Gần đây có thông tin rằng Samsung có thể sẽ làm mới dòng điện thoại Galaxy S26 ra mắt năm 2026. Theo các nguồn tin cho biết, dòng điện thoại mới này sẽ gồm 3 mẫu là Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge và Galaxy S26 Ultra. Đây là sự thay đổi lớn của điện thoại Samsung trong vài năm gần đây, nhưng liệu có hợp lý hay không?
Samsung sẽ loại bỏ Galaxy S26 cơ bản và S26 Plus để thay thế bằng các mẫu điện thoại mới?
Rõ ràng là mẫu Ultra sẽ tiếp tục tồn tại ở dòng Galaxy S26. Là phiên bản cao cấp nhất của dòng sản phẩm, nó được cho là sẽ có camera chính được nâng cấp đáng kể, tốc độ sạc nhanh hơn, bộ xử lý Snapdragon Elite cao cấp nhất của Qualcomm, thiết kế mỏng hơn và màn hình lớn hơn. Samsung có thể sẽ loại bỏ bút cảm ứng S Pen, nhưng đó là sự đánh đổi mà nhiều người sẵn sàng chấp nhận để đổi lấy thiết kế điện thoại mỏng hơn và dễ cầm hơn.

Nhưng 2 mẫu điện thoại còn lại khiến mọi người thắc mắc: tại sao Samsung loại bỏ Galaxy S Plus để chuyển sang mẫu Edge? Đó có thể là sai lầm lớn nhất của dòng sản phẩm mới này.
Mẫu Plus có thực sự quan trọng đối với dòng điện thoại Galaxy S của Samsung?
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Samsung bắt đầu sản xuất mẫu Plus của dòng điện thoại Galaxy S. Trải qua 10 thế hệ, dòng Plus đã có một số thành công ban đầu vững chắc (S8 Plus và S10 Plus), nhưng sau đó suy yếu dần và mất giá trị khi mẫu Ultra xuất hiện. Bị ép buộc phải tốt nhưng không tốt bằng Ultra, mẫu Plus đã gặp một chút khó khăn trên thị trường (S20 Plus và S22 Plus), nhưng sau đó đã dần dần trở lại và chiếm được cảm tình của người dùng một lần nữa.

Galaxy S24 Plus là mẫu điện thoại tốt với màn hình tuyệt vời, bộ xử lý nhanh, camera đa năng và thời lượng pin ấn tượng. Bỏ qua vấn đề sạc chậm và thiếu ống kính zoom tầm xa so với mẫu Ultra, Galaxy S24 Plus có thể đáp ứng mọi yêu cầu của người dùng đến mức nhiều người cho rằng nên mua S24 Plus thay vì S24 Ultra. Đối với họ, đây mới là đỉnh cao thực sự của dòng điện thoại Galaxy S chứ không phải mẫu Ultra có kích thước lớn hơn, dày hơn, cồng kềnh hơn với bút cảm ứng S Pen tích hợp không thực sự cần thiết đối với nhiều người.
Đáng buồn thay, Galaxy S25 Plus lại không có gì nổi bật và không có nâng cấp đáng kể nào so với S24 Plus. Gần như chẳng có lý do gì để S25 Plus tồn tại khi S24 Plus vẫn có mặt trên thị trường, và doanh số bán hàng cho thấy ít người quan tâm đến mẫu điện thoại Plus của năm nay.
Thật đáng buồn khi phải nói rằng Galaxy S Plus có tiềm năng trở thành mẫu điện thoại tốt nhất mà Samsung sản xuất. Tuy nhiên do những hạn chế được đặt ra để nâng cấp mẫu Ultra nên mẫu Plus thường bị bỏ qua trong phân khúc cao cấp nhưng lại không đủ cao cấp. Nếu bạn có điều kiện thì rõ ràng là bạn nên mua mẫu điện thoại tốt hơn, và Plus luôn thua trong cuộc cạnh tranh đó.
Thay thế mẫu Plus bằng Edge là một vấn đề khó khăn
Có thể hiểu tại sao Samsung lại cho rằng Plus không phải là lựa chọn trung gian tốt nhất cho dòng Galaxy S gồm 3 mẫu cấp của mình, nhưng điều khó hiểu là tại sao họ lại quyết định mẫu Edge là lựa chọn thay thế tốt nhất. Xét về mặt khả năng sử dụng thì hoàn toàn vô lý, nhưng về mặt marketing thì lại là một câu chuyện khác.

Galaxy S25 Edge vẫn chưa được chứng minh trên thị trường. Nó là một sự đánh đổi hấp dẫn khi có kích thước mỏng và trọng lượng nhẹnhg bù lại bị hạn chế về thời lượng pin, tốc độ sạc, ống kính tele 3x và khả năng tản nhiệt. Thậm chíình người cho rằng Galaxy S25 Edge là sai lầm tồi tệ và không đáng mua khi mức giá cao hơn nhưng trải nghiệm lại ít hơn. Bạn có thể trả mức giá thấp hơn 100 USD để mua một chiếc S25 Plus và nhận được nhiều hơn so với S25 Edge.
Điện thoại Galaxy S25 Edge gây nhiều tranh cãi, và mỗi khi ai đó cầm nó – cả người dùng thông thường lẫn các chuyên gia công nghệ – thì họ đều khen ngợi về thân máy nhẹ và cầm thoải mái hơn là về thiết kế mỏng. Cũng có rất nhiều lời chỉ trích về hiện tượng giảm hiệu năng của điện thoại khi nóng lên, chưa kể đến thời lượng pin ở mức trung bình.
Thật khó tin nếu mẫu Edge – vốn được ra mắt như một phiên bản bổ sung cho dòng Galaxy S25 – lại giành được một vị trí cố định trong dòng Galaxy S. Tệ hơn nữa, nó không thể nào thay thế cho mẫu Plus đã tồn tại 10 năm qua. Samsung sẽ sai lầm nếu cho rằng Galaxy S25 Edge không chỉ là xu hướng nhất thời. Những người bị thu hút bởi nó sẽ nhanh chóng nhận ra nhược điểm của nó và sẽ quay ngoắt 180 độ, trừ khi Samsung nỗ lực để biến Edge thành một lựa chọn hợp lý hơn vào năm tới.
Samsung có thể tránh sai lầm bằng cách cải thiện mẫu Edge tốt hơn

Có một cách để Samsung có thể chuyển đổi từ mẫu Plus sang Edge thành công, đó là tạo ra một chiếc Galaxy S26 Edge thực sự tốt. Giữ nguyên kích thước màn hình tương tự như Galaxy S25 Plus và S25 Edge, kiểu dáng mỏng và nhẹ hơn của Edge, nhưng áp dụng công nghệ sạc nhanh hơn của Plus, thêm ống kính tele thứ 3 và khắc phục tình trạng điện thoại bị giật lag khi nóng lên. Đáng tiếc là ống kính tiềm vọng chất lượng tốt sẽ không khả thi với kiểu dáng siêu mỏng.
Tuy nhiên điều Samsung cần làm nhất là áp dụng công nghệ pin Silicon-Carbon mới mà nhiều đối thủ từ Trung Quốc đã sử dụng. Với công nghệ này, nhà sản xuất có thể tích hợp một viên pin có dung lượng đủ lớn vào Galaxy S26 Edge để sử dụng thoải mái trong cuộc sống hàng ngày mà vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng. Không còn dung lượng pin 3900mAh giống như Galaxy S23 nữa, ngày nay chúng ta làm rất nhiều việc với điện thoại và không ai muốn phải thường xuyên cắm sạc vì hết pin. Bằng cách sử dụng pin Silicon-Carbon, Samsung có thể dễ dàng tích hợp dung lượng hơn 4000mAh mà không phải hy sinh độ mỏng của điện thoại. Đó là giải pháp hợp lý duy nhất.
Liệu Samsung có thể làm được tất cả những điều này trong 1 năm? Công nghệ thì có, nhưng khó tin rằng Samsung vốn đã lặp lại thiết kế và thông số kỹ thuật của dòng Galaxy S trong nhiều năm qua lại có thể triển khai nhiều nâng cấp như vậy chỉ trong vòng 1 năm. Nhiều khả năng Galaxy S26 Edge sẽ không có nhiều thay đổi, nhưng S27 Edge sẽ khắc phục được những sai lầm của nó.
Nhưng mức giá thì sao? Galaxy S25 Edge hiện đã có giá 1099 USD – đắt hơn 100 USD so với Galaxy S25 Plus. Nếu Samsung thực hiện tất cả những nâng cấp trên thì giá của Galaxy S26 Edge hoặc S27 Edge có thể còn tăng cao hơn nữa, tiệm cận mức giá của mẫu Ultra. Như vậy người dùng sẽ phải trả hơn 1100 USD cho một chiếc flagship tầm trung. 1000 USD là ranh giới khó vượt qua trong suy nghĩ của người dùng, mức giá thấp hơn là mẫu flagship cơ bản và cao hơn là mẫu Ultra. Nhưng với việc Samsung cũng đang lên kế hoạch cho mẫu Galaxy S26 “Pro” trở thành mẫu cơ bản thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Mời bạn xem thêm các bài liên quan:
- Samsung sẽ tiếp tục cải tiến điều gì cho điện thoại màn hình gập Galaxy Z Fold 8?
- TECNO giới thiệu ý tưởng điện thoại gập 3 màn hình Phantom Ultimate G Fold hứa hẹn đột phá
Hãy theo dõi BlogAnChoi để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhé!











































Mình muốn biết suy nghĩ của các bạn về bài viết này, hãy để lại bình luận và mình sẽ trả lời và phản hồi các bạn sớm nhất có thể.