sơn, biển xanh cát trắng nắng vàng là chưa đủ. Đảo Lý Sơn được coi là “Jeju của Việt Nam” với hang Câu, miệng núi lửa, chùa Hang, cổng Tò vò, cột cờ Lý Sơn, hải đăng Lý Sơn, đỉnh Thới Lới, cánh đồng tỏi,… quá chi là nhiều điểm sống ảo tuyệt vời.

Biển Lý Sơn trong xanh (Nguồn: Internet).
Biển Lý Sơn trong xanh (Nguồn: Internet).

Thiên đường Lý Sơn còn có đảo bé An Bình với chỉ 30 phút di chuyển từ đảo lớn bằng thuyền là ra tới nơi. Một thiên đường biển thực sự trên đảo bé mà chưa phát triển du lịch, vì thế nước cực kỳ trong xanh và cảm nhận gió biển ở đây có thể khiến tất cả mệt mỏi của bạn tan biến.

Cá nhân mình đã đi Nha Trang và Phú Quốc, nhưng biển Lý Sơn chưa thương mại hoá du lịch. Vì thế nước biển ở đây trong xanh và tự nhiên hơn nhiều.

Nhiều món ăn đặc sản biển chỉ ở Lý Sơn mới có

Nhắc đến Lý Sơn phải nhắc đến tỏi, thiên đường tỏi của Việt Nam có món gỏi tỏi cực hấp dẫn. Nếu đến Lý Sơn không thử món ăn này thực sự là thiếu sót đó các bạn. Tỏi được người dân chế biến bằng cách ngâm, luộc, trộn với rau thơm, lạc giã nhỏ cùng ít đường trộn đều rồi chấm nước mắm cay thì ngon không gì tả nổi.

Món gỏi tỏi chỉ Lý Sơn mới có (Nguồn: Internet).
Món gỏi tỏi chỉ Lý Sơn mới có (Nguồn: Internet).

Nhưng lưu ý là món này phải đi tầm tháng 11 và tháng 12 thì họ mới thu hoạch tỏi để làm nha các bạn. Lúc này đi mọi người cũng mới ngắm được cánh đồng tỏi xanh mướt của người dân, cực mê luôn.

Ngoài gỏi tỏi, món ốc xà cừ của đảo Lý Sơn cũng là món ăn không thể bỏ qua. Con ốc này nhìn bề ngoài rất thú vị khi có miếng vảy che cực kỳ cứng và gồ ghề như thân cây xà cừ vậy đó. Món ốc này ăn kèm với húng quế và tỏi tươi Lý Sơn thì đúng điệu không gì sánh bằng.

Ốc xà cừ ở đảo Lý Sơn (Ảnh: Internet).
Ốc xà cừ ở đảo Lý Sơn (Ảnh: Internet).

Tiếp theo là món cháo nhum đặc biệt của người dân trên đảo. Con nhum biển có thể mọi người biết rồi vì Phú Quốc có món nhum nướng khá nổi tiếng. Nhưng với người Lý Sơn, con nhum nấu cháo hương vị lại rất đặc biệt mà không nơi nào có.

Ngoài ra còn rất nhiều các món ăn đặc sản khác như cua hay tôm ở đảo Lý Sơn cũng vô cùng tuyệt cú mèo luôn các bạn ạ. Hãy đến và thưởng thức những món ăn này xem mình review có chính xác không nha.

Đến Lý Sơn lặn ngắm san hô ở đảo bé

Ở Lý Sơn ngắm san hô trên đảo bé tuyệt vời hơn cả ở Phú Quốc, Nha Trang hay Quy Nhơn theo cảm nhận của mình, vì còn có một điểm lặn ngắm san hô nữa ở Lý Sơn bên cạnh chùa Hang, nhưng cá nhân mình thấy bên đảo bé nước trong xanh và san hô vẫn là đẹp nhất.

Đảo bé Lý Sơn (Nguồn: Internet).
Đảo bé Lý Sơn (Nguồn: Internet).

Ngoài ra bạn cũng có thể ở lại trên đảo bé giống như kiểu Robinson ngoài đảo hoang vậy đó. Cảm giác thích thú và khác biệt hơn rất nhiều so với khu nghỉ dưỡng Six senses Ninh Vân Bay ở Khánh Hòa.

Giá cả phải chăng, con người thân thiện

Du lịch thì ai cũng sợ bị mua đắt, bị chặt chém lúc ăn uống và vui chơi mang lại cục tức cho cả chuyến đi. Thế nhưng với đảo Lý Sơn mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về điều này.

Con người nơi đây thân thiện vô cùng, đúng chất của người miền Trung. Nói chuyện dễ nghe, hướng dẫn nhiệt tình thân thiện. Giá bán rõ ràng và dịch vụ phù hợp, không hề có tình trạng chặt chém khách hàng. Cảm giác con người nơi đây rất thật và nhiệt tình luôn đó.

Đỉnh Thới Lới - đảo Lý Sơn (Nguồn: Internet).
Đỉnh Thới Lới – đảo Lý Sơn (Nguồn: Internet).

Giá cả các món ăn cho đến thuê xe máy, khách sạn đều cực kỳ chấp nhận được. Chỉ với khoảng 3,5 triệu đồng là đủ cho chuyến đi Hà Nội – Lý Sơn 3 ngày 2 đêm rồi. Vì thế chi phí phải chăng chính là lý do thuyết phục hơn cả cảnh đẹp để các bạn chọn Lý Sơn thay vì Nha Trang hay Phú Quốc.

Tại sao nên đi du lịch Lý Sơn mà không phải Nha Trang hay Phú Quốc? Với 5 lý do mình nêu ra trên đây có đủ thuyết phục các bạn đợi hết dịch để xách ba lô và lên đường ngay không? Cái tên Lý Sơn sẽ khiến mọi người đến rồi và còn muốn quay lại lần nữa đấy. Tin mình đi, chờ đợi hết dịch và đến với Lý Sơn cho cái tuổi trẻ này không hoài không phí nào!

Nếu có kế hoạch du lịch Lý Sơn, bạn có thể tìm chỗ lưu trú trên Agoda tại đây.

Mời bạn xem thêm những bài viết liên quan của BlogAnChoi:

Hãy đón xem BlogAnChoi mỗi ngày để nhận được nhiều thông tin thú vị cho cuộc sống bạn nhé!

Xem thêm

Dạo quanh Thăng Long Tứ Trấn - 4 ngôi đền nổi tiếng linh thiêng nhất Hà Nội xưa

Thăng Long tứ trấn - cụm từ có quen thuộc với các bạn hay không? Có lẽ học lịch sử chúng ta đã từng nghe đến khái niệm này rồi chứ nhỉ? Thăng Long tứ trấn chính là khái niệm dân gian để chỉ 4 ngôi đền thiêng nhất Hà Nội xưa, trấn giữ 4 hướng Đông Tây Nam ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận